Hà Nội
23°C / 22-25°C
Bản tin COVID-19 tối 27/5: Thêm 152 ca mắc mới, TP.HCM thành "điểm nóng" vì ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Bản tin COVID-19 tối 27/5: Thêm 152 ca mắc mới, TP.HCM thành "điểm nóng" vì ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Y tế

GiadinhNet- Trong 150 ca ghi nhận trong nước được Bộ Y tế công bố tối 27/5 có 7 ca ở Hà Nội, 36 ca ở TP.HCM là các trường hợp liên quan đến ổ dịch Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng.

Bộ Y tế vào cuộc vụ 1 người tử vong, 2 người ngộ độc nghi do dùng patê chay

Bộ Y tế vào cuộc vụ 1 người tử vong, 2 người ngộ độc nghi do dùng patê chay

Y tế

GiadinhNet - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc do sử dụng pate chay này.

TP.HCM tập trung xử lý 433 khu vực trọng điểm ngập lụt trong mùa mưa

TP.HCM tập trung xử lý 433 khu vực trọng điểm ngập lụt trong mùa mưa

Xã hội

GiadinhNet - UBND thành phố Hồ Chí Minh xác định trên địa bàn thành phố có 433 khu vực trọng điểm cần tập trung phòng chống, ứng phó khi xảy ra mưa lớn kéo dài, triều cường, xả lũ.

Tối 19/3 thêm 1 ca mắc COVID-19 mới sau một tuần từ Mỹ về nước

Tối 19/3 thêm 1 ca mắc COVID-19 mới sau một tuần từ Mỹ về nước

Y tế

GiadinhNet - Một tuần sau khi về Việt Nam, người đàn ông 49 tuổi quê Đà Nẵng phát hiện mắc COVID-19 trong khu cách ly ở TP HCM.

Tối 29 Tết: Việt Nam phát hiện 21 ca mắc COVID-19 mới

Tối 29 Tết: Việt Nam phát hiện 21 ca mắc COVID-19 mới

Y tế

GiadinhNet- Trong 21 ca này, có 20 ca ghi nhận trong nước, phát hiện tại TP HCM, Gia Lai, Quảng Ninh và Hải Dương.

Thêm ca COVID-19, mở rộng "lưới” tầm soát trọng điểm đánh giá rủi ro dịch ở cộng đồng tại TP.HCM

Thêm ca COVID-19, mở rộng "lưới” tầm soát trọng điểm đánh giá rủi ro dịch ở cộng đồng tại TP.HCM

Y tế

GiadinhNet - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị TP.HCM mở rộng "lưới” tầm soát, lấy mẫu xét nghiệm có trọng điểm nơi đông người qua lại để xem xét khả năng tồn tại của dịch trong cộng đồng.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn là Tổ trưởng Tổ thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP.HCM

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn là Tổ trưởng Tổ thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP.HCM

Y tế

GiadinhNet - TP.HCM hiện ghi nhận ít nhất 32 ca nhiễm, nghi nhiễm COVID-19, diễn biến được đánh giá là "khá phức tạp". Bộ Y tế thành lập Tổ thường trực đặc biệt tại TP HCM, sẵn sàng hỗ trợ toàn diện TP chống dịch.

TP.HCM thêm 2 ca nghi nhiễm SARS-Cov-2, có người là nhân viên Vietnam Airlines

TP.HCM thêm 2 ca nghi nhiễm SARS-Cov-2, có người là nhân viên Vietnam Airlines

Y tế

GiadinhNet - Hai trường hợp này được phát hiện khi thành phố tiếp tục thực hiện xét nghiệm giám sát cho 830 nhân viên sân bay mà chưa làm xét nghiệm trước đó.

Quảng Trị yêu cầu cách ly tại nhà người về từ quận, huyện có dịch ở TP.HCM, Bình Dương

Quảng Trị yêu cầu cách ly tại nhà người về từ quận, huyện có dịch ở TP.HCM, Bình Dương

Y tế

Giadinh - Người đến/về từ các quận ghi nhận có dịch của TP.HCM và thành phố/huyện có ghi nhận trường hợp mắc mới của Bình Dương khi về Quảng Trị phải cách ly tại nhà, có giám sát y tế và lấy mẫu xét nghiệm.

45 ca mắc COVID-19 mới tại Hà Nội, TP.HCM và 3 tỉnh khác

45 ca mắc COVID-19 mới tại Hà Nội, TP.HCM và 3 tỉnh khác

Y tế

GiadinhNet - Trong 45 ca mắc COVID-19 mới phát hiện trong 12 giờ qua, có 25 ca ở TP.HCM, 3 ca ở Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị TP.HCM xem xét giãn cách từng khu vực có dịch

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị TP.HCM xem xét giãn cách từng khu vực có dịch

Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế thiết lập bộ phận thường trực đặc biệt tại 51 Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM do một Thứ trưởng Bộ Y tế phụ trách.

TP.HCM ghi nhận thêm 24 ca dương tính với COVID-19

TP.HCM ghi nhận thêm 24 ca dương tính với COVID-19

Y tế

GiadinhNet - TP HCM vừa ghi nhận thêm 24 ca dương tính với SARS-CoV-2, những người này đã được đưa đi cách ly, điều trị.

TP.HCM: Phát hiện ca nhiễm COVID-19 từ Hải Dương

TP.HCM: Phát hiện ca nhiễm COVID-19 từ Hải Dương

Y tế

GiadinhNet - Sáng 30/1, Ban chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM thông báo nam thanh niên từ Hải Dương vào TP.HCM trên chuyến bay VN213 lúc 15h ngày 28/1 dương tính với COVID-19.

Ca thứ 4 trong nhóm vượt biên trái phép được phát hiện như thế nào?

Ca thứ 4 trong nhóm vượt biên trái phép được phát hiện như thế nào?

Y tế

GiadinhNet - Thấy người làm công cho xưởng cơ khí gia đình có hình ảnh giống người đang "truy dấu", ông chủ xưởng đã đi báo cơ quan chức năng.

Chính thức công bố người đàn ông ở TP.HCM nhập cảnh trái phép mắc COVID-19

Chính thức công bố người đàn ông ở TP.HCM nhập cảnh trái phép mắc COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế đề nghị những người có tiếp xúc gần và đi cùng BN1140 và BN1451 - hai người nhập cảnh trái phép từ Myanmar vào Việt Nam mắc COVID-19, liên lạc ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất.

Phụ nữ sinh ít con nhất cả nước, TP HCM kiên trì kêu gọi người dân "sinh đủ hai con"

Phụ nữ sinh ít con nhất cả nước, TP HCM kiên trì kêu gọi người dân "sinh đủ hai con"

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tại thành phố đông dân nhất cả nước này, mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ chỉ sinh 1,39 con, thấp nhất cả nước và còn có thể thấp hơn nữa. Ngành dân số TP tiếp tục thông điệp truyền thông "Mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con".

Top