TP Sông Công: Điểm “nóng” về mất cân bằng giới tính khi sinh

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Mức sinh chưa ổn định, tình trạng sinh con thứ 3 trở lên có chiều hướng gia tăng, đặc biệt mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ngày càng lớn đang đặt ra thách thức không nhỏ cho công tác DS-KHHGD của TP Sông Công (Thái Nguyên).

Tỷ số giới tính khi sinh (TSGTKS) tại thành phố Sông Công năm 2013 là 121 trẻ trai/100 trẻ gái; năm 2014 là 121 trẻ trai/100 trẻ gái; năm 2015 là 119 trẻ trai/100 trẻ gái và 4 tháng đầu năm 2016 là 132 trẻ trai/100 trẻ gái, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 8,4%.

Theo bác sỹ Kiều Ưng, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ TP Sông Công, có 3 nhóm nguyên nhân dẫn đến tình trạng MCBGTKS là lạm dụng tiến bộ khoa học để lựa chọn giới tính; cán bộ y tế chưa tuân thủ pháp luật về nghiêm cấm hành vi tham gia lựa chọn giới tính thai nhi và bất bình đẳng giới; một bộ phận người dân chưa hiểu rõ hậu quả của việc lựa chọn giới tính thai nhi; hệ thống an sinh xã hội cho người cao tuổi chưa phát triển và tâm lý trọng nam khinh nữ vẫn ăn sâu trong tâm thức nhiều người, họ đang “khát” có con trai nương tựa lúc tuổi già.


Chị Hoàng Thị Nhuận, cán bộ dân số phường Cải Đan, tuyên truyền cho các chị em đang mang thai không lựa chọn giới tính khi sinh.

Chị Hoàng Thị Nhuận, cán bộ dân số phường Cải Đan, tuyên truyền cho các chị em đang mang thai không lựa chọn giới tính khi sinh.

Phường Cải Đan nằm trong tốp những địa phương có tỷ số MCBGTKS rất cao của TP Sông Công. Phường hiện có 11 tổ dân phố với 1355 hộ gia đình, 5711 nhân khẩu, có 1879 phụ nữ 15- 49 tuổi, trong đó có 999 phụ nữ 15 - 49 tuổi có chồng. Năm 2013, TSGTKS của phường là 113 trẻ nam/100 trẻ nữ; năm 2014 là 117 trẻ nam/100 trẻ nữ; năm 2015 tăng lên 144,7 trẻ nam/100 trẻ nữ. Chỉ riêng 4 tháng đầu năm 2016, toàn phường có 33 trẻ sinh ra, trong đó có tới 20 trẻ trai, chỉ có 13 trẻ gái.

Thực tế ở địa phương, nhiều gia đình khó khăn về kinh tế vẫn cố sinh thêm con thứ 3, thứ 4 kể cả những gia đình có điều kiện dư rả về kinh tế vẫn muốn sinh thêm nhiều con để có người kế thừa. Cũng chính vì vậy trên địa bàn phường có những hộ có 3-4 con không phải là chuyện hiếm. Những người phụ nữ ngoài phải lo cái ăn, cái mặc, chăm sóc gia đình, con cái còn phải có thêm một “nhiệm vụ” lớn nữa là phải…sinh cho được thằng cu.

Chị Bùi Thị Thúy, ở tổ dân phố Xuân Gáo cho biết, việc sinh con trai là khao khát của gia đình. Qua ba lần vượt cạn, chị Thúy đều sinh con gái. Mặc dù sinh nhiều con dẫn đến kinh tế khó khăn, không có điều kiện để lo cho con được bằng bạn bằng bè, nhưng vì áp lực có người nối dõi tông đường nên vợ chồng chị quyết định sinh thêm đứa con thứ 4 với hy vọng có được thằng…chống gậy.

Theo Bác sỹ Kiều Ưng để từng bước khống chế tình trạng MCBGTKS không chỉ trên địa bàn TP Sông Công nói riêng mà của tỉnh nói chung cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về dân số. Đặc biệt là các quy định liên quan đến MCBGTKS. Cần kiểm tra, xử lý nghiêm và nâng hình phạt đối với cơ sở y tế cung cấp giới tính thai nhi. Đồng thời có chính sách hỗ trợ và ưu tiên đối với hộ gia đình sinh con một bề là gái.

Bên cạnh đó, cần triển khai các hoạt động can thiệp đồng bộ, tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, phối hợp với các ngành, đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi ... đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân về giới và giới tính khi sinh; tuyên truyền những thông tin về tình hình, hậu quả và giải pháp khắc phục tình trạng MCBGTKS.

Đặc biệt cán bộ, đảng viên phải làm gương chấp hành tốt chính sách dân số trong gia đình mình, sau đó thuyết phục, truyên truyền, vận động người thân, dòng họ và mọi người dân trong cộng đồng cùng thực hiện, góp phần bớt đi các hệ lụy nghiêm trọng tiềm ẩn như mua bán tình dục, xâm hại tình dục, buôn bán phụ nữ, trẻ em gái và giảm nguy cơ thiếu hụt phụ nữ và dư thừa đàn ông ở độ tuổi kết hôn trong tương lai.

Vân Khánh/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Luật Dân số có hiệu lực: Người dân được tự quyết số con, thêm nhiều chính sách hỗ trợ sinh con

Luật Dân số có hiệu lực: Người dân được tự quyết số con, thêm nhiều chính sách hỗ trợ sinh con

Dân số và phát triển -

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với nhiều thay đổi quan trọng như trao quyền cho các cặp vợ chồng tự quyết thời điểm sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh; đồng thời mở rộng hàng loạt chính sách hỗ trợ về thai sản, tài chính, nhà ở xã hội và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Xã Hương Phố đổi mới công tác dân số: Truyền thông sâu rộng, nâng cao chất lượng dân số ngay từ cơ sở

Xã Hương Phố đổi mới công tác dân số: Truyền thông sâu rộng, nâng cao chất lượng dân số ngay từ cơ sở

Dân số và phát triển -

GĐXH - Sau chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, triển khai đồng bộ các giải pháp về dân số và phát triển, hướng tới nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số và xây dựng những gia đình hạnh phúc, bền vững.

Ngày Dân số Thế giới 2026: Đầu tư cho thanh niên để tận dụng 'cửa sổ dân số vàng' và phát triển bền vững

Ngày Dân số Thế giới 2026: Đầu tư cho thanh niên để tận dụng 'cửa sổ dân số vàng' và phát triển bền vững

Dân số và phát triển -

GĐXH - Sáng 10/7, tại Hưng Yên, Bộ Y tế phối hợp UBND tỉnh Hưng Yên và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 2026 với chủ đề "Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng". Sự kiện không chỉ lan tỏa thông điệp về công tác dân số trong giai đoạn mới mà còn khẳng định vai trò trung tâm của thế hệ trẻ trong sự phát triển bền vững của đất nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.