TP.HCM: Chạy thận nhân tạo ngay tại trạm y tế

| Y tế

GiadinhNet – Không chỉ Nội – Ngoại – Sản – Nhi khám đủ cả, phòng khám đa khoa vệ tinh tại trạm y tế P.Bình Chiểu (Thủ Đức) còn đặt 2 máy chạy thận nhân tạo giúp cư dân địa phương không phải đi xa.

Anh Nguyễn Đức Huỳnh và chị Ngô Thị Kim Chi (trú Q. Bình Chiểu) là 2 trong số 10 người được bệnh viện Q. Thủ Đức chuyển về Phòng khám đa khoa vệ tinh đặt tại trạm y tế phường để chạy thận nhân tạo.

Anh Nguyễn Đức Huỳnh và chị Ngô Thị Kim Chi (trú Q. Bình Chiểu) là 2 trong số 10 người được bệnh viện Q. Thủ Đức chuyển về Phòng khám đa khoa vệ tinh đặt tại trạm y tế phường để chạy thận nhân tạo.

Sáng 20/7, sau 7 năm tới lui bệnh viện Q. Thủ Đức để chạy thận nhân tạo, anh Nguyễn Đức Huỳnh (trú P. Bình Chiểu) đã có thể tà tà lội bộ từ nhà đến trạm y tế phường để lọc thận. “Thiệt là ngoài sức tưởng tượng của mình, trạm y tế phường có đến hai máy chạy thận nhân tạo, không phải lo lắng gì nữa” – anh Huỳnh vui vẻ cho biết.

Được biết, trên địa bàn P. Bình Chiểu hiện có 15 người đang lọc thận giữ mạng sống tại bệnh viện Q. Thủ Đức. 10 người trong số đó đã được chuyển về trạm y tế Bình Chiểu chạy thận nhân tạo, trong đó có anh Huỳnh. Sự vui mừng của anh Huỳnh cùng người dân P. Bình Chiểu hôm nay đến từ một sáng kiến được xem là đầu tiên trong hệ thống y tế cả nước của bệnh viện Q. Thủ Đức khi quyết định thành lập phòng khám đa khoa vệ tinh đặt tại trạm y tế phường.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, chính quyền Q. Thủ Đức và đại diện bệnh viện, Trung tâm y tế dự phòng quận cắt băng khánh thành Phòng khám đa khoa vệ tinh đặt tại trạm y tế P. Bình Chiểu, mô hình đầu tiên của hệ thống y tế cả nước.
Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, chính quyền Q. Thủ Đức và đại diện bệnh viện, Trung tâm y tế dự phòng quận cắt băng khánh thành Phòng khám đa khoa vệ tinh đặt tại trạm y tế P. Bình Chiểu, mô hình đầu tiên của hệ thống y tế cả nước.

Tại buổi lễ ra mắt phòng khám đa khoa vệ tinh vừa diễn ra sáng nay, bác sĩ Nguyễn Minh Quân – Giám đốc bệnh viện Q. Thủ Đức, cho hay phòng khám đa khoa vệ tinh đặt tại trạm y tế P. Bình Chiểu có đủ Nội – Ngoại – Sản – Nhi. Ngoài ra có cả Tai – Mũi – Họng, Răng – Hàm – Mặt, Phục hồi chức năng – Y học cổ truyền, Da liễu, chẩn đoàn hình ảnh với thiết bị X-Quang, siêu âm và xét nghiệm…

“Xác định đây là chiến lược gầy dựng niềm tin về y tế với người dân tại tuyến cơ sở, chúng tôi đã động viên cắt cử 11 bác sĩ với nhiều điều dưỡng, kỹ thuật viên giỏi để người dân nhanh chóng cảm nhận được rằng, đến phòng khám đa khoa vệ tinh tại trạm y tế không khác gì về chất lượng khám – chữa bệnh với bệnh viện Q. Thủ Đức, lại gần nhà và không phải chờ đợi lâu” – bác sĩ Quân chia sẻ.

Tại buổi lễ, TS.BS Tăng Chí Thượng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đã nói rằng Sở Y tế ủng hộ sáng kiến này “bằng cả hai tay” và “kỳ vọng mô hình sớm thành công để nhân rộng trên toàn địa bàn TP.HCM”.

Đỗ Bá

Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.