Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổng kết chương trình giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh

Thứ tư, 18:52 26/12/2012 | Y tế

Giadinhnet - Ngày 26/12, Bộ Y tế tổ chức hội nghị "Tổng kết Chương trình giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh 2007 – 2012" tại Đà Nẵng. PGS.TS Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế - dự và chủ trì hội nghị.

Tổng kết chương trình giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh 1
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: H.T
 
Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Duy Khê – Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em (SKBMTE), bà Lưu Thị Hồng – Phó Vụ trưởng Vụ SKBMTE, Giám đốc Chương trình giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh; bà Trần Thị Giáng Hương – Vụ trưởng Vụ Quan hệ hợp tác quốc tế (Bộ Y tế); đại diện Bộ Tài chính và các chuyên gia, cố vấn của Chương trình; Ban quản lý chương trình (BQLCT) Trung ương; Lãnh đạo Sở Y tế và đại diện BQLCT 14 tỉnh, thành phố thực hiện chương trình;

Giảm nhanh tử vong mẹ và tử vong trẻ sơ sinh 

Tổng kết chương trình giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh 2
Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến phát biểu. Ảnh: H.T
 
Chương trình “Giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh hướng tới đạt Mục tiêu Thiên niên kỷ” được Thủ tướng phê duyệt danh mục (Công văn 03/TTg-QHQT ngày 2/1/2007), Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt nội dung chương trình (Quyết định 1207/QĐ-BYT ngày 9/3/2007).
 
Chương trình do Chính phủ Vương quốc Hà Lan viện trợ không hoàn lại; được thực hiện tại 10 tỉnh miền núi phía Bắc (Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Giang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La) và 4 tỉnh Tây Nguyên (Gia Lai, Đắk Lắk, Đắc Nông, Lâm Đồng).
Phát biểu tại Hội nghị, PGT.TS Nguyễn Viết Tiến cho biết: Việt Nam đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân nói chung và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nói riêng. 

Có được những kết quả tốt đẹp này là nhờ sự quan  tâm, chỉ đạo lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; sự nỗ lực của ngành y tế và sự tham gia tích cực, có hiệu quả, trách nhiệm cao của các chuyên gia vào chương trình.

Thứ trưởng đánh giá cao vai trò của Vụ SKBMTE, của các bác sĩ, chuyên gia trong việc triển khai Chương trình cũng như nguồn kinh phí mà Chính phủ Vương quốc Hà Lan tài trợ đã được sử dụng hết sức hiệu quả. 

Nhờ nỗ lực của Vụ SKBMTE, của các chuyên gia, đội ngũ cán bộ làm công tác chăm sóc SKBMTE từ Trung ương đến địa phương và đội ngũ y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản… tỉ lệ tử vong mẹ và tử vong trẻ sơ sinh đã được cải thiện tại 14 tỉnh triển khai Chương trình. 

Theo đó, số tử vong sơ sinh năm đầu triển khai (2007) là 1.760 ca, tử vong mẹ là 72 ca. Qua 6 năm triển khai Chương trình, năm 2012 số tử vong sơ sinh đã giảm xuống còn 1.106 ca và tử vong mẹ giảm xuống còn 61 ca.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tiến bộ, đáng ghi nhận nhưng theo Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu mong mỏi của người dân. Thứ trưởng chỉ rõ những khó khăn, thách thức và đề nghị Vụ SKBMTE cần khắc phục những khó khăn đó trong thời gian tới. 

Thứ trưởng cũng đề nghị Vụ SKBMTE và Chương trình giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh nói riêng cần tận dụng kiến thức, kỹ năng và tâm huyết của các chuyên gia, cố vấn cao cấp nhằm duy trì bền vững kết quả và tiếp tục triển khai tốt Chương trình trong thời gian tới.

Nâng cao kỹ năng, năng lực cán bộ tuyến cơ sở

Tổng kết chương trình giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh 3
Lãnh đạo Vụ SKBMTE trình bày kết quả Chương trình trong 6 năm qua. Ảnh: H.T
 
Báo cáo tổng kết chương trình PGS.TS Lưu Thị Hồng – Phó Vụ trưởng Vụ SKBMTE, Giám đốc Chương trình giảm tử vong mẹ và trẻ sơ sinh - cho biết: Qua 6 năm thực hiện Chương trình, các hoạt động của từng hợp phần được thực hiện một cách đầy đủ và đạt kết quả tốt từ Trung ương tới địa phương.
 
Báo cáo đề cập đến nhiều kết quả đạt được trong suốt 6 năm qua. Chương trình đã giúp nâng cao nhận thức của phụ nữ về làm mẹ an toàn và chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng thông qua hoạt động của các tổ chức tín dụng, tiết kiệm do phụ nữ và hội nông dân thực hiện. 

Chương trình cũng đã tăng cường các dịch vụ chăm sóc toàn diện và chăm sóc sản khoa thiết yếu cho phụ nữ nghèo, phụ nữ không biết chữ. Năm 2010, Chương trình đã tuyển chọn và thành lập, đào tạo được 112 nhóm chuyển tuyến tại 14 tỉnh (8 nhóm/tỉnh). 

Các nhóm này đã được đào tạo kỹ năng phát hiện, xử trí ban đầu các dấu hiệu nguy hiểm, cách vận chuyển, chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh, những thông tin liên lạc cần thiết nhanh nhất để được hỗ trợ như số điện thoại, gõ kẻng… và hình thức huy động phương tiện vận chuyển sản phụ và trẻ sơ sinh sẵn có tại thôn bản.
 
Tổng kết chương trình giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh 4
Đại diện Sở Y tế, Ban quản lý Chương trình của 14 tỉnh và các chuyên gia tại Hội nghị. Ảnh: H.T 

Đối với những vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, việc người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sản khoa có gặp những khó khăn do địa bàn đi lại khó khăn, phương tiện vận chuyển thô sơ… nên nhiều bà mẹ không kịp đến các trạm y tế để sinh nở hoặc nhiều người do quan niệm lạc hậu vẫn chọn sinh đẻ tại nhà. 

Trước tỉ lệ đẻ tại nhà của 14 tỉnh trên còn cao, TS Lưu Thị Hồng cho biết: Chương trình đã tổ chức đào tạo Cô đỡ thôn bản với mục đích các cô đỡ thôn bản có kiến thức theo dõi, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trong thời gian mang thai, vận động phụ nữ mang thai đến đẻ tại các cơ sở y tế.

Đánh giá về Chương trình, bà Nguyễn Thu Giang – Phó Giám đốc Viện Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng (đơn vị đánh giá độc lập) cho biết: 

Từ năm 2007 – 2012 số ca tử vong mẹ chưa giảm nhiều nhưng nhìn qua từng năm cho thấy sự tiến bộ rõ rệt.
 
So với mục tiêu giảm 50% số ca tử vong mẹ thì tính từ năm 2002 – 2010, Việt Nam đã vượt chỉ tiêu: Giảm từ 165 ca tử vong mẹ/100.000 trẻ đẻ ra sống xuống còn 68/100.000 (giảm 58,8%).
Cao Bằng và Điện Biên là hai tỉnh đầu tiên, có tỉ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh cao nhất nước, được lựa chọn để đào tạo thí điểm cô đỡ thôn bản. Đến nay, tất cả 13 tỉnh trong Chương trình (trừ Lâm Đồng, do không có bà mẹ đẻ tại nhà) đã tổ chức đào tạo cô đỡ thôn bản. 

Có 71 giảng viên tuyến tỉnh và 318 cô đỡ thôn bản đã được đào tạo, kiểm tra cuối khóa. Kết quả 90% học viên đạt loại khá giỏi. Các cô đỡ thôn bản sau đào tạo đã có kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, biết tư vấn và khám thai đúng quy trình, có khả năng đỡ đẻ thường, xử trí đẻ rơi, biết phát hiện các dấu hiệu nguy hiểm của bà mẹ và trẻ sơ sinh để chuyển tuyến kịp thời, biết truyền thông các nội dung về làm mẹ an toàn tại cộng đồng…

Bên cạnh những nỗ lực cải thiện dịch vụ chăm sóc sức sản khoa tại tất cả các tuyến, Chương trình cũng đạt được nhiều kết quả trong công tác truyền thông. Chương trình đã đào tạo cho 6.220 y tế thôn bản có được kỹ năng truyền thông trực tiếp. 

Qua các lớp này, các học viên được cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản, thực hành truyền thông thay đổi hành vi, cách sử dụng các tài liệu truyền thông… Sau đào tạo, các y tế thôn bản đã thực hiện các buổi truyền thông ở địa phương với các nội dung làm mẹ an toàn và chăm sóc sơ sinh.

Hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của BQLCT của 14 tỉnh, của các chuyên gia cho việc duy trì kết quả của Chương trình một cách bền vững, ngay sau khi dự án hỗ trợ kết thúc.
Hà Anh
vietha
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 6 ngày trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 1 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 1 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Y tế - 2 tuần trước

Cả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.

Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Y tế - 2 tuần trước

TP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.

Top