TP Hồ Chí Minh: Đối mặt với nhiều dịch bệnh cùng một thời điểm
GiadinhNet - Bệnh này chưa lắng thì bệnh khác lại có nguy cơ bùng phát, khiến các hộ gia đình có con nhỏ tại TPHCM thêm lo lắng.
|
|
|
Hướng dẫn trẻ vệ sinh sạch sẽ, khám bệnh định kỳ để phòng tránh các bệnh mùa hè đang có nguy cơ bùng phát. Ảnh: PV |
Chị Huỳnh Thị Thanh, một bà mẹ trẻ ở quận 9, mấy hôm nay lo lắng bởi con gái mình bị sốt xuất huyết. Gia đình chị Thanh phát hiện bệnh và đưa con gái đến cơ sở y tế điều trị khá sớm nên không nguy hiểm đến tính mạng, song chị Thanh vẫn “bất ngờ” với bệnh sốt xuất huyết. “Không ngờ con gái lại dính bệnh sốt xuất huyết trong khi mình thì làm đủ cách để phòng bệnh sởi, bệnh tay, chân, miệng”, chị Thanh than thở.
Con gái chị Thanh là một trong tổng số 55 ca nhiễm bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn quận 9 tính đến thời điểm này. Theo BS Đỗ Trí Liêm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng quận 9: Số ca nhiễm bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn đã tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ. “Do mùa mưa kéo dài nên đến tháng 1-2/2014 vẫn có một số trường hợp nhiễm bệnh do kỳ cuối dịch sốt xuất huyết năm 2013. Dịch chỉ lắng xuống trong thời gian ngắn (từ tháng 3 đến giữa tháng 4/2014) rồi lại bùng lên vì mưa trái mùa...”, BS Đỗ Trí Liêm lý giải tình huống tăng cao các ca nhiễm bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.
Cũng theo BS Đỗ Trí Liêm, ngoài bệnh sốt xuất huyết, người dân có con nhỏ đang phải đối mặt với bệnh sởi (đã mắc 32 ca) và bệnh tay, chân, miệng (đã mắc 51 ca). “Trước tình hình dịch bệnh tấn công đồng loạt này, Trung tâm Y tế dự phòng quận 9 sẽ ra quân tổng vệ sinh môi trường toàn địa bàn từ 25/5, gồm vận động người dân làm sạch môi trường xung quanh nhà, phun thuốc diệt muỗi khu vực có nguy cơ cao. Bên cạnh đó là trực tiếp phát Cloramin B trên tất cả cơ sở mầm non (1 kg/cơ sở), tất cả hộ gia đình có trẻ nhỏ dưới 5 tuổi (20g/hộ), vận động người dân mua thêm Javen để làm sạch sàn nhà sát khuẩn hạn chế sự lây lan của bệnh tay, chân, miệng. Từ nay đến hết tháng 7 sẽ tổ chức tiêm chủng ngừa sởi cho tất cả trẻ từ 2-10 tuổi tại các trạm y tế vào thứ 5, 6, 7”, BS Đỗ Trí Liêm nêu hàng loạt biện pháp mà đơn vị này đang nỗ lực thực hiện.
Trên phạm vi toàn TPHCM, ghi nhận tại các Bệnh viện Nhi Đồng 1, 2 và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cho thấy, trung bình 1 ngày mỗi đơn vị tiếp nhận khoảng 40-60 trường hợp sốt phát ban nghi nhiễm sởi. Tính đến tháng 4, toàn TPHCM có hơn 1.300 ca mắc sởi. Riêng với bệnh tay, chân, miệng, Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM thống kê có gần 3.000 ca mắc bệnh từ đầu năm đến nay. Đơn vị này cũng cảnh báo đỉnh dịch bệnh tay, chân, miệng lần thứ I có thể rơi vào tháng 5. Điều này đồng nghĩa với khả năng bùng phát bệnh tay, chân, miệng trong những ngày tới.
Đối với bệnh sốt xuất huyết, tổng số ca mắc bệnh trên toàn địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay đã hơn 2.600 người. Địa phương này cũng là nơi có trường hợp tử vong vì bệnh sốt xuất huyết đầu tiên trên cả nước trong năm 2014. Ngoài 3 dịch bệnh nói trên, trẻ em ở TPHCM còn đang bị tấn công bởi một số bệnh khác như thủy đậu, cúm…
Ngày 7/5, đại diện ngành Y tế TPHCM cũng đã lên tiếng cảnh báo địa phương này có thể mất khả năng kiểm soát dịch bệnh trong thời gian tới nếu “không làm rốt ráo vì có quá nhiều dịch bệnh đồng loạt tấn công”.
Tình trạng dịch bệnh căng thẳng tại TPHCM với gần 10 triệu dân cũng khiến hệ thống bệnh viện có khoa nhi, đặc biệt là Bệnh viện Nhi Đồng 1, 2 trở nên “ngột ngạt” vì quá tải. Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 hôm 6/5 cho thấy tính đến hết ngày bệnh viện đang điều trị nội trú cho 50 trẻ mắc sởi và 51 trẻ mắc tay, chân, miệng. Còn tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, số trẻ được điều trị bệnh tay, chân, miệng tại Khoa Nhiễm cũng lên tới 40 bé, số ca mắc sởi điều trị nội trú lên tới 68 trường hợp, trong đó có nhiều bệnh nhi bị biến chứng viêm phổi.
|
Ngành Y căng mình đối phó
Trươc diễn biến dịch bệnh phức tạp, ngày 7/5, Sở Y tế TP HCM đã có cuộc họp với lãnh đạo y tế và lực lượng y tế dự phòng(YTDP) 24 quận, huyện để đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch. Ghi nhận cho thấy, cùng với nỗi lo tiếp tục phải ngăn chặn dịch sởi, ngành Y tế thành phố đang phải căng mình đối phó với nhiều loại bệnh truyền nhiễm như bệnh tay, chân, miệng, sốt phát ban, viêm màng não… đều đang gia tăng. Điều đáng chú ý, tại những địa bàn có số ca mắc bệnh tăng cao như Bình Tân, quận 8, quận 6… lực lượng YTDP cho biết đã làm hết cách công tác dự phòng nhưng vẫn không kéo giảm được số trường hợp bệnh nhi mắc bệnh. Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, tình hình dịch bệnh tại thành phố đang hết sức căng thẳng. Trong đó bệnh sởi chưa có dấu hiệu chững lại, số trẻ mắc bệnh tay, chân, miệng đang tăng lên từng tuần tại các bệnh viện nhi và sốt xuất huyết tại một số quận, huyện điển hình từ nhiều năm nay như quận 8, Bình Tân, dù thực hiện vệ sinh, khử khuẩn đầy đủ nhưng không giảm được số ca mắc bệnh. P. Vinh |
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 ngày trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 1 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 1 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 1 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 1 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
Y tế - 1 tuần trướcTP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêm
Y tế - 1 tuần trướcNam sinh xuất hiện các triệu chứng dị ứng như nổi ban, sưng môi, tê lưỡi và được chẩn đoán sốc phản vệ sau khi ăn ve sầu.
Cứu sống bệnh nhân đứt lìa chân tay, hai lần ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Từ tình trạng sốc đa chấn thương, mất máu cấp, chân tay dập nát và tiên lượng sống rất thấp, bệnh nhân 67 tuổi đã “hồi sinh” kỳ diệu sau hơn một tháng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, đánh dấu nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.