Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin tối 8/12: Bị lừa cài app đóng tiền điện, người dân mất sạch hàng trăm triệu; Những nhóm đối tượng nào được hỗ trợ mức đóng BHYT từ 1/7/2025?

Chủ nhật, 19:14 08/12/2024 | Xã hội

GĐXH - Trong vòng một tháng, có hàng trăm người dân tại miền Trung gọi điện phản ánh tình trạng giả danh nhân viên điện lực. Nhiều người đã mất sạch hàng trăm triệu đồng trong tài khoản bởi chiêu lừa cài app đóng tiền điện. Đây là một trong những thông tin quan trọng trong bản tin tối nay (8/12).

Bị lừa cài app đóng tiền điện, người dân mất sạch hàng trăm triệu

Ngày 7/12, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) xác nhận thời gian gần đây, nhiều người dân đã bị mất tiền do bị lừa cài App (ứng dụng) điện lực giả để thanh toán tiền điện. Tiền Phong online đưa tin.

Cụ thể, vào sáng 24/11, anh T.S., (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng ) tá hỏa phát hiện toàn bộ số tiền trên 230 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của mình bị mất sạch chỉ sau vài thao tác khai báo đơn giản. Anh S. cho biết, vào cuối tuần, trong lúc đang bận giải quyết công việc, anh nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là nhân viên điện lực, yêu cầu thanh toán tiền điện tháng 10.

Do anh S. chưa thanh toán tiền điện, đối tượng này đã gợi ý anh kết bạn qua Zalo và gửi đường link cài app điện lực giả để thanh toán. Tin lời, anh S. cài app và nhập thông tin tài khoản ngân hàng của mình vào. Ngay sau khi hoàn tất khai báo, toàn bộ số tiền trong tài khoản của anh đã bị mất.

Tiếp đó, vào chiều 27/11/2024, chị M.T. (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam ) cũng nhận được cuộc gọi từ kẻ giả danh nhân viên điện lực , yêu cầu tải app điện lực mới để theo dõi và thanh toán tiền điện. Sau khi tải ứng dụng và nhập thông tin tài khoản ngân hàng, chị phát hiện tiền trong tài khoản đã mất sạch.

Khi chị gọi đến tổng đài Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung để đề nghị hỗ trợ thông tin, nhân viên tổng đài cảnh báo đây là cuộc gọi giả mạo và tình trạng lừa đảo đang diễn ra phổ biến.

Trước đó vào ngày 10 và 13/11, tại Đắk Lắk cũng xảy ra 2 trường hợp tương tự, trong đó một khách hàng bị mất 341 triệu đồng sau khi làm theo yêu cầu của kẻ giả danh nhân viên điện lực. Chị A. ở thị trấn Ea Drăng (huyện Ea H’leo) nhận cuộc gọi yêu cầu thanh toán tiền điện và kết bạn qua Zalo. Sau khi tải app giống như giao diện của app EVNNPC và làm theo hướng dẫn, chị phát hiện tài khoản của mình bị rút 341 triệu đồng.

Một trường hợp khác tại thôn 7, xã Cư Ni, (huyện Ea Kar) cũng bị mất hơn 23 triệu đồng do thủ đoạn lừa đảo tương tự.

Tin tối 8/12: Bị lừa cài app đóng tiền điện, người dân mất sạch hàng trăm triệu; Những nhóm đối tượng nào được hỗ trợ mức đóng BHYT từ 1/7/2025?- Ảnh 1.

Tổng công ty Điện lực miền Trung khuyến cáo người dân cảnh giác trước những cuộc gọi yêu cầu thanh toán tiền điện.

Ông Lê Văn Tường - Giám đốc Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung cho biết, chỉ trong tháng 11, đã có tới 254 cuộc gọi từ khách hàng ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên gọi đến tổng đài 19001909 phản ánh về tình trạng giả danh nhân viên điện lực. Các đối tượng này thường yêu cầu khách hàng làm theo các bước như tải app giả mạo, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của chúng…

Ông Tường khuyến cáo, khách hàng sử dụng điện tại miền Trung - Tây Nguyên cần chỉ tải app EVNCPC CSKH từ Google Play (hệ điều hành Android) hoặc App Store (hệ điều hành iOS) theo hướng dẫn tại https://cskh.cpc.vn/cham-soc-khach-hang. EVNCPC cũng khuyến nghị khách hàng cảnh giác tuyệt đối và không đăng nhập vào các đường link và app giả mạo qua điện thoại hay các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook.

Đặc biệt, khách hàng tuyệt đối không nên thanh toán tiền điện qua tài khoản ngân hàng cá nhân hoặc tài khoản của doanh nghiệp khi chưa được xác minh. Nếu nhận được cuộc gọi nghi ngờ là mạo danh nhân viên điện lực, khách hàng gọi ngay tới Tổng đài Chăm sóc khách hàng EVNCPC qua số 19001909 để được hỗ trợ kịp thời.

Những nhóm đối tượng nào được hỗ trợ mức đóng BHYT từ 1/7/2025?

Theo Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT năm 2024, có 9 nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT từ ngày 1/7/2025. Cũng từ thời điểm này, người mắc bệnh hiếm, hiểm nghèo... được BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh khi khám bệnh vượt tuyến... Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Tại khoản 4, Điều 12 của Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT năm 2024 , số 51/2024/QH15 vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025, nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT bao gồm:

  • Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;
  • Học sinh, sinh viên;
  • Người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;
  • Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật;
  • Nhân viên y tế thôn, bản; cô đỡ thôn, bản;
  • Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật;
  • Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã được xác định không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT theo quy định của Chính phủ;
  • Người được tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú theo quy định của Luật Di sản văn hóa;
  • Nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người.
Tin tối 8/12: Bị lừa cài app đóng tiền điện, người dân mất sạch hàng trăm triệu; Những nhóm đối tượng nào được hỗ trợ mức đóng BHYT từ 1/7/2025?- Ảnh 2.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT năm 2024, có 9 nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT từ ngày 1/7/2025.

Như vậy Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT năm 2024 đã bổ sung thêm 04 trường hợp được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT bao gồm:

  • Nhân viên y tế thôn, bản; cô đỡ thôn, bản;
  • Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật;
  • Người được tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú.
  • Nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người 2011.

Căn cứ theo khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT năm 2024, mức đóng hằng tháng của nhóm đối tượng được hỗ trợ mức đóng tối đa bằng 6% mức tham chiếu do đối tượng tự đóng và được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng.

Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT cũng nêu rõ: Người thuộc nhiều đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT quy định tại khoản 4 Điều 12 của Luật này. được lựa chọn tham gia theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất.

Cũng theo Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT năm 2024, nhóm tự đóng BHYT bao gồm:

  • Người thuộc hộ gia đình tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình;
  • Người sinh sống và làm việc, người được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo;
  • Người lao động trong thời gian nghỉ không hưởng lương hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động;
  • Và những người không thuộc 3 trường hợp quy định kể trên.

Thêm một bệnh viện của Hà Nội ghi danh trên bản đồ ghép tạng, 4 bệnh nhân được hồi sinh

Sau tai nạn ngã cầu thang, người đàn ông 42 tuổi rơi vào tình trạng chết não, gia đình anh đã nén đau thương, đồng ý hiến tạng để mang lại hy vọng sống mới cho nhiều cuộc đời khác. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Tin tối 8/12: Bị lừa cài app đóng tiền điện, người dân mất sạch hàng trăm triệu; Những nhóm đối tượng nào được hỗ trợ mức đóng BHYT từ 1/7/2025?- Ảnh 3.

Các bước phẫu thuật lấy tạng tại Bệnh viện Thanh Nhàn được tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật vô cùng nghiêm ngặt

Ngày 7/12, Bệnh viện Thanh Nhàn lần đầu tiên thực hiện ca lấy tạng từ người hiến sau khi chết não.

Trước đó, ngày 3/12, Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận một bệnh nhân nam 42 tuổi, được chuyển đến từ Bệnh viện Bạch Mai, trong tình trạng nguy kịch, bị đa chấn thương và chấn thương sọ não nặng sau tai nạn ngã cầu thang tại nhà.

Mặc dù đã được các y bác sĩ cấp cứu và thực hiện những biện pháp hồi sức chuyên sâu nhưng tình trạng của bệnh nhân vẫn không khả quan.

Trong thời điểm đối mặt với nỗi đau mất mát, với tấm lòng nhân đạo "cho đi là còn mãi", gia đình người nhà bệnh nhân đã đồng ý hiến tạng để cứu sống những người khác.

PGS.TS Đào Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, tổ công tác xã hội của 2 bệnh viện là Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Thanh Nhàn đã phối hợp động viên, giải thích cho người nhà bệnh nhân và được người nhà của bệnh nhân đồng ý hiến tạng. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa để có thể mang lại cuộc sống cho rất nhiều người.

Ngay lập tức, Bệnh viện Thanh Nhàn với sự đồng hành của Bệnh viện Việt Đức đã xây dựng kế hoạch lấy - ghép đa mô, tạng bảo đảm an toàn, chặt chẽ, khoa học, tuân thủ đúng các quy chuẩn chuyên môn và quy định của pháp luật.

Sáng 7/12, ca phẫu thuật lấy tạng được tiến hành tại Bệnh viện Thanh Nhàn, với sự phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện và Trung tâm Ghép tạng (Bệnh viện Việt Đức). Tim, gan và thận của người hiến được lấy thành công, sau đó được chuyển ngay tới Bệnh viện Việt Đức để ghép cho các bệnh nhân.

Đến 16h chiều cùng ngày, 4 bệnh nhân đã được ghép tạng thành công tại Bệnh viện Việt Đức, gồm: 1 ca ghép tim, 1 ca ghép gan và 2 ca ghép thận.

Trước đó, vào tháng 8/2024, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã tiến hành lấy và ghép tạng từ bệnh nhân chết não hiến tặng.

Đến tháng 9/2024, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thực hiện thành công ca ghép thận cùng huyết thống đầu tiên, đánh dấu bước ngoặt mới

Như vậy, hiện Hà Nội đã có 3 bệnh viện ghi danh trên bản đồ ghép tạng của Việt Nam.

Bị chó nhà cắn, bé gái 4 tuổi tử vong, 10 người trong gia đình bị phơi nhiễm bệnh dại

Một bé gái ở Gia Lai mắc bệnh dại tử vong sau 24 ngày bị chó nhà nuôi cắn, 10 người khác bị phơi nhiễm phải đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại. Báo Người Lao Động đưa tin.

Ngày 8/12, gia đình đã tổ chức mai táng cho bé gái P.C (4 tuổi, trú làng Thung, xã Ia Kly, huyện Chư Prông) bị tử vong do bệnh dại sau 24 ngày bị chó cắn.

Vào ngày 10/11, cháu P.C bị chó nhà nuôi cắn vào tay. Đây là con chó mới được gia đình nuôi dưỡng. Sau khi bị chó cắn, gia đình không đưa cháu P.C đến các cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm huyết thanh kháng dại và vắc-xin dại.

Tin tối 8/12: Bị lừa cài app đóng tiền điện, người dân mất sạch hàng trăm triệu; Những nhóm đối tượng nào được hỗ trợ mức đóng BHYT từ 1/7/2025?- Ảnh 4.

Cơ quan chức năng tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo

Ba ngày sau, cháu P.C tiếp tục bị con chó trên cắn vào đầu gây xước da, không chảy máu. Ngoài cháu P.C, con chó trên cũng cắn 10 người khác trong nhà và hàng xóm. Tất cả những người bị cắn đều không khai báo y tế, xử lý vết thương.

Sau 24 ngày bị chó nhà cắn, cháu P.C có các triệu chứng sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, nôn ói khan, co giật nên gia đình đưa đến bệnh viện rồi tử vong sau đó. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán cháu P.C bị mắc bệnh dại lên cơn.

Sau khi nắm bắt vụ việc, cơ quan chức năng của huyện Chư Prông đã thống kê các trường hợp bị chó cắn và những người tiếp xúc gần với ca bệnh để có hướng điều trị. Qua đó, lập danh sách 10 trường hợp phơi nhiễm cao để đi tiêm phòng vắc-xin bệnh dại.

Trong năm 2024, tỉnh Gia Lai là địa phương có số người chết do bệnh dại cao trong cả nước. Các trường hợp tử vong đều có tiền sử bị chó, mèo cào, cắn nhưng không đi điều trị dự phòng hoặc điều trị không đủ liệu trình.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các địa phương khẩn trương bố trí nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong quản lý và tiêm vắc-xin phòng-chống bệnh dại cho chó, mèo nuôi; hướng dẫn người bị chó, mèo cào cắn đến ngay các cơ sở y tế để được điều trị dự phòng kịp thời...

Ngoài ra UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở NN-PTNT và Sở Y tế chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường quản lý đàn chó mèo nuôi, triển khai công tác tiêm phòng vắc-xin, giám sát, phát hiện dịch bệnh, kịp thời xử lý các ổ dịch bệnh dại; kịp thời chia sẻ thông tin các trường hợp người bị chó, mèo cào, cắn đi tư vấn điều trị…

Nhiều người dân trúng xổ số gần 30 tỷ đồng nhưng chưa ai đến nhận thưởng

Mới đây trên MXH xuất hiện thông tin nhiều người dân ở Bình Thuận trúng xổ số, trong đó có cả giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, giải nhất 30 triệu đồng và giải an ủi,... Tổng số tiền trúng thưởng lên tới 30 tỷ đồng. Thông tin này khiến nhiều người xôn xao, chia sẻ hình ảnh, bài viết và xin vía trúng xổ số. Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Ngày 7/12, đại diện Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết (XSKT) tỉnh Bình Thuận xác nhận thông tin trên, nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM. Vé số trúng thưởng do Công ty XSKT Bình Thuận phát hành vào thứ năm (ngày 5/12), kỳ vé 12K1 có 13 vé trúng giải đặt biệt với dãy số 770178, mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.

Tin tối 8/12: Bị lừa cài app đóng tiền điện, người dân mất sạch hàng trăm triệu; Những nhóm đối tượng nào được hỗ trợ mức đóng BHYT từ 1/7/2025?- Ảnh 5.

Nhiều người dân Bình Thuận trúng xổ số do Công ty XSKT Bình Thuận phát hành vào ngày 5/12 vừa qua.

Một số người trúng giải nhất với dãy số 38508, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng cùng các giải an ủi. Được biết, một nhà xe ở TP.Phan Thiết trúng đến 13 vé an ủi.

Đại diện Công ty XSKT Bình Thuận chia sẻ, hầu hết khách hàng trúng giải lần này đều là người dân ở Bình Thuận, chủ yếu ở TP.Phan Thiết và các huyện lân cận. Vị đại diện cũng nói thêm, đến nay những khách hàng trúng giải vẫn chưa đến lĩnh thưởng nên công ty chưa thể biết cụ thể để có con số thống kê chính xác.

Từ 1/1/2025, xe dừng đỗ gây ùn tắc, CSGT có biện pháp đưa xe ra khỏi khu vực

Nếu người lái xe đóng cửa bỏ đi hoặc không có mặt tại đó, CSGT sử dụng thiết bị kỹ thuật để ghi lại hình ảnh, báo cáo chỉ huy có biện pháp đưa xe ra khỏi khu vực ùn tắc. Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh (VOH online) đưa tin.

Thông tư số 69/2024 do Bộ Công an ban hành quy định về chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ của CSGT sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

Trong thông tư 69/2024 có nội dung cho phép cảnh sát giải quyết trường hợp người vi phạm không chấp hành việc xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; xe cơ giới dừng, đỗ gây ùn tắc giao thông.

Cụ thể, trường hợp người vi phạm không chấp hành việc xử lý vi phạm khi CSGT phát hiện ô tô, xe máy dừng, đỗ gây ùn tắc giao thông, lực lượng chức năng sẽ giải thích cho người vi phạm rõ được hành vi của mình và biện pháp giải quyết theo quy định.

Khi người vi phạm không tự giác chấp hành, CSGT có quyền yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ có liên quan để kiểm tra, đưa xe ra khỏi khu vực ùn tắc giao thông, lập biên bản vi phạm hành chính nếu lái xe dừng đỗ sai quy định hoặc không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát.

CSGT chỉ huy, điều khiển giao thông cũng có quyền tạm giữ giấy tờ hoặc phương tiện, mời nhân chứng ký vào biên bản tạm giữ, sau đó mời người vi phạm về trụ sở đơn vị để giải quyết hoặc hướng dẫn khiếu nại theo quy định. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn giao thông, giải tỏa ùn tắc.

Tin tối 8/12: Bị lừa cài app đóng tiền điện, người dân mất sạch hàng trăm triệu; Những nhóm đối tượng nào được hỗ trợ mức đóng BHYT từ 1/7/2025?- Ảnh 6.

Đáng chú ý, Thông tư số 69/2024 nêu rõ, nếu người lái xe đóng cửa bỏ đi hoặc không có mặt tại đó, CSGT sử dụng thiết bị kỹ thuật để ghi lại hình ảnh, báo cáo chỉ huy có biện pháp đưa xe ra khỏi khu vực ùn tắc. Tiếp đó, mời người chứng kiến, dán niêm phong xe vi phạm và lập biên bản theo quy định. Đồng thời, tổ chức lực lượng hướng dẫn, điều khiển giao thông, giải tỏa ùn tắc.

Còn trường hợp xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng làm cản trở đến TTATGT, CSGT chỉ huy và điều khiển giao thông sử dụng thiết bị kỹ thuật để ghi nhận lại sự việc; đình chỉ ngay hành vi, thu hồi hung khí (nếu có), kiểm tra giấy tờ tùy thân của những người có liên quan, phối hợp tổ chức cấp cứu người bị nạn (nếu có).

CSGT cũng có quyền giải tán đám đông (nếu có), lập biên bản ghi nhận vụ việc và yêu cầu những người có liên quan về trụ sở công an hoặc chính quyền nơi gần nhất để giải quyết.

Trường hợp người vi phạm cố tình không chấp hành yêu cầu của cảnh sát, dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực chống người thi hành công vụ thì thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ theo quy định.

Người vi phạm có hành vi lăng mạ, đe dọa, cản trở... người thi hành công vụ; lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của lực lượng CSGT... thì lực lượng chức năng cũng được quyền ngăn chặn.

Thậm chí, người vi phạm có hành vi điều khiển xe đâm vào người thi hành công vụ, dùng vũ lực, vũ khí... chống người thi hành công vụ, phạm tội quả tang hay có dấu hiệu tội phạm, cảnh sát chỉ huy điều khiển giao thông cũng có quyền thực hiện theo quy định tại khoản c Điều 73 Luật TTATGT đường bộ và các quy định liên quan của Bộ Công an.

“c) Trường hợp người vi phạm có hành vi chống người thi hành công vụ thì tùy theo tình huống, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, người thi hành công vụ được sử dụng vũ lực, công cụ hỗ trợ hoặc vũ khí theo quy định của pháp luật để ngăn chặn hành vi vi phạm và phòng vệ chính đáng.” 

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc, 4 năm qua 3 quốc gia, giành học bổng tiến sĩ Mỹ

Nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc, 4 năm qua 3 quốc gia, giành học bổng tiến sĩ Mỹ

Giáo dục - 54 phút trước

Trong 4 năm đại học, Minh Ngọc từng có dịp đi trao đổi ở 3 quốc gia. Dẫu vậy, nữ sinh vẫn duy trì chương trình học trên lớp và tốt nghiệp sớm một kỳ với tấm bằng xuất sắc.

Thủ tục sang tên sổ đỏ 2025 cần những giấy tờ gì theo quy định mới nhất của Luật Đất đai?

Thủ tục sang tên sổ đỏ 2025 cần những giấy tờ gì theo quy định mới nhất của Luật Đất đai?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sang tên sổ đỏ là cách gọi của người dân để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Để thủ tục diễn ra thuận lợi người dân cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Tranh cãi việc đỗ xe chưa đè lên miệng cống thoát nước vẫn bị CSGT xử phạt

Tranh cãi việc đỗ xe chưa đè lên miệng cống thoát nước vẫn bị CSGT xử phạt

Đời sống - 2 giờ trước

Khi đỗ xe, bánh xe phải "cán" vào miệng cống thoát nước mới là vi phạm hay chỉ cần phần miệng cống đó nằm trong phạm vi của chiếc xe đã bị CSGT phạt rồi?

Tin sáng 12/7: Nắng nóng diện rộng hoành hành ở khu vực nào những ngày tới?; Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,2% từ 1/1/2026

Tin sáng 12/7: Nắng nóng diện rộng hoành hành ở khu vực nào những ngày tới?; Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,2% từ 1/1/2026

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày tới, miền Bắc nhiều ngày hứng mưa dông, trong khi đó miền Trung khả năng đón nắng nóng diện rộng trở lại; Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã họp và thống nhất đề xuất tăng lương tối thiểu vùng ở mức 7,2%, tương đương 250.000-350.000 đồng/tháng tùy khu vực...

Lương tối thiểu vùng tăng 7,2% từ 1/1/2026?

Lương tối thiểu vùng tăng 7,2% từ 1/1/2026?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Nguyễn Mạnh Khương (Thứ trưởng Bộ Nội vụ) cho biết, mức đề xuất lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026 tăng lên 7,2%.

Đưa người sang nước ngoài trái phép bằng hình thức 'tráng hộ chiếu'

Đưa người sang nước ngoài trái phép bằng hình thức 'tráng hộ chiếu'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Nhóm này đã dùng chiêu thức đưa người sang Hàn Quốc bằng visa du lịch, thông qua hình thức quá cảnh Thái Lan để “tráng hộ chiếu”, che giấu mục đích thật.

Hé lộ nguyên nhân Giám đốc công ty lâm nghiệp ở Quảng Ninh bị khởi tố

Hé lộ nguyên nhân Giám đốc công ty lâm nghiệp ở Quảng Ninh bị khởi tố

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 3/2025, Nguyễn Bá Trượng đã chỉ đạo Hòa và Tiến thực hiện khai thác gỗ thuộc lô 20, khoảnh 12, tiểu khu 92, khu Tài Noong, vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Trường Đại học Y Dược mở chương trình đào tạo Thạc sĩ bằng tiếng Anh dành cho học viên quốc tế

Trường Đại học Y Dược mở chương trình đào tạo Thạc sĩ bằng tiếng Anh dành cho học viên quốc tế

Giáo dục - 12 giờ trước

GĐXH - Chương trình được thiết kế dành cho học viên quốc tế có nhu cầu học tập và dự định làm việc tại Việt Nam, đặc biệt là các ứng viên đến từ Ấn Độ - nơi nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao đang không ngừng gia tăng.

Sau gần 1 tháng thi công phá dỡ, tòa nhà 'Hàm Cá mập' hiện ra sao?

Sau gần 1 tháng thi công phá dỡ, tòa nhà 'Hàm Cá mập' hiện ra sao?

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Sau khoảng một tháng thi công liên tục, tòa nhà "Hàm Cá Mập" (TP Hà Nội) - công trình biểu tượng nằm ngay sát hồ Gươm đã gần như bị phá dỡ, hạ giải hoàn toàn. Dự kiến, toàn bộ phần tháo dỡ và dọn dẹp mặt bằng sẽ được hoàn thành trước ngày 16/7.

Cảnh báo: Bạn có thể sẽ gặp nguy hiểm chỉ vì đang 'đu' trào lưu 'xuyên không'

Cảnh báo: Bạn có thể sẽ gặp nguy hiểm chỉ vì đang 'đu' trào lưu 'xuyên không'

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Trào lưu “xuyên không” trên Google Maps đang gây sốt vì gợi nhớ ký ức, nhưng chuyên gia cảnh báo nguy cơ lộ thông tin, bị tống tiền và theo dõi.

Top