Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 11/2 (mùng 2 Tết): 150 thầy thuốc lập kỳ tích về ghép tạng trong ngày Tết Giáp Thìn; gặp nạn đêm giao thừa, nữ sinh bay gấp vào TP.HCM để cứu đôi mắt

Chủ nhật, 07:47 11/02/2024 | Thời sự

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiến hành lấy - ghép nhiều mô tạng của bệnh nhân chết não cứu sống nhiều bệnh nhân hiểm nghèo khác; bị pháo bắn vào mắt gây bỏng nặng giác mạc, nữ sinh ở Gia Lai phải bay vào TP.HCM ngay trong đêm giao thừa để phẫu thuật.

Gặp nạn đêm giao thừa, nữ sinh phải bay gấp vào TP.HCM để cứu đôi mắt

Tin sáng 11/2 (mùng 2 Tết): 150 thầy thuốc lập kỳ tích về ghép tạng trong ngày Tết Giáp Thìn; gặp nạn đêm giao thừa, nữ sinh bay gấp vào TP.HCM để cứu đôi mắt - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp nhận nhiều trường hợp bị tai nạn do pháo hoa.

Đang trên đường đi đón giao thừa, N.H.N (18 tuổi, trú tại phường Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) gặp một đám đông đang đốt pháo. N bị một quả pháo bay vào mắt. Ngay lập tức, gia đình đã đến hiện trường và đưa N đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Bác sĩ chẩn đoán N bị bỏng giác mạc nặng một bên mắt. Ngay trong đêm, gia đình đã đi máy bay đưa N về TP.HCM để cứu đôi mắt cho bệnh nhân.

Tương tự, bệnh nhân Đ.T.Đ (17 tuổi, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, Gia Lai) gặp tai nạn do đốt pháo. Trước giao thừa, Đ bị pháo nổ bất ngờ vào vùng mặt, phải vào bệnh viện cấp cứu lúc 2h sáng mùng 1 Tết với chẩn đoán bỏng giác mạc nặng, chuyển lên TP.HCM phẫu thuật.

Theo thống kê tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, chỉ trong đêm giao thừa đã có 5 trường hợp nhập viện do pháo nổ. Các bệnh nhân đều bị bỏng giác mạc mức độ nặng phải chuyển viện lên tuyến trên.

Bác sĩ Dương Thái Thuấn (Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) khuyến cáo, dịp Tết đặc biệt trong đêm giao thừa, tai nạn do pháo nổ xảy ra thường xuyên. Mặc dù Nhà nước nghiêm cấm sử dụng pháo nổ nhưng một số người dân vẫn lén lút sử dụng.

Hầu hết các trường hợp gặp nạn do pháo đều ảnh hưởng vùng trọng yếu ở mặt, trong đó quan trọng nhất là mắt. Nhiều trường hợp dù có chữa trị cũng sẽ để lại hậu quả lâu dài tới thị lực.

Mùng 1 Tết, nữ hành khách vui mừng nhận ví tiền bỏ quên trên chuyến tàu cuối năm

Tin sáng 11/2 (mùng 2 Tết): 150 thầy thuốc lập kỳ tích về ghép tạng trong ngày Tết Giáp Thìn; gặp nạn đêm giao thừa, nữ sinh bay gấp vào TP.HCM để cứu đôi mắt - Ảnh 2.

Hành khách được nhận lại ví tiền bị bỏ quên.

Sáng 30 Tết, chuyến tàu SE5 lăn bánh từ Hà Nội tiến vào TP.HCM chở theo 238 hành khách.

Khi xuống tàu và về nhà, chị Cao Thị Hồng Loan (SN 1987) mới biết mình để quên ví tiền trên tàu. Chị Loan liền liên lạc lại ga tàu nơi vừa xuống để thông báo tình hình.

Cùng lúc đó, tổ tiếp viên trên tàu SE5 do trưởng tàu Kiều Mạnh Cường phụ trách phát hiện tại giường số 1 trong toa 6 có một ví tiền màu đỏ. Đoán biết đây là tài sản của hành khách vừa xuống tàu bỏ quên, các anh nhanh chóng kiểm tra và lập biên bản vụ việc.

Trong ví có hơn 6 triệu đồng và một số ngoại tệ, nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng như căn cước công dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe, 4 thẻ ATM... đều mang tên của hành khách đã đăng ký thông tin khi mua vé giường số 1, có ga đi Hà Nội, ga đến Yên Trung (Hà Tĩnh).

Sau đó, tổ tàu SE5 đã bàn giao lại cho ga Đồng Hới (Quảng Bình) để gửi chuyến tàu từ TP.HCM ra Bắc đi qua ga Yên Trung để trả lại chị Loan. Sáng mùng 1 Tết, chị Loan đã được mời ra ga Yên Trung nhận lại tài sản của mình.

Ngày mùng 1 Tết, tai nạn giao thông tăng cao cả ba tiêu chí

Tin sáng 11/2 (mùng 2 Tết): 150 thầy thuốc lập kỳ tích về ghép tạng trong ngày Tết Giáp Thìn; gặp nạn đêm giao thừa, nữ sinh bay gấp vào TP.HCM để cứu đôi mắt - Ảnh 3.

Ảnh minh họa: TL

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 10/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), toàn quốc xảy ra 78 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm tử vong 35 người, bị thương 66 người. So với ngày 9/2, tai nạn giao thông tăng 7 vụ, tăng 5 người tử vong, tăng 11 người bị thương. 

Thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 7.469 trường hợp vi phạm. Trong số này, trên đường bộ phát hiện 7.466 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 18,8 tỷ đồng; tạm giữ 211 xe ô tô, 3.661 xe mô tô và 16 phương tiện khác; tước 1.588 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 2.835 trường hợp, vi phạm tốc độ 1.720 trường hợp, dương tính với ma túy 12 trường hợp. Trên đường sắt phát hiện 1 trường hợp vi phạm, đường thủy có 2 trường hợp vi phạm.

Qua đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tiếp nhận 3 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh các vấn đề liên quan đến trật tự, an toàn giao thông dịp Tết. Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.

Hơn 150 thầy thuốc lập kỳ tích về ghép tạng trong ngày Tết Giáp Thìn

Tin sáng 11/2 (mùng 2 Tết): 150 thầy thuốc lập kỳ tích về ghép tạng trong ngày Tết Giáp Thìn; gặp nạn đêm giao thừa, nữ sinh bay gấp vào TP.HCM để cứu đôi mắt - Ảnh 4.

Các bác sĩ đang thực hiện ca ghép gan. Ảnh: SGGP

Ngày 10/2, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (BV 108) đã thông tin về việc thực thành công ca lấy - ghép đa tạng từ người cho chết não. Trong đó, các bác sĩ đã tiến hành lấy - ghép 8 mô tạng gồm: tim, gan, thận, thận - tụy, 2 tay, 2 giác mạc.

Đặc biệt trong số các tạng được lấy, ghép thì có 2 tạng lần đầu tiên được thực hiện tại BV 108 là ghép tim và ghép thận - tụy. Đồng thời lấy phổi điều phối cho Bệnh viện Phổi Trung ương để tiến hành ghép phổi cho 1 bệnh nhân bị tổn thương phổi nghiêm trọng.

Thiếu tướng GS.TS Lê Hữu Song (Giám đốc BV 108) cho biết, trước đó, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân nam (26 tuổi) bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông. Các y bác sĩ đã nỗ lực điều trị, hồi sức tích cực tìm cơ hội sống cho bệnh nhân nhưng may mắn đã không đến. Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân được chẩn đoán chết não. Sau khi nhận được thông tin về tình trạng của bệnh nhân và với tấm lòng thiện nguyện, nhân đạo, gia đình bệnh nhân đã đồng ý hiến mô, tạng để cứu sống nhiều bệnh nhân hiểm nghèo khác.

Ngay sau đó, chiều tối 8/2 (tức 29 tháng Chạp), BV 108 đã khẩn trương tổ chức hội chẩn với các chuyên gia đầu ngành để xây dựng kế hoạch lấy - ghép đa mô, tạng bảo đảm an toàn, chặt chẽ, khoa học và tuân thủ đúng các quy định về lấy ghép mô tạng.

Tiếp đó trong khoảng 11 giờ, các y, bác sĩ của bệnh viện đã thực hiện đồng thời lấy - ghép thành công đa mô, tạng cho người bệnh. "Đối với cuộc đại phẫu thuật lần này, bệnh viện chủ động hoàn toàn về công tác tổ chức, điều phối và thực hiện. Bệnh viện đã huy động hơn 150 cán bộ nhân viên tham gia gồm chuyên gia của các chuyên ngành, các cơ quan làm công tác tổ chức, điều phối, hậu cần, trang bị, công nghệ thông tin, công tác xã hội… để lấy - ghép đồng thời các mô, tạng, gồm: tim, phổi, gan, thận, tụy, chi thể, giác mạc và tổ chức chu đáo công tác hậu sự cho người bệnh chết não hiến đa mô, tạng", Thiếu tướng GS.TS Lê Hữu Song chia sẻ.

Khen thưởng lực lượng phá chuyên án giết người đêm 29 Tết

Tin sáng 11/2 (mùng 2 Tết): 150 thầy thuốc lập kỳ tích về ghép tạng trong ngày Tết Giáp Thìn; gặp nạn đêm giao thừa, nữ sinh bay gấp vào TP.HCM để cứu đôi mắt - Ảnh 5.

Đối tượng Hờ A Dúa tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN

Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã thưởng nóng các đơn vị tham gia phá thành công chuyên án giết người xảy ra đêm 8/2 (tức 29 Tết).

Trước đó, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 8/2, tại bản Na Cô Sa 4 (xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) xảy ra vụ án dùng hung khí đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên khiến Sùng A Sử (SN 2003, trú tại bản Tầng Do, xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ) tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Nậm Pồ đã chủ trì phối hợp các lực lượng Công an tỉnh Điện Biên tiến hành bảo vệ hiện trường, phong tỏa các tuyến đường từ xã Na Cô Sa đi các địa bàn lân cận. Ngay trong đêm, Ban chuyên án đã huy động lực lượng và phương tiện luồn rừng tham gia xác minh, truy vết các đối tượng.

Đến 18 giờ 40 phút ngày 9/2 (30 Tết), lực lượng chức năng đã bắt được Hờ A Dúa (SN 2005, trú tại bản Huổi Thủng 3, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ) khi đang lẩn trốn tại khu rừng thuộc bản Nậm Chua 4 (xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ) và thu được tang vật là con dao gây án của Hờ A Dúa.

Tại cơ quan Công an, Hờ A Dúa khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên đã cùng nhóm đối tượng gồm Thào A Phình (SN 2006), Vàng A Di (SN 2004) cùng trú tại bản Huổi Thủng 3 (xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ) dùng dao tấn công nhóm bạn của Sùng A Sử. Hờ A Dúa là người trực tiếp dùng dao tấn công, đâm nhiều nhát vào vùng cổ khiến Sử bị trọng thương dẫn đến tử vong tại chỗ.

Sau một thời gian lẩn trốn trong rừng, Thào A Phình đã đến cơ quan Công an đầu thú. Lực lượng công an đang truy bắt đối tượng Vàng A Di.

L.Vũ (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 2/1: Lý do pháo hoa Hà Nội bắn từ 23h45 đêm giao thừa; Miền Bắc rét đậm rét hại kéo dài, khả năng có băng giá

Tin sáng 2/1: Lý do pháo hoa Hà Nội bắn từ 23h45 đêm giao thừa; Miền Bắc rét đậm rét hại kéo dài, khả năng có băng giá

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Đêm giao thừa bước sang năm 2026, nhiều người dân Thủ đô không khỏi bất ngờ khi pháo hoa tại một loạt điểm bắn trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt khai hỏa từ 23h45, sớm hơn 15 phút so với thời khắc giao thừa quen thuộc là 0h00; Thời tiết Bắc Bộ bắt đầu chuyển rét rõ rệt, trong các ngày 2/1 và 3/1.

Ô tô lao lên vỉa hè, hàng loạt xe máy bị đâm hỏng

Ô tô lao lên vỉa hè, hàng loạt xe máy bị đâm hỏng

Thời sự - 1 ngày trước

Chiều 1/1, một ô tô bất ngờ lao lên vỉa hè phố Võ Thị Sáu (Hà Nội), đâm hỏng hàng loạt xe máy đang đỗ, may mắn không ai bị thương.

Hai thanh niên lao xe máy như tên bắn tông thẳng vào taxi

Hai thanh niên lao xe máy như tên bắn tông thẳng vào taxi

Thời sự - 1 ngày trước

Hai thanh niên đi xe máy với tốc độ rất cao và tông thẳng vào taxi đang di chuyển trên đường Đội Cung - Lê Lợi (TP Huế).

Cảng Chân Mây đón chuyến tàu du lịch quốc tế đầu năm

Cảng Chân Mây đón chuyến tàu du lịch quốc tế đầu năm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Những du khách trên chuyến tàu du lịch đến cảng Chân Mây (thôn Bình An, xã Chân Mây - Lăng Cô) được lãnh đạo UBND TP Huế tặng hoa, quà và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật múa lân chào mừng.

Tin không khí lạnh mới nhất: Chiều tối nay tràn về Bắc Bộ gây rét đậm rét hại, đề phòng băng giá xuất hiện

Tin không khí lạnh mới nhất: Chiều tối nay tràn về Bắc Bộ gây rét đậm rét hại, đề phòng băng giá xuất hiện

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ chiều tối nay bắt đầu tác động miền Bắc nước ta khiến trời chuyển mưa rét, sau đó mở rộng dần phạm vi ảnh hưởng.

Đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026, lực lượng CSGT phát hiện hơn 1.700 'ma men'

Đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026, lực lượng CSGT phát hiện hơn 1.700 'ma men'

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong đêm chuyển giao thừa Tết Dương lịch 2026, cả nước có hơn 1.700 "ma men" lái xe bị lực lượng CSGT xử lý.

Khối không khí lạnh mạnh đang tràn xuống, miển Bắc mưa rét đậm ra sao trong 4 ngày nghỉ lễ?

Khối không khí lạnh mạnh đang tràn xuống, miển Bắc mưa rét đậm ra sao trong 4 ngày nghỉ lễ?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Không khí lạnh tràn xuống nước ta ngay đầu năm mới, gây mưa rét trên diện rộng.

Tin sáng 1/1/2026: Lộ diện linh vật ngựa đầu tiên Tết Bính Ngọ; không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa to

Tin sáng 1/1/2026: Lộ diện linh vật ngựa đầu tiên Tết Bính Ngọ; không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa to

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Linh vật “Ngựa vui vẻ” cao 4m, nặng 6 tấn do anh Bùi Văn Quân thực hiện thu hút sự chú ý trên mạng xã hội; Từ ngày 1-4/1/2026, Bắc Bộ và Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, nhiều nơi có mưa.

Bắt được "Quái ngư" dưới lòng hồ thủy điện Na Hang: Kích thước cực kỳ hiếm gặp

Bắt được "Quái ngư" dưới lòng hồ thủy điện Na Hang: Kích thước cực kỳ hiếm gặp

Thời sự - 1 ngày trước

Một ngư dân tại hồ thủy điện Na Hang (Tuyên Quang) bất ngờ bắt được cá mè nặng gần 50 kg. Cá thể "khổng lồ" hiếm gặp này khiến nhiều người ví như "thủy quái" dưới lòng hồ.

Việt Nam và các quốc gia trên thế giới tưng bừng đón năm mới 2026

Việt Nam và các quốc gia trên thế giới tưng bừng đón năm mới 2026

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Bầu không khí đón chào năm mới 2026 tràn ngập tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều màn pháo hoa đón năm mới 2026 với ước vọng hòa bình, no ấm và hạnh phúc.

Top