TIN VUI: Gần 700 trường hợp F1 liên quan đển ổ dịch xã Liên Hồng âm tính với SARS-CoV-2

| Y tế

GiadinhNet - Tính đến 17h chiều qua, tại ổ dịch xã Liên Hồng đã thống kê được 879 trường hợp F1; đồng thời toàn bộ số F1 này đã lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và cho kết quả 699 mẫu âm tính với virus SARS-CoV-2.

TIN VUI: Gần 700 trường hợp F1 liên quan đển ổ dịch xã Liên Hồng âm tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, đến sáng nay (27/8) là ngày thứ 3 liên tiếp tại 2 ổ dịch tỉnh Hải Dương không ghi nhận thêm trường hợp nào mắc COVID-19. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, 2 ổ dịch này đã có 16 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó có 13 bệnh nhân ở  nhà hàng Thế giới bò tươi và 3 trường hợp tại ổ dịch thôn Thanh Xá (xã Liên Hồng).

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày hôm qua có 3 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, tất cả những bệnh nhân này đều trở về từ Nga trên chuyến bay VN5062 được hạ cánh tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) ngày 11/8/2020, sau đó cách ly tại Trung đoàn 125 (TP. Chí Linh).

TIN VUI: Gần 700 trường hợp F1 liên quan đển ổ dịch xã Liên Hồng âm tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 3.

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch đặt tại khu vực cách ly cụm dân cư thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng tính đến 17h chiều qua (26/8), tại ổ dịch xã Liên Hồng nơi có 3 bệnh nhân (1016, 1021, 1022) mắc COVID-19, cơ quan chức năng đã thống kê được 879 trường hợp F1 tiếp xúc trực tiếp. Trong đó TP. Hải Dương có số lượng F1 nhiều nhất 821, huyện Bình Giang 19, huyện Gia Lộc 15, huyện Ninh Giang 8... Toàn bộ số F1 này đã được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và có 699 mẫu cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Đối với 1.759 trường hợp F2 liên quan đến ổ dịch nói trên, cơ quan chức năng đã lấy 211 mẫu bệnh phẩm và có 1 mẫu cho kết quả âm tính, đồng thời thực hiện cách ly tập trung 192 trường hợp và 524 người cách ly tại nhà.

TIN VUI: Gần 700 trường hợp F1 liên quan đển ổ dịch xã Liên Hồng âm tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 4.

Sau khi nắm được thông tin 3 bệnh nhân: 1016, 1021, 1022 mắc COVID-19, nhiêu người dân xã Liên Hồng đến trạm y tế khai báo. Ảnh: Đ.Tùy

Trước diễn biến phức tạp tại ổ dịch xã Liên Hồng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết, tất 3 bệnh nhân nói trên đều sống trong 1 gia đình, trong đó có 2 trường hợp là F2 bị mắc bệnh, có nghĩa đã có lây truyền sang thế hệ thứ hai, lây truyền trong cộng đồng. Trong khi đó, cửa hàng Hiếu Trang của gia đình bệnh nhân có lượng khách đến mua tương đối đông nên nguy cơ phát tán mầm bệnh trong cộng đồng rất lớn.

Vì vậy, người dân từng đến cửa hàng Hiếu Trang cần khai báo với trạm y tế địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn các phòng bệnh. Tăng cường lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp sốt, ho tại cộng đồng và rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân dương tính.

TIN VUI: Gần 700 trường hợp F1 liên quan đển ổ dịch xã Liên Hồng âm tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 5.

Người dân Thanh Xá sống trong khu cách ly y tế. Ảnh: Đ.Tùy

Trước đó vào tối 23/8, bệnh nhân 1016 - anh Đ.Đ.K (SN 1987), trú tại thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng (TP. Hải Dương, hiện đang làm công nhân) được xác định mắc COVID-19. Bệnh nhân này có tiền sử tiếp xúc với BN977 và liên quan đến ổ dịch tại nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão).

Đến ngày hôm sau, BN1021 là cháu Đ.K.N (SN 2012, con trai BN1016), học sinh trường Tiểu học Liên Hồng và BN1022-bà T.T.X.(SN 1957, mẹ đẻ BN1016), ở nhà làm nội trợ và hỗ trợ con bán hàng (cửa hàng Hiếu Trang) cũng được xác định mắc bệnh. Điều đáng nói, 3 bệnh nhân nói trên cùng chung sống trong một gia đình.

Đức Tùy

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.