Trong đó, huyện Cần Giờ có số hộ dân cần phải di dời cao nhất, 788 hộ. Kế tiếp là huyện Nhà Bè: 232 hộ ở bốn xã: Phước Lộc, Phước Kiển, Nhơn Đức, Hiệp Phước. Huyện Bình Chánh: 108 hộ ở xã Tân Nhựt, Bình Hưng; Q.Bình Thạnh: 51 hộ ở P.25, 27, 28; Q.Thủ Đức: 44 hộ ở P.Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Đông; Q.2: 71 hộ ở P.Bình Trưng Tây, An Phú, Thạnh Mỹ Lợi. Các quận, huyện: Q.2, Thủ Đức, Bình Thạnh, Bình Chánh, Nhà Bè phải thực hiện di dời ngay trong năm nay. Riêng huyện Cần Giờ thực hiện từ nay đến năm 2016. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện trên 140 tỷ đồng.
|
|
|
Một điểm sạt lở tại Bình Thạnh ven sông Sài Gòn |
Tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương, các quận, huyện sẽ bố trí tái định cư (TĐC) cho người dân ở nơi phù hợp nhưng phải ưu tiên TĐC tại chỗ, cự ly di chuyển ngắn để người dân có thể sản xuất trên đất cũ với ngành nghề đã làm trước đó. Về quỹ đất TĐC, có thể sử dụng đất công dự trữ hay thu hồi đất sử dụng kém hiệu quả của các tổ chức, nông trường, hoặc mua lại đất nông nghiệp sản xuất năng suất thấp… Tất cả các hộ dân di dời đều được miễn tiền sử dụng đất.
Riêng các hộ dân phải di dời để phòng tránh bão ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ sẽ được cấp đất để xây dựng nhà ở. Ngoài ra, tất cả các hộ dân đều được bồi thường, hỗ trợ di dời theo quy định.
Nguyên Quốc