Tin sáng 2/10: Cháu nội Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận giải thưởng 'Sinh viên xuất sắc nhất và có ảnh hưởng'; Dự báo tác động của không khí lạnh đối với miền Bắc

Thứ tư, 07:01 02/10/2024 | Thời sự

GĐXH - Võ Trường Giang - cháu nội Đại tướng Võ Nguyên Giáp vinh dự nhận giải thưởng "Sinh viên xuất sắc và có ảnh hưởng năm 2024" do Đại học La Trobe trao tặng; Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ, nhiều nơi có mưa to, nền nhiệt giảm.

Cháu nội Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận giải thưởng 'Sinh viên xuất sắc nhất và có ảnh hưởng'

Tin sáng 2/10: Cháu nội Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận giải thưởng 'Sinh viên xuất sắc nhất và có ảnh hưởng'; Dự báo tác động của không khí lạnh đối với miền Bắc- Ảnh 1.

Em Võ Trường Giang là một trong hai thủ khoa đầu vào của Đại học Úc.

Theo Gia đình Việt Nam, em Võ Trường Giang cũng từng là một trong hai sinh viên xuất sắc đạt thủ khoa đầu vào của Trường Đại học La Trobe (Úc).

Trước khi đạt thành tích đáng ngưỡng mộ đó, Giang đã có 3 năm học THPT với những kết quả đáng nể, em đạt thành tích học tập xuất sắc kỳ THPT, Ielts "cán mốc" 8.0 điểm.

Hiện nay, Giang đang là sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Tài chính và Quản lý thuộc chương trình cử nhân Quốc tế liên kết giữa Trường Đại học La Trobe (Úc) và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đại diện nhà trường cho biết, trong quá trình học tập tại đây, Giang là một trong những sinh viên thông minh, đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Suốt hai năm học vừa qua Giang đều đạt thành tích xuất sắc các môn học, được nhận giấy khen từ Đại học La Trobe; đạt học bổng Ngân hàng Keb Ha Na Hàn Quốc; đạt Giải thưởng "Sinh viên tiêu biểu" năm học 2024, là Bí thư chi đoàn năng nổ, được cán bạn trong lớp tín nhiệm bầu làm lớp trưởng. Ngoài việc học, em cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động, chương trình do nhà trường tổ chức.

Được biết, Võ Trường Giang là cháu nội Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mới đây nhất em cũng vinh dự nhận giải thưởng "Sinh viên xuất sắc và có ảnh hưởng năm 2024" do Đại học La Trobe trao tặng.

Thành lập năm 1964, Trường Đại học La Trobe là một trong những trường đại học nổi tiếng tại Úc. Đặc biệt, đây là trường đại học duy nhất của Úc nằm trong top 10 trường đại học tốt nhất trong lĩnh vực đào tạo Công nghệ phần mềm và Khoa học máy tính (theo Tạp chí thế giới Journal of Systems and Software).

Làng Nủ bị chia cắt do mưa lớn

Tin sáng 2/10: Cháu nội Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận giải thưởng 'Sinh viên xuất sắc nhất và có ảnh hưởng'; Dự báo tác động của không khí lạnh đối với miền Bắc- Ảnh 2.

Nước suối đổ về thôn Làng Nủ ngày 1/10. Ảnh: V.T.T

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa và mưa to. Một số địa phương trong tỉnh tiếp tục xảy ra lũ quét trên các sông, suối. Sạt lở đất ở một số tuyến đường gây ách tắc giao thông.

Tại huyện Bảo Yên, sạt lở lớn đoạn km79, quốc lộ 279 thuộc địa phận thôn Bản Bông 3, xã Bảo Hà diễn ra rất phức tạp. Bùn, đất từ trên sườn núi chảy xuống lòng đường ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân.

Tại km78, đất đá sạt lở với lượng lớn đã lấp lòng đường khiến giao thông qua đây bị chia cắt. Hiện đơn vị bảo trì đường bộ đang đưa máy móc đến các điểm sạt lở để dọn đường và khắc phục hư hỏng.

Bí thư Đảng uỷ xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên) Vũ Thị Tư cho biết, 3 ngày qua, trên địa bàn xã mưa lớn kéo dài. Đặc biệt, tại thôn Làng Nủ nước suối đổ về rất lớn, tuyến đường chính vào nhà văn hoá đã bị cô lập.

Theo bà Tư, khu vực tái định cư Làng Nủ hiện nay đã hoàn tất các thủ tục về bàn giao, đền bù cho các hộ dân tại khu vực đồi Sim. Đơn vị thi công đang nỗ lực tập trung nhân lực và máy móc san gạt, tạo mặt bằng sẵn sàng cho việc xây dựng các căn nhà cho người dân. Tuy nhiên, mưa lớn khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn.

Lý do cầu phao Phong Châu tạm dừng hoạt động

Tin sáng 2/10: Cháu nội Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận giải thưởng 'Sinh viên xuất sắc nhất và có ảnh hưởng'; Dự báo tác động của không khí lạnh đối với miền Bắc- Ảnh 3.

Lượng rác, cây ùn trôi từ phía thượng nguồn vào sáng nay gây áp lực lên cầu phao. Ảnh: Đức Hoàng

Khoảng 18h chiều tối 1/10, cầu phao Phong Châu phải tạm dừng hoạt động do nước sông Hồng lên cao, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Được biết, lực lượng chức năng đã tạm thời cấm đường, không cho các phương tiện xuống cầu phao. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mực nước sông Hồng dâng cao, nhiều cây cối, vật cản trôi mắc vào cầu phao, gây áp lực quá mức cho cầu. Việc đóng cầu phao Phong Châu là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho đến khi có thông báo mới.

Cầu phao Phong Châu được lắp đặt và neo giữ để phục vụ việc đi lại của người dân trong điều kiện lưu tốc dòng chảy từ 2,2m/s trở xuống. Tuy nhiên, do mưa lớn nên nước từ thượng nguồn dồn về khiến mực nước và lưu tốc dòng chảy của sông Hồng tiếp tục lên cao, gây mất an toàn cho cầu phao.

Cầu phao Phong Châu được quân đội lắp đặt và hoàn thiện đưa vào sử dụng từ sáng 30/9 với cơ chế đóng/mở từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày theo điều tiết của lực lượng chức năng, bao gồm cả công binh.

Điều tra vụ bé 6 tuổi nghi bị bạo hành phải nhập viện cấp cứu

Tin sáng 2/10: Cháu nội Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận giải thưởng 'Sinh viên xuất sắc nhất và có ảnh hưởng'; Dự báo tác động của không khí lạnh đối với miền Bắc- Ảnh 4.

Bé K bị bỏng cấp độ 2 đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Theo VTC News, Công an Phường 16 (Quận 8, TP.HCM) đã tiếp nhận đơn của chị N.T.V tố cáo anh N.Q.T (24 tuổi, cư trú tại Phường 16, Quận 8) bạo hành con mình là bé N.T.K (6 tuổi).

Theo lời kể của chị V, sáng 28/9, một người đàn ông sống gần phòng trọ của anh T đã ghé qua và phát hiện bé K bị bỏng nặng, bị nhốt bên trong nhà. Ngay sau đó, người này đã đến Công an Phường 16 để yêu cầu sự hỗ trợ.

Chị V cho biết thêm, sau khi làm việc với công an, T cùng một người phụ nữ khác đã được cho về nhưng hiện cả hai người này đã rời khỏi nơi cư trú.

"Tôi đã nộp đơn tố cáo và mong muốn hành động của T phải bị xử lý theo đúng pháp luật", chị V bày tỏ.

Theo chia sẻ của V, chị này và T sống cùng với nhau một thời gian, sinh ra bé N.T.K. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, hai người không đăng ký kết hôn và hiện đã chia tay.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh và xử lý.

Dự báo tác động của không khí lạnh đối với miền Bắc

Tin sáng 2/10: Cháu nội Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận giải thưởng 'Sinh viên xuất sắc nhất và có ảnh hưởng'; Dự báo tác động của không khí lạnh đối với miền Bắc- Ảnh 5.

Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tràn về miền Bắc se lạnh, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (1/10), khu vực Tây Bắc, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa cục bộ có nơi trên 120mm như: Mỏ Vàng (Yên Bái) 170,8mm, Bảo Hà (Lào Cai) 122,4mm, Quy Kỳ (Thái Nguyên) 145,1mm…

Dự báo bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát; đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ; ở Nghệ An-Hà Tĩnh nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ.

Từ đêm 1/10 đến ngày 2/10, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (lớn hơn 100mm/6h). Từ đêm 2/10 mưa lớn giảm dần.

Ngoài ra, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định và Tây Nguyên chiều và đêm 2/10, dự báo có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 - 30mm, có nơi trên 100mm

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Mưa lớn cục bộ cường suất lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

L.Vũ (th)
Ý kiến của bạn
Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia: Bão số 1 Maysak di chuyển chậm, quỹ đạo còn thay đổi

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia: Bão số 1 Maysak di chuyển chậm, quỹ đạo còn thay đổi

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Sáng sớm ngày 3/7/2026, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa đã chính thức mạnh lên thành bão số 01 năm 2026, có tên quốc tế là MAYSAK. Cơ quan khí tượng quốc gia đưa ra cảnh báo khẩn cấp về diễn biến phức tạp và các kịch bản tác động của cơn bão này đến khu vực Vịnh Bắc Bộ và đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ.

Tin bão mới nhất: Bão số 1 mạnh cấp 11, dự báo vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam

Tin bão mới nhất: Bão số 1 mạnh cấp 11, dự báo vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 1 giật cấp 11 đang hướng về khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm nay khu vực đông Bắc Bộ và Thanh Hóa bắt đầu có mưa lớn.

Sau điều chỉnh, người dân lưu thông trên tuyến đường Giáp Nhất – Nguyễn Trãi như thế nào để tiết kiệm thời gian?

Sau điều chỉnh, người dân lưu thông trên tuyến đường Giáp Nhất – Nguyễn Trãi như thế nào để tiết kiệm thời gian?

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Tuyến phố Giáp Nhất chính thức được khôi phục tổ chức giao thông hai chiều sau khi hoàn thành công trình sửa chữa hệ thống thoát nước trên đường Nguyễn Trãi (đoạn từ ngã ba Cự Lộc đến sông Tô Lịch). Như vậy, người dân đã có thể lưu thông từ Nguyễn Trãi hướng vào Giáp Nhất và ngược lại.

Người dân cần lưu ý điều này để được miễn phí vé xe buýt trong Vành đai 1

Người dân cần lưu ý điều này để được miễn phí vé xe buýt trong Vành đai 1

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội miễn phí vé xe buýt đối với phần hành trình nằm trong phạm vi Vành đai 1. Tuy nhiên, để được hưởng chính sách này, hành khách cần thực hiện đúng quy trình sử dụng vé điện tử. Dưới đây là những lưu ý quan trọng người dân không nên bỏ qua khi đi xe buýt.

Từ ngày 15/8, lỗi không trang bị ghế trẻ em trên ô tô chỉ bị phạt cảnh cáo: Hiểu thế nào cho đúng?

Từ ngày 15/8, lỗi không trang bị ghế trẻ em trên ô tô chỉ bị phạt cảnh cáo: Hiểu thế nào cho đúng?

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Quy định bắt buộc trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em khi đi xe ô tô chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm giảm thiểu thương vong cho trẻ nhỏ trong các vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, việc áp dụng chế tài xử phạt đối với quy định này đang có những điều chỉnh đáng chú ý từ cơ quan quản lý.

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng của bão, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng của bão, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện đợt mưa lớn từ đêm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Tổng lượng mưa có nơi lên tới 350mm.

Tin sáng 3/7: Những khu vực nguy cơ mưa lớn do ảnh hưởng bão số 1; Trốn tránh phạt nguội, người vi phạm có thể chịu nhiều chế tài

Tin sáng 3/7: Những khu vực nguy cơ mưa lớn do ảnh hưởng bão số 1; Trốn tránh phạt nguội, người vi phạm có thể chịu nhiều chế tài

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 1, từ đêm 3/7, một số khu vực có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng; Sau khi có quyết định xử phạt, người vi phạm phải thực hiện nghĩa vụ đóng phạt đúng thời hạn...

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.