Tin sáng 13/5: Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng; cảnh sát giao thông xử lý 1.794 lái xe vi phạm nồng độ cồn
GĐXH - Từ ngày 13/5, miền Bắc sẽ có các điểm nắng nóng, Hà Nội nhiệt độ chạm mức 35 độ C.
Miền Bắc sắp đón nắng nóng liên tục sau những ngày mưa dông
Theo dự báo, Bắc Bộ từ ngày 13/5 có nắng nóng cục bộ, riêng thời kỳ từ ngày 14-15/5 khả năng có nắng nóng diện rộng. Từ khoảng đêm 16-21/5 có mưa rào và dông rải rác.
Tại khu vực Trung Bộ, dự báo thời tiết hôm nay ít mưa, trời nắng mạnh. Từ Đà Nẵng trở vào khu vực Lâm Đồng, nắng nóng xảy ra ở một số nơi với mức 35 độ. Từ TP Huế trở ra Thanh Hóa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32-33 độ.
Từ ngày 13/5, do vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.
Tại khu vực Nam Bộ, nắng nóng tiếp tục duy trì khoảng 4-5 ngày nữa. Mức nhiệt hôm nay phổ biến từ 35-36 độ, cục bộ tại miền Đông Nam Bộ có nắng nóng trên 37 độ.
Nắng nóng ban ngày làm không khí sát mặt đất nóng lên, bốc lên cao dễ gây mưa dông về chiều tối. Trong đó mưa lớn tập trung ở khu vực miền Tây Nam Bộ, cục bộ có những nơi mưa to với lượng mưa 50mm, đi kèm theo lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Từ ngày 13 - 15/5 Bắc Bộ có nắng nóng. Ảnh: Tiền Phong
Hà Nội cấm dạy thêm, học trước chương trình trong dịp hè năm 2026
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố kế hoạch tổ chức các hoạt động hè dành cho học sinh trong năm 2026. Theo đó, việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, tăng cường tuyên truyền, khuyến khích các em tham gia với sự ủng hộ, đồng thuận của cha mẹ học sinh.
Về hoạt động ôn tập văn hóa trong hè, các trường phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch ôn tập, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh yếu, kém. Các đơn vị bố trí thời gian hợp lý để tổ chức kiểm tra, xét lên lớp đối với học sinh thuộc diện thi lại hoặc phải rèn luyện trong hè.
Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các nhà trường không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào; không dạy trước chương trình; không ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2026-2027. Đồng thời, các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc quy định dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Thông tư 29/2024 và Thông tư 19/2026.

Hà Nội cấm dạy thêm, học trước chương trình trong dịp hè. Ảnh minh họa: Q.Anh
Cảnh sát giao thông xử lý 1.794 lái xe vi phạm nồng độ cồn
Theo Công thương, chiều 12/5, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, ngày 11/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt triển khai hai chuyên đề lớn gồm kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải (hành khách, hàng hóa) và xử lý vi phạm nồng độ cồn.
Các đơn vị và công an các địa phương đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ triển khai tại nhiều tuyến, địa bàn, tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Đối với chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm soát hơn 29.000 phương tiện. Qua đó, phát hiện, xử lý 1.794 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chủ yếu là người điều khiển xe mô tô. Toàn bộ số phương tiện của người vi phạm nồng độ cồn đều bị tạm giữ theo quy định.
Đối với chuyên đề kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 4.400 phương tiện, xử lý 352 trường hợp vi phạm. Các lỗi chủ yếu gồm dừng, đỗ sai quy định; chở hàng trong khoang hành khách...

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông
Phát hiện hơn 14.000 sản phẩm mỹ phẩm hết hạn sử dụng
Theo Công an Nhân dân, chiều 12/5, Cục Hải quan cho biết, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Đội 3) - Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ trì, phối hợp cùng Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thuộc Chi cục Hải quan khu vực II tăng cường kiểm tra, kiểm soát các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn, qua đó phát hiện nhiều vụ việc vi phạm.
Trong đó, kịp thời ngăn chặn hơn 14.500 sản phẩm mỹ phẩm hết hạn sử dụng chuẩn bị đưa vào tiêu thụ, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.
Cụ thể, ngày 24/4/2026, qua kiểm tra lô hàng mỹ phẩm nhập khẩu theo loại hình A11 (nhập kinh doanh tiêu dùng) của Công ty TNHH TMDV XNK H.G, lực lượng Hải quan phát hiện doanh nghiệp khai báo hàng hóa là sản phẩm toner dưỡng da cân bằng giữ ẩm DR WONJIN HYAL-8 TONER 750ml, thương hiệu DR WONJIN (Hàn Quốc), mới 100%, được vận chuyển từ Hồng Kông về cảng Cát Lái.
Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy toàn bộ lô hàng gồm 14.550 chai đã hết hạn sử dụng gần một năm. Hạn sử dụng thể hiện trên thùng carton và trên sản phẩm là ngày 16/8/2025.

Kịp thời ngăn chặn hơn 14.500 sản phẩm mỹ phẩm hết hạn sử dụng chuẩn bị đưa vào tiêu thụ.
Mất hơn 1,1 tỷ đồng khi nhờ bạn mua Mercedes GLC 300 giá rẻ
Theo Tiền phong, ngày 12/5, thông tin từ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Trung Nghĩa (38 tuổi, trú phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra ban đầu, tháng 3/2022, thông qua mối quan hệ xã hội, Nghĩa quen biết với anh L (38 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk). Nghĩa nhiều lần chủ động rủ người này đi ăn uống và giới thiệu quen biết nhiều người làm cán bộ khu vực miền Nam.

Đối tượng Phạm Trung Nghĩa.
Từ tháng 7/2022 đến tháng 1/2023, vì cần tiền tiêu xài và trả nợ nên Nghĩa đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh L. Nghĩa đưa thông tin gian dối là bản thân quen biết với một số người làm việc tại Hải quan TP Hồ Chí Minh có bán lô xe ô tô Mercedes GLC 300 giá rẻ.
Vì tin tưởng nên anh L đã chuyển khoản cho Nghĩa hơn 1,1 tỷ đồng để nhờ mua xe. Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền trên thì Nghĩa đã chiếm đoạt để trả các khoản nợ và tiêu xài cá nhân hết.
Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, đến ngày 4/5, lực lượng công an đã truy tìm được Nghĩa khi đang ẩn náu tại phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh.
Trước Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, nhiều gia đình ở Hà Nội chọn cách đặc biệt này để giáo dục con cháu về cội nguồn
Đời sống - 57 phút trướcGĐXH - Trước thềm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), nhiều gia đình chọn cách đến... nghĩa trang, thăm người thân đã khuất để dâng hương tưởng nhớ người thân đã khuất. Không chỉ là dịp tri ân tổ tiên, với nhiều người, chuyến đi còn là cách gìn giữ nếp nhà, giáo dục con cháu về đạo hiếu và sự gắn kết giữa các thế hệ.
Từ 1/7/2026, thực hiện quy định mới khi sát hạch lái xe, hàng triệu người nên biết
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Theo Thông tư mới của Bộ Công an, từ ngày 1/7/2026, chính thức bỏ phần sát hạch lái xe mô phỏng về đào tạo và sát hạch lái xe.
Top 4 con giáp nữ cá tính, mạnh mẽ, không cần dựa dẫm vẫn sống rực rỡ
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Không chỉ mạnh mẽ, những con giáp nữ dưới đây luôn chủ động làm chủ cuộc đời, dám theo đuổi ước mơ và xây dựng thành công bằng chính năng lực của mình.
Thông báo quan trọng về cách tính lương hưu, trợ cấp mới nhất từ 1/7/2026
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là công thức tính lương hưu khi tăng thêm 8% theo Thông tư 14/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
Nước sông dâng nhanh ở Cao Bằng, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng
Đời sống - 23 giờ trướcGĐXH - Mưa lớn liên tục khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Cao Bằng chìm trong nước, nhiều tuyến đường bị chia cắt, hàng trăm hộ dân và diện tích lớn cây trồng bị ảnh hưởng.
Thay đổi mới về Luật Thuế thu nhập cá nhân từ 1/7/2026, người dân cần lưu ý
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng loạt chính sách thuế mới chính thức có hiệu lực. Dưới đây là các thông tin chi tiết.
Công an Thanh Hóa công bố danh sách các biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 27/5 - 8/6/2026.
Tháng sinh Âm lịch của người sống tử tế: Càng già càng nhiều phúc
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào một số tháng Âm lịch thường mang bản tính lương thiện, sống chân thành, biết tích phúc và nhờ đó cuộc sống ngày càng thuận lợi.
Trời sinh 3 con giáp có số làm triệu phú, trắng tay vẫn có ngày đổi đời
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Theo tử vi, một số con giáp được cho là sở hữu bản lĩnh, ý chí và khả năng nắm bắt cơ hội, nhờ đó có thể từng bước gây dựng sự nghiệp, thậm chí trở thành triệu phú.
Từ 1/7/2026: Tự ý 'xào', copy bài báo đăng lên mạng xã hội có thể bị phạt đến 30 triệu đồng
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP, từ 1/7, hành vi tự ý sao chép tác phẩm báo chí, nghệ thuật để đăng lại trên mạng xã hội mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu có thể bị phạt tới 30 triệu đồng.
Tháng sinh Âm lịch của người sống tử tế: Càng già càng nhiều phúc
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào một số tháng Âm lịch thường mang bản tính lương thiện, sống chân thành, biết tích phúc và nhờ đó cuộc sống ngày càng thuận lợi.
