Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 22/7: Xót xa cảnh 2 con voi ở Công viên Thủ Lệ bị sợi xích khóa chân, in hằn lên da thịt; miền Bắc sắp nắng nóng trở lại

Thứ bảy, 06:50 22/07/2023 | Thời sự

GĐXH - Hình ảnh 2 con voi ở Công viên Thủ Lệ (Hà Nội) bị xiềng xích, hằn lên những vết thương ăn vào thịt khiến nhiều du khách đến tham quan không khỏi xót xa; Từ 26/7, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới với nền nhiệt lên tới 36 độ C.

Tin 21/7: Diễn biến nóng vụ Phan Công Khanh; bà ngoại 50 tuổi bất ngờ phát hiện mang thai tự nhiênTin 21/7: Diễn biến nóng vụ Phan Công Khanh; bà ngoại 50 tuổi bất ngờ phát hiện mang thai tự nhiên

GĐXH - Công an TP.HCM đã bắt tạm giam Mohamach Da Pha, là đồng phạm của Phan Công Khanh trong vụ lừa đảo, cầm cố siêu xe của khách hàng; Sản phụ đặc biệt này quê ở Sơn La, đã có 2 con gái và đã lên chức bà ngoại được gần 2 năm nay.

Miền Bắc sắp nắng nóng sau chuỗi ngày mưa dông

Tin 22/7: 3 học sinh tử vong mất tích sau khi rủ nhau đạp xe đi chơi; miền Bắc sắp nắng nóng trở lại - Ảnh 2.

Bắc và Trung Bộ chuẩn bị hứng đợt nắng nóng mới. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Trong hôm nay (22/7), miền Bắc duy trì thời tiết ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất không quá 34 độ. Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, hình thái thời tiết này sẽ kéo dài ở miền Bắc tới ngày 25/7. Từ 26/7, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới với nền nhiệt lên tới 36 độ C.

Dự báo đợt nắng nóng này diễn ra chỉ trong ít ngày. Tới 29/7, miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa dông trở lại.

Xót xa cảnh 2 con voi ở Công viên Thủ Lệ bị sợi xích khóa chân, in hằn lên da thịt

Tin 22/7: Xót xa cảnh 2 con voi ở Công viên Thủ Lệ bị sợi xích khóa chân, in hằn lên da thịt; miền Bắc sắp nắng nóng trở lại - Ảnh 3.

Bên chân bị xích lâu năm đã hiện hữu vết hằn ăn sâu vào những thớ thịt

Những ngày qua, hình ảnh 2 con voi ở Công viên Thủ Lệ bị xiềng xích, hằn lên những vết thương ăn vào thịt được tải trên mạng xã hội Facebook đã nhận được nhiều lượt chia sẻ cũng như bình luận thương xót và băn khoăn về lý do 2 cá thể voi tại đây phải sống trong cảnh xiềng xích.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Lê Sĩ Dũng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội - cho biết: "Theo các thông tin phản ánh, chúng tôi đã nắm được tình hình. Ngay sau đó, chúng tôi đã nới lỏng xích và di chuyển cố định sang phía chân khác của voi.

Phía Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội cho biết, đã ngồi họp bàn chuyên môn, đưa ra những phương án xử lý phù hợp.

"Việc xiềng xích như vậy không ai muốn, tuy nhiên vấn đề đảm bảo an toàn cho động vật, an toàn cho con người, chúng tôi đặt lên hàng đầu. Thực tế, 2 con voi là voi Thái được vườn thú tiếp nhận từ Quân khu 9, còn Banang được người dân Đắk Lắk tặng sau đó 4 năm, bản tính rất hung dữ. Khi nuôi nhốt cùng nhau, đã rất nhiều lần chúng đánh nhau. Với trọng lượng và sức tấn công lớn, nên khi xung đột giữa 2 con voi, không ai có thể can thiệp được.

2 cá thể voi ở Vườn thú hiện tại không cùng đàn, cùng nguồn gốc, lại thể hiện tính cách hung dữ nên chúng tôi phải xích lại để chúng không đánh nhau. Sợi xích không cố định và rất dài, tuy nhiên cũng có giới hạn để tránh việc xung đột giữa 2 chú voi.

Sau khi nhận được những phản ánh, phía đơn vị quản lý cũng đã ngồi họp bàn chuyên môn, đưa ra những phương án xử lý phù hợp để vừa hợp mỹ quan, vừa để voi được thoải mái cũng như đảm bảo an toàn cho động vật và con người", ông Dũng cho hay.

Vụ 3 học sinh mất tích: Tìm thấy thi thể một em trên sông Lam

Tin 22/7: 3 học sinh tử vong mất tích sau khi rủ nhau đạp xe đi chơi; miền Bắc sắp nắng nóng trở lại - Ảnh 3.

Hai xe đạp của các em trên bãi sông

Trưa 21/7, ông Hoàng Quyền, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể em T.H.Đ (11 tuổi) – là một trong 3 nam sinh mất tích trên sông Lam.

"Thi thể em Đ. được phát hiện cách nơi các em để xe khoảng 4-5km. Chúng tôi đang huy động tối đa các lực lượng tìm 2 nạn nhân còn lại. Trước mắt huyện hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 10 triệu đồng", ông Quyền cho hay.

Trước đó, trưa ngày 20/7, 2 anh em ruột H.H.T (17 tuổi), H.H.Tr (11 tuổi) và em T.H.Đ (11 tuổi), cùng trú tại thôn 2, xã Thạch Sơn rủ nhau đạp xe đi chơi.

Đến chiều cùng ngày, không thấy các con trở về, người thân hốt hoảng đi tìm kiếm. Mọi người phát hiện dép, quần áo, xe đạp của các em trên bãi sông Lam, gần khu vực bến đò xã Thạch Sơn.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng địa phương cùng gia đình, người dân nhanh chóng tổ chức tìm kiếm.

Nghi các em đã xuống sông Lam để tắm, trong đêm, các lực lượng chức năng đã dùng thuyền chạy dọc sông, dùng câu vương rà trên sông. Tuy nhiên, do trên địa bàn trời mưa to nên công việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Ba phụ nữ bị xích chân, nhốt trong nhà kho là người bệnh tâm thần

Tin 22/7: Xót xa cảnh 2 con voi ở Công viên Thủ Lệ bị sợi xích khóa chân, in hằn lên da thịt; miền Bắc sắp nắng nóng trở lại - Ảnh 5.

Ba người phụ nữ bị nhốt trong nhà kho ở TP Bảo Lộc. Ảnh: N.X.

Ngày 21/7, UBND TP Bảo Lộc đã làm việc với ông N.H.H. để làm rõ các vấn đề liên quan 3 người phụ nữ bị xích chân, nhốt tại nhà kho của ông này tại xã Lộc Châu.

Qua xác minh, những phụ nữ trên có hộ khẩu thường trú tại xã Phú Xuyên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, gồm: N.T.H. (46 tuổi), N.T.M. (44 tuổi) và N.T.T. (38 tuổi).

Theo phán quyết của TAND huyện Tân Phú (Đồng Nai) vào năm 2017, 3 người phụ nữ này bị tâm thần. Trong số đó, bà H. và bà M. bị tâm thần phân liệt thể Paranoid; bà T. bị bệnh tâm thần phân liệt thể không biệt định.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, ông N.H.H. cho biết, cả 3 người phụ nữ trên đều là em cùng cha khác mẹ với mình. Gia đình ông N.H.H. đã nuôi dưỡng, chăm sóc 3 người em bị tâm thần từ năm 2020.

Theo ông N.H.H, khi các em gái ở cùng nhà thì "quậy" nên ông đưa vào nhà vườn – nơi chính quyền Lâm Đồng kiểm tra, phát hiện cả ba bị xích chân, nhốt trong nhà kho, hôm 20/7.

Ông N.H.H. cho biết 3 người em của mình đều bị bệnh tâm thần, không kiểm soát được hành vi. Chẳng hạn, áo quần, chăn nệm đều bị các em xé rách nên ông buộc lòng phải xích lại. Ông chỉ xích các em khi lên cơn, chứ việc này không thường xuyên. Ông thừa nhận không biết cách chăm sóc, chứ bản thân vẫn thương các em.

Ông N.H.H. khước từ đề nghị đưa 3 người này về trung tâm bảo trợ xã hội chăm sóc trong lúc chờ phán quyết của tòa án.

Theo UBND TP Bảo Lộc, trong lúc chờ chờ TAND TP Bảo Lộc có phán quyết về quyền giám hộ đối với 3 phụ nữ nói trên, cơ quan chức năng đồng ý để ông N.H.H. tiếp tục chăm sóc 3 người này.

Ngoài ra, ông N.H.H. đã viết cam kết sẽ đảm bảo điều kiện vệ sinh sạch sẽ nơi ở, đồ ăn uống và chăm sóc bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho 3 em, không có hành vi xích chân, giam giữ; trường hợp phải khống chế các em khi lên cơn quậy phá thì sẽ thông báo cho chính quyền địa phương để được hỗ trợ.

Trước đó, ngày 20/7, nhận tin báo phản ánh của người dân, chính quyền TP Bảo Lộc phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện 3 người phụ nữ bị xích bên trong nhà kho của ông N.H.H. ở xã Lộc Châu.

Hai người bị xích ở chân bằng dây xích vào cửa sổ, nằm dưới sàn. Người còn lại trốn trong góc nhà. Họ ăn uống, sinh hoạt tại nhà kho này, ngủ trên chiếu mỏng trải trên nền gạch. Ba phụ nữ đều hoảng loạn, sợ hãi lúc thấy người lạ.

Chính quyền địa phương yêu cầu ông N.H.H. tháo xích, sau đó nhân viên y tế cũng tới thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho những người này.

Thiếu nữ nhập viện sau khi nhổ sợi lông chân

Ngày 21/7, Bác sĩ Lê Văn Thiệu, Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương (Hà Nội) cho biết các bác sĩ vừa tiếp nhận một ca bệnh hy hữu.

Đó là nữ bệnh nhân N.P.T (19 tuổi, trú tại Hà Nội) vào khám trong tình trạng chân trái bệnh nhân bị tấy đỏ, đầu ngón chân cái mưng mủ, sốt cao trên 39 độ C.

Theo lời bệnh nhân, cô thấy trên ngón chân cái có sợi lông mọc ngược nên "ngứa mắt" nhổ đi. Vài tiếng sau, T. thấy ngón chân cái sưng nề. Một ngày sau, vùng này tiếp tục sưng to và có mủ trắng, bàn chân từ cổ chân đến mắt cá cũng đỏ tấy. T. thấy cơ thể sốt lúc nóng hừng hực, lúc rét đắp chăn bông vẫn run nên cô đã vội vàng vào viện.

Bác sĩ Thiệu điều trị cho T. chia sẻ việc nhổ bỏ sợi lông đã tạo đường xâm nhập cho vi khuẩn, đặc biệt là tụ cầu vàng. Ông cho biết nhiễm khuẩn tụ cầu là một loại nhiễm khuẩn do vi khuẩn thuộc họ Streptococcus gây ra. Có nhiều loại vi khuẩn thuộc họ Streptococcus có thể gây nhiễm khuẩn ở con người.

Nhiễm khuẩn tụ cầu thường lây lan qua việc tiếp xúc với các giọt bắn, hắt hơi hoặc tiếp xúc với đồ dùng cá nhân của người bệnh. Tụ cầu vàng trên da cũng có thể xâm nhập vào cơ thể thông qua các vết thương hở dù nhỏ xíu. Khi bệnh nhân nhổ lông đã tạo tổn thương ở trên da và vi kkhuẩn đã xâm nhập gây viêm mô bào toàn chân.

Việc nhổ bỏ sợi lông được bác sĩ Thiệu so sánh giống như việc gây tổn thương lớp bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Qua đó, vi khuẩn tụ cầu sẽ xâm nhập và gây viêm mô bào toàn bộ bàn chân trái của bệnh nhân. Khi vào viện, bác sĩ đã chỉ định điều trị kháng sinh cho viêm cầu, liên cầu và tụ cầu. Dự kiến, thời gian điều trị có thể kéo dài từ 1 đến 2 tuần.

Qua trường hợp này, bác sĩ Thiệu khuyến cáo nguy cơ nhiễm khuẩn có thể xảy ra ở bất kỳ ai. Những người có miễn dịch yếu như trẻ em, người già cần hết sức cần trọng. Vi khuẩn có thể tấn công qua vết thương nhỏ xíu gây viêm mô bào.

Để hạn chế nguy cơ nhiễm vi khuẩn, bác sĩ Thiệu cho biết người dân cần tạo thói quen rửa tay thường xuyên với xà phòng, hạn chế giơ tay lên xoa mặt, mũi nhất là tay chưa vệ sinh. Vệ sinh đồ dùng cá nhân và môi trường sạch sẽ.

Truy tố nam thanh niên sử dụng giấy xác nhận sinh viên giả để trốn nghĩa vụ quân sự

Tin 22/7: 3 phụ nữ bị nhốt, xích chân trong căn nhà chứa nông cụ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ngày 20/7, Viện KSND huyện Thống Nhất (Đồng Nai) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Vũ Quốc (22 tuổi, ngụ xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) về tội sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, do muốn trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023, Phạm Vũ Quốc đã tìm thông tin trên mạng xã hội và đặt mua một một giấy xác nhận sinh viên giả với giá 1 triệu đồng. Ngày 29/11/2022, Quốc đến khu vực gần cầu Bình Lợi (TPHCM) để nhận giấy xác nhận sinh viên giả từ một đối tượng. Sau đó, Quốc về địa phương đưa giấy chứng nhận sinh viên cho cha mẹ ruột mang đến nộp cho Ban Chỉ huy quân sự xã Gia Kiệm.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Gia Kiệm đã gửi công văn đến Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (TPHCM) để xác minh. Qua rà soát, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã xác nhận Quốc không phải là sinh viên của trường và không cấp giấy xác nhận sinh viên cho Phạm Vũ Quốc.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Gia Kiệm đã chuyển tài liệu đến cơ quan công an xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 21/4, Phạm Vũ Quốc đã đến Công an huyện Thống Nhất để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Cá mập voi bơi lội tung tăng ở vùng biển Bình Định

Tin 22/7: 3 phụ nữ bị nhốt, xích chân trong căn nhà chứa nông cụ - Ảnh 3.

Hình ảnh cá nhám voi xuất hiện tại vùng biển Nhơn Lý. Ảnh: Nhật Phong

Ngày 20/7, một tài khoản trên mạng xã hội Facebook có tên Nhật Phong chia sẻ hình ảnh, kèm video về cảnh bắt gặp một con cá lớn đang bơi lội tại vùng biển ở xã Nhơn Lý (TP. Quy Nhơn, Bình Định).

Theo chủ tài khoản này chia sẻ, trong lúc đưa du khách từ vùng biển Kỳ Co đến Bãi Dứa thuộc xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn) thì bắt gặp hình ảnh thú vị một con cá lớn đang bơi lội kiếm ăn ở vùng biển này.

Anh Phong cho hay, con cá không sợ người, du khách bắt gặp rất phấn khích và hô to nhưng cá không sợ mà lại bơi lại gần hơn. Mấy năm hành nghề hướng dẫn viên du lịch, đây là lần đầu tiên anh may mắn bắt gặp cảnh này.

Sau đó, anh dùng điện thoại quay lại và chia sẻ video lên mạng xã hội Facebook, đã thu hút hàng nghìn bình luận, chia sẻ

Trao đổi với báo chí, Tiến sĩ Võ Văn Quang, Trưởng phòng Động vật có xương sống biển thuộc Viện Hải dương học Nha Trang cho hay con cá vừa xuất hiện ở vùng biển Bình Định là cá nhám voi hay cá mập voi (Rhincodon typus), là loài cá có kích thước lớn nhất trong lớp cá sụn.

Tiến sĩ Võ Văn Quang cho biết thêm đây là loại cá quý hiếm, phân bố rộng ở vùng biển nhiệt đới và ôn đới ấm của thế giới. Cá nhám voi xuất hiện nhiều địa phương ở Việt Nam, trong đó tại Bình Định năm 2010 loài cá này đã từng xuất hiện.

Cá nhám voi là loài có cơ chế lọc thức ăn và tập tính ăn các loài sinh vật phù du, ruốc hoặc cá nhỏ… Theo nghiên cứu, người ta ước tính tuổi thọ của loài này là 80 - 130 tuổi; chiều dài của cá nhám voi áng chừng khoảng 9 - 11m, nặng 10 - 15 tấn… Đặc biệt các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cá nhám voi có thể tự phục hồi sau những chấn thương lớn và có thể tái tạo lại những phần vây nhỏ của chúng. Ngoài ra, các đốm của loài này cũng đã được chứng minh là có khả năng hồi phục so với vùng bị tổn thương trước đây…

Ăn gan lợn liệu có tốt không

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 3 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 5 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 22 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 ngày trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 ngày trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 ngày trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Top