Tín hiệu vui trong bản tin COVID-19 ngày cuối giãn cách toàn xã hội - 15/4

| Y tế

GiadinhNet- 2/3 số ca bệnh COVID-19 ở nước ta đã bình phục, tình hình các bệnh nhân diễn biến rất nặng, nguy kịch đã có những chuyển biến khả quan.

Tín hiệu vui trong bản tin COVID-19 ngày cuối giãn cách toàn xã hội - 15/4 - Ảnh 1.

Bản tin dịch COVID-19 do Bộ Y tế phát đi lúc 18h ngày 15/4 cho thấy, trong 12 tiếng qua (từ 6h sáng nay), Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới. Chúng ta vẫn có 267 bệnh nhân COVID-19. 

Trong ngày, có 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, đó là BN145 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ; BN235 tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh). Tổng số bệnh nhân khỏi bệnh của nước ta là 171 người, chiếm 64%. 

Tín hiệu vui trong bản tin COVID-19 ngày cuối giãn cách toàn xã hội - 15/4 - Ảnh 2.

Nguồn: Bộ Y tế

Đối với tình hình các bệnh nhân nặng, Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân 91 - nam phi công Vietnam Airlines quốc tịch Anh, 43 tuổi - đã có chuyển biến khả quan. Bệnh nhân đã có dấu hiệu lâm sàng tích cực, đã nhận biết xung quanh mặc dù đang duy trì thuốc an thần, đồng tử phản xạ ánh sáng tốt, không sốt, mạch 84 lần/phút.

Bệnh nhân cũng đã ngưng sử dụng thuốc vận mạch trong 24 giờ qua. Nồng độ bão hoà oxy trong máu (SpO2) đạt mức cao: 99%. Xét nghiệm đông máu tạm ổn kèm tình trạng chảy máu mũi ít, tiểu khá hơn.

Hiện nam bệnh nhân 43 tuổi đang tiếp tục hồi sức tích cực với thở máy, lọc máu hấp thụ kháng thể, ECMO (tim phổi nhân tạo), kháng sinh và kháng nấm.

Bộ Y tế cũng cho biết, trong số 96 bệnh nhân đang điều trị, có 6 ca  có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Võ Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.