Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II
GiadinhNet - Sáng 19/5, Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020
Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Viết Tiến – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Lê Ngọc Chính – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế; lãnh đạo các chi bộ trong Đảng bộ Bộ Y tế; các đồng chí đã và đang tham gia BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Tổng cục DS-KHHGĐ.
GS.TS Nguyễn Viết Tiến - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng Đại hội
Đại hội đã được nghe Dự thảo Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020 của BCH Đảng bộ Tổng cục DS-KHHGĐ lần thứ I; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục; Dự thảo Tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020.
Đồng chí Lê Ngọc Chính – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác DS-KHHGĐ trong thời gian qua
Đồng chí Nguyễn Văn Tân - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Y tế, Bí thư Đảng bộ, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2010-2015
Dự thảo Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020 của BCH Đảng bộ Tổng cục DS-KHHGĐ lần thứ I được đồng chí Lê Cảnh Nhạc – Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Y tế, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày.
Đồng chí Lê Cảnh Nhạc - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Y tế, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ nhấn mạnh: Đại hội của Đảng bộ Tổng cục DS-KHHGĐ là Đại hội kỷ cương, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và phát triển.
Đồng chí nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ Tổng cục DS-KHHGĐ lần thứ hai nhiệm kỳ 2015 – 2020 được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa trọng đại, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của Đảng, đất nước.
Trong nhiệm kỳ 2010-2015 vừa qua, Đảng bộ Tổng cục đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Tổng cục trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng cục.
Nhờ đó, công tác DS-KHHGĐ trong nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả tốt đẹp góp phần vào sự phát triển KT-XH đất nước nói chung.
Cụ thể, tỷ lệ gia tăng dân số được duy trì ở mức 1,06%, dự tính đến hết năm 2015, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra là giữ tỷ lệ tăng dân số ở mức 1%.
Tổng tỷ suất sinh (số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) được duy trì ổn định ở trong khoảng 2,0-2,1 con.
Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm từ 15,1% (năm 2010) xuống còn 14,1% (năm 2014); quy mô dân số Việt Nam năm 2010 la 86,93 triệu người, đến năm 2014 là 90,5 triệu người và dự kiến năm 2015 là 91,5 triệu người. Với kết quả này, chúng ta đạt được quy mô dân số dưới 93 triệu người theo Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
Song song với các hoạt động nhằm ổn định mức sinh, các hoạt động về nâng cao chất lượng dân số, nhanh chóng can thiệp, thích ứng với biến động mau lẹ về cơ cấu dân số tiếp tục được Đảng bộ Tổng cục chú trọng.
Các công tác về kế hoạch – tài chính; đảm bảo hậu cần và cung ứng dịch vụ KHHGĐ; truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi; hợp tác quốc tế và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát… được tăng cường, đẩy mạnh.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng cục đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức an tâm trong công tác, giải quyết những vấn đề có tác động đến tâm tư tình cảm, vị trí và điều kiện làm việc. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Tháng 12/2013, Chi bộ Báo Gia đình & Xã hội được nâng cấp thành Đảng bộ Bộ phận Báo Gia đình & Xã hội trực thuộc Đảng bộ Tổng cục DS-KHHGĐ.
Tham dự Đại hội còn có các đồng chí đã và đang tham gia BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015
Ghi nhận các kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ qua cũng như sự chuẩn bị, cố gắng của Đảng bộ Tổng cục DS-KHHGĐ trong việc tổ chức Đại hội Đảng bộ lần này, đồng chí Lê Ngọc Chính – Phó Bí thư Đảng bộ Bộ Y tế cho biết Đại hội Đảng bộ Tổng cục DS-KHHGĐ được Ban thường vụ Đảng bộ Bộ Y tế chọn là Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.
Đồng chí đánh giá rất cao hoạt động truyền thông thay đổi hành vi về DS-KHHGĐ/SKSS được thực hiện đồng bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng, trực tiếp tại cộng đồng với nhiều hình thức mới, nội dung đa dạng.
Bên cạnh đó, đồng chí cũng hoan nghênh hiệu quả của các đề án, dự án nâng cao chất lượng dân số, cung cấp dịch vụ KHHGĐ, phân phối kip thời các phương tiện tránh thai theo đúng nhu cầu của 63 tỉnh, thành phố... mà công tác DS-KHHGĐ đã thực hiện.
Đồng chí Lê Ngọc Chính cũng biểu dương công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, tập trung nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Tổng cục DS-KHHGĐ.
Đồng chí Phó bí thư Đảng bộ Bộ Y tế thông tin, trong Hội nghị tổng kết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương được tổ chức ngày 14/5, Đảng bộ Tổng cục DS-KHHGĐ là một trong hai Đảng bộ cơ sở được Đảng ủy Khối tặng Bằng khen là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Trong nhiệm kỳ qua, Tổng cục DS-KHHGĐ đã được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, được Đảng ủy Khối tặng Cờ thi đua xuất sắc Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục.
“Có thể khẳng định rằng, những thành tích đạt được là rất đáng phấn khởi, tự hào, là tiền đề quan trọng để Đảng bộ Tổng cục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo” – đồng chí Lê Ngọc Chính nhấn mạnh.
Thay mặt BCH Đảng bộ Tổng cục và toàn thể đảng viên tham dự Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tân đã cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Đảng bộ Bộ Y tế đã có lời biểu dương, khen ngợi, đánh giá tốt đối với Đảng bộ Tổng cục, ngành Dân số trong nhiệm kỳ qua và hứa sẽ đồng tâm hiệp lực quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế đã tin tưởng giao phó.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục DS-KHHGĐ nhiệm kỳ 2015-2020 với 15 đồng chí
Với tinh thần nghiêm túc, tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục DS-KHHGĐ nhiệm kỳ 2015-2020 với 15 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm Bí thư BCH Đảng bộ Tổng cục; bầu đoàn đại biểu gồm 26 đảng viên tham dự Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXI dự kiến được tổ chức vào tháng 8 tới.
BCH Đảng bộ Tổng cục DS-KHHGĐ nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt
Danh sách BCH Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2015-2020
1. Đồng chí Đinh Huy Dương – Vụ trưởng Vụ Truyền thông – Giáo dục
2. Đồng chí Lương Quang Đảng – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra
3. Đồng chí Trần Tuấn Linh – Phó Tổng biên tập Báo Gia đình & Xã hội, Bí thư Liên chi đoàn Thanh niên Tổng cục DS-KHHGĐ
4. Đồng chí Hồ Chí Hùng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ
5. Đồng chí Đặng Văn Nghị - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính
6. Đồng chí Lê Cảnh Nhạc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Tổng Biên tập Báo Gia đình & Xã hội
7. Đồng chí Nguyễn Văn Tân – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ
8. Đồng chí Lê Ánh Tuyết – Giám đốc Trung tâm Tư vấn và cung ứng dịch vụ, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ
9. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan – Vụ trưởng Vụ Cơ cấu và Chất lượng dấn sô, Trưởng ban Nữ công cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ
10. Đồng chí Lương Thế Khanh – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
11. Đồng chí Phạm Minh Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra
12. Đồng chí Nguyễn Cao Trường – Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng
13. Đồng chí Nguyễn Hồng Quân – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính
14. Đồng chí Phạm Vũ Hoàng – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu
15. Đồng chí Nguyễn Văn Tính – Phó Chánh Văn phòng Tổng cục DS-KHHGĐ
Võ Thu/Báo Gia đình & Xã hội
2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên
Dân số và phát triển - 9 giờ trướcGĐXH - Mất hoàn toàn cơ hội mang thai tự nhiên khiến chị Xuân rơi vào khủng hoảng tâm lý.
Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, ung thư cổ tử cung là bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị ở giai đoạn đầu.
Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Dù hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiền sử gia đình mắc bệnh di truyền, một cặp đôi trẻ bất ngờ phát hiện cùng mang gen Thalassemia thể ẩn khi đi khám tiền hôn nhân.
Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Luật Dân số được Quốc hội bấm nút thông qua ngày 10/12/2025 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Nội dung Luật có nhiều điểm đột phá với trọng tâm chính sách được chuyển từ "kế hoạch hóa gia đình" sang "dân số và phát triển".
4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 4 năm điều trị ổn định ung thư cổ tử cung, người phụ nữ 68 tuổi phát hiện khối u ngày ở vú phải. Kết quả thăm khám và sinh thiết xác định bà mắc ung thư biểu mô nhầy tuyến vú.
Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Dù được bác sĩ tư vấn can thiệp từ sớm, nhưng đến tuổi dậy thì, bé trai 11 tuổi mới được phẫu thuật chỉnh hình để khắc phục tình trạng vùi dương vật bẩm sinh.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Việt Nam đang đứng trước bước chuyển dịch với tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong đó, sự gia tăng vượt trội của nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên cùng xu hướng "femi-ization" (nữ hóa) ở tuổi già đang đặt ra những bài toán hóc búa cho hệ thống an sinh.
Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcSKĐS - Nhiều phụ nữ cho rằng khi đã mãn kinh và giảm tần suất quan hệ tình dục thì không còn nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung nữa. Chính sự chủ quan này khiến các dấu hiệu bệnh bị bỏ qua và tiến triển sang giai đoạn muộn.
Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcGĐXH - Tốc độ già hoá dân số nhanh chóng ở Việt Nam đang kéo theo những thách thức lớn về y tế, nổi bật là thực trạng người cao tuổi nước ta có tuổi thọ cao nhưng tuổi thọ khoẻ mạnh lại tương đối thấp.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.