TP Bắc Ninh thành lập 115 chốt kiểm soát dịch COVID-19, chặn xe khách, taxi vào địa bàn

| Y tế

GiadinhNet - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, TP Bắc Ninh đã khẩn trương thành lập 1 điểm chốt liên ngành trên tuyến QL38 mới và 114 điểm chốt cấp phường.

TP Bắc Ninh thành lập 115 chốt kiểm soát dịch COVID-19, chặn xe khách, taxi vào địa bàn - Ảnh 1.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm vụ của các chốt này là không cho các trường hợp đến từ vùng dịch vào địa bàn thành phố, nếu vào phải thực hiện cách ly theo quy định, kiểm tra công tác phòng chống dịch trên các phương tiện giao thông được phép vào TP Bắc Ninh theo quy định, ngăn chặn các hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe khách, xe taxi vào địa bàn.

Các yêu cầu trên thực hiện từ 6h ngày 25/5 cho đến khi có thông báo mới.

TP Bắc Ninh thành lập 115 chốt kiểm soát dịch COVID-19, chặn xe khách, taxi vào địa bàn - Ảnh 3.

Một chốt chặn kiểm soát dịch COVID-19 ở TP Bắc Ninh. Ảnh: Cao Tuân

Một cán bộ công an tham gia ứng trực 24/24h tại chốt kiểm soát chia sẻ, tất cả những người ra vào TP Bắc Ninh sẽ thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch sử đi lại.

Thời tiết nắng nóng, phải kiểm soát lượng người và phương tiện đông đúc, một số người tỏ thái độ không hợp tác, song tổ công tác luôn kiên trì giải thích, vận động để họ hiểu và chấp hành quy định.

TP Bắc Ninh thành lập 115 chốt kiểm soát dịch COVID-19, chặn xe khách, taxi vào địa bàn - Ảnh 4.
TP Bắc Ninh thành lập 115 chốt kiểm soát dịch COVID-19, chặn xe khách, taxi vào địa bàn - Ảnh 5.
TP Bắc Ninh thành lập 115 chốt kiểm soát dịch COVID-19, chặn xe khách, taxi vào địa bàn - Ảnh 6.

30 điểm chốt mềm và 84 chốt cứng được phủ khắp TP Bắc Ninh để kiểm soát người ra vào.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh, đến ngày 25/5, địa phương này ghi nhận 536 ca mắc COVID-19 tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố, trong đó 37 ca mắc mới trong 24h qua.

Riêng huyện Thuận Thành ghi nhận thêm 15 ca, nâng tổng số ca trên địa bàn lên 403; thành phố Bắc Ninh thêm 12 ca, tổng số có 48 ca.

Trước đó, UBND TP Bắc Ninh thực hiện nghiêm cách ly xã hội theo phương châm "gia đình cách ly với gia đình, thôn/xóm/khu phố cách ly với thôn/xóm/khu phố, xã cách ly với xã, phường cách ly với phường".

Bên cạnh đó, TP Bắc Ninh yêu cầu người dân không ra đường sau 20h trừ các trường hợp thực hiện công vụ, đưa người đi cấp cứu, đi làm ca đêm, đi làm về... (phải có giấy tờ liên quan như: thẻ, giấy xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh khác).

TP Bắc Ninh thành lập 115 chốt kiểm soát dịch COVID-19, chặn xe khách, taxi vào địa bàn - Ảnh 7.
TP Bắc Ninh thành lập 115 chốt kiểm soát dịch COVID-19, chặn xe khách, taxi vào địa bàn - Ảnh 8.

Kiểm tra giấy tờ liên quan đối với một số trường hợp đặc biệt.

Để góp phần ổn định cung cầu, thị trường hàng hoá trong thời gian xảy ra dịch bệnh, Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, tích cực tuyên truyền, khuyến cáo người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không nên mua tích trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm với số lượng lớn khiến công tác kiểm soát dịch bệnh thêm khó khăn; người dân chỉ nên mua lượng đủ dùng để đảm bảo sinh hoạt thiết yếu cho gia đình.

Hiện, các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hoá, chợ, các đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm vẫn hoạt động bình thường và có kế hoạch chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hàng hoá thiết yếu để phục vụ nhu cầu người dân với nguồn dự trữ dồi dào, phong phú được quản lý theo chuỗi cung ứng trên toàn quốc, bảo đảm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

TP Bắc Ninh thành lập 115 chốt kiểm soát dịch COVID-19, chặn xe khách, taxi vào địa bàn - Ảnh 9.

Mỗi hộ gia đình ở Bắc Ninh được phát thẻ đi chợ 3 ngày/lần để mua hàng hóa thiết yếu. Tổ quan lý sẽ kiểm soát, thu lại thẻ để phục vụ quá trình điều tra dịch tễ khi cần thiết. Ảnh: Cao Tuân

Trong ngày hôm qua (24/5), Đoàn công tác của Bộ Y tế do GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cũng đã về thăm, trao số tiền hơn 5 tỷ đồng và nhiều nhu yếu vật phẩm, phục vụ công tác phòng, chống dịch đến tỉnh Bắc Ninh.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, ngay sau khi dịch COVID-19 bùng phát ở Bắc Ninh, Bộ Y tế đã tích cực hỗ trợ tỉnh về nhân lực, vật tư, trang thiết bị, phân bổ nguồn vắc xin phòng dịch… Đồng thời, ra lời kêu gọi vận động cán bộ, nhân viên đang công tác tại Bộ và các đơn vị, doanh nghiệp chung tay ủng hộ Bắc Ninh phòng, chống dịch, với tinh thần "tương thân, tương ái" để chia sẻ khó khăn với tỉnh, nhất là người dân vùng tâm dịch và công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Y tế mong muốn thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp, người dân trong cả nước hãy tiếp tục thực hiện theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ hướng về Bắc Ninh và Bắc Giang cùng chia sẻ khó khăn của người dân và chính quyền hai địa phương nhằm sớm khống chế dịch bệnh, đảm bảo ổn định đời sống người dân.

Cao Tuân

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.