Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP HCM: Dừng việc buộc khách hàng cam kết khi tiêm vaccine

Thứ hai, 09:13 30/03/2009 | Y tế

Giadinh.net - Ngày 29/3, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, ông Nguyễn Minh Châu khẳng định chưa từng yêu cầu người dân phải ký cam kết trước khi tiêm chủng.

Theo ông Châu, tháng 11/2008, Sở Y tế đã có hướng dẫn quy trình tổ chức tiêm chủng đến các điểm tiêm chủng. Quy trình này không có chi tiết ký giấy cam kết. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã làm theo quy trình, nhưng đi trước một bước trong khâu tư vấn thông qua “Giấy cam đoan chấp nhận chích ngừa”, được soạn theo mẫu giấy cam đoan phẫu thuật của Bộ Y tế. Ông Châu cho rằng, cách làm này chưa hợp lý vì dễ khiến người đi tiêm hoang mang. “Sở Y tế đã yêu cầu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới dừng việc ký cam đoan, nhưng sắp tới Sở sẽ có mẫu hướng dẫn chung để tạo quyền lợi cho người tiêm chủng. Có rất nhiều loại hình thức tư vấn như bằng tờ rơi, bằng miệng... Mục tiêu cuối cùng của ngành y tế là tất cả người dân phải được tư vấn và khám sàng lọc trước khi tiêm”, ông Châu cho biết.
 

Các đơn vị y tế cần cam kết thực hiện tư vấn cho người bệnh trước khi tiêm ngừa vaccine chứ không phải các bệnh viện yêu cầu người đến tiêm phải cam kết khi chích ngừa. (Ảnh minh họa).

Trước đó, ngày 26/3, bác sĩ Trần Đình Chính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho biết: “Mặc dù chưa nhận được chỉ đạo trực tiếp của các cơ quan ban, ngành yêu cầu ngưng việc cho người dân ký cam kết trước khi tiêm ngừa, nhưng hiện nay bệnh viện đã cho ngừng cách làm trên”. Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho hay, đối với người tiêm ngừa dịch vụ, khi xảy ra tai biến phức tạp thì bác sỹ phải là người trực tiếp chịu trách nhiệm. Vì vậy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới yêu cầu khách hàng muốn tiêm ngừa phải ký vào “Giấy cam đoan chấp nhận chích ngừa” với nội dung đã được bác sỹ tư vấn về nguy cơ, nguy hiểm nếu không tiêm ngừa và những rủi ro, tai biến có thể xảy ra khi tiêm ngừa...”.

Trước sự phản ánh của báo chí về việc Sở Y tế TP HCM có chủ trương cho ký cam kết đồng ý tiêm ngừa, Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) đã có công điện khẩn (Số 460/CĐ-DPMT) gửi Giám đốc Sở Y TP HCM, yêu cầu báo cáo cụ thể sự việc trên về Cục trước 31/3 để tổng hợp trình lãnh đạo Bộ Y tế.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, Bộ Y tế không có quy định về việc yêu cầu người đến tiêm ký cam kết đồng ý chích ngừa. Các cơ sở y tế thực hiện tiêm vaccine phải chấp hành theo Quyết định số 23/2008/QĐ-BYT ngày 7/7/2008 về việc “Ban hành quy định về sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị”. Theo đó, các cơ sở y tế phải cam kết thực hiện các quy định về điều kiện nhân sự, cơ sở vật chất và trang thiết bị. Các cơ sở khám, chữa bệnh cả công lẫn tư phải đạt tiêu chuẩn theo quy định mới được phép tiêm chủng và phải có bản cam kết thực hiện đúng quy định trước khi thực hiện tiêm chủng, đồng thời phải sử dụng các loại vaccine, sinh phẩm y tế trong phạm vi chuyên môn được phép. Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra đối với các cơ sở  được quy định.

Theo TS Lý Ngọc Kính, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), có thể một số  bệnh viện hiểu chưa chính xác về quy định này, vì vậy, cần hiểu đúng: Các đơn vị y tế cần cam kết thực hiện tư vấn cho người bệnh trước khi tiêm ngừa vaccine chứ không phải các bệnh viện yêu cầu  người đến tiêm phải cam kết khi chích ngừa.        
 
V.Khánh – H.Trang
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 1 ngày trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 5 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Top