Tin sáng 24/7: Sân khấu ở Mỹ Đình vẫn được dựng dù show BlackPink vướng tin bị hủy; 3 cách thay thế thẻ BHYT giấy khi đi khám chữa bệnh
GĐXH - Chỉ còn đúng một tuần nữa là tới show diễn của nhóm nhạc BlackPink tại Hà Nội dù chưa xác định việc có bị hủy hay không?; Theo Bộ Y tế, hiện có 3 cách thay thế thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh, gồm: dùng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, sử dụng tài khoản VNeID mức 2 và dùng ứng dụng VssID...
Sân khấu ở Mỹ Đình vẫn được dựng dù show BlackPink vướng tin bị hủy
Chỉ còn đúng một tuần nữa là tới show diễn của nhóm nhạc BlackPink tại Hà Nội. Sáng 22/7, các công nhân đang hối hả lắp trang thiết bị trên sân vận động Mỹ Đình. Hiện tại mọi công tác chuẩn bị cho đêm biểu diễn của nhóm nhạc xứ Hàn đang trong giai đoạn hoàn tất.
Nhóm nhạc BlackPink, Hàn Quốc sẽ tổ chức show biểu diễn tại SVĐ Mỹ Đình vào hai ngày 29 và 30/7. Đây là kế hoạch trong chương trình
Hiện tại khu vực sân Mỹ Đình bắt đầu lắp đặt các hạng mục như lắp đặt các khung thép, sân khấu, thảm sàn... trong và ngoài sân vận động Mỹ Đình để chuẩn bị cho show biểu diễn tới đây.
Phía trước sảnh sân vận động, các hạng mục như gian hàng quảng bá, khu vực khán giả xếp hàng kiểm soát vé để vào trong đang được gấp rút hoàn thành.
Phía bên trong sân vận động các lớp thảm đang được trải ra để bảo vệ mặt sân cỏ...
Theo YG Entertainment (đơn vị quản lý BlackPink), Hà Nội sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của nhóm tại châu Á trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Đơn vị tổ chức cho biết toàn bộ các trang thiết bị của đêm diễn sẽ được vận chuyển từ Hàn Quốc, Thái Lan sang để đảm bảo chất lượng cho show diễn.
3 cách thay thế thẻ BHYT giấy khi đi khám chữa bệnh
Theo Bộ Y tế, hiện có 3 cách thay thế thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh, gồm: dùng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp; sử dụng tài khoản VNeID mức 2 và dùng ứng dụng VssID.
Theo đó, sau khi người dân xuất trình thẻ CCCD tại cơ sở khám chữa bệnh, với CCCD gắn chip khi quét mã QR đã có thông tin hợp lệ về tham gia BHYT, cơ sở khám chữa bệnh thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin về BHYT và tiếp đón người bệnh theo quy trình khám chữa bệnh BHYT hiện hành.

Người dân sử dụng CCCD gắn chíp khi đi khám, chữa bệnh
Đồng thời, cơ sở khám chữa bệnh sẽ thông tin cho người bệnh biết để sử dụng CCCD gắn chip cho những lần đi khám chữa bệnh BHYT sau đó.
Trường hợp khi kiểm tra trên CCCD gắn chip nhưng không có thông tin hợp lệ về tham gia BHYT, cơ sở khám chữa bệnh sẽ giải thích để người bệnh biết tình trạng của thẻ BHYT trên CCCD gắn chip chưa thể thực hiện được. Lúc này, người bệnh cần xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh, hoặc sử dụng các ứng dụng có thể hiện thông tin hợp lệ về tham gia BHYT.
Cách thứ 2, người dân có thể sử dụng thẻ BHYT đã được xác thực trên ứng dụng VNeID (ứng dụng định danh điện tử mức 2) bằng cách mở cài đặt VNeID trên điện thoại di động sau đó đăng nhập tài khoản VNeID.

Ảnh chụp màn hình ứng dụng VNeID
Tiếp đó chọn mục "Ví giấy tờ" sau đó chọn "Thẻ BHYT"; nhập mã để xác minh người dùng và xuất trình hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID cho nhân viên y tế.
Cách thứ 3, người dân cũng có thể sử dụng ứng dụng VssID trên điện thoại để thay thế thẻ BHYT giấy khi đi khám chữa bệnh.
Theo đó, sau khi đăng nhập thành công, trên giao diện chính của ứng dụng VssID, người dân cần thực hiện các bước sau:

Hướng dẫn sử dụng VssID khi đi khám chữa bệnh. Ảnh: Nguồn BHXH Việt Nam
Những trường đại học nào ở miền Bắc có mức học phí thấp?
Sau đây là 20 trường đại học có mức học phí thấp ở miền Bắc. Phụ huynh, thí sinh tham khảo để đặt nguyện vọng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh gia đình.
| STT | Tên trường | Mức học phí năm 2023 |
| 1 | Học viện Chính sách và Phát triển | Học phí chương trình chuẩn là 9,5 triệu đồng/năm; Học phí cho các chương trình chất lượng cao là 25 triệu đồng/năm. |
| 2 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | Học phí đại học chính quy 11,7 triệu đồng/năm; học phí hệ vừa học vừa làm 20,7 triệu đồng/năm. |
| 3 | Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | Học phí dao động từ 9,8 - 11,7 triệu đồng/năm. |
| 4 | Học viện Tài chính | Từ 22 - 24 triệu đồng/năm với các ngành đào tạo chương trình chuẩn; từ 48 - 50 triệu đồng/năm với chương trình chất lượng cao. |
| 5 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Miễn học phí với các ngành sư phạm. Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên: 12,5 triệu đồng/năm; Khoa học sự sống và khoa học tự nhiên: 13,5 triệu đồng/năm; Toán, Thống kê máy tính, Công nghệ thông tin: 14,5 triệu đồng/năm; Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi: 12 triệu đồng/năm. |
| 6 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội | Học phí 15 triệu đồng/năm đối với chương trình đào tạo chuẩn. Học phí từ 20 - 35 triệu đồng/năm đối với chương trình kiểm định chất lượng. |
| 7 | Trường Đại học Luật Hà Nội | Chương trình đại trà có mức học phí 2,3 triệu đồng/tháng. Chương trình đào tạo chất lượng cao mức học phí là 5,9 triệu đồng/tháng. |
| 8 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường | Năm học 2023 - 2024, trường dự kiến tăng 10% học phí so với năm trước. Theo đó, năm ngoái, học phí trường này là 297.000 đồng/tín chỉ với nhóm ngành Kinh tế và 354.500 đồng/tín chỉ đối với nhóm ngành khác. |
| 9 | Học viện Hành chính Quốc gia | Chương trình chuẩn dao động 23 - 25 triệu đồng/năm; chương trình chất lượng cao, tích hợp 35,2 - 40 triệu đồng/năm; chương trình định hướng nghề nghiệp 25 triệu đồng. |
| 10 | Trường Đại học Lâm nghiệp | Các ngành học theo chương trình tiêu chuẩn: 5 - 6 triệu đồng/học kỳ; các ngành học theo chương trình tiên tiến: 808.000 - 318.000/tín chỉ. |
| 11 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Mức học phí từ 16 - 22 triệu đồng/năm. |
| 12 | Trường Đại học Mở Hà Nội | Học phí dao động từ 19 - 20 triệu đồng/năm. |
| 13 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Hệ chính quy chương trình đại trà từ 24,5 - 27,8 triệu đồng/năm tùy theo từng ngành học; Chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin 42 triệu đồng/năm; Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin định hướng ứng dụng 30,5 triệu đồng/năm. |
| 14 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Chương trình đào tạo đại trà từ 11,6 - 19,8 triệu đồng/ năm, tùy theo ngành; chương trình chất lượng cao từ 21,6 - 25,7 triệu đồng/năm, tùy ngành. |
| 15 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Khối kinh tế: 282.000 đồng/tín chỉ; Khối kỹ thuật: 338.000 đồng/tín chỉ |
| 16 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Học phí dao động từ 350.000 - 1,8 triệu đồng/tín chỉ, tùy theo từng ngành. |
| 17 | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | Học phí khoảng từ 28,5 - 35 triệu đồng/năm, tùy từng ngành. |
| 18 | Trường Đại học Thương mại | Chương trình đào tạo chuẩn từ 2,3 - 2,5 triệu đồng/tháng; Chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình tích hợp từ 3,5 - 4 triệu đồng/tháng; Chương trình định hướng nghề nghiệp 2,5 triệu đồng/tháng. |
| 19 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Học phí 20 triệu đồng/năm. |
| 20 | Trường Đại học Công đoàn | Năm học 2022 - 2023 mức học phí là 9,8 triệu đồng/năm. Năm học 2023 - 2024 trường đang chờ hướng dẫn, đảm bảo thu đúng khung quy định. |
Dự kiến siết hàng loạt điều kiện với xe đưa đón học sinh

Theo dự thảo luật Đường bộ lần thứ năm đang được lấy ý kiến nhân dân, Bộ Giao thông Vận tải quy định xe đưa đón học sinh phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Nếu đưa đón học sinh tiểu học, mầm non, xe phải có dây đai an toàn hoặc ghế ngồi phù hợp lứa tuổi. Kính xe có thể nhìn rõ phía trong xe từ bên ngoài. Lái xe đưa đón học sinh có 2 năm kinh nghiệm.
Xe đưa đón học sinh có thể do cơ sở giáo dục tự tổ chức hoặc đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện. Các trường học muốn tổ chức đưa đón phải thông báo đến cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải địa phương, gồm: Hành trình; điểm dừng đón, trả; danh sách xe, lái xe; hình ảnh xe và màu sơn đặc trưng. Nếu thông tin trên thay đổi, trường phải thông báo bổ sung.
Khi đưa đón học sinh tiểu học, mầm non, các trường phải bố trí một quản lý mỗi xe để hướng dẫn, giám sát, duy trì trật tự, đảm bảo an toàn suốt chuyển đi. Nếu ôtô trên 24 chỗ đưa đón học sinh mầm non phải có hai quản lý. Các trường có trách nhiệm tập huấn cho lái xe và người quản lý học sinh nắm vững, thực hiện đúng quy trình an toàn. Xe đưa đón học sinh được quyền ưu tiên trong phân luồng, điều tiết giao thông.
Đề cập cụ thể về chi tiết đèn cảnh báo, đại diện Phòng Quản lý phương tiện, người lái (Cục Đường bộ Việt Nam), cho biết đèn cảnh báo phải phát sáng, có thể xoay, được gắn trên nóc xe hoặc đèn ghi "xe chở học sinh" để khi tham gia giao thông các phương tiện khác có thể nhận diện.
Miền Bắc nắng nóng, miền Nam mưa giông trong tuần tới
Miền Bắc tuần qua mát mẻ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Talim. Từ 23/7, nắng nóng bắt đầu quay trở lại. Nhiệt độ lúc 13h ở trạm Láng (Hà Nội) là 36 độ, một số nơi khác như Mường La (Sơn La), Kim Bôi (Hòa Bình), Việt Trì (Phú Thọ) khoảng 35-36 độ C.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định tuần tới lưỡi áp cao cận nhiệt đới tiếp tục bao trùm miền Bắc khiến nắng nóng duy trì đến khoảng 27/7. Mức độ nóng không quá gay gắt do không chịu tác động của gió phơn.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội tuần tới duy trì 27-36 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) 19-26 độ C. Các tỉnh Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Quảng Trị) cũng nắng nóng trong tuần tới nhưng không gay gắt. Từ ngày 28/7, lưỡi áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút ra biển, các nhiễu động từ Thượng Lào di chuyển sang gây mưa giông, lúc đó nắng nóng sẽ chấm dứt.
Nam Bộ, Tây Nguyên và các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định tuần tới chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục 14-16 độ vĩ bắc nối với cơn bão Doksuri ở phía đông Philippines, cộng thêm tác động của gió mùa tây nam nên có mưa giông, lượng mỗi ngày 30-40 mm, có nơi trên 70 mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại đô thị. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ trung bình một tháng tới tại Bắc Bộ và Trung Bộ dự báo cao hơn 0,5-1 độ C, các khu vực khác phổ biến cao hơn 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Dự báo có 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông.
Hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs tại phiên tòa
Pháp luật - 37 phút trướcCác bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng và đồng phạm bị đưa ra xét xử về tội Lừa dối khách hàng, liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera.
Người đàn ông nhiễm HIV gần 2 thập kỷ và hành trình vượt qua những khốc liệt cuộc đời
Đời sống - 1 giờ trước(GĐXH) - Gần 20 năm kể từ khi phát hiện nhiễm HIV, anh Dương Tuấn N. (SN 1974, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) vẫn duy trì cuộc sống khỏe mạnh: làm việc, nuôi con trưởng thành và đồng hành cùng nhiều người đồng cảnh vượt qua mặc cảm. Với anh, HIV không phải “án tử” mà là một thử thách buộc con người mạnh mẽ hơn. “Nếu coi đó là dấu chấm hết, cuộc sống khép lại ngay từ khoảnh khắc biết tin. Nhưng khi xem nó là thử thách, ta vẫn có hàng nghìn lý do để sống và để tin vào ngày mai”, anh chia sẻ.
Tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân của tài xế xe đầu kéo mất tích ở Quảng Trị
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Cơ quan chức năng đã tìm thấy quần, thắt lưng, cùng chìa khoá xe được cho là của tài xế xe đầu kéo mất tích ở Quảng Trị.
Vén màn bí mật phục dựng nghi lễ tế trời - đất của triều Hồ tại Đàn tế Nam Giao
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH – Đợt khai quật này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm các luận cứ khoa học, góp phần phục dựng tổng thể nghi lễ tế trời – đất của triều Hồ, qua đó tiếp tục khẳng định giá trị đặc sắc của Di sản Thế giới Thành nhà Hồ.
Từ cậu bé từng thu mình đến thầy giáo công nghệ đưa học trò vươn tầm quốc tế
Giáo dục - 4 giờ trướcTừng thu mình vì căn bệnh bại não, Trần Việt Long trở thành thầy giáo công nghệ thông tin, trực tiếp hướng dẫn học viên khuyết tật vươn ra đấu trường quốc tế.
Sáng nay, Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa
Pháp luật - 4 giờ trướcHoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cùng 2 bị cáo khác hầu toà khi bán kẹo “giả chất xơ” Kera, hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.
Danh tính lái xe tải làm đổ bùn nhão xuống đường khiến nhiều xe máy trượt ngã ở Hà Nội
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt tài xế N.H.N. (sinh năm 1988, trú tại phường Yên Sở), anh N. là người điều khiển xe tải làm rơi vãi bùn đất xuống đường, gây mất an toàn giao thông trên phố Tôn Đức Thắng.
Tháng sinh Âm lịch của người có hậu vận vững chắc, tài lộc đầy nhà
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Những người sinh tháng những Âm lịch này sở hữu hậu vận vững chắc, sự nghiệp thăng hoa và cuộc sống viên mãn.
Người dân có thể bị phạt đến 12 triệu đồng nếu đăng ký thường trú, tạm trú sai quy định
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, vi phạm quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú người dân có thể bị phạt nặng đến 12 triệu đồng.
Bắt nhóm đối tượng cho vay hơn 338 tỷ đồng với lãi suất 'trên trời'
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng cho vay nặng lãi hơn 338 tỷ đồng với lãi suất cao, dao động từ 2.000đ/triệu/ngày - 4.000đ/triệu/ngày tương đương với 73%/năm - 146%/năm.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, thời tiết Hà Nội trời rét kèm mưa. Sau đó, thời tiết Hà Nội thay đổi không mưa, trời có nắng mức nhiệt tăng dần.