Tin 11/3: Cụ bà U100 tuổi phát hiện mình "đã chết" khi làm lại căn cước công dân; thông tin mới nhất vụ cán bộ ngân hàng gây tai nạn rồi bỏ chạy
GĐXH - Cụ Hoàng Thị Thử (SN 1932, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đi làm lại căn cước công dân (CCCD) thì phát hiện dữ liệu trên hệ thống tra cứu báo mình đã mất; đại diện ngân hàng Vietcombank chi nhánh Khánh Hòa đã có những thông tin liên quan đến việc một cán bộ của đơn vị này nghi tông chết người rồi bỏ chạy.
Tin 10/3: Hà Nội được bình chọn là "điểm đến an toàn cho nữ du khách"; thông tin mới vụ người mẹ dìm chết 2 con gái nhỏHà Nội có tân nữ Phó Chủ tịch UBND TP 51 tuổi

Bà Vũ Thu Hà được bầu làm Phó chủ tịch UBND Hà Nội tại kỳ họp thứ 11 của HĐND thành phố sáng 10/3. Ảnh: HNM.
Theo đó, kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội diễn ra sáng nay 10-3 vừa kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND TP theo quy định. Theo đó, HĐND TP Hà Nội đã bầu bà Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Nội vụ, làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. UBND TP Hà Nội dự kiến phân công bà Hà phụ trách lĩnh vực văn hoá - xã hội.
Tân Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội (SN 1972 tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội) có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân luật, cử nhân sư phạm toán. Bà Vũ Thu Hà từng là giáo viên trường Trung học cơ sở Ái Mộ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Từ năm 2004 đến 2019, bà trải qua nhiều vị trí công tác tại UBND quận Gia Lâm. Từ tháng 4-2019 đến nay, bà Vũ Thu Hà làm Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội.
Sáng cùng ngày 10-3, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chử Xuân Dũng.
Trước đó, ngày 22-12-2022, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội để điều tra hành vi nhận hối lộ.
Cụ bà 91 tuổi phát hiện mình "đã chết" khi làm lại căn cước công dân

Cụ bà Hoàng Thị Thử (cùng chồng) phản ánh với PV VietNamNet về việc phát hiện mình đã mất và bị chuyển giới khi đi làm lại CCCD
Vừa qua, báo VietNamNet nhận được thông tin phản ánh của ông Nguyễn Đình Tịnh (SN 1976, trú tại thôn Hưng Nam, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về việc gặp nhiều khó khăn trong quá trình làm căn cước công dân (CCCD) cho mẹ đẻ của mình là cụ Hoàng Thị Thử.
Theo ông Tịnh, cụ Hoàng Thị Thử (91 tuổi, quê xã Cẩm Phúc, nay là xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên) lấy chồng về xã Cẩm Hưng gần 70 năm trước. Ông bà có 6 người con, con đầu năm nay đã 66 tuổi, con út 47 tuổi. Hộ khẩu và chứng minh dân nhân mang tên cụ Thử được cấp lại vào năm 2018.
Tháng 3/2021, cụ Thử cùng chồng và con trai đi làm CCCD tại điểm trường THPT Cẩm Xuyên. Tại đây, việc chụp ảnh, lấy vân tay và cập nhật thông tin dữ liệu vẫn diễn ra bình thường, không có gì trục trặc. Tuy nhiên, sau đó chỉ chồng và con trai được phát CCCD, còn cụ không có.
Sau đó, ông Tịnh trực tiếp đến Công an huyện Cẩm Xuyên để hỏi về CCCD của mẹ mình thì được trả lời là thông tin dữ liệu về cụ chưa có trên hệ thống, phải đưa cụ đến để làm lại.
Gần đây, do tuổi già sức yếu, đi lại khó khăn, cần có CCCD để uỷ quyền cho con cái nhận tiền bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP, vì thế, ngày 3/3, cụ Thử được ông Tịnh chở đến Công an huyện Cẩm Xuyên để làm lại CCCD.
"Khi họ mở máy ra để làm thì phát hiện 2 thông tin sai, giới tính là nam và hiện trạng đã chết nên không thể làm các thủ tục tiếp theo. Về nhờ công an xã kiểm tra lại, họ cho xem trực tiếp trên máy tính cũng có cùng hiện trạng đó", ông Tịnh cho biết.
"Sau đó, tôi sang nhờ cán bộ tư pháp xã kiểm tra xem có hồ sơ khai tử mẹ mình không thì họ trả lời là chưa khai tử, hiện hàng tháng vẫn đang chi trả tiền bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi đầy đủ", ông Tịnh thông tin thêm.
Cũng theo ông Tịnh, sau đó Công an xã Cẩm Hưng hướng dẫn đến xã Nam Phúc Thăng xin giấy khai sinh để làm hồ sơ chuyển ra Hà Nội khôi phục thông tin cho mẹ.
Đến Nam Phúc Thăng, tư pháp xã yêu cầu về xã Cẩm Hưng xin trích lục mã định danh cá nhân để có cơ sở biết được bố mẹ bà là ai mới cấp được. Quay về Công an xã Cẩm Hưng thì được trả lời là hiện trạng đã chết nên không trích xuất mã định danh cá nhân.
Trao đổi với PV VietNamNet, đại uý Lê Trường Giang, Phó trưởng Công an xã Cẩm Hưng xác nhận, cụ Thử vừa bị sai giới tính vừa sai dữ liệu trạng thái là đã chết.
Lý giải về việc cụ Thử đang sống mà trong hồ sơ lưu trữ thể hiện đã chết, đại uý Giang cho biết, thôn Hưng Nam được nhập lại từ 1/2 xóm 15 và toàn bộ xóm 16 nên khi làm sạch dữ liệu, có thể anh em xoá nhầm, hoặc có khả năng ở xóm đó có 2 bà, qua xác minh là đã mất nên có trạng thái như vậy.
Sau khi làm đề xuất ra Bộ Công an để khôi phục trạng thái thì phát hiện cụ bị sai cả giới tính.
Theo đại uý Giang, quá trình phát phiếu thu thập thông tin dân cư vào năm 2017, ở mục giới tính có người ghi vào có người không, dẫn đến việc dữ liệu có sai sót.
"Nếu nhập sai giới tính thì CCCD sẽ bị lẩy số. Theo quy định 3 số đầu (042) là mã tỉnh Hà Tĩnh, số thứ 4 là giới tính (những người sinh từ năm 1900 đến hết năm 1999 thì nam là 0, nữ là 1 - PV). Khi nhập giới tính của cụ Thử là nam thì nó sẽ nhảy ra số 0. Muốn sửa được số này thì phải làm hồ sơ gửi ra huyện, huyện tổng hợp gửi ra tỉnh rồi tỉnh chuyển dữ liệu ra C06 mới xoá được số này và cấp lại cho cụ số khác", đại uý Giang nói.
Đại uý Giang cũng khẳng định: "Chủ trương của Bộ Công an là phải đảm bảo dữ liệu dân cư đủ, đúng, sạch, sống', nghĩa là công tác làm sạch dữ liệu là công tác hàng ngày. Vì thế, tỉnh Hà Tĩnh đã không kể ngày đêm triển khai và được đánh giá rất cao. Trên tinh thần cầu thị, chúng tôi đã hướng dẫn cho công dân rất tận tình chu đáo để cấp CCCD cho cụ. Quá trình xử lý mất khoảng 1 tháng".
Thông tin mới nhất vụ cán bộ ngân hàng nghi tông chết người rồi bỏ chạy

Chiếc xe Mercedes nghi gây tai nạn rồi bỏ chạy khỏi hiện trường (Ảnh: Công an cung cấp).
Ngày 9/3, bà Võ Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Khánh Hòa cho biết chưa nhận được thông tin chính thức từ phía cơ quan công an, liên quan đến vụ ông N.D.B. nghi điều khiển ô tô tông chết người rồi bỏ chạy.
Bà Hương xác nhận ông B. công tác tại Ngân hàng Vietcombank từ năm 1999. Hiện ông này đang giữ chức vụ Trưởng Phòng giao dịch Vietcombank Diên Khánh.
Phó Giám đốc Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Khánh Hòa cho hay vào đầu tháng 3, ông B. xin nghỉ phép vì lý do cá nhân. Bên cạnh đó, ông B. cũng xin tạm hoãn hợp đồng 3 tháng (từ ngày 6/3 đến ngày 6/6).
"Nếu đúng ông B. có gây ra vụ việc như báo chí phản ánh, đó là việc xảy ra ngoài cơ quan và trong thời gian nghỉ phép. Hiện Vietcombank chi nhánh đã báo cáo vụ việc lên cơ quan cấp trên, cũng như chờ kết luận của cơ quan điều tra để có hướng xử lý tiếp theo" - bà Hương cho biết.
Như trước đó Dân trí đã thông tin, chiều 3/3 một ô tô Mercedes màu nâu gây tai nạn tại khu vực xã Diên An (huyện Diên Khánh) làm một người phụ nữ 50 tuổi bị thương, sau đó tử vong tại bệnh viện.
Đến ngày 7/3, Công an huyện Diên Khánh ra thông báo truy tìm. Sau vài giờ truy xét, Công an nhận được tin báo về chiếc xe Mercedes biển số 79A.xxx đang được đỗ tại khu vực hầm giữ xe ở TP Nha Trang.
Qua trích xuất dữ liệu đăng kiểm, chiếc xe trên thuộc sở hữu của ông B. - Trưởng Phòng giao dịch Vietcombank Diên Khánh. Hiện Công an huyện Diên Khánh đã mời chủ phương tiện này lên làm việc.
Nhân viên đường sắt trả lại gần 20 triệu cho hành khách đánh rơi

Hành khách đánh rơi 19,5 triệu đồng trên toa tàu. Ảnh: Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn.
Trao đổi với Zing sáng 9/3, đại diện Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, tổ tiếp viên tàu SE4 đã liên lạc trả lại tài sản cho hành khách bỏ quên.
Trước đó ngày 8/3, sau khi đoàn tàu rời ga Sài Gòn, khi đi đến đoạn Tuy Hòa - Diêu Trì, nhân viên phục vụ ăn uống nhặt được một bọc tiền ở hành lang toa 4.
"Sau khi kiểm tra, tổng số tiền nhặt được là 19,5 triệu đồng, ngoài ra không còn bất cứ đồ đạc nào khác. Tiếp viên đã báo cáo lại sự việc với phụ trách toa cùng trưởng tàu và bảo vệ", vị đại diện cho biết.
Sau đó, trưởng tàu đi hỏi hành khách trong từng toa, thông báo trên hệ thống phát thanh nhưng không có người nào nhận lại. Trưởng tàu SE4 đã lập biên bản sự việc và tạm giữ số tiền trên để xác minh.
Đến 17h cùng ngày, khi tàu đi đến đoạn Đông Hà - Đồng Hới, tiếp viên toa 3 báo cáo lại có một hành khách tên N.Q.H. đánh rơi số tiền 19,5 triệu đồng. Qua quá trình xác minh đúng hành khách N.Q.H. làm rơi bọc tiền trên, tổ tàu SE4 đã tiến hành bàn giao lại cho người đàn ông.
Truy tìm kẻ tung tin "công an đánh người bầu"
Ngày 9/3, một clip đăng tải lên mạng xã hội ghi lại cảnh nhóm người xảy ra xô xát. Người đưa nội dung lên cho rằng "công an đánh người bầu". Clip thu hút sự quan tâm, tò mò của nhiều người.
Theo đó, đoạn clip được đăng tải lên một nhóm Facebook công khai với hơn 100.000 thành viên. Sau khi clip đưa lên đã bị gỡ bỏ ngay sau đó.
Chiều 10/3, đại diện Công an thị xã Tân Uyên cho biết, chiều 8/3, Tổ tuần tra bảo đảm trật tự đô thị của UBND phường Khánh Bình có đi tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị, xử lý các hành vi buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn phường.
Tại đoạn đường Lê Thị Trung, khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, tổ công tác phát hiện anh N.V.H.L. (27 tuổi, quê An Giang) đang dừng xe mô tô kéo theo xe lôi phía sau (xe lôi tự chế) chở theo hàng hóa gồm rau, củ, quả, trái cây để bán cho người đi đường. Thấy bóng dáng lực lượng chức năng, anh L. lên xe bỏ chạy.
Bỏ chạy được khoảng 100m, anh L. xảy ra va chạm giao thông với một phương tiện khác.
Lực lượng chức năng yêu cầu anh L. dừng xe nhưng người này không chấp hành mà có lời lẽ xúc phạm các thành viên tổ tuần tra. Công an thị xã Tân Uyên cho biết, anh L. đã tự xô đổ xe lôi tự chế làm đổ hàng hóa xuống đường gây ách tắc giao thông, tạo sự hiếu kỳ của người dân.
Khoảng 10 phút sau, người thân của anh L. sinh sống gần đó kéo đến la lối, có những lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng. Tổ tuần tra đã tuyên truyền, vận động nhưng nhóm người có hành vi quá khích, kích động tập trung đông người gây ách tắc giao thông. Một vài người dân dùng điện thoại ghi lại sự việc trên.
Để bảo đảm an ninh trật tự, Công an phường Khánh Bình đã yêu cầu người dân giải tán, khống chế một số người đưa về trụ sở công an để làm việc.
Qua làm việc, anh L. thừa nhận hành vi vi phạm của mình nên ngành chức năng đã lập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an thị xã Tân Uyên đang xác minh người đăng tải clip với nội dung xuyên tạc làm ảnh hưởng đến lực lượng ngành công an thị xã.
Bàng hoàng phát hiện bé trai sơ sinh đã tử vong trong bao tải
Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h45 ngày 9/3, người dân nhìn thấy một bao tải màu đỏ sau vườn của một gia đình ở thôn Thanh Xuân (xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà, Kon Tum). Khi mở ra kiểm tra thì phát hiện bên trong có là thi thể một bé trai sơ sinh vẫn còn dây rốn và nhau thai.
Bà Y Sương- Chủ tịch UBND xã Đăk Ngọk xác nhận, sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an bàn giao thi thể bé trai cho chính quyền địa phương chôn cất lúc 21 giờ cùng ngày.
Hiện Công an huyện Đăk Hà đã phát thông báo tìm người liên quan đến vụ việc trên để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra.
Sản phụ trẻ tuổi sinh đôi, một bé còn nguyên trong bọc ối

Em bé chào đời vẫn còn nguyên trong bọc ối. Ảnh: BSCC
Ngày 9/3, trao đổi với VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Trung Đạo, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết sản phụ sinh năm 1995, mang thai lần đầu, nhập viện trong tình trạng vỡ ối non ở tuần thai thứ 31, nhiễm trùng nặng tuy nhiên cổ tử cung vẫn đóng chặt.
Tình huống buộc bác sĩ phải mổ cấp cứu lấy thai. Bé trai chào đời trước, nặng 1,5kg. Bé gái còn lại vẫn còn trong bọc ối, các bác sĩ phải rạch túi nước ối đưa ra ngoài, nặng 1,6kg.
"Sau sinh, hai bé được bọc túi ngay để tránh hạ thân nhiệt, sau đó được chuyển khoa Sơ sinh nuôi trẻ non tháng", bác sĩ Đạo cho biết.
Túi ối có vai trò như nơi trú ngụ và nuôi dưỡng thai nhi. Một túi ối có 2 lớp bọc, được gọi là màng ối và màng đệm. Nước ối có màu nhờ và trong, giúp thai nhi trôi nổi, cử động dễ dàng.
Thông thường khi chuyển dạ, cổ tử cung của sản phụ đã mở, tạo áp lực tương đối lớn cho buồng ối khiến màng ối sẽ vỡ, nước ối chảy ra ngoài. Với sản phụ sinh mổ, túi ối cũng có thể bị vỡ do thao tác của bác sĩ phẫu thuật. Do đó, tình trạng màng ối được giữ nguyên vẹn cho đến khi trẻ sinh ra rất hiếm gặp.
Những trường hợp đẻ bọc điều là do túi ối dày và dai hơn bình thường, trẻ sinh non hoặc sản phụ có tử cung giãn và mềm, ca sinh đa thai. Trẻ chào đời trong túi ối còn nguyên còn được gọi là "đẻ bọc điều".
Do được bao bọc và bảo vệ hoàn toàn bởi màng ối trong suốt cuộc sinh, nên trẻ ra đời còn nguyên bọc ối không gặp nguy cơ nào. Sau khi bọc ối chứa thai nhi được sinh ra, bọc sẽ tự vỡ, nếu không vỡ, các bác sĩ rạch túi ối, cho nước thoát ra, bóc lớp màng ối ra khỏi người bé. Sau đó, các bác sĩ sẽ cắt dây rốn và tiếp tục những thủ tục chăm sóc sau sinh.
Bác sĩ Đạo cho biết "đẻ bọc điều" rất hiếm gặp, chiếm tỷ lệ 1/80.000 ca sinh nở. Ca song thai mà có một bé chào đời với toàn bộ cơ thể vẫn nằm nguyên trong bọc ối càng hiếm gặp hơn.
Nhiều trẻ uống nước rửa bồn cầu, dầu gội đầu

Một bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Việt Nam Uông Bí - Thụy Điển. Ảnh: BVCC.
Thời gian gần đây, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) tiếp nhận một số trường hợp trẻ nhập viện do tự đầu độc bản thân.
Các bệnh nhi đã uống nước tẩy rửa bồn cầu, dầu gội đầu. Các em khoảng 14-15 tuổi, đang ở giai đoạn chưa ổn định tâm sinh lý. Phần lớn nguyên nhân đến từ mâu thuẫn với gia đình, bạn bè do không tìm được tiếng nói chung hoặc do áp lực học tập.
Theo bác sĩ chuyên khoa I Đào Thị Loan - Phó trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Việt Nam Uông Bí - Thụy Điển, nước tẩy rửa bồn cầu là một loại axit mạnh. Người bệnh uống loại nước này có nguy cơ bỏng miệng, họng và toàn bộ ống tiêu hóa. Trường hợp nhẹ sẽ gây hẹp thực quản làm người bệnh nuốt khó, ăn kém, suy kiệt... Trường hợp nặng có thể dẫn tới tử vong.
Vì vậy, bác sĩ Loan khuyến cáo nếu phát hiện trẻ uống phải các chất trên cần nhanh chóng đưa đến các cơ sở y tế gần nhất để các bác sĩ tiến hành thăm khám và có hướng xử trí kịp thời. Tuyệt đối không tự điều trị bằng các phương pháp dân gian hay truyền miệng để tránh biến chứng có thể xảy ra.
Để phòng tình trạng trẻ tự đầu độc bản thân, phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, chia sẻ với trẻ về học tập, đời sống tinh thần. Khi có mâu thuẫn, cha mẹ cần nhìn nhận vấn đề để giải thích cho trẻ, tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Không nên bỏ mặc, tạo thêm áp lực và áp đặt trẻ tránh để trẻ tìm đến những suy nghĩ tiêu cực.
Tăng cường kiểm tra giám sát các điểm trông trẻ mầm non, đảm bảo an toàn cho trẻ
Tin sáng 14/6: Miền Bắc sắp đón đợt mưa dông rất lớn; Từ ngày 15/6, đổi điện thoại di động cũng phải xác thực sinh trắc học
Xã hội - 36 phút trướcGĐXH - Từ khoảng chiều tối nay (14/6), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông; Quy định mới nhằm tăng cường bảo mật, đặc biệt bảo vệ người dân trong trường hợp người dân làm mất, thất lạc SIM.
Ngày mai miền Bắc vẫn nắng trên 37 độ
Xã hội - 11 giờ trướcDo ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng chậm về phía Đông Nam, dự báo ngày mai, khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có nắng nóng.
Tông thẳng vào CSGT, kéo lê cán bộ khoảng 300m để né nồng độ cồn
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, một nam thanh niên đã điều khiển ô tô tông thẳng vào lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, kéo lê một Thiếu tá công an trên quãng đường khoảng 300m khiến nạn nhân bị rạn xương tay.
Hà Nội đề xuất đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng cải tạo Hồ Tây, hoàn thành vào năm 2030
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 30.151 tỷ đồng.
Hà Nội tổ chức lại giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành, phục vụ thi công Vành đai 1
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Sở Xây dựng cho biết, nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành chính thức chuyển sang phương án tổ chức giao thông tự hành để phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, bắt đầu từ 22h đêm 12/6.
Những điểm mới đáng chú ý tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV
Xã hội - 16 giờ trướcĐại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 17-18/6 tại Hà Nội với nhiều điểm mới nổi bật, từ mô hình "không giấy tờ", ứng dụng AI trong tổ chức đến các không gian trải nghiệm số, thể hiện quyết tâm chuyển đổi số của tổ chức Hội.
Thời tiết hôm nay (13/6): Khu vực Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng
Xã hội - 23 giờ trướcGĐXH - Theo Trung Tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, riêng trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác.
Một tài xế bị lập biên bản rồi lại được hủy phạt vì lý do đặc biệt
Xã hội - 1 ngày trướcMột tài xế tại Đà Nẵng bị lập biên bản vì chạy quá tốc độ khi đưa hàng xóm đi cấp cứu. Sau xác minh, cơ quan chức năng đã hủy quyết định xử phạt.
Nhiều vi phạm về điều kiện sản xuất, chất lượng và thuế tại 3 công ty phân bón ở Thanh Hóa
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa chỉ ra nhiều khuyết điểm, vi phạm về điều kiện sản xuất, quản lý chất lượng và nghĩa vụ thuế tại 3 doanh nghiệp phân bón, đồng thời kiến nghị các biện pháp khắc phục, xử lý nghiêm.
Nhà ga Văn Khê mới sử dụng 4 năm đã xuất hiện mảng vữa rơi trúng xe buýt BRT, ai đảm bảo sự cố không tái diễn?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Mảng vữa từ trần nhà ga Văn Khê bất ngờ rơi xuống trúng xe buýt đang lưu thông khiến nhiều người giật mình. Dù không gây thương vong, sự cố xảy ra tại một công trình mới đưa vào sử dụng khoảng 4 năm đặt ra hàng loạt câu hỏi về chất lượng công trình, công tác bảo trì và quan trọng hơn là cơ sở nào để bảo đảm những sự cố tương tự sẽ không tái diễn.
Thí điểm hạn chế xe xăng vùng lõi Hoàn Kiếm: Hà Nội sẽ thu hẹp đối tượng hưởng chính sách chuyển đổi xe xăng sang xe điện
Thời sựGĐXH - Trong dự thảo mới nhất về Đề án Vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1, Hà Nội dự kiến thu hẹp phạm vi hỗ trợ chuyển đổi phương tiện từ xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện. Theo đó, chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho người dân nói chung đã được lược bỏ, chỉ còn áp dụng đối với các hộ nghèo trên địa bàn thành phố.