TP HCM: 70 ca tay, chân, miệng nhập viện mỗi tuần

| Sống khỏe

Tiến sĩ Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, tính đến ngày 5/11, số ca mắc sốt xuất huyết là 11.828 ca. Có khoảng 60-70 ca mắc bệnh tay, chân, miệng phải nhập viện mỗi tuần.

Theo Tiến sĩ Giang, Sở Y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn người dân giữ vệ sinh, rửa tay sạch và sử dụng Chloramin B sát khuẩn môi trường để ngăn chặn bệnh tay, chân, miệng. Việc dập dịch sẽ tập trung ở các khu vực trọng điểm như trường học, nhà trẻ, trường mẫu giáo.

Về tình hình sốt xuất huyết, theo báo cáo của Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố, số ca sốt xuất huyết trong tuần 45 (từ ngày 23 – 29/10) là 355 ca, giảm 213 ca so với tuần trước. Trong số 324 phường, xã của TP HCM chỉ có 69 phường, xã xuất hiện các ca mắc bệnh. Sau một tuần ráo riết vệ sinh, phun thuốc... hiện dịch sốt xuất huyết đã được đẩy lùi ở quận 8 và một số quận, huyện khác. Sở Y tế đã lập 12 đoàn kiểm tra, giám sát dập dịch tiếp tục phối hợp với các quận, huyện để thực hiện dập dịch trên từng ổ dịch, quyết tâm cắt dịch vào cuối năm 2008.

                                                                                                          Huyền Trang

 

huyentrang
Ý kiến của bạn
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.