Tôi đã cứu vãn cuộc hôn nhân đang bên bờ vực

| Tâm sự

Đã là vợ chồng thì đừng e ngại nói hết lòng mình cho người bạn đời mình hiểu. Để từ đó, cả hai sẽ có giải pháp thích hợp cho cuộc sống vợ chồng ngày thêm gắn kết, hòa hợp và yêu thương.

Tôi sống với người chồng khô khan, ít nói, ít biểu lộ cảm xúc. Nhìn bạn bè được chồng chăm sóc, họ không ngại thể hiện những cử chỉ thân mật dành cho vợ mình, tôi đã không khỏi chạnh lòng, vì nghĩ rằng anh ấy thật sự không yêu thương tôi…

Cho đến một ngày tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ trong đám cưới của một người bạn đồng nghiệp. Điều bất ngờ là sau khi chúng tôi chia tay nhau đến nay đã 6 năm, nhưng anh vẫn chưa có vợ. Anh vẫn không ngừng tán tỉnh tôi, dành những lời có cánh rằng tôi là một người phụ nữ tuyệt vời và rất hấp dẫn…

Và tôi đã không cưỡng lại được trước sức hấp dẫn của anh ấy. Khi anh đề nghị sau tiệc cưới chúng tôi nên đi đâu đó dạo chơi, không chút suy nghĩ, tôi gật đầu đồng ý vì tôi nghĩ rằng bạn bè gặp nhau là chuyện thường tình.

Nhưng anh ấy đã thu hút tôi bằng sự ấm áp và sức quyến rũ của mình. Sau những lời hỏi thăm về gia đình, về cuộc sống, cuối cùng chúng tôi đã đi quá giới hạn trong khách sạn chiều hôm đó.

Sau lần đó, tôi cảm giác ghê tởm bản thân mình. Suy nghĩ lại, tôi mới nhận ra rằng, dù chồng tôi không nói những lời ngon ngọt, nhưng anh ấy luôn chu toàn, lo lắng cho mẹ con tôi tất cả mọi việc. Tôi không phải thiếu thốn thứ gì, từ tiền bạc đến nhà cửa…

Việc tôi ngoại tình cứ ám ảnh, day dứt tôi mãi. Sau đó, tôi đã thú nhận tất cả với chồng mình. Anh ấy nổi giận đùng đùng, yêu cầu tôi ra khỏi nhà, nhưng tôi cầu xin anh ấy cho tôi một cơ hội. Anh ấy thét vào mặt tôi: “Tôi không thể hiểu tại sao cô lại lừa dối tôi, vì giữa chúng ta không có vấn đề gì nghiêm trọng".

Lúc này tôi mới nói hết tâm trạng mình, tôi là phụ nữ, tiền đối với tôi rất quan trọng, nhưng tôi cũng muốn anh chia sẻ, quan tâm tôi nhiều hơn bằng những lời nói ngọt ngào, cử chỉ âu yếm…


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi thực sự hối cải và hứa với chồng tôi rằng tôi sẽ không bao giờ lừa dối anh ta nữa. Sau đó, chúng tôi nhờ chuyên gia tư vấn để giải quyết những hệ lụy mà tôi gây ra, nhằm tìm giải pháp tốt cho cả hai. Trong quá trình tư vấn, vị chuyên gia khuyên chúng tôi nên thẳng thắn trao đổi những điều khiến cho bạn đời không hài lòng để cả hai cùng sửa sai…

Sau đó, tôi rất vui vì chồng không bao giờ nhắc tới việc rời bỏ tôi. Anh ấy hỏi tôi nếu vẫn yêu anh ấy và muốn sống với anh thì cả hai nên bắt đầu lại từ đầu.

Nhiều tháng sau đó, bạn trai cũ vẫn muốn gặp lại tôi, nhưng tôi nói với anh ta rằng “ngủ chung” với anh ta là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cũng đề nghị anh ta đừng bao giờ nhắn tin hay xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa, vì chồng tôi sẽ không cho anh yên thân.

Tôi đang dần lấy lại niềm tin với chồng. Tôi cũng cho phép anh ấy kiểm tra tin nhắn điện thoại của tôi để anh ấy thấy rằng tôi không còn qua lại với bạn trai cũ nữa. Nếu có dịp gặp gỡ bạn bè, tôi đề nghị anh ấy đi cùng.

Chồng tôi cũng dần thay đổi. Anh ấy quan tâm tôi nhiều hơn. Bạn bè tôi khi gặp lại, họ vô cùng ngưỡng mộ, vì tôi có một người chồng không những giỏi mà lại rất chiều chuộng vợ con.

Tôi không thể nói rằng, nhờ sai lầm của tôi mà cuộc sống vợ chồng tôi trở nên tích cực, hạnh phúc và thăng hoa hơn. Vấn đề ở chỗ, hãy biết tha thứ, đã là vợ chồng đừng e ngại nói hết lòng mình cho người bạn đời mình hiểu. Để từ đó, cả hai sẽ có giải pháp thích hợp cho cuộc sống vợ chồng ngày thêm gắn kết, hòa hợp và yêu thương nhau hơn.

Theo NLĐ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.