Tổ chức cho các cô gái livestream khoe 'vùng nhạy cảm' để thu tiền, 9X nhận án tù

| Pháp luật

Vũ Đức Kiên (ở Hà Nội) lập ra các nhóm Zalo thành viên từ 7-10 người muốn xem các cô gái livestream hình ảnh khỏa thân, khoe những bộ phận "nhạy cảm" để thu tiền.

Hôm nay (15/12), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Đức Kiên (SN 1994, ở quận Cầu Giấy) mức án 7 năm tù vì tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Trước đó, vào tháng 10/2019, Kiên thấy xuất hiện một đường link của một nhóm Zalo có tên "Đức Mạnh Adam" có chia sẻ hình ảnh, phim khiêu dâm.

Bị cáo đã nhắn tin cho trưởng nhóm để đăng ký tham gia. Theo yêu cầu của trưởng nhóm, Kiên nộp 100 ngàn đồng vào 1 tài khoản ngân hàng và được phê duyệt để vào nhóm để xem các hình ảnh, phim khiêu dâm này.

Sau đó, Kiên tham gia nhiều nhóm Zalo khác để giao lưu, xem các hình ảnh, clip khiêu dâm, đồi truỵ và chia sẻ chúng.

Tổ chức cho các cô gái livestream khoe 'vùng nhạy cảm' để thu tiền, 9X nhận án tù - Ảnh 1.

Bị cáo tại tòa

Qua việc tham gia các nhóm này, Kiên biết có những nhóm trên ứng dụng Zalo ngoài việc thường xuyên chia sẻ các hình ảnh, phim có nội dung khiêu dâm, đồi trụy, còn tổ chức cho các tài khoản thành viên nữ trong nhóm phát trực tiếp “livestream” hình ảnh khỏa thân, khoe những bộ phận "nhạy cảm" để thu tiền.

Nếu người dùng Zalo muốn xem các hình ảnh và clip này phải đăng ký tham gia và nộp tiền cho người tổ chức.

Từ đó, Kiên nảy sinh ý định tạo lập các nhóm trên ứng dụng Zalo để đăng tải, chia sẻ giao lưu các hình ảnh, phim có nội dung khiêu dâm, đồi truỵ của các thành viên nữ nhằm thu lợi cho bản thân.

Tháng 10/2019, bị cáo lập tài khoản Zalo "D Ông trùm" để tạo lập, quản trị, điều hành 2 nhóm kín "Some HN Zalo" và "Hà Nội show".

Trong khi quản lý nhóm "Hà Nội show", Kiên thấy các tài khoản Zalo "Cáo", "Linh", "Min", "Nanami" và "Na" tích cực đăng bài bình luận nên đã chỉ định các tài khoản này là phó nhóm, được quyền xét duyệt thêm các tài khoản thành viên vào nhóm.

Sau đó, Kiên tích cực tìm kiếm những phim ảnh có nội dung khiêu dâm, sao chép và đăng lên hai nhóm kín do bị cáo quản trị.

Thấy có nhiều tài khoản thành viên tham gia có nhu cầu trả tiền để xem trực tiếp “livestream” các thành viên nữ trong nhóm tự quay hình ảnh khỏa thân, khoe những bộ phận "nhạy cảm" trên cơ thể, Kiên đã lập ra các nhóm Zalo nhỏ (nhóm kín), thành viên từ 7-10 người muốn trả tiền xem các cô gái livestream.

Kiên đồng thời tìm kiếm các cô gái có nhu cầu khoe trực tiếp các bộ phận 'nhạy cảm' trên cơ thể để lấy tiền.

Khi tập hợp được 7-10 người, Kiên yêu cầu thành viên của nhóm chuyển khoản trước từ 30-120 ngàn đồng để được xem thời lượng 10-15 phút.

Sau khi nhận được tiền, Kiên tổ chức cho các tài khoản thành viên nữ trong nhóm phát trực tiếp livestream tự quay những hình ảnh khỏa thân, khiêu dâm rồi chia sẻ lên nhóm.

Kiên trả cho "diễn viên" 100- 150 ngàn đồng/lần livestream. Bị cáo được hưởng lợi 100 ngàn đồng cho một lần phát livestream.

Theo cáo buộc, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2019- 2/2020, Kiên đăng tải 2.250 tệp phim, hình ảnh khiêu dâm lên hai nhóm kín, với gần 600 thành viên; đã tổ chức cho 4 thành viên nữ livestream khoe cơ thể 13 lần, hưởng chênh lệch 1,3 triệu đồng.

Tại toà, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự day dứt.

"Bị cáo rất day dứt về việc làm của mình, trước khi bị bắt, bị cáo không nhận thức được hành vi sai trái... Bị cáo hối hận về hành vi của mình, xin HĐXX cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật”, Kiên trình bày.

Tổ chức cho các cô gái livestream khoe 'vùng nhạy cảm' để thu tiền, 9X nhận án tù - Ảnh 2.

Luật sư phân tích những khả năng người tung clip 8 phút phải đối mặt

Luật sư cho rằng, ngay cả khi được chính chủ đồng ý, người phát tán đoạn “clip nóng” 8 phút đã vi phạm pháp luật và có thể phải nhận 10 năm tù.

T.Nhung

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Pháp luật -

GĐXH - Cho rằng các tàu khai thác cát trên sông gây sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, Nguyễn Huy Quý ở Thái Nguyên đã sử dụng súng bắn khoảng 10 phát về phía một tàu đang hoạt động trên sông, khiến một người tử vong. HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo tổng cộng 14 năm tù.

Hà Nội: Công an phường Phú Diễn bắt giữ đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế

Hà Nội: Công an phường Phú Diễn bắt giữ đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế

Pháp luật -

GĐXH - Trong quá trình tuần tra kiểm soát tại một khu đô thị trên địa bàn, Công an phường Phú Diễn (Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng người nước ngoài đang bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.