Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 23/7: Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; đêm diễn của Blackpink có bị hủy bỏ trước giờ G?

Chủ nhật, 07:00 23/07/2023 | Thời sự

GĐXH - Dịp lễ Quốc khánh ngày 2/9 năm nay trùng ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục, kéo dài từ 1/9 đến hết 4/9; trước thông tin lan truyền về việc đêm diễn của Blackpink có nguy cơ bị hủy bỏ, đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trả lời phóng viên.

Tin 22/7: Xót xa cảnh 2 con voi ở Công viên Thủ Lệ bị sợi xích khóa chân, in hằn lên da thịt; miền Bắc sắp nắng nóng trở lạiTin 22/7: Xót xa cảnh 2 con voi ở Công viên Thủ Lệ bị sợi xích khóa chân, in hằn lên da thịt; miền Bắc sắp nắng nóng trở lại

GĐXH - Hình ảnh 2 con voi ở Công viên Thủ Lệ (Hà Nội) bị xiềng xích, hằn lên những vết thương ăn vào thịt khiến nhiều du khách đến tham quan không khỏi xót xa; Từ 26/7, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới với nền nhiệt lên tới 36 độ C.

Lễ Quốc khánh 2/9, người lao động được nghỉ mấy ngày?

Tin 23/7: Khách đặt "phòng tổng thống" dịp show BLACKPINK tại Hà Nội; Lễ Quốc khánh 2/9, người lao động được nghỉ mấy ngày? - Ảnh 2.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2023 trong 4 ngày liên tục


Theo Công văn số 8056/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ, dịp lễ Quốc khánh năm 2023, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ từ thứ Sáu (ngày 1/9) đến hết thứ Hai (ngày 4/9).

Đợt nghỉ này bao gồm nghỉ lễ Quốc khánh ngày 1 - 2/9, do ngày 2/9 trùng vào thứ Bảy (ngày nghỉ hằng tuần) nên người lao động được nghỉ bù thêm thứ Hai (ngày 4/9).

Với lịch nghỉ trên, Bộ LĐ-TB&XH đánh giá, sẽ đảm bảo hài hòa số ngày nghỉ và không trùng với ngày khai giảng năm học mới (ngày 5/9).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 lưu ý thực hiện: Bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Đối với người lao động không phải là công chức, viên chức, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Theo đó, người lao động được nghỉ thứ Bảy ngày 02/9/2023 và lựa chọn 01 trong 02 ngày: thứ Sáu ngày 01/9/2023 hoặc Chủ nhật ngày 03/9/2023 Dương lịch.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định của Bộ luật Lao động.

Người lao động nếu làm thêm giờ, làm việc ban đêm vào kỳ nghỉ lễ, Tết hưởng lương ít nhất bằng 300%, chưa bao gồm tiền lương làm việc ngày này.

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được nghỉ thêm một ngày Tết cổ truyền và một ngày Quốc khánh của nước họ.

Đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội nào để đi tiếp ở World Cup 2023?

Đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội nào để đi tiếp ở World Cup 2023? - Ảnh 1.

Sáng 22/7, ĐT nữ Việt Nam đã thi đấu trận mở màn tại World Cup 2023 khi đối đầu ĐT Mỹ trên SVĐ Eden Park, New Zealand. Tiếp cận trận đấu với vị thế của đội yếu nhất bảng, tuyển nữ Việt Nam được dự đoán sẽ phải nhận rất nhiều bàn thua đến từ nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mai Đức Chung lại gây bất ngờ khi liên tục làm khó các cầu thủ Mỹ và chỉ để thua 3 bàn trong trận này.

Người hâm mộ Việt Nam gọi đây là "một thất bại đáng tự hào" bởi các cô gái Việt Nam đã làm hết sức mình và còn làm tốt hơn những gì người ta kỳ vọng. Gặp đương kim vô địch ngay ngày ra quân mà chỉ để thua 3 bàn, ĐT nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội để cạnh tranh tấm vé đi tiếp với hai đối thủ khác cùng bảng là ĐT Bồ Đào Nha và ĐT Hà Lan.

Điều kiện để đạt được điều này là tuyển nữ Việt Nam phải có ít nhất 4 điểm. Bởi nhìn vào kết quả vòng bảng ở kỳ World Cup 2019 trước đó, Tây Ban Nha (bảng B) và Nhật Bản (bảng D) đã bước vào vòng 1/8 bằng số điểm 4, trong đó, Tây Ban Nha đi tiếp nhờ hơn ĐT nữ Trung Quốc về hiệu số. Ở World Cup 2015, 3 đội tuyển Trung Quốc, Úc và Hàn Quốc cũng vượt qua vòng bảng với 4 điểm.

Để làm được điều này, tuyển nữ Việt Nam phải giành chiến thắng trước đối thủ tiếp theo là ĐT nữ Bồ Đào Nha để giành 3 điểm. Ở bảng E, ĐT Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn ĐT Việt Nam nhưng thấp hơn nhiều so với ĐT Mỹ và Hà Lan. Với sự trở lại của những cái tên đáng chú ý như Thanh Nhã, Dương Thị Vân, Hải Yến, tuyển Việt Nam sẽ có lực lượng mạnh nhất.

Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam - Huỳnh Như cũng đã có một mùa giải thi đấu tại Bồ Đào Nha. Sự hiểu biết và kinh nghiệm của chân sút quê Trà Vinh sẽ là lợi thế giúp các cầu thủ nữ Việt Nam thi đấu tự tin trước đội bạn. Mục tiêu chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung nuôi hy vọng vào vòng sau.

Trận cuối cùng vòng bảng, ĐT nữ Việt Nam sẽ đối đầu ĐT nữ Hà Lan - Á quân thế giới - vào ngày 1/8. Tuyển nữ Việt Nam cần giữ tỉ số hòa và thủng lưới ít nhất có thể.

Tất nhiên, chúng ta vẫn còn phải chờ xem màn thể hiện thực tế của ĐT nữ Hà Lan và ĐT nữ Bồ Đào Nha vào ngày mai, 23/7, để đánh giá cụ thể hơn về từng đối thủ sắp tới của ĐT nữ Việt Nam.

Đêm diễn của Blackpink có bị hủy bỏ trước giờ G?

Tin 23/7: Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; đêm diễn của Blackpink có bị hủy bỏ trước giờ G? - Ảnh 3.

Trước thông tin lan truyền về việc đêm diễn của Blackpink có nguy cơ bị hủy bỏ, đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trả lời phóng viên Lao Động.

Theo đó, đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, các bên liên quan sẽ có cuộc họp với UBND thành phố Hà Nội vào đầu tuần tới, tức ngày 24.7 về 2 đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc – Blackpink.

Tham gia cuộc họp sẽ có đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội... và UBND thành phố Hà Nội. Cuộc họp sẽ trao đổi và đi đến kết luận cuối cùng về 2 đêm nhạc của nhóm Blackpink trên sân Mỹ Đình vào 29 và 30.7 tới.

Trước đó, ngày 27.6, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội xác nhận với phóng viên Lao Động về việc đã nhận được hồ sơ xin cấp phép biểu diễn từ đơn vị tổ chức buổi biểu diễn Born Pink của Blackpink.

Ngay khi "bùng nổ" thông tin về 2 đêm diễn của Blackpink đã được cấp phép, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin, BTC Born Pink là Công ty TNHH Âm nhạc IME (gọi tắt là IME Vietnam) ủng hộ "đường lưỡi bò".

Trên fanpage của IME dẫn đường link website công ty chung liên kết của các văn phòng khu vực tại châu Á, trong đó có hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò". Vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề gây xôn xao, nhiều khán giả chỉ trích IME Vietnam có động thái ủng hộ hình ảnh vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

IME Entertainment từng tổ chức nhiều buổi biểu diễn cho các nghệ sĩ Hàn Quốc và quốc tế, có trụ sở chính đặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc với chi nhánh tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, cũng như Hàn Quốc, Australia và đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Ngày 6.7, IME Entertainment đã gửi thông cáo báo chí để xin lỗi về sự cố. Phía IME khẳng định, hình ảnh bản đồ được lấy từ website chung liên kết của các văn phòng khu vực tại châu Á, không phải là website của công ty Việt Nam.

IME đã có buổi làm việc ngay sau đó với Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Vụ cha dượng hành hạ con riêng của vợ: Vùng kín "bị tổn thương nghiêm trọng"

Tin 23/7: Diễn biến vụ cha dượng hành hạ con riêng của vợ - Ảnh 2.

Em Tr. tại hiện trường bị cha dượng bạo hành.


Ngày 21/7, thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh An Giang cho biết, lãnh đạo Sở này vừa báo cáo Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH), Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và UBND tỉnh An Giang về các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ, giúp đỡ em T.K.Tr. (14 tuổi) ở phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên bị cha dượng bạo hành gây thương tích nghiêm trọng.

Cụ thể, báo cáo nêu, em Tr., đang học lớp 8, bị cha dượng là Trần Thanh Hòa 26 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ (Châu Phú, An Giang) bạo hành, gây thương tích.

Theo Sở LĐ-TB&XH An Giang, năm 2020, sau khi cha em Tr. bị bệnh mất, Trần Thanh Hòa đến sống chung như vợ chồng với mẹ của em Tr. trong căn nhà thuê tại chợ Tịnh Biên. Em Tr. và em gái là T.T.N.M. (12 tuổi) sống chung với mẹ và cha dượng. Hiện nay, Hòa và mẹ em Tr. có 1 con gái chung được 1 tháng tuổi.

Sau khi bị cha dượng bạo hành, cơ thể của em Tr. có nhiều vết thương ở đầu, tay, chân, ngực, bụng,... Đặc biệt, do bị Hòa bạo hành, đốt nên bộ phận sinh dục của em Tr. bị tổn thương nghiêm trọng. Tr. đi vệ sinh khó khăn, hằng ngày phải thay băng vết thương tại trạm y tế phường.

Em Tr. cũng không muốn nói chuyện với người xung quanh, thiếu tự tin, mang cảm giác sợ sệt, nhút nhát,... Sở LĐ - TB&XH đã chỉ đạo đơn vị thuộc Sở nắm thông tin, hướng dẫn địa phương thực hiện các hoạt động hỗ trợ, can thiệp khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho em Tr., giúp ổn định tinh thần để em sớm trở lại lớp học.

Hiện tại, em Tr. đã được người thân đưa về nhà chăm sóc và nuôi dưỡng.

Sốc phản vệ độ 3 vì bị kiến đốt

Cách đây 4 ngày, người bệnh N.T.T. (39 tuổi, trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ) bị kiến đốt vào vùng vai trái gây ngứa khắp cơ thể.

Sau khi điều trị tại một số cơ sở, tình trạng bệnh không thuyên giảm, người bệnh đã nhập viện tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ và được chẩn đoán sốc phản vệ độ 3 do kiến đốt.

Người bệnh có tiền sử bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insulin và bệnh lý tăng huyết áp.

Sau 12 giờ dùng thuốc điều trị theo phác đồ chống sốc của Bộ Y tế, các triệu chứng của người bệnh đã thuyên giảm và sức khỏe dần ổn định.

Theo các bác sĩ, mùa hè là mùa phát triển của rất nhiều loại côn trùng có ngòi như ong, kiến… Nọc độc của chúng có thể gây phản ứng độc cục bộ cho cơ thể và gây dị ứng ở những người nhạy cảm trước đó. Mức độ nghiêm trọng phụ thuộc vào liều nọc độc và mức độ nhạy cảm trước đây của người bệnh.

Đối với trường hợp bị kiến cắn, người có nồng độ IgE đặc hiệu cao là những người có nguy cơ bị sốc phản vệ, nhất là trẻ em. Do đó, người dân nên chú ý phòng tránh, đặc biệt là những người mắc bệnh nền hoặc có cơ địa dị ứng.

Trong trường hợp bị kiến hoặc các loại côn trùng có nọc độc đốt, cắn, mà người bệnh thấy có những dấu hiệu bất thường của cơ thể thì hãy nên đến các cơ sở y tế uy tín để được xử trí đúng và kịp thời.

Bé 2 tuổi bỏng lưỡi sau khi uống nhầm thuốc tẩy nốt ruồi

Tin 23/7: Diễn biến vụ cha dượng hành hạ con riêng của vợ - Ảnh 3.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Huyền thăm khám cho bệnh nhi. (Ảnh: BVCC)


Ngày 21/7, Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Huyền - Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, gần đây bệnh viện ghi nhận nhiều trường hợp trẻ nhỏ bị ngộ độc bởi các loại hóa chất tại gia đình.

Gần đây nhất là trường hợp bệnh nhi 2 tuổi bị ngộ độc thuốc tẩy mụn ruồi. Gia đình bảo quản thuốc tẩy mụn ruồi trong lọ giống lọ men tiêu hóa nên cho trẻ uống nhầm. Sau khi uống khoảng 1-2ml thuốc tẩy mụn ruồi (có chứa thành phần hóa học NatriHydroxit và Kali Hydroxit), trẻ xuất hiện nôn, đau họng, đau miệng, được phụ huynh đưa đi cấp cứu.

Tại thời điểm thăm khám, môi lưỡi trẻ nề đỏ. Kết quả nội soi tai mũi họng có tình trạng niêm mạc họng và lưỡi bị bỏng ở mức độ nề đỏ, xung huyết, trợt niêm mạc.

Qua khai thác thông tin gia đình và kết quả thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, trẻ được chẩn đoán viêm loét họng miệng cấp sau ngộ độc hóa chất. Các bác sĩ nhanh chóng điều trị bằng các biện pháp thải độc. Sau 24 giờ, chỉ số sinh tồn của trẻ ổn định, môi lưỡi còn sưng nề, đỏ.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Huyền cho biết, mức độ tổn thương nặng hay nhẹ tùy thuộc vào loại hóa chất, liều lượng, nồng độ của hóa chất mà bệnh nhi uống phải, thời gian đến bệnh viện sớm hay muộn. Nguy cơ đầu tiên khi ngộ độc hóa chất là tình trạng bỏng niêm mạc đường tiêu hóa nếu qua đường uống. Trẻ nôn, dễ bị sặc gây viêm phổi, có thể tím tái, suy hô hấp, nguy cơ tử vong cao.

Hậu quả lâu dài có thể gặp là bỏng thực quản, dạ dày gây biến chứng thủng thực quản, thủng dạ dày, chảy máu dạ dày. Người bệnh có thể bị hẹp thực quản, khó nuốt, hẹp môn vị, suy giảm chức năng gan, thận…

Đối với trẻ nhỏ, các phương pháp can thiệp xử trí đặc hiệu đối với các trường hợp ngộ độc hóa chất khó khăn hơn so với người lớn và thường diễn tiến nghiêm trọng, đe dọa tính mạng.

‏Bác sĩ khuyến cáo các gia đình cần bảo quản các loại thuốc, hóa chất ở những vị trí an toàn, tránh xa tầm tay của trẻ nhỏ. Nếu cần thiết, nên để trong tủ có khóa cẩn thận để đảm bảo trẻ không thể tiếp xúc với những loại hóa chất này. Lưu ý đựng các hóa chất trong bình chứa riêng, có nhãn ghi chú để tránh gây nhầm lẫn với người lớn và đặt ở nơi kín đáo, xa tầm tay trẻ nhỏ.

Khi phát hiện trẻ nhỏ ngộ độc hóa chất cần lập tức đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu điều trị kịp thời.

Chuối, đu đủ có thực sự làm bệnh đau dạ dày trở nặng

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 3 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 5 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 22 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 ngày trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 ngày trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 ngày trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Top