Tổ công tác Bộ Y tế kiểm tra Khu cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Văn hóa TP.HCM

| Y tế

GiadinhNet - Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, TP. Thủ Đức đã nhanh chóng thiết lập và vận hành thêm Khu cách ly tập trung tại ký túc xá trường Đại học Văn hóa TP.HCM với quy mô 1.500 giường.

Tổ công tác Bộ Y tế kiểm tra Khu cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Văn hóa TP.HCM - Ảnh 1.

Ngày 24/7, Tổ công tác Bộ Y tế đã đến Khu cách ly tập trung tại ký túc xá trường Đại học Văn hóa TP.HCM (số 288, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, TP.Thủ Đức) để kiểm tra tình hình thu dung, điều trị cũng như cơ sở vật chất tại đây.

Khu cách ly này chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22/7 với quy mô 1.500 giường bệnh. Chức năng nhiệm vụ tiếp nhận các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng, không bệnh lý nền.

Tổ công tác Bộ Y tế kiểm tra Khu cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Văn hóa TP.HCM - Ảnh 2.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Hạnh cùng nhân viên y tế kiểm tra danh sách bệnh nhân tại Khu cách ly tập trung.

BS. Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Giám đốc BVĐK Lê Văn Việt phụ trách Khu cách ly cho biết: "Sau 3 ngày hoạt động, hiện tại Khu cách ly tập trung đang có 860 bệnh nhân. Nói là nhận bệnh nhân không có triệu chứng, tuy nhiên, 2/3 số người đang cách ly tại đây đều có biểu hiện. Tập thể 26 nhân viên y tế và 14 dân quân cơ động làm việc tại đây, có thể nói là không đông, vì vậy khối lượng công việc rất lớn. Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục công việc".

Được biết các bác sĩ, điều dưỡng đang làm việc tại Khu cách ly tập trung tại Ký túc xá trường Đại học Văn hóa TP.HCM phần lớn chuyển sang từ BVĐK Lê Văn Việt. Trao đổi thêm về công tác thu dung bệnh nhân, BSCKII Nguyễn Khoa Lý, Giám đốc BVĐK Lê Văn Việt chia sẻ: "BV Lê Văn Việt được UBND TP. Thủ Đức giao nhiệm vụ phụ trách theo dõi các ca bệnh COVID-19 được cách ly tại ký túc xá Đại học Văn Hóa TP.HCM. Các ca nhiễm ở đây chủ yếu ở TP. Thủ Đức. Ngoài Khu cách ly này, chúng tôi cũng được giao nhiệm vụ là nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 ở tầng thứ 2 trong tháp điều trị. Vì ở đây chỉ tiếp nhận bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng nên trang thiết bị hiện chỉ có 1 máy thở và một số bình oxy. Nếu bệnh nhân chuyển nặng, chúng tôi sẽ chuyển ngay lên các bệnh viện tuyến trên.

Trong thời gian ngắn, để thành lập Khu cách ly tập trung này cũng gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên chúng tôi đang khắc phục dần dần. Được sự quan tâm, hỗ trợ sát sao của TP.Thủ Đức, Khu cách ly đã dần đi vào hoạt động. Rất cảm ơn UBND TP. Thủ Đức đã hỗ trợ nhân lực, vật lực và UBND phường Phước Long A đã tạo mọi điều kiện để nhân viên y tế hoàn thành nhiệm vụ".

Tổ công tác Bộ Y tế kiểm tra Khu cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Văn hóa TP.HCM - Ảnh 3.

Sinh viên Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm tại TP.Thủ Đức.

Sau khi làm việc tại Khu cách ly tập trung tại ký túc xá trường Đại học Văn hóa TP.HCM, Tổ công tác tiếp tục tới một số điểm lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn TP. Thủ Đức để kiểm tra.

Tại điểm lấy mẫu ở trường Tiểu học Võ Văn Hát (phường Phước Long B, TP. Thủ Đức), lực lượng y tế địa phương đang phối hợp với thầy trò trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng thực hiện test nhanh cho người dân.

Anh Ngô Minh Đức, giảng viên Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng cho biết: "Đoàn tình nguyện của trường có 165 người đang hỗ trợ cho TP.HCM. Chúng tôi và các em sinh viên đã có kinh nghiệm lấy mẫu xét nghiệm từ những đợt dịch trước, đặc biệt là đợt dịch ở Đà Nẵng. Trước khi vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch, tất cả đều được tập huấn nên nhanh chóng bắt tay và thích nghi với công việc. Thầy trò chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ hết mình để cùng TP.HCM nhanh đẩy lui dịch bệnh COVID-19".

BSCKII Nguyễn Khoa Lý, Giám đốc BVĐK Lê Văn Việt chia sẻ.

Diễm Hằng

Diễm Hằng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.