TP Hồ Chí Minh: Một buổi sáng, 2.000 trẻ nhập viện
GiadinhNet - Các dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và bệnh hô hấp cùng lúc “tấn công” trẻ em tại TPHCM khiến số lượng trẻ nhập viện tăng đột biến, lập kỷ lục về số bệnh nhi nhập viện cao nhất từ trước đến nay. Cùng thời điểm, số ca bệnh nhi sơ sinh nặng lại gia tăng khiến tình trạng quá tải bệnh viện thêm trầm trọng.
Dịch bệnh khiến BV Nhi tại TPHCM bị quá tải. Ảnh: TG
Dịch bệnh đồng loạt “tấn công”
Ngày 5/10, chỉ trong buổi sáng, BV Nhi Đồng 1 đón đến 2.099 ca bệnh nhi nội trú, phá vỡ mọi “kỷ lục” quá tải từ trước đến nay. Riêng số lượt bệnh nhi khám và điều trị ngoại trú thời điểm này tăng cao vào khoảng 6.000 ca/ngày. Tại BV Nhi Đồng 2, số bệnh nhi nội trú những ngày qua cũng lên tới 2.050 ca/ngày, còn số bệnh nhi khám, điều trị ngoại trú vượt cả BV Nhi Đồng 1 với 7.300 ca/ngày. Nguyên nhân khiến bệnh nhi ồ ạt vào viện, theo các chuyên gia BV Nhi Đồng 1, là do 3 loại bệnh: sốt xuất huyết, tay chân miệng và hô hấp (viêm tiểu phế quản, viêm phế quản, viêm phổi) cùng lúc “tấn công”. Hiện đang là thời điểm “cao trào” theo quy luật phát triển dịch bệnh. Góp vào cuộc “tổng tấn công” của 3 loại dịch bệnh nói trên, chuyên gia BV Nhi Đồng 1 còn cho biết, không may là đúng thời điểm này thì số ca bệnh sơ sinh nặng lại gia tăng.
Số lượng bệnh nhi gia tăng đến mức “khủng” hiện nay khiến cả hai BV nhi ở TPHCM đều trong tình trạng quá tải cả về hạ tầng, trang thiết bị lẫn nhân lực. Tại BV Nhi Đồng 1, BS Ngô Ngọc Quang Minh, Trưởng phòng KHTH cho biết, ngoài việc kê thêm hơn 300 giường bệnh, BV còn phải căng bạt che chắn hành lang vì quá nhiều bệnh nhi đang phải nằm tại đây điều trị. Nếu không che chắn tạm thời, mưa nắng gió sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và kết quả điều trị cho các cháu.
Tại BV Nhi Đồng 2, Phòng KHTH đơn vị này cũng xác nhận, đã phải “kê thêm” hơn 300 giường mà hàng trăm bệnh nhi và người thân vẫn phải “đánh chiếm” hành lang. Theo TS.BS Lê Bích Liên, Phó Giám đốc BV Nhi Đồng 1, nhân sự toàn đơn vị đang làm việc cả giờ nghỉ trưa và buổi tối. “Toàn bệnh viện, từ nhân lực đến trang thiết bị đang vận hành hết công suất để đáp ứng tối đa nhu cầu khám, điều trị của bệnh nhân. Dù phải căng mình hết sức nhưng chúng tôi không muốn chứng kiến bệnh nhi nào vì quá tải mà không được thăm khám”, BS Liên chia sẻ.
Bệnh truyền nhiễm lập “đỉnh”
Liên quan đến bệnh tay chân miệng, số liệu cho thấy trong tuần thứ cuối của tháng 9 có 311 ca nhập viện, tăng 39% so với số ca bệnh trung bình của 4 tuần gần nhất. Trung bình mỗi ngày của tuần cuối tháng này có hơn 40 trẻ mắc bệnh tay chân miệng nhập viện. Tính đến cuối tháng 9, TPHCM có 5.402 trường hợp tay chân miệng nhập viện. Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cũng khẳng định thời điểm này là cao điểm hàng năm đối với bệnh tay chân miệng.
Hiện cơ quan chịu trách nhiệm về y tế dự phòng tại TPHCM, ngoài những nỗ lực chuyên môn nhằm ngăn ngừa sự lan rộng hơn nữa của dịch bệnh truyền nhiễm, còn tăng cường lên tiếng kêu gọi cộng đồng cùng chung tay phòng chống dịch bệnh.
“Để chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng, trẻ em, người chăm sóc trẻ nên thực hiện 4 sạch: Ăn (uống) sạch, ở sạch, bàn tay sạch và chơi đồ chơi sạch. Rửa tay nhiều lần trong ngày bằng xà phòng dưới vòi nước sạch, thực hiện tốt vệ sinh ăn uống, thường xuyên lau sạch các bề mặt tường, sàn, đồ vật, tay nắm cửa, vịn cầu thang đặc biệt là đồ chơi, vật dụng học tập của trẻ, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đưa trẻ đi khám hoặc thông báo cho y tế địa phương”, BS Nguyễn Trí Dũng, GĐ Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM kêu gọi.
Liên quan đến bệnh sốt xuất huyết, BS Dũng cũng đề nghị cộng đồng, cũng như từng hộ gia đình “không tạo điều kiện cho muỗi đẻ trứng, tích cực diệt lăng quăng và tránh bị muỗi đốt. Khi gia đình có người bị sốt xuất huyết, cần nhanh chóng đưa người bệnh đi khám bệnh vào báo ngay cho y tế địa phương”.
Số liệu từ Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cho thấy địa phương này đã rơi vào cao điểm dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng. Tính đến cuối tháng 9, toàn địa bàn có 9.984 ca sốt xuất huyết nhập viện, tăng 76% so với cùng kỳ năm 2014. Riêng trong tuần cuối của tháng 9, TP.HCM có 617 trường hợp sốt xuất huyết phải nhập viện, tăng 15% so với trung bình 4 tuần trước và tương đương với đỉnh dịch năm 2011.
Thông tin từ Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế cho hay, đến thời điểm này dịch bệnh sốt xuất huyết đã xảy ra tại 53 tỉnh/thành. Tính đến hết tháng 9, cả nước có hơn 43.000 ca mắc sốt xuất huyết với 28 người tử vong.
Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 8 giờ trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 8 giờ trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?
Y tế - 5 ngày trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng
Y tế - 5 ngày trướcDiễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.
Hé lộ không gian Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Sẵn sàng cho ngày hội sức khỏe tại CV Thống Nhất
Y tế - 5 ngày trướcChỉ còn ít ngày nữa, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Không gian ngày hội được thiết kế hiện đại, khoa học, nơi người dân có thể trải nghiệm các hoạt động vận động, tư vấn dinh dưỡng và kết nối cộng đồng.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.