Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 5/9: Hôm nay, ngày toàn dân đưa trẻ tới trường; Tài xế trần tình vụ thu cước taxi của khách nước ngoài cao gấp 10 lần

Thứ hai, 06:40 05/09/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc; Liên quan vụ du khách người Nhật Bản nghi bị tài xế taxi chặt chém giá gấp 10 lần, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết tài xế có liên quan đã đến trình bày sự việc.

Tin sáng 4/9: Bao giờ miền Bắc xuất hiện không khí lạnh?; cụ ông tại Trung tâm Bảo trợ xã hội bị cụ bà đánh nhập việnTin sáng 4/9: Bao giờ miền Bắc xuất hiện không khí lạnh?; cụ ông tại Trung tâm Bảo trợ xã hội bị cụ bà đánh nhập viện

GiadinhNet - Trong các tháng cuối năm, Trung Bộ và Nam Bộ nguy cơ cao xảy ra mưa lớn dồn dập, trong khi đó mùa đông ở miền Bắc dự báo đến sớm hơn; ngày 3/9, theo thông tin từ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, đơn vị này vừa xảy ra vụ việc cụ ông bị cụ bà đánh nhập viện.

Hôm nay (5/9), ngày toàn dân đưa trẻ tới trường

Tin sáng 5/9: Hôm nay, ngày toàn dân đưa trẻ tới trường;  - Ảnh 2.

Lễ khai giảng năm học 2022-2023 được tổ chức theo hướng gọn nhẹ, lấy học sinh là trung tâm. (Ảnh minh họa)

Ngày hôm nay (5/9), hàng triệu học sinh trên cả nước khai giảng bước vào năm học mới 2022 - 2023. Theo đó, lễ khai giảng năm học 2022-2023 được tổ chức theo hướng gọn nhẹ, lấy học sinh là trung tâm. 

Trước đó, ngày 5/8, Bộ GD&ĐT đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc.

Theo đó, thời gian tổ chức khai giảng là ngày 5/9. Học sinh tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Các cơ sở giáo dục sẽ kết thúc học kỳ I trước ngày 15/1/2023 và hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2023. Thời gian kết thúc năm học là trước ngày 31/5/2023.

Doanh nhân Cường Dona qua đời khi dự lễ hội sầu riêng Krông Pắc

Tin sáng 5/9: Hôm nay, ngày toàn dân đưa trẻ tới trường; doanh nhân Cường Dona qua đời khi dự lễ hội sầu riêng  - Ảnh 3.

Doanh nhân Nguyễn Phú Cường cùng các chuyên gia trao đổi với người dân, HTX, doanh nghiệp tại hội nghị.

Ngày 4/9, một lãnh đạo UBND huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) xác nhận với Tiền Phong, doanh nhân Nguyễn Phú Cường (SN 1960, quê Đồng Nai), Giám đốc Công ty phát triển công nghệ sinh học Dona Techno đã bị đột quỵ khi đang chia sẻ về hiệu quả kinh tế mà sầu riêng mang lại cho nông dân Tây Nguyên sáng 2/9. Mặc dù được ban tổ chức, mọi người nhanh chóng sơ cấp cứu và chuyển đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên nhưng ông đã qua đời lúc 11h30 cùng ngày.

Thanh niên vừa lái xe bằng chân vừa đánh đàn từng đi chữa bệnh tâm thần

Tin sáng 5/9: Hôm nay, ngày toàn dân đưa trẻ tới trường; danh tính thanh niên vừa lái xe bằng chân vừa đánh đàn - Ảnh 3.

Nam thanh niên lái xe bằng chân, vừa đi vừa đánh đàn.

Sáng 4/9, Công an TP Long Khánh (Đồng Nai) cho biết sau khi clip nam thanh niên lái xe máy bằng chân, vừa đi vừa đánh đàn tràn lan trên mạng, đơn vị đang phối hợp cùng Công an phường Suối Tre xác minh, truy tìm danh tính người này.

Theo thông tin trước đó vào chiều 3/9, trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn clip quay lại cảnh một thanh niên điều khiển xe máy bằng chân và tay ôm đàn guitar. Mặc dù đang đi với tốc độ khá nhanh nhưng nam thanh niên này vẫn bất chấp nguy hiểm, liên tục trình diễn, chơi đàn.

Qua quan sát, công an xác định đoạn đường thanh niên này di chuyển là quốc lộ 1A, đoạn thuộc phường Suối Tre, TP Long Khánh, Đồng Nai.

Từ hình ảnh trên clip, Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an TP Long Khánh, Công an phường Suối Tre truy tìm nam thanh niên trên. Mục đích để lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bước đầu công an xác định được nam thanh niên này tên Minh (chưa rõ nhân thân lai lịch cụ thể). Minh mồ côi bố mẹ từ nhỏ, xưa sống cùng bà ngoại nhưng hiện nay sống lang thang ở phường Suối Tre.

Gần đây, thấy Minh có biểu hiện tâm thần nên địa phương gửi đi chữa bệnh tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 2. Cách đây vài tháng, do bệnh tình thuyên giảm, Minh được xuất viện và về phường Suối Tre tiếp tục sống lang thang.

Lãnh đạo phường Suối Tre cho biết nếu lần này vẫn phát hiện Minh có biểu hiện tâm thần sẽ tiếp tục đưa đi chữa bệnh.

Biển người đổ về Đồ Sơn xem chọi trâu

Tin sáng 5/9: Hôm nay, ngày toàn dân đưa trẻ tới trường; doanh nhân Cường Dona qua đời khi dự lễ hội sầu riêng  - Ảnh 5.

Trâu số 08 của phường Bàng La lên ngôi vô địch.

7 giờ ngày 4-9, sân vận động Đồ Sơn (Hải Phòng) với sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi đã chật kín. Hàng vạn người dân địa phương cùng du khách khắp các tỉnh lân cận vào sân vận động xem hội.

Tại lễ hội lần này, Ban tổ chức bố trí nhiều vòng an ninh, dựng rào chắn ngăn cách đấu trường chọi trâu với khán đài nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình diễn ra lễ hội. Trong đấu trường, Ban tổ chức cũng bố trí khu vực thoát hiểm phòng gặp sự cố bất ngờ.

Ban tổ chức Lễ hội Chọi trâu đã bố trí khoảng 400 người từ các lực lượng công an, quân đội, biên phòng, bảo vệ chuyên nghiệp để đảm bảo an ninh trong và ngoài khu vực thi đấu. Công an mặc thường phục tuần tra để ngăn chặn, xử lý những trường hợp tổ chức, tham gia cá độ.

Đúng 8 giờ sáng, lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2022 bắt đầu. Sau hơn 3 giờ đua tranh, cuối cùng "ông trâu" số 08 của phường Bàng La đã lên ngôi vô địch. Đúng như mong đợi của khán giả, trận chung kết giữa trâu số 08 trâu số 02 của phường Hợp Đức diễn ra khá gay cấn, hấp dẫn. Phải mất hơn 5 phút, trâu số 08 mới khiến đối thủ bỏ chạy để lên ngôi quán quân.

Diễn biến mới vụ ô tô tông chết 2 vợ chồng

Tin sáng 5/9: Hôm nay, ngày toàn dân đưa trẻ tới trường; doanh nhân Cường Dona qua đời khi dự lễ hội sầu riêng  - Ảnh 6.

Hiện trường vụ tai nạn.

Liên quan vụ ô tô tông xe máy làm 2 người tử vong, 5 người bị thương, chiếc xe gây tai nạn được xác định đã chạy với tốc độ 96 km/h và bất chấp hiệu lệnh dừng xe của CSGT.

Theo đó, vào khoảng 14h48 ngày 3/9, tại Km 45+800, QL48A (thuộc địa phận xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), ôtô con BKS: 37A-391.70 do Dương Văn Thành (SN 1975, trú xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển chở trên xe 5 người, đã vi phạm chạy quá tốc độ quy định.

Chiếc xe này đã chạy với tốc độ 96 km/h, trong khi qua đoạn đường này tốc độ giới hạn chỉ là 50 km/h.

Đến khoảng 14h55, khi chiếc ôtô chạy tới Km41+100 thì bị tổ công tác số 3 của Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng CSGT mà cố tình lái xe bỏ chạy.

Tổ công tác đã thông báo ngay cho tổ 5 thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 và Công an TX Thái Hòa phối hợp kiểm tra, ngăn chặn, dừng xe để xử lý.

Sau khi bỏ chạy qua tổ CSGT số 3, đến khoảng 15h15, xe con này chạy đến Km39+900, QL48A thì tông phải xe máy do ông T.V.Q. (SN 1971) chở theo vợ là N.T.T. (SN 1980, cùng trú ở xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Vụ tai nạn khiến ông Q. tử vong tại chỗ, bà T. bị thương rất nặng được đưa đến bệnh viện cũng tử vong. Ngoài ra, 5 người ngồi trên ôtô cũng bị thương.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị đẩy bay hàng chục mét, phần đuôi ôtô lọt xuống rãnh giao thông, toàn bộ đầu xe bị biến dạng, nhiều mảnh vỡ bay tung tóe trên mặt đường.

Thu tiền taxi cao gấp 10 lần, tài xế trần tình 'do không biết tiếng'

Tin sáng 5/9: Hôm nay, ngày toàn dân đưa trẻ tới trường; danh tính thanh niên vừa lái xe bằng chân vừa đánh đàn - Ảnh 4.

Hình ảnh nhóm du khách Nhật và chiếc taxi. Ảnh: D.C.

Liên quan vụ du khách người Nhật Bản nghi bị tài xế taxi chặt chém giá gấp 10 lần, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết tài xế có liên quan đã đến trình bày sự việc vào chiều 3/9.

Người này là L.Đ.H. (sinh năm 1998, quê Hưng Yên). Theo tường trình, khoảng 18h ngày 31/8, lái xe L.Đ.H. chở khách từ phố Trần Quang Khải về một khách sạn trên phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Khi đến nơi, đồng hồ hiển thị số tiền cước là 42.000 đồng. Một du khách đưa 500.000 đồng để trả tiền dịch vụ. Tài xế sau đó trả lại cho vị khách này 100.000 đồng và tiếp tục tìm tiền để trả nốt thì nhóm du khách này xuống xe. Tài xế H. lý giải không biết ngoại ngữ để giao tiếp với nhóm khách nên không xuống xe để giải quyết và lái xe bỏ đi.

Tối cùng ngày, lái xe L.Đ.H. đã chủ động liên hệ với nhóm du khách trên để xin lỗi và hoàn trả lại số tiền thừa là 360.000 đồng. Nhóm du chấp nhận lời xin lỗi và nhận lại tiền.

Tại trụ sở công an, tài xế L.Đ.H. đã cam kết không tái phạm hành vi trên.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin tố tài xế taxi "ăn chặn" tiền của khách người Nhật Bản. Lái xe taxi bị tố lấy 420.000 đồng tiền cước taxi của 2 sinh viên người Nhật, trong khi đồng hồ chỉ hiển thị 42.000 đồng.

Mời độc giả theo video trên giadinh.net.vn

Cô gái Dao nhận học bổng 1,2 tỷ đồng của Đức

 

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 2 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 9 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 1 ngày trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Top