Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 26/1: Xác minh thông tin 4 tượng rồng được tạo hình giống giun; phim Tết của Trấn Thành quảng cáo sai luật

Thứ sáu, 07:16 26/01/2024 | Xã hội

GĐXH - Dư luận đang xôn xao trước hình ảnh về 4 tượng rồng với hình dáng "lạ" tại một khuôn viên khu vui chơi tại xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; Trấn Thành hiện chưa lên tiếng về việc êkíp phát hành phim "Mai" quảng cáo sai luật trên xe buýt là 2 tin đáng chú ý trong bản tin sáng nay.

Tin sáng 25/1: Công bố mức thưởng cho NSND, NSƯT; sự thật cụ bà vô gia cư "ngày xin đồ từ thiện, tối về nhà chục tỷ" ở Hà NộiTin sáng 25/1: Công bố mức thưởng cho NSND, NSƯT; sự thật cụ bà vô gia cư 'ngày xin đồ từ thiện, tối về nhà chục tỷ' ở Hà Nội

GĐXH - Mức thưởng của các nghệ sĩ nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) được nêu trong Nghị định 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/1/2024; Mạng xã hội tranh cãi hoàn cảnh một cụ bà được cho là người vô gia cư, "ngày xin đồ từ thiện, tối về nhà chục tỷ" ở Hà Nội.

Bộ Văn hóa xác nhận hoãn lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT 

Chiều 25/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) - xác nhận: "Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 dự kiến tổ chức vào sáng 31/1 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Tuy nhiên, buổi lễ này được hoãn lại và chuyển sang ngày khác vì lý do bất khả kháng".

NSND Quốc Hưng được mời tham gia biểu diễn trong chương trình lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT cũng cho phóng viên Dân trí biết, anh đã nhận được thông báo hoãn buổi lễ nhưng không biết lý do cụ thể.

Đợt xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10 lần đầu tiên áp dụng theo Nghị định mới.

Để cá nhân đạt được danh hiệu NSƯT, NSND, bên cạnh những tiêu chí về số năm làm việc, giải thưởng... hội đồng các cấp còn thảo luận, đánh giá các trường hợp đặc biệt để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tin sáng 26/1: Xác minh thông tin 4 tượng rồng được tạo hình giống giun; phim Tết của Trấn Thành quảng cáo sai luật - Ảnh 2.

NSƯT Xuân Bắc được phong danh hiệu NSND trong quyết định được Chủ tịch nước ký ngày 28/11/2023 (Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam).

Theo đó, tháng 7/2022, Bộ VH-TT&DL đã công bố 139 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 348 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT lần thứ 10 được trình lên Hội đồng cấp Nhà nước.

Từ tháng 8/2022, Bộ VH-TT&DL đăng tải trên trang thông tin của Bộ danh sách 139 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 348 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT, để lấy ý kiến nhân dân.

Việc lấy ý kiến của nhân dân đã được tiến hành trong 20 ngày trước khi Hội đồng cấp Nhà nước họp theo quy định.

Theo quyết định 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28/11/2023 và quyết định 724/QĐ-CTN ký ngày 22/6/2023, có 119 cá nhân được phong tặng danh hiệu NSND, 256 cá nhân được phong tặng danh hiệu NSƯT, 5 cá nhân được truy tặng danh hiệu NSND và một cá nhân được truy tặng danh hiệu NSƯT trong đợt xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10.

Danh sách phong tặng NSND đợt 1 gồm có 77 nghệ sĩ, trong đó có những cái tên quen thuộc như: NSƯT Trần Lực, NSƯT Quốc Khánh, NSƯT Bùi Công Duy, NSƯT Đức Trung, NSƯT Thu Huyền, NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Hương Dung...

Ở đợt 2, bên cạnh NSƯT Xuân Bắc, nhiều nghệ sĩ được bổ sung vào "bảng vàng" phong tặng NSND gồm: NSƯT Thanh Lam, NSƯT Tấn Minh, NSƯT Trần Ly Ly, NSƯT Trịnh Kim Chi, NSƯT Mai Hoa, NSƯT Quế Trân, NSƯT Tạ Tuấn Minh, NSƯT Lâm Tùng...

Các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu thuộc 5 lĩnh vực nghệ thuật: Sân khấu, phát thanh, truyền hình, âm nhạc và múa. Trong đó, lĩnh vực sân khấu có số lượng nghệ sĩ được phong tặng nhiều nhất lên tới hơn 60 NSND. Lĩnh vực âm nhạc có thêm hơn 40 nghệ sĩ nhận danh hiệu NSND.

Theo Nghị định 98/2023/NĐ-CP được áp dụng từ ngày 1/1/2024, mức tiền thưởng cho NSND bằng 12,5 lần mức lương cơ sở, với NSƯT là 9 lần mức lương cơ sở.

Cụ thể, với các nghệ sĩ nhận danh hiệu NSND mức thưởng là 22,5 triệu đồng; NSƯT có mức thưởng 16,2 triệu đồng.

Ngoài ra, từ 1/1/2024, đối tượng xét danh hiệu NSND, NSƯT sẽ được bổ sung cả đối tượng là "người sáng tạo tác phẩm văn hóa nghệ thuật".

Được trao tặng danh hiệu cao quý không chỉ là niềm hạnh phúc đối với mỗi cá nhân nghệ sĩ mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với văn nghệ sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33 - NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

TP HCM bắn pháo tại 8 điểm mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Theo NLĐ, chiều 25-1, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố đã thông tin về các hoạt động, sự kiện được tổ chức trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tin sáng 26/1: Xác minh thông tin 4 tượng rồng được tạo hình giống giun; phim Tết của Trấn Thành quảng cáo sai luật - Ảnh 3.

Theo đó, TP HCM bắn pháo hoa tại 8 điểm để chào mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vào đêm giao thừa trong thời gian 15 phút. Cụ thể, 2 "trận địa" pháo hoa tầm cao được bố trí tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và Khu tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi).

6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được tổ chức tại Đền tưởng niệm di tích Bến Nọc (TP Thủ Đức), Công viên Đầm Sen (quận 11), Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ), Khu di tích Láng Le Bàu Cò (huyện Bình Chánh), Công viên Văn hóa (quận Gò Vấp), Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn).

So với đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023, thành phố tăng thêm 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp trong năm nay.

Ngoài bắn pháo hoa phục vụ bà con và du khách, TP HCM còn tổ chức 3 đường sách tại các địa điểm: Lễ hội đường sách Tết Giáp Thìn tại đường Lê Lợi (chỉ tổ chức vào dịp Tết hàng năm); Đường sách TP Thủ Đức (tại đường Hồ Thị Tư, phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức); Đường sách Nguyễn Văn Bình (tại đường Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, quận 1).

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao đang trình xin ý kiến UBND thành phố về các địa điểm chiếu sáng nhân dịp Tết Nguyên Đán tại 7 tuyến đường tại khu vực quận 1 gồm: Nguyễn Huệ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, Lê Lợi, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Phạm Ngọc Thạch và tại 5 quận: Bình Thạnh, Bình Tân, quận 6, quận 4, quận 11.

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với UBND TP HCM tổ chức chương trình Xuân Quê hương tại thành phố mang tên Bác với chủ đề "TP HCM - viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng".

Chương trình diễn ra từ ngày 1-2 đến ngày 2-2-2024 (nhằm ngày 22 và 23 Tháng Chạp năm Quý Mão) với nhiều nội dung phong phú và ý nghĩa.

Phim Tết của Trấn Thành quảng cáo sai luật 

Liên quan đến việc quảng bá bộ phim Tết 'Mai' của Trấn Thành, chiều 25/1, Dân trí đưa tin tại cuộc họp thường kỳ ở Trung tâm báo chí TP HCM, bà Lý Thị Hồng Loan - Phó chánh thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM cho biết, qua rà soát, đơn vị xác định hình ảnh quảng bá bộ phim Tết 'Mai' của Trấn Thành dán kín xe khách di chuyển trên các tuyến phố TP.HCM đã vi phạm điều 32 Luật quảng cáo - quy định quảng cáo trên phương tiện giao thông.

Phim Tết của Trấn Thành có thể bị phạt đến 5 triệu đồng vì quảng bá trên xe khách dán kín - Ảnh 2.

Xe khách quảng cáo phim Tết của Trấn Thành. Ảnh: Fanpage Trấn Thành

"Điều 32 Luật Quảng cáo quy định: Không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông. Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông.

Việc thể hiện biểu trưng, logo, biểu tượng của chủ phương tiện giao thông hoặc hãng xe trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông…", đại diện Sở VH&TT TPHCM cho hay.

Theo bà Hồng Loan, nếu trường hợp các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên phương tiện giao thông vi phạm Điều 32 Luật Quảng cáo thì sẽ bị xử phạt hành chính theo Khoản 2, Điều 43, Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

"Phạt 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông; sản phẩm quảng cáo vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông.

Tuy nhiên Sở VH&TT không có thẩm quyền dừng phương tiện đang lưu thông. Liên quan đến việc quảng cáo trên phương tiện giao thông như xe khách, xe buýt, xe công nghệ, UBND TPHCM đã giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an TPHCM rà soát, kiểm tra, quản lý", đại diện Sở VH&TT TPHCM nói.

Trước đó, vào ngày 23/1, trang fanpage chính thức của Trấn Thành chia sẻ loạt hình ảnh xe khách dán hình quảng cáo phim Mai chạy quanh TPHCM. Nội dung có đăng: "Có ai thấy mấy em chạy vòng vòng thành phố chưa ạ? Nhìn là thấy Tết liền! Mùng 1 gặp nhau nha cả nhà!".

Tuy nhiên, hiện tại bài đăng đã được gỡ hoặc ẩn khỏi fanpage của Trấn Thành.

Ngoài ra, trên hình ảnh quảng bá bộ phim này trên xe còn dùng cụm từ "Bộ phim tình cảm gia đình cảm động nhất dịp Tết 2024" cũng bị cho là vi phạm quy định về việc sử dụng từ "nhất" trong quảng cáo.

Gần nhất, poster phim Mai cũng gây tranh luận vì nhiều khán giả cho rằng giống bìa sách Hẹn nhau ở một cuộc đời khác. Tri thức - Znews liên hệ với đại diện truyền thông của đơn vị sản xuất phim nhưng người này từ chối trả lời vấn đề trên.

Một nguồi tin cho biết, hiện Trấn Thành chưa lên tiếng về sự việc. Đại diện CJ - đơn vị phát hành và quảng bá phim - cho biết đã nắm thông tin và sẽ đưa ra phản hồi sau.

Xác minh thông tin 4 tượng rồng được tạo hình giống giun

Ngày 25/1, Dân trí đưa tin, ông Bùi Sỹ Hào, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Quảng Xương, cho biết đơn vị đã có kế hoạch làm việc với Công ty S. (xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương) để xác minh thông tin 4 tượng rồng với hình dáng "lạ" gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Tin sáng 26/1: Xác minh thông tin 4 tượng rồng được tạo hình giống giun; phim Tết của Trấn Thành quảng cáo sai luật - Ảnh 5.

Bốn tượng rồng gây xôn xao mạng xã hội (Ảnh: Thanh Tùng).

"Sau khi báo phản ánh, chúng tôi đã có báo cáo lãnh đạo để xuống làm việc với địa phương và doanh nghiệp. Sau khi làm việc xong, chúng tôi sẽ có trả lời cụ thể. Trong ngày  25/1 hoặc chậm nhất sáng 26/1, chúng tôi sẽ làm việc", ông Hào thông tin.

Trước đó, như tin đã đưa, cộng đồng mạng xã hội những ngày qua xôn xao trước hình ảnh về 4 tượng rồng với hình dáng "lạ" tại một khuôn viên khu vui chơi của Công ty S., xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương.

Những tượng rồng này được cộng đồng mạng đánh giá thiếu thẩm mỹ, nhìn không giống rồng. Nhiều người còn cho rằng những con rồng này quá "còi cọc", mất tính oai phong, nhìn giống con giun hay con cá hố.

Đây không phải lần đầu tiên doanh nghiệp này làm tượng con vật chào năm mới.

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đơn vị này đắp tượng con mèo bị nhận xét là giống... chuột chù. Trước đó, Tết Nhâm Dần năm 2022, tại đây từng xuất hiện tượng "hổ lai heo" gây xôn xao mạng xã hội.

Mời bạn đọc xem video đang được nhiều người quan tâm!

Lên Mẫu Sơn săn tuyết

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Đề xuất cho phép xe du lịch 29 chỗ hoạt động 24/24h, chấm dứt cảnh khách chờ, doanh nghiệp 'xé nhỏ' đoàn

Hà Nội: Đề xuất cho phép xe du lịch 29 chỗ hoạt động 24/24h, chấm dứt cảnh khách chờ, doanh nghiệp 'xé nhỏ' đoàn

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trước những bất cập gây nghẽn mạch dòng chảy du lịch, liên ngành Sở Xây dựng, Sở Du lịch và Công an TP Hà Nội đã kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội gỡ bỏ hạn chế khung giờ đối với xe khách hợp đồng lớn, cho phép lưu thông xuyên suốt 24/24h.

3 ngày sinh Âm lịch có số 'phú quý từ trong trứng nước'

3 ngày sinh Âm lịch có số 'phú quý từ trong trứng nước'

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sinh vào những ngày Âm lịch mang nhiều phước lành, một số phụ nữ dường như đã có sẵn vận may từ khi chào đời.

Chỉ đạo nóng từ UBND tỉnh Thái Nguyên sau nghi vấn bữa ăn trường mầm non mất an toàn

Chỉ đạo nóng từ UBND tỉnh Thái Nguyên sau nghi vấn bữa ăn trường mầm non mất an toàn

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trước phản ánh nghi vấn mất an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng), lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Đừng vội tin vẻ ngoài: 4 con giáp nữ tính toán bậc nhất

Đừng vội tin vẻ ngoài: 4 con giáp nữ tính toán bậc nhất

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Có những con giáp nữ khiến người khác dễ lầm tưởng bởi vẻ ngoài dịu dàng. Tuy nhiên, càng tiếp xúc lâu, người ta càng nhận ra họ sở hữu nội tâm sâu sắc và khó đoán.

Hà Nội: Đề xuất cho phép xe bán tải lưu thông như ô tô con trên toàn thành phố

Hà Nội: Đề xuất cho phép xe bán tải lưu thông như ô tô con trên toàn thành phố

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức đề xuất UBND Thành phố cho phép dòng xe ô tô tải pickup (xe bán tải) được lưu thông như ô tô con, thay vì bị hạn chế giờ hoạt động.

Danh sách vị trí lắp đặt hơn 1.800 Camera AI ở Hà Nội

Danh sách vị trí lắp đặt hơn 1.800 Camera AI ở Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và đảm bảo tinh thần công khai, minh bạch, Công an TP Hà Nội đã chính thức thông báo các vị trí lắp đặt hệ thống 1.837 Camera AI trên toàn địa bàn thành phố.

Học sinh cả nước sắp được sử dụng miễn phí sách giáo khoa

Học sinh cả nước sắp được sử dụng miễn phí sách giáo khoa

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên toàn quốc từ năm học 2029 - 2030.

Hà Nội: Kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge”, 26 người bị khởi tố

Hà Nội: Kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge”, 26 người bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge” có địa chỉ tại số 1 phố Thái Hà, phường Đống Đa, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 26 bị can để làm rõ vụ việc.

Cụ ông sau mổ ruột thừa đi lạc hơn 30km trong đêm

Cụ ông sau mổ ruột thừa đi lạc hơn 30km trong đêm

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Một cụ ông 73 tuổi ở Nghệ An bất ngờ rời bệnh viện sau ca mổ ruột thừa rồi đi lạc suốt đêm, vượt quãng đường hơn 30km trước khi được người dân phát hiện, hỗ trợ đưa trở lại an toàn.

Lò Bầu trăm năm tuổi - điểm chạm quá khứ và tương lai của làng gốm Bát Tràng

Lò Bầu trăm năm tuổi - điểm chạm quá khứ và tương lai của làng gốm Bát Tràng

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Nằm bên dòng sông Hồng uốn lượn, làng nghề Bát Tràng (xã Bát Tràng, Hà Nội) không chỉ nổi tiếng với truyền thống làm gốm lâu đời mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn quý giá với biết bao thăng trầm của nghề. Giữa dòng chảy hối hả của thời gian, chiếc lò Bầu cổ như một miền ký ức mà khi chạm tới, lòng người lại bâng khuâng.

Top