Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 5/2: Làm giả chứng nhận cháu bé chấn thương sọ não để quyên tiền từ thiện; Công an thụ lý vụ bé Hạo Nam rơi vào trụ bê tông

Chủ nhật, 07:00 05/02/2023 | Thời sự

GĐXH - Hình ảnh một cháu bé bị chấn thương vùng đầu, thiếu tiền phẫu thuật cùng giấy xác nhận của bệnh viện nhận được sự quan tâm của cộng đồng; Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Bình đang thụ lý vụ việc bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông và tử vong.

Tin 4/2: Làm rõ vụ hành khách bị yêu cầu xuống máy bay, xóa bài trên Facebook; người phụ nữ đi thi bằng lái ô tô lộ ra bằng lái xe máy giảTin 4/2: Làm rõ vụ hành khách bị yêu cầu xuống máy bay, xóa bài trên Facebook; người phụ nữ đi thi bằng lái ô tô lộ ra bằng lái xe máy giả

GĐXH - Tổng cục Hải quan cho biết đã lập đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin "cán bộ hải quan gây áp lực, yêu cầu khách xuống máy bay xóa bài Facebook"; Bên cạnh việc bị thu hồi hồ sơ, hủy kết quả sát hạch, người phụ nữ ở Quảng Trị sẽ không được tham dự bất cứ kỳ thi cấp giấy phép lái xe trong thời hạn 5 năm.

Thanh niên cả nước nhập ngũ từ 6-10/2

Tin 5/2: Thanh niên cả nước nhập ngũ từ 6-10/2;  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Thanh Tùng

Thực hiện quyết định của Thủ tướng về việc gọi công dân nhập ngũ và quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng về việc giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2023, từ ngày 6-10/2, thanh niên cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ngày 6/2 sẽ có 19 tỉnh, thành tổ chức lễ giao nhận quân gồm: Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

Ngày 7/2, có 3 tỉnh tổ chức lễ giao nhận quân gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Ngày 8/2 có 24 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân gồm: Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng.

Ngày 9/2, sẽ có 12 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân, gồm: Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

5 tỉnh tổ chức lễ giao nhận quân cuối cùng vào ngày 10/2 là Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.

Theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 đến hết 25 tuổi. Với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Công dân đến 17 tuổi, có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong QĐND, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, đang học tập tại nhà trường quân đội thì được công nhận là binh sĩ tại ngũ.

Tiêu chuẩn chung để công dân được gọi nhập ngũ là lý lịch rõ ràng; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đủ sức khỏe và trình độ văn hóa phù hợp.

Làm giả chứng nhận cháu bé chấn thương sọ não để quyên tiền từ thiện

Tin 5/2: Làm giả chứng nhận cháu bé chấn thương sọ não để quyên tiền từ thiện;  - Ảnh 3.

Hình ảnh cháu bé bị chấn thương vùng đầu với thông tin cá nhân bị thay đổi để đăng tải nhiều lần tại các tỉnh, thành khác nhau. (Ảnh: Mạng xã hội).


Ngày 4/2, bác sĩ Huỳnh Giới - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết, giấy xác nhận một hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh do ông ký lan truyền trên mạng xã hội là giả mạo.

Theo bác sĩ Giới, hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy giấy này được ký xác nhận vào ngày 1/2/2023. Trong khi đó, bác sĩ Huỳnh Giới chính thức nghỉ hưu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi từ ngày 1/8/2022.

"Giấy xác nhận này là giả mạo, người dân cần cảnh giác tránh bị các đối tượng lừa đảo trục lợi", bác sĩ Giới nói thêm.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, một cháu bé bị chấn thương vùng đầu, được đăng kèm giấy xác nhận của bệnh viện. Nội dung giấy xác nhận cho biết, cháu bé bị chấn thương nặng, cần phẫu thuật nhưng thiếu tiền. Kèm theo đó là lời kêu gọi cộng đồng hỗ trợ qua một tài khoản cá nhân. Thông tin này được đăng tải trong các hội nhóm ở các tỉnh Quảng Ngãi, Kiên Giang, Bình Thuận, Kom Tum.

Hình ảnh cháu bé và nội dung kêu gọi quyên góp do các đối tượng lừa đảo đăng tải ở các tỉnh, thành giống nhau. Tuy nhiên, nơi cư trú của cháu bé, tên bệnh viện, cũng như tên lãnh đạo xác nhận đã được thay đổi cho phù hợp với từng địa phương mà thông tin được đăng tải.

Thời gian qua, nhiều đối tượng lừa đảo lợi dụng mạng xã hội để trục lợi. Trước tình hình đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thận trọng tìm hiểu, kiểm chứng kỹ các thông tin đăng tải kêu gọi ủng hộ từ thiện trên các trang mạng xã hội.

Trước khi ủng hộ, người dân cần yêu cầu công khai, minh bạch thông tin về các trường hợp cần giúp đỡ hoặc liên hệ với chính quyền địa phương, bệnh viện nơi họ điều trị để kiểm chứng, xác nhận thông tin. Trường hợp nghi ngờ về hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thì báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.

Con tổn thương thần kinh nặng do gia đình cho dùng đơn thuốc cũ

Tin 5/2: Làm giả chứng nhận cháu bé chấn thương sọ não để quyên tiền từ thiện; Công an thụ lý vụ bé Hạo Nam rơi vào trụ bê tông - Ảnh 4.

Bệnh nhi đang được điều trị lọc máu tại Khoa điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: BVCC


Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) tiếp nhận một bệnh nhi nhập viện trong tình trạng ngừng tim do lên cơn hen cấp. Đó là N.P.A (15 tuổi, ở Thái Bình) được bệnh viện tuyến tỉnh chẩn đoán hen phế quản từ lúc 7 tuổi, tuy nhiên không điều trị dự phòng. Năm 2019, trẻ đến khám lại tại Bệnh viện Nhi Trung ương, được chẩn đoán xác định mắc hen phế quản chưa kiểm soát.

Các bác sĩ chuyên khoa đã kê đơn điều trị dự phòng và có phác đồ theo dõi nhưng bệnh nhi không tuân thủ điều trị, không khám lại. Gia đình tự cho con sử dụng các thuốc giãn phế quản, khi lên cơn hen cấp theo đơn cũ.

Một tuần trước khi nhập viện, P.A ho nặng kèm theo khó thở, tuy nhiên chỉ ở nhà sử dụng thuốc xịt và thuốc khí dung cắt cơn hen cấp. Sau đó, cơn hen cấp vẫn diễn biến nặng, không đáp ứng với các thuốc xịt và khí dung.

Ngày 15/1, trẻ tím tái, ngừng tuần hoàn do thiếu oxy, được gia đình đưa vào bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu. Sau đó, P.A được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng suy đa cơ quan, tổn thương thần kinh nặng.

Trẻ được điều trị bằng các biện pháp thở máy, thuốc vận mạch, thuốc giãn phế quản, lọc máu, kiểm soát hạ thân nhiệt chủ động, tuy nhiên tiên lượng vẫn rất nặng.

Công an thụ lý vụ bé Hạo Nam rơi vào trụ bê tông ở Đồng Tháp

Thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Bình đang thụ lý vụ việc bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông 35m và tử vong tại công trình cầu kênh Rọc Sen, xã Phú Lợi theo thẩm quyền. Hiện tại, cơ quan chức năng chưa khởi tố vụ án.

Sau khi công tác cứu hộ, cứu nạn hoàn thành, các đơn vị liên quan đã đưa máy móc, thiết bị phục vụ cứu hộ ra khỏi công trình cầu Rọc Sen. Đồng thời, Sở GTVT Đồng Tháp đề xuất phương án xử lý kỹ thuật liên quan mố cầu có trụ bê tông đã kéo lên. Các mố, trụ khác vẫn thi công bình thường.

Thi trượt viên chức rồi lên mạng tung tin xuyên tạc

Ngày 4-2, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Công an quận Cái Răng tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông L.V.T.

Ông T. đã có hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Trước đó, sau khi trượt kỳ thi tuyển viên chức của Trường THPT N.V.D. đóng trên địa bàn quận Cái Răng, ngày 7-12-2022, ông T. đã đăng tải lên trang Facebook cá nhân.

Nội dung do ông T. đăng tải, gồm: "…Một người trải qua 22 cuộc phỏng vấn; kết quả đậu 21/22 cuộc trong đó có 1/2 tổng số cuộc phỏng vấn + thi thố ở môi trường quốc tế, T. đều đạt cao thậm chí là các vị trí trưởng, phó phòng, phó giám đốc… với quy mô gấp cả chục lần cuộc thi này cơ! Mà lần này chỉ nghe lời cô Phó Giám đốc sở: "Em cứ thi hết sức mình, còn chuyện đó cô sẽ ghi nhận báo cáo của em và…". T thất vọng đến nỗi KHÔG (không) THÈM GHI CÂU TRẢ LỜI VÀO GIẤY trong cuộc thi quá dơ này!...

Hèn gì bấy lâu nay HS (học sinh) của NVD không thể giỏi lên được!! Hy sinh 500k lệ phí hồ sơ + thời gian quý báu của bản thân để thấy được bản chất bên trong của nó - - RẤT XỨNG ĐÁNG!".

Qua xác minh, nôi dung ông T. đăng tải có tính chất xuyên tạc, sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của hội đồng tuyển dụng, cán bộ, giáo viên và học sinh của Trường THPT N.V.D.

Khi làm việc, ông T. nhận thức được hành vi của mình là sai, xuất phát từ sự bốc đồng, mất bình tĩnh của bản thân trong quá trình sử dụng mạng xã hội. Ông T. cam kết không tái phạm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.

Người phụ nữ "sập bẫy" chàng thanh niên điển trai có mác "công ty thám tử"

Sáng 4-2, tin từ Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa đã điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả bán phần mềm giám sát điện thoại.

Trước đó, chị V.T.H. (trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) có lên mạng xã hội vào ngày 1-1-2023 và đọc được thông tin trên trang fanpage "Công ty thám tử Hoàng Công 5.0" cung cấp phần mềm giám sát điện thoại. Vì có nhu cầu sử dụng, chị H. đã liên hệ với số điện thoại được ghi trên trang fanpage.

Qua trao đổi, người này hướng dẫn chị H. kết bạn Zalo để giới thiệu về sản phẩm; hướng dẫn cách thức sử dụng phần mềm giám sát và đưa ra mức phí thuê, lấy mã đăng nhập, mua gói cước, mua mã đường truyền... Ngay sau đó, chị H. đã chuyển hơn 16 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Một thời gian sau, không thấy đối tượng đưa hàng, phát hiện mình bị lừa, chị H. đến cơ quan công an trình báo.

Khẩn trương vào cuộc điều tra, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ đối tượng thực hiện lừa đảo là Phùng Đức Đạt (SN 2003, trú tại TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Bị triệu tập đến cơ quan Công an, Đạt khai nhận từng biết một đối tượng chuyên lừa bán phầm mềm định vị, nghe lén điện thoại, tài khoản mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản. Đạt nhờ đối tượng này hướng dẫn cách thức làm và mở tài khoản ngân hàng để khi có người bị lừa thì yêu cầu chuyển tiền vào rồi chiếm đoạt.

Sau đó, Đạt lập fanpage có tên "Công ty thám tử Hoàng Công 5.0", đăng thông tin về việc cung cấp phầm mềm định vị, nghe lén số điện thoại, tài khoản mạng xã hội. Khi người có bị "sập bẫy", cần mua phần mềm giám sát, Đạt hướng dẫn liên hệ tới số điện thoại 0917.460.142 để hướng dẫn cách thức đăng nhập, mức phí thuê phần mềm. Nếu đồng ý, Đạt cung cấp trang web phanmemquocte.com để bị hại truy cập. Giao diện trang web có thông tin về phần mềm, ứng dụng có thể theo dõi và mức phí thuê. Khi bị hại đồng ý thuê thì chuyển tiền đến tài khoản Đạt cung cấp.

Nhận được tiền, Đạt đưa ra nhiều lý do khác nhau như cung cấp mã phần mềm, tiền thuê gói cước, chuyển tiền sai cú pháp... để yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền và chiếm đoạt.

Với thủ đoạn tương tự, từ tháng 10-2022 đến ngày 5-1-2023, Đạt lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người khác nhau, trong đó có chị H..

Nhìn lại hình ảnh xúc động trong đám tang chiến sĩ Trần Ngọc Duy

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 1 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 5 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 8 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 10 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 ngày trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Top