Tin tối 18/11: Từ 1/1/2025, chưa nộp phạt vi phạm giao thông có được cấp, đổi GPLX? tin mới vụ 'cơm giáo viên chỉ có 2 miếng chả'
GĐXH - Từ 1/1/2025, sẽ không cấp, đổi, cấp lại GPLX đối với người vi phạm giao thông chưa nộp phạt; Trường mầm non Ánh Dương (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có hiệu trưởng mới sau vụ 'cơm giáo viên chỉ có 2 miếng chả'.
Từ 1/1/2025, người chưa nộp phạt vi phạm giao thông sẽ không được cấp, đổi giấy phép lái xe

Người vi phạm giao thông chưa nộp phạt sẽ không được cấp đổi GPLX từ 1/1/2025. Ảnh minh họa: TL
Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 ngày 27/6/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.
Đáng chú ý, tại Điều 43 và Điều 62 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định rõ về trách nhiệm của cơ sở đăng kiểm, chủ xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và người điều khiển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; việc cấp, đổi, cấp lại và thu hồi giấy phép lái xe.
Trong đó, tại Điểm d, Khoản 2, Điều 43 quy định tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ mà chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì chưa được giải quyết việc đăng ký, đăng kiểm phương tiện vi phạm.
Ngoài ra, tại Khoản 4, Điều 62 quy định: chưa cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe đối với người vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ khi người đó chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Như vậy, từ ngày 1/1/2025, đối với người vi phạm chưa nộp phạt giao thông sẽ không được cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe; phương tiện vi phạm chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Cầu Phong Châu mới được đầu tư xây dựng với quy mô 4 làn xe cơ giới

Bộ GTVT vừa có yêu cầu đẩy nhanh tiến trình đầu tư xây dựng cầu Phong Châu.
Theo VietnamNet, Bộ GTVT vừa có yêu cầu đẩy nhanh tiến trình đầu tư xây dựng cầu Phong Châu trên Quốc lộ 32C (tỉnh Phú Thọ), đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.
Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long với vai trò chủ đầu tư cần tập trung triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện dự án theo Lệnh khẩn cấp với tiến độ hoàn thành năm 2025 (có xét đến điều kiện thời tiết bất lợi và mùa lũ năm 2025), báo cáo bộ để theo dõi, chỉ đạo thực hiện.
Ban Quản lý dự án Thăng Long chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ phương án thiết kế cầu Phong Châu (các phương án vị trí cầu, kết cấu cầu, khái toán kinh phí, phân tích, so sánh, luận chứng kinh tế - kỹ thuật…).
Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế, các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng các phương án vị trí cầu theo hướng cầu mới đi trùng tim cầu cũ để hạn chế tối đa giải phóng mặt bằng, hạn chế bổ sung kết nối đường hai đầu cầu; phân tích, so sánh lựa chọn phương tối ưu; thống nhất với địa phương và các đơn vị liên quan làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.
Về sơ đồ cầu nhịp chính, trên cơ sở số liệu khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, hiện trạng cầu cũ, tĩnh không thông thuyền, vị trí khoang thông thuyền, tình hình xói lở bờ sông, biến đổi dòng chảy; kết quả tính toán thủy văn, thủy lực, xói chung, xói cục bộ; vị trí mố, trụ cầu cũ, điều kiện thi công vượt lũ năm 2025... chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế phân tích, so sánh, nghiên cứu kỹ lưỡng lựa chọn sơ đồ nhịp cầu chính phù hợp, đảm bảo kinh tế-kỹ thuật, ổn định công trình lâu dài.
Về quy mô xây dựng, cầu Phong Châu mới thiết kế phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, bề rộng cầu phù hợp quy mô 4 làn xe cơ giới.
Theo kế hoạch, đến giữa tháng 11/2024, phương án đầu tư cầu Phong Châu mới sẽ được lấy ý kiến các đơn vị chuyên môn, sau đó được phê duyệt đầu tư và khởi công trong tháng 12 năm nay.
Dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới với chí phí xây dựng khoảng 800 tỷ đồng, từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2024.
Hà Nội có mưa dông

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội có mưa dông từ chiều nay.
Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết cho thấy, một số ổ mây đối lưu đang hình thành trên khu vực quận Hà Đông. Ngoài ra, một vùng mây đối lưu từ phía đông đang di chuyển vào sâu trong đất liền và bắt đầu ảnh hưởng tới các huyện phía nam như Phú Xuyên, Ứng Hoà, Mỹ Đức.
Trong khoảng thời gian từ 30 phút đến 4 giờ tới, khu vực các quận Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Đống Đa, Hai Bà Trưng có mưa, mưa rào và có thể có dông. Vùng mưa dông sau đó tiếp tục lan sang các quận khác thuộc trung tâm thành phố. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Theo dự báo thời tiết, trước khi đón đợt không khí lạnh mới Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết nắng khô, với nhiệt độ cao nhất 32-33 độ.
Trời nắng, độ ẩm thấp, bụi mịn phát tán khiến tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài nhiều ngày nay ở Thủ đô.
Không khí lạnh tràn về và có mưa sẽ khiến nền nhiệt Thủ đô và các khu vực ở Bắc Bộ giảm, thời tiết dễ chịu hơn.
Bé trai 2 tuổi phải lọc máu liên tục vì được tưa lưỡi bằng thuốc cam

Tưa lưỡi bằng thuốc cam bé trai 2 tuổi phải lọc máu liên tục.
Theo VTV News, một bé trai gần 2 tuổi phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, vật vã, kích thích, sốt cao, tinh thần lơ mơ, không tỉnh táo.
Sau khi được các bác sĩ tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) thăm khám và khai thác tiền sử, gia đình cho biết: Bé bị nấm miệng nên đã mua thuốc cam để đánh tưa lưỡi trong suốt 7 ngày.
Kết quả, bé xuất hiện các biến chứng nghiêm trọng bao gồm sốc nhiễm khuẩn, rối loạn chuyển hóa nặng và phải cấp cứu khẩn cấp.
Bé được sơ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, đặt ống nội khí quản, thở máy và chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.
Tại đây, bé tiếp tục được thở máy, lọc máu nhưng tình trạng vẫn rất nguy kịch.
Sở Giáo dục Hà Nội không tổ chức tiếp khách, nhận hoa quà ngày 20/11

Ảnh minh họa: TL
Theo VietnamNet, để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, một số tỉnh, thành như Hà Nội, Đồng Nai... đã thông báo không đón, tiếp khách và nhận hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Nhiều năm nay, Sở GD-ĐT Hà Nội đều có thông báo không tổ chức tiếp khách và nhận hoa chúc mừng nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhằm thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Tại Đồng Nai, Sở GD-ĐT Đồng Nai cũng thông báo tới các đơn vị giáo dục trên địa bàn về việc không tổ chức tiếp khách, nhận hoa, quà chúc mừng nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Bà Trương Thị Kim Huệ, Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Nai cho biết, đơn vị đã thực hiện việc này nhiều năm qua với mong muốn lan tỏa tinh thần tiết kiệm đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiết kiệm.
Trường Mầm non 14 (quận Tân Bình, TPHCM) cũng gây bất ngờ với lời ngỏ đặc biệt từ hiệu trưởng nhân ngày 20/11.
Trong thư, bà Huỳnh Thị Phương Thảo - Hiệu trưởng nhà trường, thông báo không nhận hoa hay quà từ phụ huynh, chỉ mong nhận "phiếu khảo sát ý kiến" để cải thiện chất lượng giáo dục và tăng cường sự kết nối giữa nhà trường và phụ huynh.
Nhiều người đánh giá đây là một hành động thiết thực, đầy nhân văn trong bối cảnh kinh tế khó khăn.
Tin mới vụ 'cơm giáo viên chỉ có 2 miếng chả'

Phần cơm 30.000 đồng của giáo viên Trường mầm non Ánh Dương.
Theo TPO, UBND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) quyết định điều động bà Nguyễn Thị Thu Hằng (Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Đào) làm Hiệu trưởng Trường mầm non Ánh Dương - nơi dính nhiều lùm xùm trong thời gian qua.
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng thay thế bà Phan Thị Hán Huệ (Hiệu trưởng Trường mầm non Ánh Dương).
Hôm 6/11, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức đã ký quyết định số 5369/QĐ-UBND về việc giải quyết cho bà Phan Thị Hán Huệ - Hiệu trưởng Trường mầm non Ánh Dương (thị trấn Ngãi Giao) thôi việc. Trường mầm non Ánh Dương là nơi dính nhiều lùm xùm trong thời gian qua, liên quan đến vụ cơm giáo viên chỉ có 2 miếng chả.
Theo quyết định, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức giải quyết cho bà Huệ (sinh ngày 10/10/1977) được thôi việc kể từ ngày 6/11/2024 theo nguyện vọng cá nhân. Bà Huệ được hưởng chế độ thôi việc theo quy định hiện hành.

Đi xe bán tải vào lòng hồ cạn, vợ chồng tài xế bị đuối nước tử vong
Thời sự - 1 giờ trướcGiữa đêm tối, chiếc xe bán tải chở 4 người đi vào khu vực lòng hồ Bến Châu khu Phú Ninh, phường Bình Khê (tỉnh Quảng Ninh) thì bị ngập nước

Người đàn ông bị nước cuốn trôi ở Đà Nẵng sau mưa lớn
Thời sự - 3 giờ trướcSau cơn mưa lớn, một người đàn ông tại Đà Nẵng đã bị nước cuốn trôi. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt cứu nạn.

Thông tin chi tiết lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Hà Nội vừa công bố kế hoạch tổ chức lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn sau ít ngày nắng nóng
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Từ đêm 9/7, miền Bắc có thể đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Tin sáng 6/7: Sổ BHXH sắp thay đổi thế nào; Dự báo tình hình nắng nóng ở miền Bắc
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Sổ BHXH bản điện tử sẽ được cấp chậm nhất từ ngày 1/1/2026, có giá trị pháp lý như bản giấy; Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa sau những giờ nắng mạnh tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan ở Bắc Bộ...

Cận cảnh sân vận động quy mô 'khủng' ở Thái Nguyên sắp hoàn thiện
Thời sự - 21 giờ trướcGĐXH - Sau 3 năm thi công, dự án sân vận động Thái Nguyên có tổng mức đầu tư hơn 535 tỷ đồng, với diện tích lên tới trên 15ha, sức chứa 22.000 chỗ ngồi đã hiện hình hài và được trồng cỏ nhìn đẹp mắt.

Hướng dẫn mới về chế độ ốm đau, hưu trí trong BHXH bắt buộc
Thời sự - 23 giờ trướcThông tư 12/2025 của Bộ Nội vụ chính thức có hiệu lực từ 1/7, hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 liên quan đến BHXH bắt buộc.

Thông tin mới nhất về cơn bão số 2 trong 24 giờ tới
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 có khả năng mạnh thêm hai cấp lên cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 13.

Bộ máy chính quyền 2 cấp ở Thái Nguyên bắt đầu vận hành trơn tru, hiệu quả
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã sau hợp nhất tại tỉnh Thái Nguyên đã bước đầu vận hành thông suốt, đảm bảo phục vụ người dân chu đáo, hiệu quả.

Sổ đỏ được cấp tại xã, phường từ 1/7/2025: Người dân được lợi gì và cần biết ngay điều gì?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Từ 1/7/2025, 14 thủ tục đất đai, trong đó có đăng ký, cấp sổ đỏ lần đầu, đính chính, thu hồi và cấp lại sổ... sẽ được giải quyết tại xã, phường. Đây được xem là bước "đột phá" mới giúp rút ngắn thời gian, bãi bỏ thủ tục phiền hà và đảm bảo giá trị pháp lý cho giấy tờ cũ.

Vụ áp thuế gần 4,5 tỷ cho 300m² đất vườn: Vì sao hồ sơ bị xử lý chậm?
Thời sựGĐXH - Sự việc một hộ dân ở Nghệ An bị tính thuế gần 4,5 tỷ đồng khi chuyển đổi 300m² đất vườn sang đất ở đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh này vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh, lý giải nguyên nhân và những vướng mắc liên quan đến bảng giá đất mới và quá trình xử lý hồ sơ.