Tổng cục DS-KHHGĐ tiếp đoàn công tác của Hàn Quốc

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiều 24/5, lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) đã có buổi làm việc với các chuyên gia đến từ Hội Dân số - Y tế - Phúc lợi Hàn Quốc.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ và Hội Dân số - Y tế - Phúc lợi Hàn Quốc tặng quà lưu niệm sau buổi làm việc. Ảnh: N.Mai
Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ và Hội Dân số - Y tế - Phúc lợi Hàn Quốc tặng quà lưu niệm sau buổi làm việc. Ảnh: N.Mai

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ đã hoan nghênh các chuyên gia Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại Việt Nam đồng thời trao đổi những nội dung chính trong buổi gặp gỡ giữa hai bên. Theo đó, trọng tâm buổi làm việc tập trung vào việc thảo luận và sửa đổi một số điều khoản trong dự thảo Biên bản ghi nhớ mà hai bên đã trao đổi trước đó về vấn đề hợp tác trong lĩnh vực Dân số - Sức khỏe sinh sản/Kế hoạch hóa gia đình.

Nội dung các điều khoản trong Biên bản ghi nhớ chú trọng vào việc giải quyết một số vấn đề trong công tác dân số mà cả Việt Nam và Hàn Quốc cùng quan tâm như: Mức sinh; tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; quá trình già hóa dân số và một số vấn đề liên quan. Trong đó, nhấn mạnh hai vấn đề trọng tâm là mức sinh và già hóa dân số.

Về mức sinh, trong suốt 10 năm (từ 2005-2015), Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế (dưới 2,1 con/phụ nữ). Nếu trong giai đoạn 2005-2010, Việt Nam kiên trì giảm thấp mức sinh thì giai đoạn sau đó (2010-2015) và đến nay, nhờ bài học của Hàn Quốc (một quốc gia không thành công trong việc khuyến sinh khi đã để mức sinh xuống quá thấp - PV), Việt Nam đã chuyển hướng chính sách sang hướng duy trì mức sinh thay thế hợp lý càng lâu càng tốt.

Còn với vấn đề già hóa dân số, lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết, Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 với nhiều thuận lợi và thách thức. Tuy nhiên, việc chuẩn bị chính sách thích ứng với giai đoạn này ở Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, dựa trên cơ sở những đặc điểm nhân khẩu học tương đối giống nhau giữa Việt Nam và Hàn Quốc, phía Tổng cục DS-KHHGĐ mong muốn nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm từ phía Hàn Quốc – quốc gia đi trước với nhiều nghiên cứu và hướng đi tích cực để giải quyết tình trạng già hóa dân số và đã đạt được những thành công nhất định.

Trước mong muốn này, đại diện phía Hàn Quốc, TS Jung Aee Suh - Giám đốc bộ phận quản lý dự án và quan hệ công chúng (Hội Dân số - Y tế - Phúc lợi Hàn Quốc) cho biết, thông qua việc hợp tác trong Biên bản ghi nhớ, hai bên có thể nghiên cứu, bàn thảo để tìm ra những chính sách tốt nhất trong việc giải quyết tình trạng già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng tại Việt Nam hiện nay.

Từ đó, Biên bản ghi nhớ cũng nêu rõ, Việt Nam và Hàn Quốc sẽ có những chương trình thực tế để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau thông qua các hình thức như tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, cử người đi học tập, đào tạo ngắn hạn ở nước bạn để nắm bắt tình hình thực tiễn, chọn lọc những bài học phù hợp với nước mình để áp dụng vào thực tiễn nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Cuối buổi làm việc, hai bên đã thảo luận, thống nhất lại nội dung của những điều khoản trong Biên bản ghi nhớ để sau đó sẽ tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ này trong thời gian sớm nhất. Sau khi ký kết, Biên bản ghi nhớ sẽ có giá trị hợp tác trong 5 năm (2017-2021) hứa hẹn mang lại nhiều kết quả tích cực cho công tác dân số của cả hai bên.

Mai Thùy

Ý kiến của bạn
Tags:
Người mẹ hạnh phúc: Nếu có ai hỏi điều bất ngờ nhất trong cuộc đời tôi là gì, có lẽ đó là mang thai ở tuổi 47...

Người mẹ hạnh phúc: Nếu có ai hỏi điều bất ngờ nhất trong cuộc đời tôi là gì, có lẽ đó là mang thai ở tuổi 47...

Dân số và phát triển -

GĐXH - Sau hơn 20 năm không mang thai, người phụ nữ Hà Nội bất ngờ đón tin có con ở tuổi 47. Từ những ngày hoang mang vì thai kỳ nguy cơ cao đến khoảnh khắc ôm con gái khỏe mạnh trong vòng tay, chị gọi đó là món quà bất ngờ nhất cuộc đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.