Tổng cục Dân số tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020: Đoàn kết, vượt qua khó khăn,quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ
GiadinhNet - “Mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, mỗi Chi bộ, Đảng bộ bộ phận, mỗi Vụ, đơn vị đều tiềm ẩn một sức mạnh riêng nhất định. Chúng ta cùng nhau khơi dậy, kết nối, tập hợp các sức mạnh đó sẽ tạo nên một sức mạnh vô song, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) nhấn mạnh.
Trao Huân chương Lao động Hạng Nhất, hạng Nhì của Chủ tịch Nước cho các lãnh đạo Tổng cục Dân số tiền nhiệm vì có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác. Ảnh: N.Mai
Nêu cao tinh thần gương mẫu từ Đảng tới Chính quyền
Tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) diễn ra chiều 14/1, ông Phạm Vũ Hoàng, Phó Tổng cục trưởng cho biết, năm 2019 là năm thứ 2 ngành Dân số thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Công tác dân số trong tình hình mới, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết 137/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW trong đó có nhiều đề án được giao cho Tổng cục Dân số xây dựng. Cuối năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 đã tạo thêm động lực lớn cho ngành Dân số.
Về công tác Đảng, theo Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Hoàng, trong năm qua, Đảng uỷ Tổng cục đã chú trọng lãnh đạo các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tổng cục. Mỗi Chi bộ, đảng viên đều nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức cơ sở đảng, của người đảng viên, chủ động thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều đề án, chương trình, kế hoạch đã được xây dựng và trình cấp có thẩm quyền như: Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, Đề án về Truyền thông, kiện toàn nhân sự lãnh đạo Tổng cục…
Về hoạt động Công đoàn, năm 2019, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục Dân số thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam. Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đoàn viên trong công đoàn; giải quyết nhanh chóng, kịp thời các chế độ theo quy định như thăm hỏi đoàn viên khi ốm đau, hiếu hỷ; nghỉ hưu…
Đối với hoạt động của Liên Chi đoàn Tổng cục, năm qua, Liên Chi đoàn đã chủ động tổ chức các hoạt động cho các đoàn viên, thanh niên trong cơ quan; tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan; thực hiện nhiều hoạt động thanh niên, mang lại không khí vui vẻ, hào hứng cho các đoàn viên.
Về công tác chuyên môn, ngay từ đầu năm, Tổng cục Dân số đã sớm ban hành văn bản, tham mưu lãnh đạo Bộ Y tế ban hành các văn bản hướng dẫn địa phương triển khai nhiệm vụ công tác dân số năm 2019; nhiều đề án, hoạt động can thiệp được triển khai rộng khắp trên toàn quốc trong năm qua. Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, Tổng cục Dân số đã nỗ lực hoàn thành 2/5 chỉ tiêu kế hoạch và 6/8 chỉ tiêu chuyên môn.
Công tác truyền thông chuyển đổi hành vi và truyền thông huy động cộng đồng các cấp, tạo nên sự đồng thuận của toàn xã hội về công tác dân số trong tình hình mới luôn được chú trọng; các hoạt động về nâng cao chất lượng dân số; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; chăm sóc sức khỏe vị thành niên, thanh niên; cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, đảm bảo hậu cần phương tiện tránh thai… được triển khai sâu rộng tới từng địa phương.
Cơ hội và thách thức luôn song hành
Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số cho biết, hiện nay quy mô dân số nước ta là 96,2 triệu người, tỷ lệ tăng dân số là 1,56%. Mức sinh thay thế vẫn được duy trì trên toàn quốc. Tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 70,8%. Tỷ số giới tính khi sinh giảm xuống còn 111,5 trẻ trai/100 trẻ gái. Cả nước có 723 nghìn bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh, gần 470 nghìn trẻ được sàng lọc sơ sinh; hơn 4 triệu người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm; 95% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế; tầm vóc, thể lực của người dân được cải thiện; chất lượng dân số từng bước được nâng lên…
Tuy nhiên, công tác dân số năm 2019 cũng gặp phải nhiều khó khăn, thách thức, trong đó khó khăn lớn nhất là tổ chức bộ máy vẫn chưa ổn định, đặc biệt là tại địa phương với việc sáp nhập Trung tâm Dân số với Trung tâm Y tế thành Trung tâm Y tế đa chức năng tại tuyến huyện, bắt đầu manh nha từ năm 2018 và triển khai đồng loạt trong năm 2019.
Việc thay đổi tổ chức bộ máy không chỉ tại tuyến huyện, cá biệt một số tỉnh, thành phố còn xây dựng đề án giải thể Chi cục Dân số để chuyển thành Phòng Dân số thuộc Sở Y tế, có tỉnh thì không còn nhân sự, không tài khoản, không tiền và chuyển hết về Sở Y tế. Những điều này đã tạo ra những xung động rất lớn về tâm tư tình cảm, ý thức, thái độ và trách nhiệm trong công việc của đội ngũ những người làm công tác dân số cả nước, đặc biệt là đội ngũ cán bộ dân số cơ sở.
Bên cạnh đó, nước ta cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức, vấn đề mới nảy sinh như: Chênh lệch mức sinh giữa các vùng miền; mất cân bằng giới tính khi sinh ngày càng gia tăng; già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới; bài toán tận dụng cơ cấu dân số vàng…
Trước những cơ hội và thách thức luôn song hành, theo lãnh đạo Tổng cục Dân số, trong năm 2019, Tổng cục đã luôn đoàn kết, cố gắng phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần vào những thành công chung của toàn ngành Dân số.
Đoàn kết, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao
Đánh giá những kết quả đạt được trong năm qua, ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số nhiệt liệt biểu dương các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục đã nỗ lực không biết mệt mỏi trong việc thực hiện công tác dân số trong tình hình mới, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
Theo người đứng đầu ngành Dân số, hiện tại công tác dân số có những cơ hội, vận mệnh mới. Đó là về mặt chính sách, chúng ta có Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới; Nghị quyết 137/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW; Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. Đây là những văn bản rất quan trọng, định hướng cho công tác dân số trong thời gian tới.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Doãn Tú cũng trăn trở, những khó khăn, thách thức của năm 2019 vẫn tiếp tục hiện diện trong năm 2020. Đó là tổ chức bộ máy làm công tác dân số. "Không có một bộ máy tổ chức tốt, chúng ta không thể quản lý, điều hành được công việc, công việc không thể thông suốt từ Trung ương cho tới địa phương. Một loạt các Đề án, các sự kiện lớn chúng ta phải hoàn thành trong năm 2020", Tổng cục trưởng Nguyễn Doãn Tú nhấn mạnh.
Do đó, đối với công tác dân số trong năm 2020, theo lãnh đạo Tổng cục Dân số, cần tập trung mọi nỗ lực cho việc hoàn thiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổng cục, của các Vụ, đơn vị, kiện toàn nhân sự các cấp quản lý; tích cực cụ thể hóa Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030; bảo đảm tiến độ xây dựng các Đề án theo Nghị quyết 137/NQ-CP của Chính phủ để trình cấp thẩm quyền; ưu tiên triển khai thành công 2 sự kiện đối ngoại trong năm chủ nhà ASEAN 2020 mà Tổng cục Dân số vinh dự được đảm nhiệm.
Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ và tích cực hỗ trợ địa phương hơn nữa trong việc ổn định tổ chức bộ máy để bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn khác của Tổng cục, của ngành Dân số. Đặc biệt, ông Nguyễn Doãn Tú nhấn mạnh, toàn thể ngành Dân số tiếp tục giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành những nhiệm vụ được giao.
Ông Nguyễn Doãn Tú - Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số chia sẻ: “Tôi trông đợi và tin tưởng mạnh mẽ rằng, với truyền thống đoàn kết, trên dưới đồng lòng của Đảng bộ Tổng cục Dân số nhiều năm liền giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, với tinh thần luôn vượt qua mọi khó khăn, thử thách, năm 2020, Đảng bộ Tổng cục quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết. Mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, mỗi Chi bộ, Đảng bộ bộ phận, mỗi Vụ, đơn vị đều tiềm ẩn một sức mạnh riêng nhất định. Chúng ta cùng nhau khơi dậy, kết nối, tập hợp các sức mạnh đó sẽ tạo nên một sức mạnh vô song, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.
Mai Thùy
4 cách ngăn ngừa và cải thiện mùi 'vùng kín' tại nhà an toàn, hiệu quả
Dân số và phát triển - 16 giờ trước'Vùng kín' có mùi là một vấn đề tế nhị khiến nhiều phụ nữ cảm thấy thiếu tự tin. Đây là tình trạng tương đối phổ biến và chị em có thể cải thiện được bằng những thói quen chăm sóc đơn giản ngay tại nhà.
Hải Phòng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Để hoàn thành chỉ tiêu khám cho 20% NCT trên địa bàn trước ngày 1/7, ngành Y tế TP Hải Phòng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe thuận tiện, kịp thời và hiệu quả.
Lạc nội mạc tử cung có thể gây biến chứng gì?
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcLạc nội mạc tử cung là triệu chứng thường xuất hiện ở những phụ nữ đang trong giai đoạn có khả năng sinh sản cao và chưa mãn kinh.
Bé 7 tuổi suýt mất bàn tay vì máy tự chế, hồi chuông cảnh báo trong nhiều gia đình
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Trong lúc người lớn không để ý, trẻ đã tự khởi động máy và bị cuốn bàn tay trái vào hệ thống trục quay. Trong cơn hoảng loạn, trẻ vẫn cố gắng tự tắt máy trước khi được phát hiện.
Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ 35 tuổi có con sau 9 năm vô sinh
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Sau gần một thập kỷ vô sinh do u tuyến yên gây rối loạn nội tiết, chị Minh đã mang thai và sinh con thành công nhờ điều kết hợp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Sau 18 năm vô sinh với 11 lần chuyển phôi thất bại và dự trữ buồng trứng gần như cạn kiệt, người phụ nữ 46 tuổi lần đầu được làm mẹ trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Từ 1/7: Những trường hợp nào được công bố giới tính thai nhi?
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcGĐXH - Từ 1/7/2026, Bộ Y tế cho phép thông báo giới tính thai nhi với 137 bệnh lý di truyền hoặc bất thường nhiễm sắc thể nhằm phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị.
Uống bia đánh trứng gà khi mang thai có giúp con trắng da?
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcTrên mạng xã hội gần đây lan truyền “bí quyết” bà bầu uống bia pha trứng gà để con sinh ra trắng da. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo chưa có cơ sở khoa học chứng minh hiệu quả, trong khi thức uống này có thể tiềm ẩn rủi ro cho thai nhi.
Hải Phòng đẩy mạnh truyền thông khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, lợi ích việc khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, đồng thời tạo khí thế lan tỏa hiệu quả các hoạt động ra quân trên địa bàn thành phố trong các ngày 16 và 17/5/2026.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.