Tổ chức y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương: Khai mạc Hội nghị lần thứ 63
GiadinhNet - Hôm nay (24/9), Lễ khai mạc Hội nghị WHO khu vực Tây Thái Bình Dương lần thứ 63 được tổ chức long trọng tại Nhà hát Lớn (Hà Nội).
![]() |
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (giữa) và ông Shin Young Soo (trái) tại buổi họp báo ngày 23/9. Ảnh: Chí Cường. |
Trước đó, ngày 23/9, tại buổi họp báo quốc tế liên quan đến sự kiện này, ông Shin Young Soo, Giám đốc WHO khu vực TTBD cho biết, rất hài lòng với sự hợp tác của Việt Nam và đánh giá cao những thành tựu mà y tế Việt Nam đã đạt được.
Nâng cao vị thế
Hội nghị WHO khu vực TTBD lần thứ 63 sẽ diễn ra từ 24-28/9/2012 tại Hà Nội. Đây là hội nghị lớn nhất, quan trọng nhất về y tế trong khu vực với sự tham dự của Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan, Giám đốc WHO khu vực TTBD. Việc được chọn là nước đăng cai sự kiện quốc tế khu vực quan trọng này cho thấy Việt Nam được bạn bè quốc tế tín nhiệm.
PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, Việt Nam được Liên Hợp Quốc đánh giá là một trong những điểm sáng về thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ. Mặt khác, Việt Nam được đánh giá cao vì có một mạng lưới y tế từ Trung ương đến y tế thôn bản, với 100% trạm y tế tuyến xã có nhân viên y tế. Việt Nam cũng là nước đang tiến hành đổi mới mạnh mẽ các chính sách về y tế như đổi mới tài chính y tế, bắt đầu thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân hướng tới đạt tỷ lệ bao phủ 85 – 90% BHYT vào năm 2020. Các chỉ số sức khỏe, dịch vụ y tế đều đạt hoặc vượt mục tiêu chiến lược do ngành y tế đề ra: Tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm gây dịch năm sau đều thấp hơn năm trước; các bệnh dịch như tả, thương hàn, sốt rét, dịch hạch... không còn nguy cơ cao trong cộng đồng.
“Việc đăng cai tổ chức Hội nghị WHO khu vực TTBD lần thứ 63 tại Việt Nam sẽ góp phần tích cực nâng cao vai trò, uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Hội nghị cũng là dịp để WHO trong khu vực và Việt Nam đề ra các chính sách, chiến lược, kỹ thuật chuyên môn... để định hướng chiến lược y tế cho từng quốc gia”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết.
Ông Shin Young Soo, Giám đốc WHO khu vực TTBD cho biết, rất hài lòng với sự hợp tác của Việt Nam và đánh giá cao những thành tựu mà ngành y tế Việt Nam đã đạt được. Việt Nam đã đạt được nhiều mục tiêu thiên niên kỷ sớm; tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 1 tuổi thời kỳ trong và sau thai nghén thấp hơn nhiều so với nhiều quốc gia trong khu vực có cùng điều kiện kinh tế; tuổi thọ của người Việt Nam đạt 73 – 74 tuổi - cao hơn nhiều nước trong khu vực.
“Bản thân tôi khi đến các khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa của Việt Nam đã rất ngạc nhiên với các dịch vụ y tế sẵn có ở đó. Dù ở những vùng khó khăn nhưng vẫn có các trạm y tế hoạt động tốt, cán bộ y tế làm việc rất nhiệt tình. Nhân viên y tế thôn bản đóng góp rất lớn vào tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu vì họ có khả năng cung cấp các dịch vụ phòng ngừa, giải quyết những bệnh phổ biến nhất trong cộng đồng. Điều này giúp giảm chi phí tổng thể cho hệ thống chăm sóc y tế. Đây là một thành tích đáng kể. Tuy nhiên, người dân vẫn cần được cung cấp dịch vụ y tế chất lượng tốt hơn. Chính phủ Việt Nam mong muốn phổ cập BHYT toàn dân tới 95% là việc làm không dễ dàng, cần sự hỗ trợ của nhiều tổ chức. Để thực hiện lộ trình này, WHO sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam”, ông Shin Young Soo cho biết.
Tổ chức Hội thảo cấp cao về BHYT bên lề Hội nghị
Tại Hội nghị WHO khu vực TTBD lần này, nhiều nội dung chuyên môn được thảo luận gồm phòng ngừa bạo lực và tai nạn thương tích, các bệnh nhiệt đới bị lãng quên, loại trừ bệnh sởi, phòng chống tác hại thuốc lá, phòng chống các bệnh không lây nhiễm, tiến độ thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ liên quan tới y tế, tài chính y tế, sức khoẻ sinh sản, phòng chống HIV/AIDS…
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực khống chế được dịch SARS. Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều dịch bệnh, các bệnh liên quan đến đường hô hấp, dịch tả, tiêu chảy cấp, bệnh lãng quên như sốt xuất huyết… Để khống chế được dịch bệnh, Việt Nam đã và đang phối hợp chặt chẽ với WHO và các tổ chức chia sẻ thông tin và các bệnh phẩm trong việc tìm ra vaccine phòng tránh. Gần đây nhất là bệnh tay chân miệng, Việt Nam cũng đã phối hợp chặt chẽ với các nước trong khu vực và có các giải pháp khống chế dịch. Năm 2011, đã có 161 ca tử vong do tay chân miệng, năm nay Việt Nam đã mời chuyên gia tổ chức quốc tế tham gia và đã giảm tử vong tới 60 -70%. Với H5N1, Việt Nam đã thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 để tìm ra vaccine phòng bệnh. Việt Nam cũng đã nghiên cứu thành công vaccine phòng bệnh tiêu chảy trẻ em...
Hơn 50 năm qua, WHO đã sát cánh với Chính phủ Việt Nam trong việc phòng và chống bệnh tật. Các chương trình hỗ trợ kỹ thuật của WHO cho Việt Nam tập trung trên hầu khắp các lĩnh vực y tế như: Phòng chống bệnh dịch, phòng chống các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm, tăng cường tiêm chủng mở rộng, phát triển hệ thống y tế, đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn xây dựng chính sách… WHO đã giúp Việt Nam trong việc thanh toán bại liệt và uốn ván sơ sinh, cố vấn các chiến lược chống lại những đe dọa về y tế công cộng... |
Phương Thuận

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú
Y tế - 3 giờ trướcBác sĩ Phạm Chu Hoàng chia sẻ gần như toàn bộ thời gian học nội trú đều diễn ra tại bệnh viện, nơi anh không chỉ học kiến thức mà còn rèn ý chí và tinh thần.

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người
Y tế - 4 giờ trướcGĐXH - An toàn cho người bệnh không chỉ là trách nhiệm của ngành y, mà còn là lời nhắc nhở về tình thương và sự sẻ chia trong từng khoảnh khắc chăm sóc.

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường
Y tế - 13 giờ trướcSau bữa ăn sáng tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, 5 sinh viên thuộc Trường ĐHSP Huế có dấu hiệu đau bụng, nghi bị ngộ độc thực phẩm nên được đưa đến viện cấp cứu.

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y
Y tế - 1 ngày trướcTrong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp có biểu hiện đau bụng dữ dội do biến chứng sỏi túi mật. Bác sĩ phẫu thuật đã lấy ra hàng nghìn viên sỏi.

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi
Y tế - 1 ngày trướcBuổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú diễn ra vô cùng gay cấn, bởi các bộ môn có rất ít chỉ tiêu nên nếu không lọt vào TOP đầu tinh hoa, rất có thể các bác sĩ sẽ không được chọn khoa mình yêu thích.

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Trong phút bồng bột, bệnh nhân đã tự đưa một đoạn ống cao su mềm dài khoảng 1 mét vào niệu đạo. Dị vật nhanh chóng trôi sâu vào bàng quang, mắc kẹt và không thể tự lấy ra.

Bé trai 4 tuổi nhiễm khuẩn huyết, suy gan, suy thận do bà nội tự làm điều này chữa mèo cắn
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Bệnh nhi được đưa tới viện trong tình trạng suy hô hấp, mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, có những phần thâm đen, hoại tử, vùng sưng đã lan lên cẳng chân trái.

Lấy thành công con rết còn sống, dài 5cm trong tai người đàn ông
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Sau một đêm ngủ tại công trường, bệnh nhân tỉnh dậy với cảm giác ù tai, đau nhức, kèm theo tiếng sột soạt lạ thường trong tai phải.

Báo Sức khoẻ và Đời sống phát động cuộc thi 'Tôi khoẻ đẹp hơn' lần thứ 4
Y tế - 3 ngày trướcSáng 9/9, tại trụ sở Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ phát động cuộc thi 'Tôi khoẻ đẹp hơn' lần thứ 4 với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam nhằm tiếp tục cổ vũ phong trào tập luyện khoa học và dinh dưỡng hợp lý trong cộng đồng.

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y
Y tếTrong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.