Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP Hải Phòng

Từ 0h ngày 5/8, những công dân nào không được vào Hải Phòng?

Từ 0h ngày 5/8, những công dân nào không được vào Hải Phòng?

Xã hội

GiadinhNet - Từ 0h ngày 5/8/2021, TP. Hải Phòng tạm dừng tiếp nhận công dân (bao gồm cả công dân là người Hải Phòng) từ các tỉnh, thành phố, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ...

Hải Phòng: BV Hữu nghị Việt Tiệp xét nghiệm miễn phí sàng lọc SARS-CoV-2 cho bệnh nhân nội trú và người chăm sóc

Hải Phòng: BV Hữu nghị Việt Tiệp xét nghiệm miễn phí sàng lọc SARS-CoV-2 cho bệnh nhân nội trú và người chăm sóc

Y tế

GiadinhNet - Để an toàn cho người bệnh khi đến điều trị, BV Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) đã thực hiện xét nghiệm miễn phí sàng lọc SARS-CoV-2 cho bệnh nhân nội trú và người nhà bệnh nhân.

Hải Phòng kích hoạt các tổ kiểm soát COVID-19 cộng đồng khi nhiều tỉnh thành phải giãn cách xã hội

Hải Phòng kích hoạt các tổ kiểm soát COVID-19 cộng đồng khi nhiều tỉnh thành phải giãn cách xã hội

Xã hội

GiadinhNet - Để kịp thời ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 khi trên 20 tỉnh thành áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, UBND TP Hải Phòng tiếp tục dừng một số hoạt động dịch vụ, trong đó kích hoạt các tổ kiểm soát dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Hải Phòng: Thêm một số dịch vụ phải dừng họat động để phòng dịch COVID-19

Hải Phòng: Thêm một số dịch vụ phải dừng họat động để phòng dịch COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Từ 0h00’ngày 21/7/2021, thành phố Hải Phòng sẽ dừng hoạt động các cơ sở, điểm kinh doanh dịch vụ thể dục trong nhà, các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, phòng khám Răng hàm mặt, phòng khám Tai mũi họng để phòng chống dịch COVID-19.

KHẨN: Những ai đến 5 địa điểm sau tại Hải Phòng nhanh chóng khai báo y tế

KHẨN: Những ai đến 5 địa điểm sau tại Hải Phòng nhanh chóng khai báo y tế

Y tế

GiadinhNet - Sở Y tế TP. Hải Phòng yêu cầu những người đi xe khách Ngọc Tín, đến quán cơm đối diện cảng Đình Vũ, chợ Xâm Bồ, nhà nghỉ Ngọc Sơn và nhà nghỉ Sơn Ca nhanh chóng khai báo y tế với cơ quan chức năng.

TIN VUI: Toàn bộ F1 của 3 ca ở Hải Phòng đều âm tính

TIN VUI: Toàn bộ F1 của 3 ca ở Hải Phòng đều âm tính

Y tế

GiadinhNet - Đại diện Sở Y tế TP. Hải Phòng cho biết, tính đến 13h chiều nay, 37 trường hợp F1 liên quan đến 3 ca dương tính mới phát hiện gồm: 8 người quận Ngô Quyền, 29 người ở quận Hải An đều cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Thông tin về 3 ca dương tính SARS-CoV-2 vừa phát hiện tại Hải Phòng

Thông tin về 3 ca dương tính SARS-CoV-2 vừa phát hiện tại Hải Phòng

Y tế

GiadinhNet - Trong số 3 trường hợp được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 tại Hải Phòng, có 2 công dân làm nghề lái xe container và 1 người là công nhân...

Ca dương tính mới nhất ở Hải Phòng là tài xế container, có ăn cơm gần cảng Đình Vũ

Ca dương tính mới nhất ở Hải Phòng là tài xế container, có ăn cơm gần cảng Đình Vũ

Y tế

GiadinhNet - Sau khi đến Hải Phòng, tài xế xe container có phụ giúp chuyển thùng xốp, ăn cơm ở đối diện cảng Đình Vũ và vào khách sạn tắm...

Hình ảnh đoàn y tế Hải Phòng trước lúc lên đường chi viện TP.HCM

Hình ảnh đoàn y tế Hải Phòng trước lúc lên đường chi viện TP.HCM

Y tế

GiadinhNet - Với sự tham gia của 14 bác sỹ, 100 điều dưỡng đến từ 25 cơ sở bệnh viện trên địa bàn, đòan y tế Hải Phòng lên đường chi viện cho TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Đây cũng là lần chi viện có số lượng tham gia đông nhất trong 4 đợt COVID-19 mà Hải Phòng cử đi.

Hải Phòng triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn

Hải Phòng triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn

Pháp luật

GiadinhNet - Với quy mô tổ chức theo nhiều cấp độ, đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng đã bị Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng triệt phá.

Đăng thông tin sai sự thật, chủ Fanpage "Hải Phòng" bị phạt 12,5 triệu đồng

Đăng thông tin sai sự thật, chủ Fanpage "Hải Phòng" bị phạt 12,5 triệu đồng

Xã hội

GiadinhNet - Tại buổi làm việc, ông L.V.T thừa nhận việc mình đăng tải bài viết trên fanpage "Hải Phòng" là sai sự thật, vi phạm quy định pháp luật về thông tin trên mạng xã hội và bị Thanh tra Sở TT&TT TP. Hải Phòng xử phạt 12,5 triệu đồng.

Hải Phòng: Những đối tượng nào qua chốt kiểm soát không cần xuất trình kết quả xét nghiệm?

Hải Phòng: Những đối tượng nào qua chốt kiểm soát không cần xuất trình kết quả xét nghiệm?

Y tế

GiadinhNet - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại một số tỉnh, thành phố, TP. Hải Phòng vừa ban hành công văn về việc kiểm soát chặt chẽ người về từ các địa phương đang có dịch, để tránh quá tải tại các chốt kiểm soát.

Người đi từ tỉnh ngoài vào địa bàn Hải Phòng phải có xét nghiệm âm tính trong vòng 5 ngày

Người đi từ tỉnh ngoài vào địa bàn Hải Phòng phải có xét nghiệm âm tính trong vòng 5 ngày

Xã hội

GiadinhNet - Trước diễn biến số ca mắc COVID-19 từ nhiều tỉnh thành tăng nhanh, UBND TP Hải Phòng yêu cầu người vào địa bàn phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 5 ngày.

Hai ca dương tính mới nhất ở Hải Phòng đều tiếp xúc với BN15122, có 2 lần xét nghiệm âm tính

Hai ca dương tính mới nhất ở Hải Phòng đều tiếp xúc với BN15122, có 2 lần xét nghiệm âm tính

Y tế

GiadinhNet - Trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính vào hôm nay, những công dân nói trên đều tiếp xúc với bệnh nhân 15122 và có 2 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Hải Phòng xây dựng nhiều kịch bản cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Hải Phòng xây dựng nhiều kịch bản cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Xã hội

GiadinhNet - Nếu hết ngày 2/7/2021, huyện Vĩnh Bảo được xóa bỏ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, mọi thí sinh trên địa bàn huyện (trừ các trường hợp F0, F1, F2) vẫn tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào đợt 1 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hải Phòng: Mẹ của một F0 qua 3 lần xét nghiệm mới phát hiện dương tính

Hải Phòng: Mẹ của một F0 qua 3 lần xét nghiệm mới phát hiện dương tính

Y tế

GiadinhNet - Qua 3 lần xét nghiệm, chị N.Th.Th (SN 1987, xã Tân Viên, huyện An Lão, Hải Phòng) đã dương tính với SARS-CoV-2. Đây cũng là trường hợp thứ 3 trong cùng một gia đình dương tính liên quan 3 ca mắc ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Thầy trò trường Cao đẳng Y Hải Phòng tình nguyện vào Vĩnh Bảo chống dịch

Thầy trò trường Cao đẳng Y Hải Phòng tình nguyện vào Vĩnh Bảo chống dịch

Y tế

GiadinhNet - Sau khi được tập huấn đầy đủ kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch COVID-19, 40 sinh viên ngành điều dưỡng trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng đã cùng thầy Phó hiệu trưởng nhà trường lên đường vào Vĩnh Bảo giúp địa phương chống dịch.

Top