Tin sáng 18/11: Diễn biến vụ bé trai bị bỏng nặng nghi do mẹ kế giội nước sôi; miền Bắc sẽ giảm bao nhiêu độ khi không khí lạnh tràn xuống?
GĐXH - Một bé trai phải nhập viện với nhiều vết bỏng nặng nghi do mẹ kế là thủ phạm; Theo dự báo, từ ngày 20/11, Bắc Bộ đêm và sáng chuyển rét, nhiệt độ có nơi xuống dưới 15 độ C.

Công an điều tra vụ bé trai bị bỏng nặng nghi do mẹ kế giội nước sôi
Tạp chí Đời sống & Pháp luật đưa tin, ngày 17/11, một người dân chia sẻ sự việc bé trai 12 tuổi, quê ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc đang được điều trị tại bệnh viện do bị bỏng, mong cộng đồng mạng chung tay lấy lại công bằng cho bé.

Những hình ảnh được người thân của bé chia sẻ khi ở bệnh viện.
Theo nội dung chia sẻ, bé trai 12 tuổi, ở cùng bố và mẹ kế được 4 năm, bé trai nhiều lần nghi bị mẹ kế bạo hành nhưng người bố không muốn làm lớn chuyện để gia đình êm ấm.
Vụ việc gần đây nhất là vào ngày 13/11, sau giờ nghỉ trưa, bé trai nghi bị mẹ kế đun nước sôi dội vào người, người mẹ này còn đưa bé đến góc khuất (tránh camera) đe dọa không được nói với ai. Sau đó người mẹ kế đã thản nhiên đi làm công ty, đến trưa cùng ngày, bố của bé ngủ dậy lên tầng 2 thấy con khóc liền hỏi chuyện và kiểm tra camera thì phát hiện sự việc đau lòng rồi đưa con đi bệnh viện. Đồng thời, bố của cháu bé đã làm đơn đến cơ quan công an.
Liên qua đến vụ việc, trưa 17/11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, chính quyền đã chỉ đạo công an xã vào cuộc xác minh, lập hồ sơ vụ việc, đồng thời các cơ quan ban ngành đã vào cuộc.
Hiện vụ việc đang được điểu tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.
Hà Nội sắp có gần 6.000 căn nhà ở xã hội đi vào hoạt động
Báo Tiền phong đưa tin theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố hiện có 69 dự án nhà ở xã hội đã và đang triển khai. Trong đó, từ năm 2021 đến nay đã hoàn thành khoảng 0,64 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, với hơn 10.270 căn hộ tại 8 dự án hoàn thành toàn bộ và 3 dự án hoàn thành một phần.
Khoảng 0,345 triệu m2 sàn nhà ở xã hội , 5.923 căn hộ tại 11 dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn 2024-2025.
Như vậy, với 19 dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn 2021-2025 với khoảng 0,952 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, khoảng 15.440 căn, đạt khoảng 78,3% so với chỉ tiêu tại kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của thành phố (1,215 triệu m2 sàn).

Nhà ở xã hội Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chuẩn bị bàn giao trong năm nay.
Bước sang giai đoạn 2026-2030, Sở Xây dựng Hà Nội cho hay, có 50 dự án đang triển khai với khoảng 3,21 triệu m2 sàn, khoảng 57.170 căn.
UBND TP Hà Nội đang tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư phục vụ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với 4/5 khu nhà ở xã hội (độc lập), tập trung tại huyện Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh với tổng quy mô sử dụng đất trên 200ha, khoảng hơn 12.000 căn hộ.
Cụ thể, gồm 2 khu nhà ở xã hội tại xã Tiên Dương (huyện Đông Anh); khu nhà ở xã hội tập trung tại xã Cổ Bi (huyện Gia Lâm) và khu nhà ở xã hội tập trung tại xã Đại Mạch (huyện Đông Anh), xã Tiền Phong (huyện Mê Linh).
Quy định mới cần biết về xét nghiệm nồng độ cồn khi cấp đổi giấy phép lái xe
VietNamNet đưa tin Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng; việc khám sức khỏe định kỳ đối với người hành nghề lái xe ô tô; cơ sở dữ liệu về sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng.
Thông tư này có hiệu lực từ 1/1/2025. So với quy định hiện tại (có hiệu lực tới hết năm 2024), Thông tư mới có nhiều điểm thay đổi.

Theo Thông tư mới, khám sức khỏe cấp đổi giấy phép lái xe bắt buộc xét nghiệm nồng độ ma túy với 5 loại, tăng 1 loại so với quy định cũ. Ảnh minh họa: Đ.L
Việc phân nhóm tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng chia theo 3 nhóm:
- Nhóm 1: Áp dụng với trường hợp khám sức khỏe để cấp giấy phép lái xe hạng A1, B1 và người điều khiển xe máy chuyên dùng;
- Nhóm 2: Áp dụng với trường hợp khám sức khỏe để cấp giấy phép lái hạng A và B;
- Nhóm 3: Áp dụng với trường hợp khám sức khỏe để cấp giấy phép lái hạng C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE.
Trong khi với quy định cũ: nhóm 1 (dành cho người lái xe hạng A1); nhóm 2: (dành cho người lái xe hạng B1); nhóm 3: (dành cho người lái xe các hạng: A2, A3, A4, B2, C, D, E, FB2, FC, FD, FE).
Về xét nghiệm ma túy và nồng độ cồn, theo Thông tư mới, khám sức khỏe cấp đổi giấy phép lái xe bắt buộc xét nghiệm nồng độ ma túy (5 loại ma túy, so với quy định cũ là 4 loại); với nồng độ cồn không bắt buộc 100% phải xét nghiệm; chỉ thực hiện nếu có chỉ định của bác sĩ (khi nghi ngờ).
Người hành nghề lái xe ô tô khi khám sức khỏe định kỳ vẫn bắt buộc phải xét nghiệm nồng độ cồn và ma túy (5 loại ma túy, trong khi quy định cũ chỉ 4 loại).
Không khí lạnh đang tràn về, miền Bắc sẽ giảm bao nhiêu độ?
Theo tạp chí Đời sống & Pháp luật đưa tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng tối và đêm nay (17/11), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ sau đó mở rộng ra đồng bằng và Tây Bắc Bộ.
Dự báo, từ ngày 18/11, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh; từ ngày 20/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Miền núi có nơi xuống dưới 15 độ.
Tại Hà Nội ngày mai giảm khoảng 4 độ so với hôm nay, xuống mức 21-29 độ C, đến giữa tuần nhiệt độ giảm thêm, dao động từ 19-28 độ.
Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với không khí lạnh nên từ gần sáng ngày 18-19/11 ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Ảnh minh họa
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 17 và ngày 18/11:
Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 21-29 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 18-31 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 19-29 độ C.
Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, từ gần sáng mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-29 độ.
Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc từ gần sáng mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.
Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 18-31 độ.
Nam Bộ đêm chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.
Dự kiến cần 65 tỉ đồng/tháng hỗ trợ người làm an ninh mạng
Báo Lao động đưa tin Bộ Nội vụ cho biết, hiện nay, việc xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số được triển khai quyết liệt, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực. Với sự phát triển của cơ sở hạ tầng viễn thông, nền kinh tế số đã được hình thành, phát triển ngày càng trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế.

Bộ Nội vụ đã có đề xuất mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về an ninh mạng, dự kiến sẽ áp dụng trong năm 2025. Ảnh minh họa: Kaspersky
Việc đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số đặt ra yêu cầu nguồn nhân lực có trình độ cao về công nghệ thông tin cùng với việc nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và tăng cường các nguồn lực tài chính.
Tuy nhiên, hiện nay nguồn nhân lực có trình độ cao về công nghệ thông tin đang có tình trạng dịch chuyển ngày càng tăng từ khu vực công sang khu vực tư mà nguyên nhân chủ yếu là do môi trường làm việc và chính sách tiền lương, thu nhập của đối tượng này còn nhiều bất cập.
Theo thống kê, số lượng người làm công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng trên 10 năm khoảng 6.400 người; từ 5-10 năm khoảng 3.400 người, dưới 5 năm khoảng 3.400 người.
Với quy định của chế độ tiền lương hiện hành, mức lương của các đối tượng làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng nêu trên chỉ từ 7,6–16 triệu đồng/người/tháng.
Trong khi đó, qua tham khảo kết quả thống kê của nền tảng TopCV, lương nhân viên công nghệ thông tin có thâm niên từ 1 – 3 năm là khoảng 15 - 30 triệu đồng; trên 5 năm khoảng từ trên 30 triệu đồng.
Hiện nay, Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng.
Theo đó, dự thảo quy định về mức hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng (bằng 0,7 lần mức lương bậc 1 của ngạch chuyên viên).
Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và những người đang công tác trong lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ quản trị hệ thống dữ liệu chuyển đổi số được xác định và bố trí theo vị trí việc làm. Do chưa có mã số và chức danh riêng nên việc quy định chế độ phụ cấp (gắn với tiền lương hiện hưởng) cho các đối tượng này là rất phức tạp.
Vấn đề này sẽ được nghiên cứu xem xét khi cải cách chính sách tiền lương (theo hướng có quy định chức danh và mã số riêng cho các đối tượng này). Trong thời gian chưa thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, việc quy định mức hỗ trợ đối với các đối tượng này là khả thi và phù hợp.
Theo dự thảo, với số lượng người đang làm công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng hiện nay khoảng 13.000 người, kinh phí ước tính cho việc hỗ trợ là khoảng 65 tỉ đồng/tháng.
Đề xuất mức thu nhập tăng thêm 'khác biệt' cho cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Báo Tiền phong đưa tin cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có thể sẽ được nhận gấp 1,5 lần người hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Được biết, đây là một trong những nội dung tại Tờ trình do UBND TP. Hà Nội gửi HĐND TP. Hà Nội đề nghị "Ban hành Nghị quyết quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên thuộc thành phố Hà Nội quản lý".
Theo UBND TP. Hà Nội, những năm gần đây, kinh tế - xã hội của thành phố ngày một phát triển. Thu ngân sách năm 2023 tăng 20% so với năm trước, vượt 13,5% dự toán.

Theo UBND TP. Hà Nội, việc tính thu nhập tăng thêm theo phương án đề xuất sẽ giúp cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực làm việc hơn.
Đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô, có công sức không nhỏ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.
Tuy nhiên, mức lương bình quân của cán bộ, công chức, viên chức thành phố hiện nay còn thấp. Trong khi đó, việc điều chỉnh tăng mức lương cơ bản hàng năm chủ yếu chỉ để bù trượt giá, không đủ trang trải cho chi phí cuộc sống khá cao tại Thủ đô.
Căn cứ khoản 3 Điều 15 và điểm a khoản 1 Điều 35 Luật Thủ đô, thành phố được sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức căn cứ năng lực và hiệu quả.
Theo UBND TP. Hà Nội, mức chi thu nhập tăng thêm căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng tháng của cơ quan theo quy định. Đồng thời, mức chi này được chi trả cùng kỳ lương vào tháng liền kề sau khi có kết quả đánh giá, xếp loại.


Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống, Hà Nội và miền Bắc giảm thấp nhất bao nhiêu độ?
Thời sự - 10 phút trướcGĐXH - Theo dự báo, từ ngày 14 - 16/10, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu tiên trong tháng, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đợt lạnh này khiến nền nhiệt giảm khoảng 3 - 5 độ C.

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công khai đường dây nóng
Thời sự - 3 giờ trướcSố 0769040404 hoạt động 24/24, người cung cấp thông tin giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới miền Bắc khả năng đón hai đợt không khí lạnh tăng cường yếu, mưa dông có thể xuất hiện trở lại.

Nước trên sông Cầu cao hơn mặt đê gần nửa mét, người dân Bắc Ninh 'căng mình' đắp đập, ngăn lũ
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Chiều 9/10, nước lũ trên sông Cầu qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn tiếp tục dâng cao. Tại khu vực đê Đẩu Hàn, hàng trăm người dân cùng với lực lượng chức năng đang khẩn trương gia cố, đắp đê, ngăn nước lũ tràn vào khu dân cư.

Hình ảnh đau lòng nhìn từ trên cao hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc, Hà Nội chìm trong 'biển' nước
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Nước sông Cầu đi qua địa phận xã Đa Phúc, Hà Nội dâng cao, gây ngập sâu toàn bộ khu dân cư ngoài đê Lương Phúc, thôn Ngô Đạo, chìm trong biển nước, nhiều người phải sơ tán.

Phát hiện rùa núi vàng quý hiếm lạc vào vườn nhà dân ở Huế
Thời sự - 21 giờ trướcGĐXH - Phát hiện cá thể rùa núi vàng quý hiếm lạc vào vườn nhà, người đàn ông ở Huế thông báo cho cơ quan chức năng để giao nộp, thả về tự nhiên.

Không khí lạnh dồn dập tràn về trong tháng 10, miền Bắc đón rét đầu mùa ra sao?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, sang tháng 10, các đợt không khí lạnh bắt đầu hoạt động mạnh, liên tục tràn xuống nước ta. Dự báo miền Bắc sẽ đón khoảng 3–4 đợt không khí lạnh, tuy nhiên chủ yếu có cường độ nhẹ đến trung bình.

Lũ vượt lịch sử trên sông Cầu, hàng nghìn người đắp đê bối ở Bắc Ninh
Thời sự - 1 ngày trướcTại Bắc Ninh, nước sông Cầu dâng nhanh, dự báo đạt đỉnh tối 8/10-sáng 9/1 và vượt BĐ3 khoảng 1m, trong đêm hàng nghìn người dân Kinh Bắc khẩn trương gia cố đê bối.

Hà Nội yêu cầu kiểm tra thông tin Cụm công nghiệp Phú Minh xả thải trái quy định, gây ô nhiễm môi trường
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chủ tịch UBND Thành phố vừa ký văn bản số 5469/UBND-TTDLCNS ngày 08/10/2025 về việc kiểm tra thông tin Cụm công nghiệp Phú Minh xả thải rác trái quy định, gây ô nhiễm môi trường.

Hà Nội miễn, giảm học phí cho học sinh công lập năm học 2025 - 2026, cam kết không lạm thu đầu năm học
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn số 5487/UBND-KGVX ngày 8/10/2025 về việc triển khai thực hiện chính sách học phí; miễn, giảm, hỗ trợ học phí và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2025 - 2026.

Tin sáng 8/10: Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác'; rét đậm rét hại sẽ ập đến khi nào?
Thời sựGĐXH - Chuyên gia khí tượng cảnh báo rét đậm, rét hại sắp xuất hiện, nhưng chính xác khi nào vẫn là điều nhiều người tò mò; Công an Hà Nội lấy lời khai các bên, phân tích dữ liệu camera để làm rõ vụ bé trai viết tâm thư "hãy cứu con khỏi dì ghẻ độc ác" gây xôn xao dư luận.