Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 4/7: Diễn biến mới vụ CSGT chửi tục, vi phạm luật giao thông; Hồ Hoài Anh vẫn ở nước ngoài

Thứ hai, 06:45 04/07/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày qua, trên mạng xã hội (Facebook, YouTube…) lan truyền một đoạn clip có nội dung phản ánh 2 cán bộ CSGT (được cho là của Công an tỉnh Hậu Giang) có lời nói không đúng mực; Ngày 2/7, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, ông đã liên lạc được với mẹ của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và biết rằng hiện tại anh vẫn chưa về tới Việt Nam.

Tin sáng 3/7: Ảnh hưởng của bão số 1 vào nước ta; trực thăng chở đề thi THPT ra Côn Đảo; danh tính tân chủ tịch FLCTin sáng 3/7: Ảnh hưởng của bão số 1 vào nước ta; trực thăng chở đề thi THPT ra Côn Đảo; danh tính tân chủ tịch FLC

GiadinhNet - Hoàn lưu sau bão gây ra đợt mưa lớn ở Đông Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến 50-150 mm, riêng các tỉnh, thành phố Đông Bắc trên 200 mm; đề thi và 18 cán bộ làm nhiệm vụ cho 99 học sinh dự thi tốt nghiệp THPT sẽ được trực thăng chở ra Côn Đảo trước ngày thi đầu tiên; FLC có tân Chủ tịch.

Bộ Giáo dục và đào tạo hướng dẫn thu học phí, lệ phí không dùng tiền mặt

Bộ Giáo dục và đào tạo vừa có hướng dẫn thanh toán học phí theo phương thức không dùng tiền mặt. Theo đó, bộ đề nghị các trường, sở giáo dục và đào tạo thu học phí, lệ phí tuyển sinh và các khoản thu khác theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, cụ thể:

Trang bị phương tiện phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt, tích hợp module thanh toán trong phần mềm quản lý trường học, cơ sở giáo dục;

Phối hợp ngân hàng, tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán thống nhất mẫu thông tin thanh toán không dùng tiền mặt đối với học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục;

Tin sáng 4/7:  Đường thẳng thành cong, dài hơn để qua đất nhà 20 cán bộ; Hà Nội chống ngập bằng ... hồ điều hòa; Hồ Hoài Anh vẫn ở nước ngoài - Ảnh 1.

Bộ Giáo dục và đào tạo thu học phí, lệ phí không dùng tiền mặt. Ảnh minh họa.

+ Bố trí đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh, học sinh, sinh viên và các đối tác liên quan thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt;

+ Triển khai ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin để kết nối, tích hợp dữ liệu với tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán, cung cấp cho người học các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán trên điện thoại di động, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, trong đó lưu ý đến việc làm chủ dữ liệu và bảo mật thông tin riêng tư.

Hà Nội chống ngập bằng... hồ nước trong công viên

Thông tin về hệ thống thoát nước của thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, triển khai sớm các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước theo quy hoạch thoát nước của thành phố; Quy hoạch tiêu nước hệ thống sông Nhuệ; Quy hoạch phát triển thủy lợi thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch phát triển hệ thống thoát nước và xử lý nước thải giai đoạn 2021-2025.

Tin sáng 4/7:  Đường thẳng thành cong, dài hơn để qua đất nhà 20 cán bộ; Hà Nội chống ngập bằng ... hồ điều hòa; Hồ Hoài Anh vẫn ở nước ngoài - Ảnh 2.

Cảnh quan một tuyến phố Hà Nội sau mưa. Ảnh internet

Ngoài ra, thành phố sẽ rà soát các hồ điều hòa; nghiên cứu khai thác, sử dụng các hồ hiện có trong các công viên, khu đô thị mới để điều hòa thoát nước đô thị hoặc đầu tư xây dựng mới các hồ theo quy hoạch.

UBND thành phố cũng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất đầu tư các trạm bơm tiêu thoát nước đô thị; nâng cấp hệ thống thoát nước lưu vực tả Nhuệ, hữu Nhuệ, lưu vực Bắc sông Hồng...; khảo sát và đề xuất phương án thoát nước tại một số khu vực hầm chui dân sinh Đại lộ Thăng Long (xem xét phương án xã hội hóa đầu tư); nghiên cứu, đề xuất xây dựng một số hầm chứa nước tại các khu vực trũng thấp để giảm úng ngập cục bộ (bằng nguồn vốn đầu tư công của quận, huyện hoặc các nguồn vốn huy động khác).

Hiện, khu vực nội thành Hà Nội có diện tích khoảng 313,19 km2. Hệ thống thoát nước được chia thành 3 lưu vực gồm: Tô Lịch, sông Nhuệ, Long Biên.

Trước đó, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch 312/KH-UBND phát triển hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Đường thẳng hóa cong, dài hơn để qua đất nhà 20 cán bộ, Cục Phòng chống tham nhũng vào cuộc

Thanh tra tỉnh Trà Vinh kết luận Sở Giao thông vận tải có lợi ích nhóm khi nắn đường đi vào đất 20 cán bộ và kiến nghị chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra nhưng rồi bị 'ngâm' suốt 13 năm qua, trong khi các hộ bị giải tỏa chưa được tái định cư.

Tin sáng 4/7:  Đường thẳng thành cong, dài hơn để qua đất nhà 20 cán bộ; Hà Nội chống ngập bằng ... hồ điều hòa; Hồ Hoài Anh vẫn ở nước ngoài - Ảnh 3.

Tuyến đường thẳng hóa cong ở Trà Vinh. Ảnh: Tuổi trẻ

Đó là dự án đường số 1, dài 2,2km (được phê duyệt và khởi công năm 2006). Giai đoạn 1 dự án có vốn đầu tư gần 142 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, do Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh làm chủ đầu tư. Dự án thu hồi 28,3ha đất của 253 hộ gia đình và 3 tổ chức.

Sau đó, dự án được điều chỉnh, mở rộng và bổ sung dự toán thêm gần 14,8 tỉ đồng, nâng tổng mức đầu tư dự án lên gần 160 tỉ đồng.

Sau đó, con đường bị nắn cong đã tạo điều kiện cho 12 cán bộ, công chức và 8 cán bộ, công chức Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư dự án) có đất nằm trong diện được thu hồi, bồi thường với tổng diện tích gần 41.000m2.

Ông Lê Văn Hẳn - chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh - cho rằng dự án đường số 1 đã rất lâu, Trà Vinh cũng rất trăn trở, muốn xử lý dứt điểm cho xong chuyện và không muốn kéo dài thêm nữa.

Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng chưa về Việt Nam

Mạng xã hội xuất hiện thông tin nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng đã đáp chuyến bay từ Tây Ban Nha trở về Việt Nam. Thông tin trên xuất phát từ kênh Tiktok có tên gọi và hình ảnh của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Tin sáng 4/7:  Đường thẳng thành cong, dài hơn để qua đất nhà 20 cán bộ; Hà Nội chống ngập bằng ... hồ điều hòa; Hồ Hoài Anh vẫn ở nước ngoài - Ảnh 5.

Hồ Hoài Anh vẫn chưa về Việt Nam. Ảnh internet

Tuy nhiên, nhiều người nhanh chóng nhận đây là kênh Tiktok giả mạo nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Kênh này mới được lập ra cách đây chưa đầy một ngày, các clip được đăng tải trên kênh cũng đều là clip cũ.

Ngày 2/7, PGS-TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, ông đã liên lạc được với mẹ của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Bà cho biết con trai hiện tại chưa về tới Việt Nam.

Trước đó, diễn viên Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh có chuyến đi châu Âu và cùng nhau trải nghiệm tại đảo Majorca (Tây Ban Nha). 

Diễn biến mới vụ CSGT chửi tục, vi phạm luật giao thông

Những ngày qua, trên mạng xã hội (Facebook, YouTube…) lan truyền một đoạn clip có nội dung phản ánh 2 cán bộ CSGT (được cho là của Công an tỉnh Hậu Giang) có lời nói không đúng mực.

Ngay khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo xác minh làm rõ đối với đoạn clip nói trên. Kết quả xác minh ban đầu xác định 2 cán bộ CSGT trong clip thuộc Đội Cảnh sát giao thông của Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang được phân công thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 vào ngày 25/6.

Tin sáng 4/7:  Đường thẳng thành cong, dài hơn để qua đất nhà 20 cán bộ; Diễn biến mới vụ CSGT chửi tục, vi phạm luật giao thông; Hồ Hoài Anh vẫn ở nước ngoài - Ảnh 6.

Hình ảnh về 2 CSGT được cắt ra từ clip

Bước đầu xác định vào ngày 25/6, tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang đang tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn giáp ranh TP Cần Thơ với Sóc Trăng) thì phát hiện một tài xế lái ô tô vi phạm tốc độ nên lập biên bản.

Sau đó, đại úy Lê Vũ Đức (cán bộ của Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang) đã lái chiếc xe vi phạm về chốt. Đi cùng với ông Đức là đại úy Phan Thành Đỉnh (cũng là cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang)

Công an tỉnh Hậu Giang đã yêu cầu 2 cán bộ CSGT tường trình liên quan đến vụ chửi tục, vi phạm luật giao thông để xử lý theo mức độ sai phạm.

Tin sáng 2/7: Hàng trăm người xếp hàng dài chờ làm hộ chiếu mẫu mới; diễn biến mới nhất vụ 2 nghệ sĩ Việt bị tố cưỡng bức thiếu nữ 17 tuổi người AnhTin sáng 2/7: Hàng trăm người xếp hàng dài chờ làm hộ chiếu mẫu mới; diễn biến mới nhất vụ 2 nghệ sĩ Việt bị tố cưỡng bức thiếu nữ 17 tuổi người Anh

GiadinhNet - Hàng trăm người chen chúc xếp hàng chờ vào trong để được làm thủ tục cấp hộ chiếu mẫu mới. Nhà hát kịch Hà Nội vẫn chưa liên lạc được với diễn viên Hồng Đăng.

Đỗ Quyên (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Thừa kế luôn là một trong những nội dung được rất nhiều người dân quan tâm. Trong đó, pháp luật cũng quy định rất rõ về các trường hợp sẽ không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại.

Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Giáo dục - 38 phút trước

GĐXH - Ngành Quản lý hàng hải đang trở thành một trong những ngành học 'hot' đối với sĩ tử 2006. Xem ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin về ngành học này.

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

Giáo dục - 50 phút trước

Dưới đây là 12 ngôi trường có điểm chuẩn năm 2023 cao nhất ở mỗi khu vực tuyển sinh của Hà Nội.

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Án ngữ cạnh đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quần thể di tích lịch sử văn hóa tâm linh đình Viết - phủ Viết (xã Yên Chính, huyện Ý Yên, Nam Định) là nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Hoàng hậu Dương Vân Nga còn lưu giữ được những dấu ấn lịch sử.

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trận lốc mạnh, diễn ra nhanh thổi bay mái tôn của điểm trường tiểu học lên cành cây, nhiều bản làng thiệt hại nặng nề.

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - "Sự việc được học sinh khác học lớp 7 dùng điện thoại quay lại toàn bộ" , mẹ nạn nhân cho hay.

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Góp ý cho dự thảo Luật BHXH sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng thời gian nghỉ thai sản của lao động nam cần được xem xét lại theo hướng tăng thêm. Nếu đề xuất được thông qua, lao động nam có thêm điều kiện chăm sóc vợ sau khi sinh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 20/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Giáo dục - 3 giờ trước

Hào hứng nói về lịch nghỉ cuối tuần cả nhà, chị Hường như bị dội gáo nước lạnh khi nhận được câu trả lời của cô con gái lớn: "Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi".

Top