Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tính mức chịu thuế thu nhập cá nhân: Mức áp thuế chưa “chạy” kịp với trượt giá

Thứ năm, 07:30 05/03/2020 | Xã hội

GiadinhNet -Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 11 triệu đồng và người phụ thuộc lên 4,4 triệu đồng/tháng/người. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc đề xuất này còn lạc hậu, thậm chí thấp xa trước cuộc sống hiện tại của người dân.

Tính mức chịu thuế thu nhập cá nhân: Mức áp thuế chưa “chạy” kịp với trượt giá - Ảnh 1.

Trong những năm qua, giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng mạnh, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Ảnh: Lê Bảo

Phù hợp thực tế?

Bộ Tài chính vừa thông báo về dự thảo Nghị quyết, mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) đối với người nộp thuế cá nhân từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng/người/tháng (tức 132 triệu đồng/năm). Bên cạnh đó, Bộ cũng đưa ra mức giảm trừ người phụ thuộc tăng từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng/tháng. Cũng theo Bộ Tài chính, việc nâng mức GTGC lên 11 triệu đồng/tháng và người phụ thuộc lên 4,4 triệu đồng/tháng sẽ giúp người dân giảm bớt khó khăn trong bối cảnh giá cả, lạm phát tăng rất nhiều so với thời điểm năm 2013. Cũng theo dự thảo này, một người làm việc có thu nhập 15 triệu đồng/tháng và có một người phụ thuộc (con cái, cha mẹ, vợ chồng) sẽ không phải nộp thuế.

Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến cho rằng việc điều chỉnh mức GTGC lần này của Bộ Tài chính chưa thực sự phù hợp với tình hình thực tại. Bởi, ở thời điểm hiện tại tình hình giá cả, lạm phát tăng cao so với thời điểm năm 2013. Theo người dân, Bộ Tài chính cần đẩy mạnh mức GTGC và mức người phụ thuộc mới có thể "đuổi" kịp tình hình hiện nay. Điều này sẽ công bằng và sòng phẳng hơn với người nộp thuế cũng như giúp người dân ổn định cuộc sống trong giai đoạn có nhiều khó khăn này.

Chị Lê Lan (trú tại Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Nếu năm 2013, chỉ với 100.000 đồng là tôi có thể mua được thức ăn cho cả gia đình 3 người trong 1 ngày. Tuy nhiên, với mức giá hiện nay tôi phải cầm đến 200.000 đồng mới có thể mua đồ ăn. Nguyên nhân là giá thực phẩm tăng cao, nếu trước đây giá thịt lợn chỉ 70.000 - 80.000 đồng/kg thì hiện nay giá đang ở mức gấp đôi. Đơn giản nhất như một mớ rau muống trong siêu thị chỉ 6.000 - 7.000 đồng thì hiện nay một bó rau muống đã lên đến 15.000 đồng/0,5kg".

Theo chị Lan, đó là chưa kể đến hàng loạt mặt hàng khác như gạo, trứng, sữa… đều tăng hơn nhiều. Thậm chí, chị Lan còn nói vui rằng: "Năm 2013, đi đám cưới bạn bè, đồng nghiệp tôi chỉ mừng 300.000 đồng, nhưng hiện nay tiền mừng cưới thấp nhất cũng 500.000 đồng. Giá cả tăng mạnh, cái gì cũng tăng lên nên chi phí cỗ bàn cũng tăng theo. Nếu mừng 300.000 đồng thì dâu rể có thể "cày lưng" để trả nợ ấy chứ".

Giá cả tăng mạnh theo từng năm, từng thời gian tuy nhiên với nhiều người thu nhập vẫn không tăng là bao. Chính vì vậy, đã khiến không ít người rơi vào tình cảnh khó khăn lại càng phải bươn trải để lo cho cuộc sống gia đình. Anh Nguyễn Trung Thành (nhân viên IT tại một siêu thị) cho hay: "Đơn cử như năm 2013, tôi chỉ cần mua gói xôi 5.000 đồng là đủ bữa sáng, nhưng hiện nay cũng nắm xôi ấy có giá 10.000 đồng, tức tăng gấp đôi".

Nên tăng mức giảm trừ gia cảnh

Nhiều ý kiến cho rằng, mức GTGC 11 triệu đồng/đối tượng nộp thuế và 4,4 triệu đồng đối với người phụ thuộc vẫn chưa theo kịp đối với tình hình thực tại. Bởi thực tế cho rằng, tất cả các yếu tố của việc chi tiêu cho cuộc sống sinh hoạt hiện nay đều tăng cao, đổ lên gánh nặng của người nộp thuế. Nói về điều này, chị Kim Linh (trú tại Hà Đông) cho rằng: "Theo tôi, Bộ Tài chính nên tăng mức GTGC lên 15 triệu đồng và người phụ thuộc lên 6 triệu đồng".

Chị Kim Linh lấy ví dụ: "Hàng tháng tiền học của con gái đã 6 triệu đồng, chưa kể tiền bỉm, sữa, quần áo, tiền con đi thực tế, tiền ăn, tiền đồ chơi… đã chiếm mất một phần thu nhập của cả gia đình. Cách đây 7 năm trước, giá cả tất cả các mặt hàng phục vụ cho sinh hoạt đều thấp hơn hiện nay khá nhiều. Và với mức thu nhập ở thời điểm đó của 2 vợ chồng có dư dả và chúng tôi tiết kiệm được tầm 15 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, 2 năm nay khi giá cả leo thang, chi tiêu cũng nhiều hơn nên gần như không có tích góp".

Anh Thái Anh (nhân viên truyền thông) cho biết: "Thu nhập hiện tại của tôi là 25 triệu đồng, tăng mức thuế GTGC lên mức 11 triệu đồng đương nhiên bản thân tôi cũng như nhiều người được hưởng lợi, phần 14 triệu đồng còn lại tôi phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Nhưng đến khi tích góp tiền để mua xe, mua nhà do tiền tiết kiệm từ 14 triệu đồng (chưa trừ thuế) thì bản thân tôi tiếp tục bị thu thuế mua xe, mua nhà. Như vậy chẳng phải thuế chồng thuế và khiến bản thân phải gánh nhiều lần". Ý kiến của anh Thái Anh cũng là ý kiến của rất nhiều người, bởi phần dư thừa sau khi chi tiêu sinh hoạt cá nhân, gia đình tiếp tục bị chịu thuế khi mua con gà, gói bột canh, chai nước mắm, xa hơn là chiếc xe máy, ô tô hay căn nhà.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2020, báo chí đặt câu hỏi đến Bộ Tài chính về việc quy định mức GTGC mới được cho là vẫn lỗi thời, chưa khoa học, chưa theo kịp mức thu nhập của người dân. Trước câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết: “Bộ đã có văn bản xin ý kiến rộng rãi về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh và mức thu nhập cá nhân. Ở đây tất cả các cơ quan cũng như mọi cá nhân đều phải thực hiện nộp thuế, theo Khoản 4 Điều 1 Luật số 26/2012/QH13 quy định như sau: Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm), mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng, trường hợp chỉ số giá tiêu dùng CPI biến động trên 20% tại thời điểm luật có hiệu lực thi hành, hoặc thời điểm mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo’.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bức tranh mới nhất từ người thầy miền Trung – người từng có hơn 500 tranh phấn gây 'sốt' mạng xã hội

Bức tranh mới nhất từ người thầy miền Trung – người từng có hơn 500 tranh phấn gây 'sốt' mạng xã hội

Y tế - 46 phút trước

GĐXH - Trên nền bảng đen quen thuộc, thầy giáo Nguyễn Trí Hạnh lặng lẽ tạo nên bức tranh phấn màu tri ân tới lực lượng tuyến đầu trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS. Bằng những nét phấn mộc mạc, thầy khắc họa hình ảnh người chiến sĩ trên nhiều trận tuyến: giữ gìn trật tự, gìn giữ bình yên và đồng hành trong phòng, chống HIV/AIDS. Mỗi gam màu đều chứa đựng sự trân trọng trước những hy sinh thầm lặng và những rủi ro họ đối mặt mỗi ngày. Từ lớp học nhỏ, bức tranh mang theo thông điệp nhân văn lan tỏa đến cộng đồng: hiểu hơn, chia sẻ hơn và trân quý hơn những người đang lặng thầm bảo vệ sự an toàn của xã hội.

Hà Nội tính thi lớp 10 muộn: Học sinh, phụ huynh áp lực và ngóng chờ môn thi

Hà Nội tính thi lớp 10 muộn: Học sinh, phụ huynh áp lực và ngóng chờ môn thi

Giáo dục - 1 giờ trước

Đề xuất lùi kỳ thi lớp 10 Hà Nội sang cuối tháng 6/2026 tạo nhiều ý kiến trái chiều. Khi học sinh lớp 9 bước vào giai đoạn ôn luyện căng thẳng, việc thay đổi lịch thi khiến nhiều gia đình lo lắng áp lực kéo dài, trong khi mong muốn lớn nhất là sớm biết môn thi để chủ động kế hoạch học tập.

Lập bẫy lừa đảo chiếm đoạt tiền dưới hình thức "đổ thạch tìm đá quý" trên mạng

Lập bẫy lừa đảo chiếm đoạt tiền dưới hình thức "đổ thạch tìm đá quý" trên mạng

Pháp luật - 2 giờ trước

Nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức phát trực tiếp “đổ thạch” tìm đá quý trên trang mạng xã hội...

Điều kiện để hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội 2025, ai không biết thì sẽ bị thiệt

Điều kiện để hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội 2025, ai không biết thì sẽ bị thiệt

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật nhà ở. Năm 2025, người dân cần đáp ứng điều kiện gì để hưởng chính sách hỗ trợ?

Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa

Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 22/11, thời tiết Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to.

Mưa lũ lịch sử ở Nha Trang: Ánh đèn pin và quyết định sinh tử của người chạy lũ

Mưa lũ lịch sử ở Nha Trang: Ánh đèn pin và quyết định sinh tử của người chạy lũ

Đời sống - 3 giờ trước

Nỗi ám ảnh sau lũ vẫn hiện rõ với người đàn ông ở phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa). Ông kể, thấy ánh đèn pin loang loáng của người chạy lũ, ông quyết định phá mái tôn, trèo lên và dìu vợ con sang nhà hàng xóm trú tạm.

Tin sáng 22/11: Biển Đông vẫn còn 1-2 cơn bão trong thời gian tới; Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải dự kiến lùi lịch thi lớp 10

Tin sáng 22/11: Biển Đông vẫn còn 1-2 cơn bão trong thời gian tới; Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải dự kiến lùi lịch thi lớp 10

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến 20/12, nhiệt độ trên cả nước dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm.

Thắm tình quân dân ở vùng ngập lụt

Thắm tình quân dân ở vùng ngập lụt

Đời sống - 12 giờ trước

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ và các đơn vị chủ lực cơ động khẩn trương giúp đỡ người dân tại các vùng bị ngập lụt

Bắt nhóm thanh niên gây ra 13 vụ trộm cắp xe máy

Bắt nhóm thanh niên gây ra 13 vụ trộm cắp xe máy

Pháp luật - 14 giờ trước

Sau thời gian theo dõi, lực lượng công an bắt giữ 7 đối tượng tuổi từ 16–18 đã gây ra 13 vụ trộm xe máy với tổng giá trị hơn 230 triệu đồng.

Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải dự kiến lùi lịch thi lớp 10 năm 2026

Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải dự kiến lùi lịch thi lớp 10 năm 2026

Giáo dục - 15 giờ trước

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6/2026, thay vì đầu tháng 6 như mọi năm. Tuy nhiên, theo đại diện Sở GD-ĐT, đây mới chỉ là thông tin dự kiến.

Top