Tin 30/4: Công an Hà Nội khuyến cáo người dân không nên check-in khi đi chơi lễ 30/4, 1/5; triệt phá đường dây thuốc lắc từ Pháp do Trí "cá voi" cầm đầu
GĐXH - Công an Hà Nội khuyến cáo các gia đình nên nhờ người thân, hàng xóm bật đèn chiếu sáng và quan sát xem có tờ rơi trước nhà hay không thì thu gom lại để tránh trộm cắp để ý; Trí "cá voi" là đối tượng cộm cán trong đường dây bột thuốc lắc vận chuyển từ Pháp về Việt Nam để bào chế ma tuý thành phẩm.
Tin 29/4: Thực hư thông tin người đàn ông ở Thanh Hóa trúng Vietlott 19 tỉ đồng; Bắc Bộ có nơi rét dưới 19 độ C trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5Nghỉ lễ 30-4 và 1-5, người dân, du khách nên phòng COVID-19 thế nào?

Số ca mắc COVID-19 tăng mạnh từ đầu tháng 4 đến nay
Ngày 28-4, Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND tỉnh, thành phố phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác phòng, chống dịch trước, trong, sau dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30-4 và 1-5.
Văn bản do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương ký ban hành cho biết hiện nay hầu hết các nước đã mở cửa, nới lỏng toàn bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 (kể cả ở những nước có sự lây nhiễm cao); cùng đó nhu cầu giao thương, du lịch của người dân sau 3 năm đại dịch gia tăng rất lớn (nhất là trong thời gian nghỉ lễ kéo dài gây nguy cơ cao lây lan dịch bệnh truyền nhiễm.
Để tăng cường công tác phòng, chống dịch trước, trong và sau dịp nghỉ lễ, không để dịch bùng phát, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai nghiêm việc thường xuyên cập nhật, đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ, quyết định của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".
Có phương án cụ thể sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn trước, trong và sau thời gian nghỉ lễ; tổ chức thường trực phòng chống dịch tại tất cả các tuyến, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; tăng cường giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.
Phối hợp với Bộ Y tế để chủ động phát hiện sớm các biến thể mới của virus. Bảo đảm năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, chú trọng bảo vệ người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao (như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi,...).
Các chuyên gia y tế cho biết virus SARS-CoV-2 vẫn tồn tại và khó dự báo, trong khi đó biến thể phụ của Omicron liên tục biến đổi, miễn dịch do tiêm vắc-xin COVID-19 lại giảm dần theo thời gian. Do đó, để có kỳ nghỉ lễ an toàn, người dân, du khách khi đi du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 cần chủ động thực phòng, chống COVID-19. Cụ thể:
Người dân cần tiêm vắc-xin đủ liều, đúng lịch theo khuyến cáo của ngành y tế. Những người chưa tiêm đủ mũi vắc-xin COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế nên khẩn trương tiêm đủ. Đeo khẩu trang theo đúng hướng dẫn, thực hiện khử khuẩn thường xuyên khi đến các nơi công cộng, đông người.
Khi đi du lịch người dân, du khách, nên mang theo khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, thuốc hạ sốt, giảm ho, nước muối sinh lý, dung dịch súc họng, test nhanh COVID-19... để chủ động chăm sóc bản thân khi cần thiết. Bên cạnh đó, cập nhật thường xuyên tình hình dịch và tuân thủ các khuyến cáo phòng dịch của địa phương.
Thăng quân hàm trung tá cho chiến sĩ công an gặp nạn khi tuần tra trên sông
Ngày 29-4, Công an tỉnh Cà Mau đã triển khai quyết định thăng cấp bậc hàm cho đồng chí Nguyễn Chí Nguyện, Phó Trưởng Công an xã Đông Thới, huyện Cái Nước từ thiếu tá lên trung tá. Việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn này do Bộ trưởng Bộ Công an ký ngày 28-4.
Trước đó, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã ký quyết định trợ cấp khó khăn đột xuất cho gia đình đồng chí Nguyện 20 triệu đồng.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 26-4, thiếu tá Nguyện cùng trung úy Đỗ Hoàng Quyết tuần tra, kiểm soát giao thông đường thủy bằng vỏ lãi trên sông Bảy Háp.
Sau đó, phương tiện không may bị chìm khiến thiếu tá Nguyện mất tích, còn trung úy Quyết may mắn được người dân cứu kịp thời. Đến khoảng 17 giờ ngày 27-4, thi thể thiếu tá Nguyện được tìm thấy cách hiện trường vụ tai nạn hơn 200 m.
Công an TP HCM triệt phá đường dây thuốc lắc từ Pháp do Trí "cá voi" cầm đầu

Các đối tượng trong vụ án
Ngày 28-4, một nguồn tin cho biết Công an TP HCM vừa triệt phá toàn bộ đường dây bào chế, mua bán trái phép ma tuý tổng hợp; ngăn chặn kịp thời không để các đối tượng nghiên cứu, sản xuất thành công ma tuý tổng hợp ngay tại địa bàn TP HCM. Đường dây này do đối tượng Trí "cá voi" cầm đầu.
Đến nay, Công an TP HCM đã triệt phá toàn bộ đường dây mua bán, bào chế, đóng gói thuốc lắc do đối tượng Trí "cá voi" cầm đầu; bắt giữ 21 đối tượng (trong đó có đối tượng chủ mưu, cầm đầu); thu giữ hơn 18.000 viên ma túy tổng hợp, 900 gram Ketamine, 120 gói "nước vui" và 21 gói chứa chất tinh thể không màu và các viên nén các loại (hiện đang tiến hành giám định), cùng toàn bộ phương tiện, thiết bị, nguyên liệu để phục vụ bào chế, sản xuất thuốc lắc.
Trong vụ án này, Giám đốc Công an TP HCM đã giao thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM chỉ đạo xác lập chuyên án trinh sát, huy động hàng trăm cán bộ trinh sát, điều tra viên của các phòng nghiệp vụ cảnh sát; Công an quận Bình Thạnh, Công an huyện Hóc Môn; áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương triệt phá đường dây tội phạm này.
Cuối năm 2021, Trí "cá voi" đã móc nối với các đối tượng người Việt Nam định cư tại Pháp để đặt mua bột thuốc lắc. Sau đó, lợi dụng dịch vụ bưu điện chuyển phát nhanh quốc tế, giao hàng dưới hình thức "door to door" (giao hàng tận nơi) để vận chuyển về TP HCM cất giấu, bào chế ma tuý thành phẩm.
Từ 106 kg bột thuốc lắc, Trí "cá voi" và đồng bọn đã pha trộn với các chất bột hoá học khác để bào chế ra hơn 230 kg thuốc lắc thành phẩm dạng viên (tương đương hơn 450.000 viên thuốc lắc), đem đi tiêu thụ tại nhiều điểm trên địa bàn TP HCM và một số tỉnh, thành khác; thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.
Công an đã thu giữ: hơn 16.000 viên thuốc lắc thành phẩm; hàng trăm kg chất hoá học các loại là nguyên liệu để pha trộn, bào chế thuốc lắc; nhiều máy móc, phương tiện và các tang vật khác có liên quan.
Khám xét trên địa bàn quận 4, công an phát hiện một căn phòng có bố trí nhiều máy móc, dụng cụ thí nghiệm hoá học được đối tượng Trí "cá voi" sử dụng làm nơi nghiên cứu, sản xuất thuốc lắc.
Cơ quan CSĐT Công an TP HCM khám xét khẩn cấp chỗ ở của 16 đối tượng đều cư trú tại TP HCM; phát hiện, thu giữ số lượng lớn ma tuý các loại và nhiều tang vật có liên quan.
Công an Hà Nội khuyến cáo người dân không nên check-in khi đi chơi lễ 30/4, 1/5

Camera ghi lại cảnh trộm đột nhập nhà (Ảnh: CA Hà Nội)
Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm nay người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp. Do kỳ nghỉ dài nên nhiều gia đình có kế hoạch đi về quê, du lịch và đây là thời điểm nạn trộm cắp gia tăng.
Để chủ động đề phòng kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản, Công an Hà Nội đã ra khuyến cáo người dân khi gia đình tổ chức đi chơi lễ, cần khóa cửa cẩn thận, kiểm tra kỹ tất cả các khu vực. Trộm có thể đột nhập vào nhà bằng nhiều cách, nhiều con đường khác nhau. Vì vậy, trước khi đi vắng, ngoài việc khóa cửa nhiều lớp, gia chủ nên kiểm tra kỹ mọi ngóc ngách. Cửa lớn, cửa sổ, cửa hành lang, cửa ban công, cửa thông gió… đều cần được rà soát, kiểm tra để gia cố chắc chắn.
Khi đi chơi cần bật đèn chiếu sáng. Gia chủ nên nhờ người thân, bạn bè hoặc hàng xóm thân thiết trông nhà hoặc ít nhất là quan sát, kiểm tra và thông báo khi có điều bất thường xảy ra.
Theo Công an Hà Nội, do các đối tượng trộm cắp thường xác định có người ra vào hoặc ở nhà hay không thông qua việc bật đèn vào ban đêm hoặc đặt mẫu quảng cáo, rao vặt ở cổng, vị trí mở khóa... Vì vậy, khi các gia đình đi vắng, nên nhờ người thân, hàng xóm bật đèn chiếu sáng và quan sát xem có tờ rơi trước nhà hay không. Nếu có thì hãy lấy xuống, thu lại. Trong trường hợp nhà có hệ thống chiếu sáng tự động, thì hãy hẹn giờ bật đèn.
Những gia đình có điều kiện thì nên lắp camera, khóa chống trộm thông minh và dùng ổ khóa bên trong. Việc lắp camera và khóa chống trộm thông minh có thể giúp gia chủ theo dõi tình hình ở nhà mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời nên kiểm tra thường xuyên, nếu xảy ra vấn đề, chủ nhà có thể phát hiện kịp thời, báo người thân, hàng xóm, công an…
Ngoài ra, người dân còn có thể áp dụng một số biện pháp đánh động, đánh vào tâm lý của kẻ gian như khóa cửa từ bên trong (như có người ở nhà) hay đặt biển "nhà có chó dữ", "khu vực có camera quan sát"...
Đặc biệt, người dân không nên chia sẻ thông tin cá nhân, lịch trình chi tiết của gia đình lên mạng xã hội. Trong nhiều trường hợp, kẻ trộm chính là người quen của gia chủ. Do đó, việc check-in, chia sẻ hành trình… lên mạng xã hội, vô hình trung lại giúp kẻ gian nắm được kế hoạch đi lại của gia đình mình để lên kế hoạch trộm cắp của chúng.
Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đề nghị nhân dân thông báo ngay cho Công an để được hỗ trợ.
16 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4

Vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa 5 ô tô trên đường Vành đai 3 (Hà Nội)
Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4- 1/5 xảy ra 32 vụ tai nạn làm chết 16 người, bị thương 20 người.
"So với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022 giảm 2 vụ, giảm 1 người chết và giảm 2 người bị thương", đại diện Cục CSGT đánh giá.
Cũng trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, CSGT đã xử lý 9.248 trường hợp vi phạm, phạt tiền 22 tỷ 773 triệu đồng.
Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 2.228 trường hợp, vi phạm về tốc độ 1.782 trường hợp và chở hàng quá tải trọng 124 trường hợp, chở quá số người quy định 219 trường hợp.
Về tình hình ùn tắc giao thông, tại TP Hà Nội, TP.HCM và các địa phương giáp ranh, lưu lượng phương tiện tăng nhanh trong thời gian từ 13- 23h ngày 28/4, 5- 8h ngày 29/4.
"Nguyên nhân của việc ùn tắc do nhu cầu đi lại của người dân từ TP Hà Nội, TP.HCM về quê và từ các địa phương di chuyển qua Hà Nội để đi du lịch theo đường hàng không. Riêng trong sáng 29/4, tại Hà Nội có mưa, một số điểm xảy ra ngập úng. Thêm vào đó, trên một số tuyến đường như Vành đai 3, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Nội Bài – Lào Cai xảy ra tai nạn ảnh hưởng đến nhiều người tham gia giao thông", đại diện Cục CSGT lí giải.
Sẽ đề xuất tự động giãn chu kỳ đăng kiểm với xe gia đình
Theo lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục sẽ đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) để tự động áp dụng chu kỳ kiểm định mới cho xe dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải. Theo phương án này, chủ xe không cần mang xe đến trung tâm đăng kiểm để kiểm định.
Lý giải cho ý tưởng trên, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay, hiện số xe cá nhân dưới 9 chỗ đến hạn đăng kiểm lên tới 33-43% trên tổng số phương tiện đến hạn. Hơn nữa, xe cá nhân dưới 9 chỗ không sử dụng nhiều và được người dân bảo dưỡng, sữa chữa thường xuyên nên tỷ lệ đạt kiểm định lần thứ nhất của nhóm này đạt khoảng 95%.
"Do đó, xe cá nhân dưới 9 chỗ không cần thiết kiểm định lại trước khi giãn chu kỳ mà vẫn đảm bảo yêu cầu an toàn. Nếu các phương tiện áp dụng ngay chu kỳ kiểm định sẽ giảm tải cho các trung tâm", lãnh đạo Cục Đăng kiểm khẳng định.
Trước đó, ngày 26/4, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistic Việt Nam (VLA) và Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (VATA) đã đồng ký văn bản gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính kiến nghị giải quyết ách tắc trong kiểm định an toàn kỹ thuật - bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Theo đó, VLA và VATA đã đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT cho phép thực hiện giãn chu kỳ kiểm định đối với ô tô không kinh doanh vận tải từ 9 chỗ ngồi trở xuống ngay từ chu kỳ kiểm định hiện tại.
Liên hiệp hội cho rằng, các phương tiện thuộc đối tượng được giãn chu kỳ kiểm định chỉ cần mang theo giấy đăng ký và sổ kiểm định để cập nhật dữ liệu, nhận tem kiểm định mới phù hợp với thời gian được gia hạn.
"Số lượng 3,1 triệu xe được giãn chu kỳ kiểm định tự động sẽ đủ để hạ nhiệt công tác kiểm định hiện nay", đại diện VLA khẳng định.
Bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Nguyễn Phương Hằng tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng nhiều người khác (Ảnh: Công an cung cấp).
VKSND TPHCM ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam) và 4 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng, sử dụng 12 kênh mạng xã hội livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự nhiều cá nhân như ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo Đức Hiển), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh,...
Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai các thông tin phát ngôn khi livestream và đăng tải trên Facebook về các cá nhân trên đều do bà đọc trên mạng chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh.
Cáo trạng cũng thể hiện bà Nguyễn Phương Hằng có đơn tố cáo một số cá nhân về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Các cá nhân bị bà Hằng tố cáo gồm: ông Trần Văn Sỹ (luật sư Trần Văn Sỹ), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Trang (người mẫu Trang Trần), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), bà Đinh Thị Lan và những người đăng ký, quản lý, sử dụng của các tài khoản Facebook tên "Đàm Ngọc Tuyên", "Huỳnh Ngọc Thiên Hương", "Xóm nhiều chuyện", "Giác Tịnh Nhân", "Maria Trần", "Đinh Thu Hiền", "Vô Thường", "Đinh Lan" và các tài khoản YouTube có tên "Kim Mao TV Hoàng Ngọc", "Hot News", "Happy Media", "Biên Niên tiểu sử", "Lan Đinh" về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Đối với việc này, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang điều tra, xác minh làm rõ, để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, nhà chức trách xác định các chủ kênh YouTube gồm: Phạm Hoàng Khang (29 tuổi, chủ kênh YouTube Lang Thang Đường Phố), Huỳnh Tấn Lợi (31 tuổi, chủ kênh YouTube Vlogs Trúc Ngân), Võ Minh Điền (37 tuổi, chủ kênh YouTube Điền Võ), Ngũ Lùn (39 tuổi, chủ kênh YouTube Bánh Mỳ Đây), Nguyễn Việt Anh (37 tuổi, chủ kênh YouTube Chuyện Đời Thường), Nguyễn Văn Việt (28 tuổi, chủ kênh YouTube Trai Đồng Bằng) và những người khác có liên quan.
Những người trên đã có hành vi vi phạm nhưng chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM chuyển thông tin, tài liệu liên quan đến cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.
Chấm dứt hoạt động vĩnh viễn các trung tâm đăng kiếm tái vi phạm
Chính thức đình chỉ nhân viên an ninh Aeon Mall Long Biên liên quan sự việc tự ý 'khám xét' khách hàng
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến vụ việc nữ khách hàng phản ánh bị nhân viên an ninh nghi ngờ và quy chụp lấy cắp hàng hóa tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội), ngày 10/6, nguồn tin cho biết đơn vị này đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 nhân viên an ninh có liên quan để phục vụ quá trình xác minh.
Phụ nữ Hà Nội được hỗ trợ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035" theo Quyết định số 2415/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ phát triển ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
Hà Nội triển khai Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng - Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn 2050
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp thủy lợi khẩn trương triển khai thực hiện Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới.
Tin sáng 10/6: Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới; khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới, chính thức kéo dài chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030; tới cuối tuần, miền Bắc quay lại nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tăng lên 37°C, nhiệt độ thấp nhất 30°C.
Miền Bắc lại chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng?
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/6, Hà Nội và miền Bắc lại xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao 35 độ.
Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM, một cụ bà tử vong
Thời sự - 1 ngày trướcKhi dập tắt được đám cháy, cảnh sát tiến vào trong thì phát hiện một cụ bà đã tử vong.
Thông tin mới nhất vụ 2 thanh niên "khám xét" khách hàng ở Aeon Mall Long Biên
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Liên quan đến vụ một nhóm người "khám xét" đồ của khách hàng nữ ở Aeon Mall Long Biên (Hà Nội), Công an phường Long Biên đã mời những người liên quan lên làm việc.
Toàn cảnh đường Vành đai 2.5 dần về đích, gỡ nút thắt giao thông phía Tây Nam Hà Nội
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm chờ đợi, dự án đường Vành đai 2.5 đoạn từ Hoàng Đạo Thúy kéo dài đến hồ Đầm Hồng (quận Thanh Xuân cũ, nay thuộc địa bàn mới của Hà Nội) đang ghi nhận những chuyển biến tích cực khi công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất, nhiều hạng mục hạ tầng được đẩy nhanh tiến độ, mở ra kỳ vọng về việc khép kín thêm một mắt xích quan trọng trên tuyến vành đai nội đô của Thủ đô.
Thời tiết Hà Nội mưa to thế nào khi không khí lạnh tràn về?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Do có mưa trời chuyển mát, mức nhiệt thấp nhất từ 22-25 độ.
Tin sáng 9/6: Tháng 6 đón không khí lạnh là hiện tượng chưa từng xuất hiện hơn 10 năm qua; Giá vàng trong nước lao dốc không phanh
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khối không khí lạnh phía Bắc ảnh hưởng đến nước ta từ đêm 8/6; Giá vàng rớt gần 3 triệu đồng/lượng, bạc thủng mốc 70 triệu đồng/kg...
Miền Bắc lại chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng?
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/6, Hà Nội và miền Bắc lại xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao 35 độ.