Tin sáng 23/1: Miền Bắc rét cao điểm, có thể có băng giá, mưa tuyết; một giáo viên thu nhập hơn 412 triệu/năm
GĐXH - Miền Bắc rét cao điểm, nhiệt độ quanh ngưỡng 7-10 độ C, có nơi dưới 0 độ C, có thể xảy ra băng giá và mưa tuyết; một giáo viên trường THPT công lập ở TP.HCM vừa công khai thu nhập năm 2023 với 412 triệu đồng.
Tin sáng 22/1: Thực hư thông tin về tiệm vàng trúng 12 tờ vé số độc đắc; Học sinh Hà Nội có được nghỉ học khi trời rét đậm, rét hại?Miền Bắc rét hại cao điểm, có thể xuất hiện băng giá
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, Đông Bắc Bộ đã xảy ra rét hại, Thanh Hóa rét đậm.
Đêm nay 22/1, không khí lạnh tăng cường mạnh sẽ bao trùm Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Băng giá phủ kín cành cây ngọn cỏ trên đỉnh Phja Oắc.
Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An rét hại, Hà Tĩnh rét đậm, rét hại. Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, có nơi rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất trong đêm 22 ngày 23/1, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 2-5 độ C, có nơi dưới 0 độ C, các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An 7-10 độ C, Hà Tĩnh 10-12 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 14-17 độ C.
Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới, vùng núi cao có thể xảy ra mưa tuyết và băng giá.
Từ đêm 22-24/1, Hà Tĩnh đến Bình Định mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Một giáo viên cấp 3 trường công ở TP.HCM có thu nhập hơn 412 triệu/năm
Đây là công khai thu nhập của một giáo viên nam. Theo đó, tổng thu nhập năm 2023 của thầy là 412 triệu đồng. Tính trung bình khoảng 34 triệu/tháng.
Thầy cho hay thu nhập này bao gồm lương nhà giáo (bao gồm lương và các khoản phụ cấp thâm niên, ưu đãi...) và thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03 của Hội đồng nhân dân TP.HCM.

Ảnh minh họa
Những tháng có mức thu nhập vọt lên là do có khoản thu nhập theo Nghị quyết 03 của Hội đồng nhân dân TP.HCM. Khoản này thường trả theo quý, tính 3 tháng/quý.
Chia sẻ với với PV VietNamNet, giáo viên này cho biết thu nhập có nhiều tháng khá cao, cụ thể như tháng 1 là 49 triệu, tháng 4 là 64 triệu đồng, tháng 7 là 55 triệu đồng, tháng 11 là 48 triệu đồng, tháng 12 là 57 triệu. Đây là những tháng ngoài lương nhà giáo, thầy được nhận thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03 của Hội đồng nhân dân TP.HCM.
Tuy nhiên hệ số thu nhập theo Nghị quyết 03 của Hội đồng nhân dân từ quý 3/2023 đến nay là 0,8 nên thu nhập sau này giảm hơn. Các tháng không có khoản thu nhập này, lương của thầy dao động từ 18 đến 22 triệu đồng.
Thu nhập trừ các khoản bảo hiểm năm 2023 là 12 triệu đồng, giảm trừ bản thân năm 2023 là 132 triệu đồng. Trong đó khoản tiền thầy chịu thuế là 267,682 triệu đồng. Thầy phải đóng thuế thu nhập cá nhân là 33,73 triệu đồng (thầy không có người phụ thuộc).
Thầy giáo đi dạy từ năm 1995, đến nay đã có 28 năm trong nghề.
WHO lo ngại nguy cơ xảy ra dịch bệnh có thể gấp 20 lần COVID-19
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế ở Davos tuần trước, Tổng giám đốc WHO Tedros nói, ông hy vọng các nước sẽ đạt được thỏa thuận về đại dịch trước tháng 5 tới để đối phó với "kẻ thù chung" này.
Bệnh X là một loại dịch bệnh giả định, được WHO thêm vào danh sách nghiên cứu từ năm 2017. Nó xuất hiện từ một loại virus chưa biết, có thể nguy hiểm gấp 20 lần Covid-19 và gây ra đại dịch quốc tế nghiêm trọng.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: Reuters).
Ông Ghebreyesus cho rằng Covid-19 là bệnh X đầu tiên, nhưng điều quan trọng là phải chuẩn bị cho một đại dịch khác.
"Chúng ta đã mất nhiều người trong đại dịch Covid-19 vì chúng ta không thể kiểm soát nó. Nhiều người có lẽ đã có cơ hội sống, nhưng bệnh viện không đủ chỗ và không có đủ ôxy. Vậy làm sao để có được một hệ thống có thể đáp ứng nhu cầu mở rộng", lãnh đạo WHO nhấn mạnh.
Theo ông, chung tay hành động thông qua hiệp ước sẽ giúp thế giới ứng phó tốt hơn với một đại dịch khác.
"Thỏa thuận về đại dịch có thể gộp tất cả kinh nghiệm, tất cả thách thức mà chúng ta phải đối mặt và tất cả các giải pháp thành một. Thỏa thuận đó có thể giúp chúng ta chuẩn bị cho tương lai một cách tốt hơn. Đây là lợi ích chung toàn cầu và lợi ích quốc gia rất hạn hẹp không nên xen vào", ông Ghebreyesus nói.
Ông nói rằng một số phản ứng chuẩn bị có thể bao gồm hệ thống cảnh báo sớm, tổ chức chuỗi cung ứng và thúc đẩy nghiên cứu và phát triển để thử nghiệm thuốc. Chăm sóc sức khỏe ban đầu cũng cần phải được xem xét vì các nước giàu có hoạt động không tốt trong thời kỳ đại dịch Covid-19 vì họ phải vật lộn với những vấn đề cơ bản như truy vết tiếp xúc.
Vé máy bay khan hiếm, khách phải bay đường vòng về quê ăn Tết
Thông tin với VTC News, anh Lưu Tuấn Quang (quận Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết, gia đình anh định trong các ngày từ 2 - 15/2 (tức 24/12 - 6/1 âm lịch) sẽ bay về Nghệ An đón Tết cùng gia đình và người thân. Dù đã cố tránh ngày cao điểm nhất là sát Tết nhưng anh Quang vẫn chưa thể mua được vé máy bay vì quá hiếm và quá đắt.
"Cả tuần nay, tôi liên tục canh vé trên trang web của các hãng và nhờ cả đại lý vé tìm giúp nhưng rất khó mua. Vietjet, Bamboo liên tục "cháy vé" mấy ngày liền, Vietnam Airlines chỉ còn vé thương gia 6,1 triệu đồng/vé/lượt. Cùng thời điểm này năm ngoái, chặng bay này rơi vào 2,5 - 3 triệu đồng/vé ngày Tết, ngày thường chỉ 1,5 triệu đồng/vé", anh Quang nói.
Lựa chọn bay về Vinh không khả khi, anh Quang đành phải chọn bay xa hơn là TP.HCM - Hà Nội do chặng này nhiều chuyến.

Giá vé máy bay tăng cao dịp Tết nguyên đán.
Cũng chấp nhận phải bay vòng ra Hà Nội thay cho chuyến bay TP.HCM - Thanh Hóa vì canh mua vé mãi nhưng không được, anh Phạm Văn Trường cho biết, giá vé các chặng bay về miền Trung cao và số lượng chuyến bay không nhiều nên việc mua vé của nhiều gia đình khá căng thẳng, muốn có được vé thì đành phải chấp nhận bay vòng, sau đó lại tìm phương tiện khác để tiếp tục hành trình.
Theo anh Trường, đây là phương án phù hợp tại thời điểm vé máy bay Tết khan hiếm và đắt đỏ.
Theo thống kê của Cục Hàng không, các chặng bay có lượng khách đông nhất dịp sát Tết Nguyên đán là từ TP.HCM đi các tỉnh phía Bắc, miền Trung. Các chặng bay khan vé sau Tết là từ Hà Nội đi các tỉnh, thành và miền Trung về TP.HCM.
Đến thời điểm này, chặng bay TP.HCM đi Pleiku (Gia Lai), Quy Nhơn (Bình Định), Chu Lai (Quảng Nam), Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Huế, Tuy Hòa (Phú Yên), Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hải Phòng, Vinh (Nghệ An) đã rất khan vé, nhiều chặng tỷ lệ đặt vé lên đến hơn 100%.
Cảnh sát PCCC Hà Nội 'đi từng nhà' vận động cắt lồng sắt, mở lối thoát nạn
Ngày 22/1, Đại diện Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, trong 2 ngày cuối tuần (20- 21/1), nhiều người dân ở khu vực phố cổ đã chủ động tháo dỡ "chuồng cọp" mở lối thoát hiểm an toàn phòng cháy, chữa cháy.
"Hầu hết những nhà có hàn lồng sắt quây bên ngoài ban công tại 6 khu tập thể cũ thuộc phường Chương Dương đã tháo dỡ, tạo lối thoát hiểm thứ ba khi xảy ra sự cố cháy nổ", đại diện Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công quận cho biết.

Cảnh sát PCCC Hà Nội 'đi từng nhà' vận động cắt lồng sắt.
Công an quận Hoàn Kiếm cũng chỉ rõ khó khăn trong chữa cháy với khu phố cổ, phố cũ vì nhà xây dựng theo hình ống, có diện tích nhỏ, hẹp, nhiều hộ gia đình ở chung một số nhà, đan xen giữa các khu tập thể và các ki- ốt buôn bán nhỏ. Nhà xây dựng không bảo đảm khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy, không có lối thoát nạn dự phòng, không có giải pháp ngăn cháy lan, chống tụ khói.
Trước thực trạng đó, Công an quận Hoàn Kiếm, Công an phường Chương Dương và UBND phường đã triển khai các mô hình: "Hộ gia đình an toàn PCCC theo phương châm bốn tại chỗ"; "Tổ liên gia an toàn PCCC"; " Khu chung cư, nhà tập thể an toàn PCCC".
Trong đó, tập trung việc vận động các hộ gia đình mở lối thoát nạn tại các song sắt chắn cửa sổ, lồng sắt, "chuồng cọp" bằng nhiều hình thức.
Sau khi được tuyên truyền, vận động, nhiều hộ gia đình trên địa bàn đã tích cực, chủ động tháo dỡ các lồng sắt mở lối thoát hiểm. Đặc biệt, UBND phường cũng đã huy động lực lượng liên ngành tham gia hỗ trợ các hộ dân về thiết bị, vật tư trong quá trình hàn, cắt và tạo cửa thoát hiểm.
Việc mở lồng sắt, "chuồng cọp" được khẳng định chính là mở đường sống cho mọi người dân khi xảy ra hỏa hoạn.
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Chi tiết 6 bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026
Giáo dục - 2 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT theo 6 bước trực tuyến. Dưới đây là chi tiết các bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học.
Từ lâm sàng đến AI: Cách VinUni đào tạo bác sĩ tương lai
Giáo dục - 2 giờ trước"Một bác sỹ giỏi chuyên môn có thể điều trị cho 10 – 20 bệnh nhân mỗi ngày, nhưng nếu một bác sỹ biết nghiên cứu và ứng dụng AI, biết tạo ra một công cụ công nghệ tốt thì số người được hưởng lợi sẽ lớn hơn rất nhiều", Lưu Bảo Linh, tân Bác sĩ Y khoa Trường Đại học VinUni (VinUni) nói.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Nửa cuối năm 2026: 4 con giáp đón vận tiền bạc cực vượng, tài sản dễ nhân đôi
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Nửa cuối năm 2026 được dự báo là giai đoạn nhiều chuyển biến tích cực về tài chính đối với một số con giáp.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sốngGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
