Tin sáng 18/9: Đề xuất bỏ quy định sau 5 năm mới được bán lại nhà ở xã hội; thông tin mới vụ cô dâu thuê Rolls Royce để "khoe mẽ" với gia đình chồng

Chủ nhật, 06:59 18/09/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Theo Bộ Xây dựng, quy định chủ đầu tư chỉ được bán nhà ở xã hội sau 5 năm đưa vào sử dụng dẫn đến tình trạng quỹ nhà ở để cho thuê để không, lãng phí; N.T.V.A. được cho đang ở nhờ nhà người tên H. tại xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Tin sáng 17/9: 'Thần đèn' di dời chánh điện nghìn tấn trong ngôi chùa ở Huế; thông tin mới về 1 triệu USD bị nhuộm đen tại sân bayTin sáng 17/9: "Thần đèn" di dời chánh điện nghìn tấn trong ngôi chùa ở Huế; thông tin mới về 1 triệu USD bị nhuộm đen tại sân bay

GiadinhNet - Ngôi chánh điện Đại Hùng tại Quốc tự Diệu Đế được "thần đèn" Nguyễn Văn Cư dời đi xa 18 mét; Trong vụ việc phát hiện 1 triệu USD bị nhuộm đen tại sân bay Tân Sơn Nhất, tiến sỹ hóa học nhận định, chất này khả năng cao có chứa chất mang từ tính nhằm tránh bị phát hiện bởi máy hồng ngoại khi soi

Đề xuất bỏ quy định sau 5 năm mới được bán lại nhà ở xã hội

Tin sáng 18/9: Đề xuất bỏ quy định sau 5 năm mới được bán lại nhà ở xã hội; hình ảnh đầu tiên về ông chủ quán karaoke - nơi 32 người chết cháy - Ảnh 2.

Khu nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp tại tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thạch Thảo.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân đối với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Cụ thể, liên quan đến nhà ở xã hội, cơ quan quản lý cho biết quy định cứng phải dành tỷ lệ tối thiểu 20% diện tích để cho thuê trong các dự án nhà ở xã hội và chủ đầu tư chỉ được bán sau 5 năm đưa vào sử dụng dẫn đến tình trạng quỹ nhà ở xã hội để cho thuê để không, lãng phí trong khi đó chủ đầu tư không được bán dẫn đến không thu hồi được vốn.

"Ngoài ra, Luật Nhà ở hiện hành cũng chưa có quy định cụ thể về cách tính giá bán lại nhà ở xã hội sau một thời gian mua, thuê mua", Bộ này nêu.

Theo đó, về nguyên tắc bán, cho thuê, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội, cơ quan quản lý đề xuất sửa đổi, bổ sung theo 2 phương án.

Phương án một, sửa đổi quy định bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này sau 5 năm nhưng chỉ được bán lại cho các đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội theo quy định; đồng thời bên bán không phải nộp tiền sử dụng đất và thuế thu nhập cá nhân.

Phương án hai, bãi bỏ quy định thời hạn được bán lại nhà ở, nhưng bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội chỉ được bán lại nhà ở cho các đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội theo quy định; đồng thời bên bán không phải nộp tiền sử dụng đất và thuế thu nhập cá nhân.

Về quy định xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về xác định giá không phải do Nhà nước đầu tư xây dựng có tính đến các chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội theo 2 phương án.

Phương án một, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội xác định giá bán, cho thuê, cho thuê mua đảm bảo nguyên tắc theo quy định của luật này và trình UBND cấp tỉnh thẩm định tại thời điểm nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định.

Phương án hai, giá bán, giá cho thuê, mua nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xác định trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc theo quy định của Luật này. Sau khi quyết toán và kiểm toán nếu vượt định mức thì phải hoàn trả cho người mua, thuê theo quy định.

Công an Phan Thiết tiếp nhận nhân vật Tina Duong

Tin sáng 18/9: Đề xuất bỏ quy định sau 5 năm mới được bán lại nhà ở xã hội; thông tin mới vụ cô dâu thuê Rolls Royce để "khoe mẽ" với gia đình chồng - Ảnh 3.

N.T.V.A. được cho đang ở nhờ nhà người tên H. tại xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: N.L.

Chiều 17/9, nguồn tin của Zing xác nhận Công an xã Bình Tân (huyện Bắc Bình) đã bàn giao người được cho là Tina Duong (tên thật là N.T.V.A., 27 tuổi, quê Bắc Giang) cho Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, để xác minh theo thẩm quyền.

"Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết là đơn vị tiếp nhận đơn tố giác về bà N.T.V.A. nên thẩm quyền điều tra, xác minh thuộc đơn vị này", nguồn tin cho biết.

Trước đó, trong đơn tố cáo gửi Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Bình Thuận, Công an TP.HCM, ông N. (38 tuổi, ngụ TP.HCM) trình bày giữa tháng 2, ông đi TP Phan Thiết và tình cờ gặp V.A..

V.A. chủ động tiếp cận, làm quen với ông N., khoe gia thế và tài sản khủng. Sau thời gian quen biết, ông N. tố bị V.A. lừa với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ông N., nhiều nạn nhân khác tố bị V.A. lừa tiền. Những người này đã lập nhóm chia sẻ thông tin, giúp đỡ nhau trong việc soạn đơn tố cáo và các vấn đề liên quan đến pháp lý.

Hình ảnh đầu tiên về ông chủ quán karaoke - nơi 32 người chết cháy

Tin sáng 18/9: Đề xuất bỏ quy định sau 5 năm mới được bán lại nhà ở xã hội; hình ảnh đầu tiên về ông chủ quán karaoke - nơi 32 người chết cháy - Ảnh 3.

Lê Anh Xuân làm việc với công an


Vào khoảng 19 giờ ngày 16-9, Công an và VKSND tỉnh Bình Dương đã đọc lệnh bắt, đồng thời khám xét 2 ngôi nhà của ông Xuân tại TP HCM và tỉnh Bình Dương.

Ông Xuân là chủ quán karaoke An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) - nơi xảy ra vụ cháy khiến 32 người tử vong.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 6-9, quán karaoke An Phú nằm trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương bất ngờ bốc cháy dữ dội. Hàng chục người, trong đó có nhân viên và khách hát bị mắc kẹt bên trong la hét cầu cứu. Nhiều người hoảng loạn đã nhảy từ tầng trên cao xuống dưới.

Theo kết luận điều tra từ cơ quan công an, đám cháy bùng phát tại tầng 2 của quán rồi lan rộng. Cảnh sát PCCC đã dùng xe thang cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng. Đến 20 giờ 30 phút ngày 8-9, lực lượng chức năng tìm thấy 32 thi thể tại hiện trường.

Trong số 32 người tử vong, có 16 nạn nhân nam, 16 nạn nhân nữ. Tất cả thi thể sau đó đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ngoài ra, vụ cháy cũng khiến 17 người bị thương.

Tài xế dán chữ E thành chữ F trên biển số nhằm qua mặt CSGT

Tin sáng 18/9: Tài xế dán chữ E thành chữ F trên biển số nhằm qua mặt CSGT - Ảnh 2.

Nam tài xế mang phương tiện tới trụ sở CSGT làm việc vào ngày 16/9. Ảnh: H.Q.

Ngày 16/9, Phòng CSGT Công an Hà Nội lập biên bản xử phạt đối với Đ.V.V. (sinh năm 1994, ở Giao Thủy, Nam Định) về hành vi dán băng keo, thay đổi chữ trên biển số xe.

Theo tường trình của tài xế V., vào ngày 19/8, anh này điều khiển xe taxi biển số 30E-805…, tuy nhiên, nam tài xế đã dùng băng dính màu vàng để che một nét trên chữ E thành chữ F.

"Mục đích của tôi là khi vi phạm giao thông, cơ quan chức năng không phát hiện biển số xe thật của tôi", anh V. trình bày với cảnh sát đồng thời cam kết không tái phạm.

Với vi phạm trên, anh Đ.V.V. đối mặt với mức phạt 4-6 triệu đồng theo Nghị định 123.

Hà Nội ưu tiên phát triển lưu trú cao cấp từ 3 sao trở lên

Tin sáng 18/9: Tài xế dán chữ E thành chữ F trên biển số nhằm qua mặt CSGT - Ảnh 3.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, tính đến tháng 9/2022, trên địa bàn Hà Nội có 3.425 cơ sở lưu trú du lịch với 64.800 phòng; trong đó, có 598 khách sạn, căn hộ đã được xếp hạng từ 1-5 sao với 25.057 phòng, chiếm 17% tổng số cơ sở lưu trú du lịch. Cơ sở dịch vụ đạt chuẩn phục vụ khách du lịch bao gồm cơ sở mua sắm là 31 cơ sở, 23 nhà hàng, 8 khu vui chơi giải trí, 1 khu thể thao.

Ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, Hà Nội sẽ không phát triển cơ sở lưu trú quy mô dưới 10 phòng mà ưu tiên phát triển các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở lên và loại hình du lịch lưu trú ở nhà dân (homestay) tại các cụm du lịch.

Một phụ nữ ở Cần Thơ bấm được biển số xe 'ngũ quý' 4

Tin sáng 18/9: Đề xuất bỏ quy định sau 5 năm mới được bán lại nhà ở xã hội; hình ảnh đầu tiên về ông chủ quán karaoke - nơi 32 người chết cháy - Ảnh 6.

Chị N. vui mừng khi bấm được biển số "ngũ quý" 4.

Ngày 17/9, lãnh đạo Công an huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ, cho biết một người dân ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền đã may mắn bấm được biển số đẹp "ngũ quý": 65G1-444.44.

Theo đó, ngày 16/9, Đội cảnh sát giao thông và trật tự công an huyện Phong Điền triển khai làm thủ tục giấy tờ môtô và bấm biển số xe cho những người dân đến đăng ký.

Trong số những người bấm biển số, có một người phụ nữ tên D.U.N (ngụ tại Ấp Nhơn Lộc 2, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền) đã bấm được biển số đẹp 65G1-444.44.

Chị N. cho biết, chiếc xe máy chị mua là Honda SH Mode. Khi đi đăng ký và bấm biển số thì may mắn trúng biển "ngũ quý 4". Chị rất bất ngờ và vui mừng vì không nghĩ mình may mắn bấm được biển số đẹp như thế.

Nhiều trường đại học điểm chuẩn cao, không có chuyện một học sinh đỗ 2 nguyện vọng

K.N (th)
Ý kiến của bạn
Tin sáng 5/7: Tất cả người dân có bằng lái xe chú ý quy định thời gian cấp đổi mới nhất từ Bộ Công an; Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Zalo

Tin sáng 5/7: Tất cả người dân có bằng lái xe chú ý quy định thời gian cấp đổi mới nhất từ Bộ Công an; Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Zalo

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an đã ban hành thông tư mới rút ngắn thời gian chờ cấp, đổi bằng lái xe; Người dùng đang sử dụng ứng dụng Zalo cần lưu ý thông tin này.

Công an cảnh báo khẩn đến hộ kinh doanh sử dụng loa chuyển khoản kết nối Wi-fi

Công an cảnh báo khẩn đến hộ kinh doanh sử dụng loa chuyển khoản kết nối Wi-fi

Thời sự - 15 giờ trước

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới liên quan đến loa chuyển khoản.

Hốt hoảng sờ trúng con rắn dài hơn 1m trên giường ngủ lúc nửa đêm

Hốt hoảng sờ trúng con rắn dài hơn 1m trên giường ngủ lúc nửa đêm

Thời sự - 18 giờ trước

Đang ngủ cùng con nhỏ, một người phụ nữ ở xã Cư Yang, Đắk Lắk bất ngờ sờ trúng một con rắn màu đen, dài hơn 1m ở trên giường.

CSGT Ninh Bình kịp thời cứu nam thanh niên định nhảy cầu Gián Khẩu tự tử trong đêm

CSGT Ninh Bình kịp thời cứu nam thanh niên định nhảy cầu Gián Khẩu tự tử trong đêm

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Phát hiện một nam thanh niên có ý định nhảy cầu Gián Khẩu tự tử giữa đêm khuya, cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng tiếp cận, động viên và khống chế an toàn, kịp thời ngăn chặn một vụ việc có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hà Nội: Chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng chính thức cải tạo, xây dựng lại, bảo đảm an toàn cho cư dân

Hà Nội: Chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng chính thức cải tạo, xây dựng lại, bảo đảm an toàn cho cư dân

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Ngày 4/7, dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) chính thức được khởi công, đánh dấu bước khởi đầu trong việc thay thế công trình đã xuống cấp bằng một khu nhà ở mới, hiện đại, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, Hà Nội kích hoạt phương án ứng phó mưa lớn và dông lốc

Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, Hà Nội kích hoạt phương án ứng phó mưa lớn và dông lốc

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Chiều 4/7, bão số 1 (Maysak) cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km, duy trì sức gió cấp 9, giật cấp 11 và tiếp tục áp sát đất liền. Trước nguy cơ mưa lớn, dông lốc và ngập úng do hoàn lưu bão, Hà Nội đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm và triển khai phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Bão số 1 cách Quảng Ninh 90km, chuyên gia dự báo thời điểm gió mạnh, mưa to nhất

Bão số 1 cách Quảng Ninh 90km, chuyên gia dự báo thời điểm gió mạnh, mưa to nhất

Thời sự - 21 giờ trước

Bão số 1 Maysak hiện cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km về phía Nam, chuyên gia đã đưa ra nhận định thời điểm gió mạnh nhất cũng như mưa lớn nhất.

Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9 và một ngày nghỉ vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Thông tin mới nhất về bão số 1: Cách Móng Cái 210km, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rất lớn

Thông tin mới nhất về bão số 1: Cách Móng Cái 210km, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rất lớn

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Bão số 1 Maysak đã xuống vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 210km về phía Đông Nam, cường độ cấp 8-9, từ sáng 4/7 đến hết 5/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa lớn đến trên 500mm.

Tin sáng 4/7: Thay đổi mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế thu nhập cá nhân; Từ 15/8, người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe mô tô đều bị phạt đến 600.000 đồng?

Tin sáng 4/7: Thay đổi mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế thu nhập cá nhân; Từ 15/8, người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe mô tô đều bị phạt đến 600.000 đồng?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, tổng mức giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân lên đến 307,4 triệu/năm; Từ 15/8, áp dụng quy định mới về mức phạt đối với người từ 16 đến dưới 18 tuổi khi sử dụng xe mô tô theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.