Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 17/10: Tình tiết mới nhất vụ cô gái bị sát hại, phân xác ở Hà Nội; Á hậu Phương Nhi gây tranh cãi vì sai kiến thức đơn giản

Thứ ba, 07:03 17/10/2023 | Xã hội

GĐXH - Qua xác minh, hung thủ sát hại cô gái đã có vợ và không phải đối tượng nghiện ma tuý, chưa có tiền án, tiền sự; Á hậu Phương Nhi liên tục bị réo gọi trên MXH, nhiều người thất vọng khi cô sai kiến thức cơ bản.

Hung thủ vụ cô gái bị phân xác khai cho nạn nhân vay tiền, đòi nhiều lần không được 

Liên quan đến vụ cô gái bị sát hại, phân xác ở Hà Nội, cơ quan công an đã xác định danh tính nạn nhân là Hồ Yến Nhi (SN 2006, trú tại Ba Đình, Hà Nội). Hung thủ gây án là Tạ Duy Khanh (SN 1985, trú tại Thái Bình). Hiện trường đầu tiên của vụ án là tại một căn hộ ở khu đô thị Vinhome Oceanpark (Đa Tốn, Gia Lâm) do Tạ Duy Khanh làm chủ. 

Tin sáng 17/10: Tình tiết mới nhất vụ cô gái bị sát hại, phân xác ở Hà Nội; Á hậu Phương Nhi gây tranh cãi vì sai kiến thức đơn giản  - Ảnh 1.

Đối tượng Khanh (ảnh tư liệu)

Khanh bị bắt ngay sau đó khi đang lẩn trốn tại quê nhà Thái Bình. Mặc dù đối tượng cố tình tự vẫn, tuy nhiên lực lượng công an đã ngăn chặn kịp thời.

Từ lời khai của đối tượng và các tài liệu khác, vụ án sơ bộ được làm rõ như sau: Khanh và Nhi có quan hệ quen biết, ngày 10/10 Khanh rủ Nhi đến nhà chơi.

Tới nơi, giữa Khanh và Nhi nảy sinh mâu thuẫn, Khanh dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Thấy Nhi đã chết, Khanh lấy dao phân xác chị này thành nhiều mảnh rồi cho toàn bộ vào trong thùng xốp.

Khanh gọi điện thuê một chiếc taxi rồi đưa thùng xốp chứa thi thể chị Nhi đi đến Miếu Bản (Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội).

Tại đây, Khanh một mình bê chiếc thùng xốp xuống khu vực sông Hồng để phi tang. Xong việc, Khanh quay lại nhà lấy xe máy đi lên cầu Thanh Trì, vứt 2 chiếc điện thoại của nạn nhân xuống sông. Khanh còn giấu túi xách, giày dép của chị Nhi ở nhà trọ tại thôn 2, Bát Tràng.

Chiều 12/10, lo thi thể chị Nhi bị phát hiện, Khanh mua xi măng rồi đến khu vực phi tang xác nạn nhân. Thời điểm này do có nhiều người qua lại, Khanh đi về. Đến rạng sáng 13/10, anh ta quay lại và đổ xi măng lên phía trên để che giấu.

Đến chiều cùng ngày, biết thi thể chị Nhi đã được tìm thấy, Khanh ra bến xe khách rồi về quê ở Thái Bình cho đến khi bị bắt giữ.

Theo lãnh đạo Công an Hà Nội, giữa nạn nhân và Khanh có mối quan hệ thân thiết. Vào ngay xảy ra vụ án, Khanh và Nhi còn đi ăn trước khi về nhà đối tượng.

Cũng theo lãnh đạo Công an Hà Nội, Khanh khai rằng có mâu thuẫn từ lâu với Nhi, cụ thể là Khanh cho nạn nhân vay số tiền 50 triệu, tuy nhiên anh ta đòi nhiều lần nhưng không được.

Qua xác minh, Khanh đã có vợ và không phải đối tượng nghiện ma tuý, chưa có tiền án, tiền sự. Khanh hiện làm nghề mạ đồng ở khu vực Bát Tràng cùng với bố mẹ đẻ và vợ.

Liên quan đến việc nạn nhân Hồ Ý Nhi là á khôi một cuộc thi áo dài năm 2022, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho hay mới chỉ thấy trên mạng đăng thông tin như vậy. Hiện tại Công an Hà Nội vẫn đang tiến hành xác minh.

Hiện, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Tạ Duy Khanh về hành vi “Giết người”, đồng thời mở rộng điều tra nhằm làm rõ các hành vi khác của đối tượng.

Xôn xao thư ngỏ vận động học sinh xem phim "Đất rừng phương Nam"

Sáng 16/10, mạng xã hội xôn xao thông tin về bức thư ngỏ của Trường THCS Đồng Khởi (quận 1, TP HCM) về tổ chức hoạt động trải nghiệm tích hợp liên môn cho học sinh khối 8,9 bằng hình thức xem phim "Đất rừng phương Nam".

Tin sáng 17/10: Tình tiết mới nhất vụ cô gái bị sát hại, phân xác ở Hà Nội; Á hậu Phương Nhi gây tranh cãi vì sai kiến thức đơn giản  - Ảnh 2.

Bức thư ngỏ gây xôn xao trên mạng xã hội

Cụ thể, bức thư ngỏ của trường viết: Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm với nhiều hình thức đa dạng này nhằm giúp học sinh tiếp cận việc đọc sách với tác phẩm "Đất rừng phương Nam" (nhà văn Đoàn Giỏi) thông qua điện ảnh để trải nghiệm, giáo viên môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục địa phương và nghệ thuật tổ chức tiết trải nghiệm liên môn ngoài nhà trường với chủ đề "Vẻ đẹp quê hương - cuộc sống muôn màu" nhằm khơi gợi những tình cảm tốt đẹp trong học sinh được tổ chức vào ngày 24/10.

Tiết học này theo thư ngỏ của nhà trường được tổ chức tại một rạp chiếu phim, cụ thể, phụ huynh tự đưa con đến; sau đó học sinh sẽ vào bên trong xem phim "Đất rừng phương Nam", xem phim xong học sinh đi chung xe của trường về trường và tiếp tục học theo thời khóa biểu.

Thư ngỏ của nhà trường cũng thông báo lệ phí tham dự là 80.000 đồng/học sinh bao gồm vé xem phim và tiền xe lượt về trường. "Rất mong nhận được sự hợp tác của quý phụ huynh để nhà trường tổ chức thành công hoạt động trải nghiệm trên"- thư ngỏ viết.

Cùng với bức thư ngỏ, mạng xã hội cũng lan truyền tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm ở lớp 8 về việc cho học sinh tham gia tiết học này. Trong đó, giáo viên thông báo "Mục đích không phải là cho các em xem phim mà là qua bộ phim, học sinh sẽ cảm nhận tác phẩm dưới một góc nhìn mới làm phong phú thêm tâm hồn và cách học. Vậy nên phụ huynh đừng xem là bắt buộc hay không bắt buộc. Đây là một trong những tiết học các em rất cần để trải nghiệm.

Bức thư ngỏ hiện đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, đáng nói việc học tập trải nghiệm, tiết học ngoài nhà trường theo quy định là tùy nhu cầu và tự nguyện của phụ huynh. Khi tổ chức học tập trải nghiệm - tiết học ngoài nhà trường, các cơ sở giáo dục phải xây dựng phương án học tập tương đương cho các em học sinh không tham gia được học tập tại trường hoặc tại nhà. Nhiều phụ huynh phản ánh thư ngỏ của nhà trường đã không đảm bảo hai yêu cầu trên. Chưa nói đến bộ phim được nhắc đến những ngày qua đang gây nhiều tranh cãi.

Ông Võ Cao Long, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1 (TP HCM) cho hay, ông cũng vừa nghe thông tin và sẽ trao đổi lại với nhà trường để nắm cụ thể sự việc và sẽ có phản hồi sớm nhất.

Á hậu Phương Nhi gây tranh cãi vì sai kiến thức đơn giản 

Nguyễn Phương Nhi là đại diện cho Việt Nam dự thi Miss International 2023 (Hoa hậu Quốc tế 2023) đang diễn ra tại Nhật Bản. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tên cô liên tục bị réo gọi trên mạng xã hội, gây nhiều tranh cãi. Khi chuyện bằng cấp của Á hậu Phương Nhi bị đưa ra bàn tán chưa dứt thì mới đây cô lại tiếp tục bị chỉ trích vì sai kiến thức cơ bản.

Tin sáng 17/10: Tình tiết mới nhất vụ cô gái bị sát hại, phân xác ở Hà Nội; Á hậu Phương Nhi gây tranh cãi vì sai kiến thức đơn giản  - Ảnh 3.

Á hậu Phương Nhi liên tục gây tranh cãi

Theo đó, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip Á hậu Phương Nhi xuất hiện trên livestream cùng đại diện Cambodia trong khuôn khổ cuộc thi Miss International 2023.

Trong clip, Phương Nhi giới thiệu người đẹp này với khán giả. Tuy nhiên cô lại khẳng định: "She is Miss Cambodia, not Campuchia" (Cô ấy là Hoa hậu Cambodia, không phải Campuchia - PV).

Tuy nhiên, Á hậu Cambodia đứng cạnh giải thích, cô ấy là Hoa hậu đến từ Campuchia. Cambodia là tên phiên âm tiếng Anh của Campuchia. Lúc này, Phương Nhi tỏ thái độ ngạc nhiên.

Sự việc nhanh chóng trở thành đề tài bàn cãi trên mạng xã hội. Nhiều người thất vọng khi Phương Nhi sai kiến thức cơ bản như vậy. Tuy nhiên cũng có một số người bênh vực cho rằng, đó chỉ là khoảnh khắc hiểu lầm nhất thời của cô trên livestream.

Trước đó, thông tin hồ sơ của Phương Nhi được đăng tải trên Fanpage chính thức của Miss International cũng gây bàn tán bởi cô không có bằng cấp nổi bật.

Phương Nhi được đánh giá có gương mặt xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ trong đấu trường nhan sắc Miss International. Trong hoạt động mới đây thuộc khuôn khổ cuộc thi, Á hậu Phương Nhi được gọi tên nhận giải phụ Miss Visit Japan. Chung kết cuộc thi Miss International 2023 sẽ diễn ra vào ngày 26/10 tại Nhật Bản. 

Đường lên đỉnh Olympia đổi luật chơi, nữ sinh đầu tiên giành vòng nguyệt quế

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 đã có sự thay đổi luật chơi ở phần thi Khởi động và tăng mức điểm ở phần thi Vượt chướng ngại vật.

Tin sáng 17/10: Tình tiết mới nhất vụ cô gái bị sát hại, phân xác ở Hà Nội; Á hậu Phương Nhi gây tranh cãi vì sai kiến thức đơn giản  - Ảnh 4.

Ảnh: VNN

Những thay đổi này đã được ban tổ chức chương trình thông tin ở trận thi đấu mở màn Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 vừa phát sóng ngày 15/10. Theo đó, ở phần thi Khởi động ở Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 sẽ có 4 lượt thi dành riêng cho từng thí sinh và 1 lượt thi chung dành cho cả 4 thí sinh.

Cụ thể, 4 thí sinh sẽ lần lượt trả lời mỗi lượt thi riêng với 6 câu hỏi riêng biệt của mình thuộc các lĩnh vực: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn hóa - thể thao - nghệ thuật, danh nhân, sự kiện, lĩnh vực khác...

Ở mỗi câu hỏi, thí sinh có 5 giây (kể từ lúc MC đọc xong câu hỏi hoặc kể từ khi thí sinh giành được quyền trả lời của câu hỏi đó) để đưa ra câu trả lời của mình, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không có điểm.

Sau đó, cả 4 thí sinh sẽ cùng lúc trả lời lượt thi chung với 12 câu hỏi. Thí sinh sẽ giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Như vậy, số điểm tối đa mà một thí sinh có thể giành được trong vòng thi này là 180 điểm khi trả lời đúng tất cả các câu hỏi.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, chương trình năm thứ 24 cũng thay đổi về cơ cấu số điểm. Nếu thí sinh nào trả lời được chướng ngại vật trước khi câu hỏi ở hàng ngang thứ 2 xuất hiện, người đó sẽ có 60 điểm. Số điểm sẽ lần lượt giảm tương ứng với 50, 40, 30 điểm.

Nếu thí sinh nào trả lời được chướng ngại vật sau khi lật mở ô trung tâm sẽ có 20 điểm. Như vậy, điểm số của phần thi Vượt chướng ngại vật đã tăng lên so với trước đây. Ở Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23, thí sinh trả lời đúng chướng ngại vật trong vòng 1 từ hàng ngang đầu tiên chỉ được 50 điểm, trong 2 từ hàng ngang được 40 điểm, 3 từ hàng ngang được 30 điểm, 4 từ hàng ngang được 20 điểm, sau gợi ý cuối cùng được 10 điểm.

Luật chơi phần thi Tăng tốc và Về đích vẫn được giữ nguyên như Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23.

Sau cuộc thi tuần 1, tháng 1, quý I, thí sinh Đỗ Thị Phương Thảo (học sinh Trường THPT Hoàng Quốc Việt, Quảng Ninh) là thí sinh đầu tiên giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 với 274 điểm.

Thí sinh Nguyễn Đình Nam Khánh (học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) về nhì với 180 điểm; lần lượt xếp sau là các em Đặng Võ Minh Thư (Trường THPT Lê Quý Đôn, Hậu Giang) với 130 điểm và Lê Duy Thịnh (Trường THPT Mê Linh, Hà Nội) với 95 điểm.

Thông tin mới nhất vụ chết người nghi ngộ độc sữa ở Tiền Giang

Liên quan vụ việc 2 mẹ con tử vong nghi bị ngộ độc sữa ở Tiền Giang, bệnh nhân còn lại đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị và đang trong tình trạng hôn mê, nghi ngộ độc cấp. 

Tin sáng 17/10: Tình tiết mới nhất vụ cô gái bị sát hại, phân xác ở Hà Nội; Á hậu Phương Nhi gây tranh cãi vì sai kiến thức đơn giản  - Ảnh 5.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy hội chẩn liên chuyên khoa về ca bệnh nghi ngộ độc cấp.

Tối 16/10, TS.BS Lê Quốc Hùng - Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khoảng 18h ngày 15/10, bệnh nhân nam 55 tuổi, ngụ Cái Bè, Tiền Giang, được Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long chuyển lên trong tình trạng hôn mê sâu, suy hố hấp cấp, phải thở máy.

Khai thác bệnh sử cho thấy trong 2 ngày 14-15/10, gia đình bệnh nhân có mẹ (85 tuổi) và em trai (45 tuổi) đã tử vong sau khi sử dụng một loại sữa. Đến ngày 15/10, tại đám tang của mẹ và em trai, bệnh nhân cũng sử dụng loại sữa bột này. Khoảng 1 tiếng sau khi uống sữa, bệnh nhân rơi vào rối loạn tiêu hóa, triệu chứng nôn ói, đau bụng. Tình trạng người đàn ông diễn tiến nhanh, suy hô hấp, được đưa nhập Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

Khi tiếp nhận bệnh nhân trên, TS.BS Lê Quốc Hùng đánh giá, trước đó cả 3 bệnh nhân đều có tình trạng sức khỏe khá tốt, sau khi sử dụng loại sữa bột đã bị rối loạn tiêu hóa, hôn mê, co giật khiến 2 người trong gia đình bệnh nhân tử vong. Bước đầu, các bác sĩ chẩn đoán đây là tình trạng ngộ độc cấp.

Sau 12 giờ hồi sức tích cực, đến trưa nay (16/10), bệnh nhân đã có các dấu hiệu cải thiện tri giác, tỉnh táo hơn, bắt đầu tiếp xúc được. Các xét nghiệm cho thấy tình trạng tổn thương gan, thận, cơ tim và phổi đang có dấu hiệu hồi phục. Hiện, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, dấu hiệu hồi phục khá tốt.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Hùng, hiện vẫn chưa xác định được khả năng ngộ độc hay chất độc đó là gì. Do đó, Khoa Bệnh nhiệt đới đã tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa như Khoa Tim mạch, Nội tiêu hóa, Nội thần kinh, Thận nhân tạo, Hồi sức tích cực, Sinh hoá, Vi sinh. Bên cạnh đó, phòng xét nghiệm của cơ quan pháp y, Trung tâm xét nghiệm sinh học sẽ phối hợp cùng Bệnh viện Chợ Rẫy để xác định độc chất trong vụ việc này.

M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 8/5: Người đọc Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã khóc khi thấy trời đổ mưa; Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh

Tin sáng 8/5: Người đọc Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã khóc khi thấy trời đổ mưa; Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - "Trước khi vào lễ, trời đổ mưa, tôi và các anh em trong đội nhìn các khối bị dầm mưa nhưng vẫn nghiêm trang đứng đó. Chúng tôi đã khóc..."; Từ rạng sáng nay, không khí lạnh yếu bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết nước ta, gây mưa dông diện rộng cho các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, vùng núi có mưa to đến rất to.

Vụ sạt lở vùi lấp nhiều công nhân ở Hà Tĩnh: Đại diện chủ đầu tư lý giải nguyên nhân

Vụ sạt lở vùi lấp nhiều công nhân ở Hà Tĩnh: Đại diện chủ đầu tư lý giải nguyên nhân

Thời sự - 1 giờ trước

Theo đại diện chủ đầu tư, vụ sạt lở xảy ra là do thiên tai, không phải do sự cố thi công.

Kẻ hiếp dâm cụ bà 75 tuổi bị khởi tố

Kẻ hiếp dâm cụ bà 75 tuổi bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Qua nhà bà L. chơi, thấy nạn nhân ở nhà một mình, Bảo dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

10 ngư dân Quảng Bình mất tích trên biển: Những người vợ trắng đêm chờ chồng về

10 ngư dân Quảng Bình mất tích trên biển: Những người vợ trắng đêm chờ chồng về

Đời sống - 1 giờ trước

Đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích 10 ngư dân mất tích sau vụ 4 tàu cá gặp nạn trên biển, những người phụ nữ đã khóc cạn nước mắt chờ tin chồng.

Hà Nội sẵn sàng cho hơn 200.000 học sinh thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào lớp 10

Hà Nội sẵn sàng cho hơn 200.000 học sinh thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào lớp 10

Giáo dục - 2 giờ trước

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội năm nay học sinh thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào lớp 10 đều đạt con số trên 100.000.

Một học sinh lớp 6 rơi lầu chung cư sau tin nhắn “con tự tử”

Một học sinh lớp 6 rơi lầu chung cư sau tin nhắn “con tự tử”

Xã hội - 11 giờ trước

Ngày 7-5, lãnh đạo phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xác nhận vừa có vụ việc học sinh lớp 6 rơi lầu trên địa bàn.

Kênh mương Kẻ Khế ở Hà Nội tràn ngập rác, nguồn nước đen kịt tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh

Kênh mương Kẻ Khế ở Hà Nội tràn ngập rác, nguồn nước đen kịt tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Dự án cống hóa mương Kẻ Khế chảy qua phường Đội Cấn và Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội dù đã được phê duyệt từ năm 2008 nhưng đến nay vẫn "án binh bất động", trở thành nơi tập kết rác thải sinh hoạt, nguồn nước đục ngầu gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật.

Sau cú điện thoại, người phụ nữ cao tuổi mất 15 tỷ đồng

Sau cú điện thoại, người phụ nữ cao tuổi mất 15 tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Nhận cuộc gọi từ người tự xưng là công an, bà P bị đưa vào “bẫy” và mất 15 tỷ đồng.

Bảng lương của giáo viên có gì thay đổi từ ngày 1/7/2024?

Bảng lương của giáo viên có gì thay đổi từ ngày 1/7/2024?

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo chính sách cải cách tiền lương, bảng lương của giáo viên có sự thay đổi theo quy định. Vậy bảng lương của giáo viên thay đổi thế nào từ ngày 1/7/2024?

Chuyên gia nói gì về việc sổ đỏ có thể in mã QR trong thời gian tới?

Chuyên gia nói gì về việc sổ đỏ có thể in mã QR trong thời gian tới?

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, đề xuất in mã QR vào sổ đỏ là một xu thế tất yếu của chuyển đổi số và phù hợp với công nghệ 4.0. Từ đó, giúp giải quyết được nhiều vấn đề trong công tác quản lý đất đai của cơ quan Nhà nước.

Top