Tin sáng 26/4: Hãy để voi được nghỉ ngơi; nhiều hình thế thời tiết nguy hiểm trên cả nước dịp nghỉ lễ 30/4

| Thời sự

GiadinhNet - Niềm vui của khách du lịch được đánh đổi bằng tự do của biểu tượng sức mạnh đại ngàn. Vì vậy cần có những thay đổi trong cách ứng xử với voi; Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tại nhiều địa phương trên cả nước có khả năng xảy ra nhiều hình thế thời tiết nguy hiểm như mưa lớn, dông lốc và khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông.

Tin sáng 25/4: Người dân sẽ được sở hữu biển đẹp theo sở thích, bán ô tô giữ lại biển; kỳ thủ số 1 Việt Nam tạo cơn địa chấn, lần đầu đánh bại 'Vua cờ thế giới'Tin sáng 25/4: Người dân sẽ được sở hữu biển đẹp theo sở thích, bán ô tô giữ lại biển; kỳ thủ số 1 Việt Nam tạo cơn địa chấn, lần đầu đánh bại "Vua cờ thế giới"

GiadinhNet - Cùng đề xuất đấu giá biển số đẹp để tăng nguồn thu ngân sách, Bộ Công an cho rằng việc bán xe được giữ lại biển số và dùng biển số đó khi mua xe mới sẽ thuận tiện trong quản lý; Trải qua 4 ván đấu cực kỳ căng thẳng, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên khuất phục "Vua cờ thế giới" Magnus Carlsen.

Hãy để voi được nghỉ ngơi

Tin sáng 26/4: Hãy để voi được nghỉ ngơi;  - Ảnh 2.

Cần có những thay đổi trong cách ứng xử với voi để những chú voi mạnh mẽ hạnh phúc trong tự nhiên.


Cưỡi voi đã trở thành hình ảnh gắn liền với du lịch Tây Nguyên trong nhiều năm. Tuy nhiên, tại Đắk Lắk- nơi có số lượng voi lớn nhất cả nước, chỉ còn khoảng 37 con voi nhà, phần lớn đang phục vụ cho dịch vụ cưỡi voi.

Vậy đằng sau niềm vui của du khách và chủ voi thì những chú voi cảm thấy điều gì? Và tương lai của voi Tây Nguyên sẽ ra sao nếu con người không có cách ứng xử khác?

Niềm vui của khách du lịch được đánh đổi bằng tự do của biểu tượng sức mạnh đại ngàn. Nhưng cách đó chỉ vài cây số, cũng là những chú voi nhà nhưng được tự do trong thiên nhiên dù chúng cũng đang làm du lịch. Những con voi tham gia mô hình này được tự do đi lại, tự do lựa chọn đồ ăn và tự do kết bạn.

Đó là những yếu tố du lịch thân thiện với voi đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, mới chỉ 8 trên 37 cá thể voi nhà tại Đắk Lắk tham gia mô hình này.

Đáng nói là khách đến tour cưỡi voi vẫn đông hơn. Mùa cao điểm du lịch, mỗi tháng voi có thể kiếm cho chủ voi 30 triệu. Voi là loài thông minh và nhạy cảm. Không được sống trong môi trường tự nhiên và hạnh phúc, liệu voi có thể sinh sôi?

Được thả tự do trong rừng cũng tạo thêm cơ hội cho voi nhà gặp gỡ kết bạn nhưng việc sinh sản cũng không hề dễ dàng. Dẫu mức thu nhập thấp hơn so với làm dịch vụ cưỡi voi nhưng tình yêu với người bạn khổng lồ đã đưa một số nài theo chân voi vào rừng.

Các chủ voi thường chọn đặt những cái tên rất kêu. Y'Khun có nghĩa là chàng trai mạnh mẽ, Bun Khăm là cô gái vàng… Nhưng để voi có một cuộc sống đẹp như những cái tên ấy, cần nhiều hơn từ tình yêu thương của con người, cần có những thay đổi trong cách ứng xử với voi. Đó cũng là cách để chúng ta còn được nhìn thấy hình ảnh của những chú voi mạnh mẽ hạnh phúc trong tự nhiên.

Nhiều hình thế thời tiết nguy hiểm trên cả nước dịp nghỉ lễ 30/4

Tin sáng 26/4: Hãy để voi được nghỉ ngơi; nhiều hình thế thời tiết nguy hiểm trên cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 3.

Nhiều vùng trên cả nước mưa rào và dông dịp nghỉ lễ 30/4. (Ảnh minh hoạ)

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tại nhiều địa phương trên cả nước có khả năng xảy ra nhiều hình thế thời tiết nguy hiểm như mưa lớn, dông lốc và khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông.

Thông tin này được tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và môi trường) Trần Hồng Thái cho biết tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, diễn ra sáng 25/4.

Nhận định về thời tiết trong 10 ngày tới, ông Thái cho biết từ hôm nay đến ngày 27/4, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

"Riêng vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Đây là hình thế hết sức nguy hiểm với độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17h", ông Thái nói.

Ngoài ra, từ ngày hôm nay đến ngày 26-4, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Hà Nội có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-15h.

Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn cũng cho biết khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới sau đó mạnh lên thành bão trong 10 ngày tới.

"Chúng tôi nhận định từ ngày 26 đến 27-4, dự báo hình thành dải hội tụ nhiệt dới đi qua khu vực phía nam Biển Đông. Dự báo, ngày 29-4 đến 3-5, trên dải hội tụ có khả năng xuất hiện một xoáy thuận nhiệt đới với xác suất trên 70%. Ban chỉ đạo quốc gia, các địa phương lưu ý cơn bão này xảy ra trong kỳ nghỉ lễ 30-4 nên rất nguy hiểm", ông Thái cảnh báo.

Hình thế thứ ba tương đối nguy hiểm là mưa, từ 30-4 đến 2-5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Từ 29-4 đến 3-5, ở Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào và dông.

"Lưu ý dịp nghỉ lễ 30/4, có khả năng xảy ra nhiều hình thế thời tiết nguy hiểm như mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ... và bão trên Biển Đông nên cần có những thông tin, cảnh báo kịp thời cho người dân", ông Thái nói.

Hà Nội: Xem xét, điều chỉnh thời gian mở cửa hầm đường bộ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân


Hầm đường bộ trên địa bàn Hà Nội đóng cửa từ 22h hàng ngày khiến việc đi lại của người dân có nhu cầu gặp khó khăn. Trên thực tế, sau 22h, người dân vẫn có nhu cầu đi lại, sang đường, đặc biệt dọc các tuyến phố lớn có lưu lượng phương tiện đi lại đông đúc như Khuất Duy Tiến.

Ông Trần Hữu Bảo - Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, công tác quản lý, tuần tra, bảo vệ điều hành giao thông hầm được thực hiện theo Quyết định số 22 của UBND TP Hà Nội. Theo đó, thời gian thực hiện công tác tuần tra, bảo vệ điều hành giao thông hầm đường bộ là từ 6h00 đến 22h00 hàng ngày.

Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, đơn vị vừa yêu cầu Ban Duy tu công trình hạ tầng giao thông đường bộ cần tiếp tục theo dõi, đánh giá nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian từ 22h00 đến 6h00 hàng ngày và sẽ báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét, điều chỉnh kéo dài thời gian mở cửa hầm để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Theo Sở GTVT Hà Nội đường Khuất Duy Tiến (đoạn từ nút giao hầm chui Trung Hoà đến nút giao hầm chui Thanh Xuân, chiều dài 1,9km) có tổng cộng 5 hầm dành cho người đi bộ qua đường.

Cụ thể: Hầm H8 (tại khu vực nút giao với Đại lộ Thăng Long và đường Trần Duy Hưng); hầm H9 và H10 (tại khu vực nút giao với trục đường Lê Văn Lương - Tố Hữu); Hầm H11 (cạnh ngõ 102 Khuất Duy Tiến); Hầm H12 (tại khu vực nút giao với trục đường Nguyễn Trãi). Các hầm này thuộc dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 3, được đưa vào khai thác và sử dụng từ năm 2011.

Trong quá trình đưa vào khai thác và sử dụng, hệ thống các hầm bộ hành đã cho thấy hiệu quả rõ rệt trong công tác đảm bảo ATGT, giải quyết ùn tắc và TNGT, cho thấy đến nay chưa có xảy ra vụ TNGT nào liên quan đến người đi bộ sang đường trên tuyến đường này.

Có hai đường băng hoạt động, Tân Sơn Nhất 'tự tin' phục vụ lễ 30/4- 1/5

Tin sáng 26/4: Hãy để voi được nghỉ ngơi; nhiều hình thế thời tiết nguy hiểm trên cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 4.

Đường băng 25R/07L của sân bay Tân Sơn Nhất khai thác trở lại lúc 14h chiều 25/4

14h chiều 25/4, Cục hàng không Việt Nam đã chấp thuận đưa vào khai thác một số hạng mục thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh (đường băng), đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (đợt 2).

Các hạng mục được Cục chấp thuận gồm việc đưa vào khai thác trở lại đường băng 25R/07L sau khi hoàn thành thay thế hệ thống đèn lề đường băng này từ hệ thống đèn lề đường lăn thành đèn lề đường băng.

Đưa vào khai thác trở lại hệ thống thiết bị ILS/DME 25L, hệ thống đèn tín hiệu đường băng băng. Khai thác đoạn đường lăn P4, đường lăn S9…

Khách đi chợ Bến Thành và nhiều chợ du lịch tăng trở lại

Tin sáng 26/4: Hãy để voi được nghỉ ngơi; nhiều hình thế thời tiết nguy hiểm trên cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 4.

Nhóm khách Hàn Quốc tìm mua trái cây sấy, hạt điều tại chợ Bến Thành sáng 24/4

Sau thời gian dài "ngủ đông" do ảnh hưởng dịch COVID-19, lượng khách đến chợ Bến Thành (Q.1, TP.HCM) đã tăng nhanh trở lại. Ông Ngô Văn Hà - trưởng ban quản lý chợ - cho hay chợ đang đẩy mạnh kết nối với các cơ quan quản lý và đơn vị hoạt động du lịch, vận động người bán mặc áo dài, quảng cáo về chợ trên nhiều nền tảng du lịch...

Tại chợ Bình Tây (Q.6), Tân Định (Q.1)... tiểu thương cho biết dù lượng khách còn ở mức thấp so với lúc ổn định nhưng có dấu hiệu đang tăng nhanh trong hơn 1 tháng qua.

Gần như cả nước là 'vùng xanh'

Thống kê mới nhất về cấp độ dịch của 63 tỉnh thành toàn quốc cho biết hiện cả nước chỉ còn 71 xã phường (0,7% xã phường được thống kê) đang là vùng đỏ - nguy cơ dịch rất cao; 844% xã phường (8,9%) mức vùng cam (nguy cơ cao). Trên 90% còn lại là vùng xanh và vàng, trong đó riêng số xã phường vùng xanh đã chiếm 75% xã phường toàn quốc.

Hiện chỉ có 9/63 tỉnh thành còn xã phường vùng đỏ; các tỉnh thành như Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Hà Nam, Thái Bình... không còn xã phường vùng cam và đỏ.

Bộ Y tế cũng cho biết so với trung bình 7 ngày trước, số ca bệnh mới ngày 24-4 giảm 62,9%, số tử vong giảm 22,2%, số ca nặng giảm 58,1%. So sánh tuần này với tuần trước, số mắc mới giảm 48,7%, số tử vong giảm 48,1%, số khỏi bệnh ít hơn 43,4%.

Đến nay, cả nước đã tiêm hơn nửa triệu liều vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại 45 tỉnh, thành phố. Tuần tới, các địa phương còn lại bắt đầu tiêm cho trẻ trong độ tuổi này với mục tiêu "tiêm đến đâu an toàn đến đó".

4 nữ sinh chết đuối thương tâm trên hồ

Tin sáng 26/4: Hãy để voi được nghỉ ngơi; nhiều hình thế thời tiết nguy hiểm trên cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 6.

Đập nước xóm Tân Hữu, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn - nơi xảy ra sự việc đau lòng làm 4 nữ sinh chết đuối.

Chiều 25/4, ông Ngô Sỹ Cường, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết, vụ đuối nước thương tâm nói trên xảy ra vào khoảng 14h cùng ngày.

Vào thời gian trên, một nhóm học sinh gồm 6 em lớp 8, Trường trung học cơ sở xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn kéo nhau ra hồ nước tại xóm Tân Hữu, xã Nghĩa Lộc để tắm mát.

Trong lúc tắm, cả 6 em không may bị sảy chân xuống khu vực nước sâu và chìm dưới hồ. Trong lúc hoảng loạn, 2 em may mắn thoát nạn, còn 4 em bị chết đuối.

Nguyên nhân trưởng công an huyện ở Lạng Sơn tử vong tại nhà riêng

Công an tỉnh Lạng Sơn hôm 25/4 thông tin về nguyên nhân tử vong của Thượng tá Hoàng Việt Châu, Trưởng Công an huyện Bình Gia.

Theo đó, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Thượng tá Hoàng Việt Châu (48 tuổi) từ trần vào sáng 24/4 tại nhà riêng ở phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn. Nguyên nhân ông Châu tử vong đột ngột theo Công an tỉnh Lạng Sơn là "do trầm cảm nặng sau khi nhiễm Covid-19".

Trước khi giữ chức Trưởng công an huyện Bình Gia, ông Hoàng Việt Châu giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Lạng Sơn), sau đó chuyển công tác làm Trưởng Công an huyện Bình Gia được 2 năm thì xảy ra vụ việc.

Thanh Hoá liên tiếp phát hiện cá heo dạt vào bờ

Tin sáng 26/4: Hãy để voi được nghỉ ngơi; nhiều hình thế thời tiết nguy hiểm trên cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 7.

Cá heo chết được đưa đi chôn cất

Người dân vùng biển huyện Hậu Lộc (Thanh Hoá) liên tục phát hiện cá heo mắc cạn và cá heo đã chết dạt vào bờ trong thời gian gần đây.

Cụ thể, ông Vũ Tiến Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc cho biết khoảng 9h30 phút ngày 25/4 người dân địa phương phát hiện 1 con cá heo trong tình trạng đã chết, trôi dạt vào khu vực sông Sung, đoạn gần cầu Thắm, giáp ranh với huyện Nga Sơn.

Con cá heo có chiều dài khoảng 2 m, trọng lượng khoảng 220 kg. Trong ngày, lực lượng chức năng của xã Liên Lộc cùng người dân đã thực hiện chôn cất cá heo theo phong tục của địa phương.

Ngày 25/4: Có 7.417 ca COVID-19 mới, thấp nhất trong khoảng hơn 5 tháng quaNgày 25/4: Có 7.417 ca COVID-19 mới, thấp nhất trong khoảng hơn 5 tháng qua

Báo SK&ĐS (Chính thức từ Bộ Y tế), ca mắc COVID-19, covid-19, tin covid hôm nay, ca mắc covid, ca mắc covid hôm nay, bản tin covid-19, ca nhiễm covid, ca mắc mới

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Xử lý 5 nam thanh niên hãm hiếp nữ sinh ở Sơn La như thế nào

K.N (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Thời sự -

GĐXH - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng hơn 300 km; triển khai 107 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; đồng thời quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn lớn về hạ tầng và quản lý đô thị.

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Tin sáng 11/7: Thông báo mới tới hàng chục triệu người trên cả nước đang sử dụng VNeID; Chi tiết lịch cấm đường tại Hà Nội từ 7h30 hôm nay

Tin sáng 11/7: Thông báo mới tới hàng chục triệu người trên cả nước đang sử dụng VNeID; Chi tiết lịch cấm đường tại Hà Nội từ 7h30 hôm nay

Thời sự -

GĐXH - VNeID vừa nâng cấp lên phiên bản 2.2.9 với nhiều tính năng mới, nổi bật là chức năng đánh giá sự hài lòng của người dân đối với công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân; Công an TP Hà Nội thông báo để mọi người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

Hà Nội 'khai tử' 24 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai, quyết không để lãng phí đất đai

Hà Nội 'khai tử' 24 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai, quyết không để lãng phí đất đai

Thời sự -

GĐXH - Nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư và chấm dứt tình trạng "ôm đất" đầu cơ kéo dài, UBND Thành phố Hà Nội vừa ra quyết định chấm dứt hoạt động đối với 24 dự án ngoài ngân sách vi phạm tiến độ, đồng thời tiếp tục đưa 300 dự án khác vào tầm ngắm xử lý nghiêm khắc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.