TP.HCM: Giảm bớt quy mô sản xuất, đảm bảo an toàn cho cán bộ, công nhân lao động

| Y tế

GiadinhNet - Nhiều công ty đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch như chủ động cho nghỉ các trường hợp có nguy cơ, tầm soát định kỳ, bố trí người lao động ở lại công ty để đảm bảo phòng, chống dịch, giữ vững sản xuất.

TP.HCM: Giảm bớt quy mô sản xuất, đảm bảo an toàn cho cán bộ, công nhân lao động - Ảnh 1.

Phòng dịch tốt để không gián đoạn sản xuất 

Sáng ngày 10/7, đoàn công tác của bộ phận công tác đặc biệt về hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP.HCM do PGS.TS Nguyễn Văn Sơn - Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe & Nghề nghiệp - Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, hỗ trợ và tư vấn cho các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Tân Tạo, phường Bình Tân.

TP.HCM: Giảm bớt quy mô sản xuất, đảm bảo an toàn cho cán bộ, công nhân lao động - Ảnh 2.

Kiểm tra việc kiểm soát người ra vào cổng, khai báo y tế.


Trao đổi cùng đoàn công tác, Ông Chen Meng Yu – Giám đốc Công ty TNHH Việt Nam Paiho cho biết, trong chiều tối ngày 9/7, công ty đã phát hiện một trường hợp công nhân làm việc tại nhà máy có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Đây là trường hợp F0 đầu tiên đang tham gia sản xuất được ghi nhận tại nhà máy; công ty cũng đã cho phong tỏa và phun khử khuẩn toàn bộ phân xưởng nơi trường hợp F0 này làm việc, điều tra truy vết 13 trường hợp F1 là người chung phân xưởng với F0.

Theo đại diện công ty, trước đó khi bắt đầu ghi nhận các trường hợp bệnh nhân COVID-19 tại các công ty, khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP.HCM, công ty đã chủ động cho khoảng 500 công nhân có liên quan đến các mốc dịch tễ được xác định tạm nghỉ làm để đảm bảo an toàn cho công nhân cũng như đảm bảo cho công tác sản xuất. Hiện công ty đang có khoảng 1700 người lao động được bố trí thành 3 ca sản xuất, cùng khoảng 900 lao động tại 2 cơ sở chi nhánh đều đóng trên địa bàn TP.HCM.

TP.HCM: Giảm bớt quy mô sản xuất, đảm bảo an toàn cho cán bộ, công nhân lao động - Ảnh 3.

PGS.TS Nguyễn Văn Sơn - Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe & Nghề nghiệp - Bộ Y tế cùng đoàn công tác đến kiểm tra Công ty TNHH Việt Nam Paiho.


Bên cạnh việc ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của dịch bệnh từ bên ngoài vào, công ty cũng đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong công ty như lắp đặt thiết bị giám sát thân nhiệt tại khu vực cửa ra vào, bố trí buồng khử khuẩn, trang bị nước rửa tay, bố trí giãn cách, vách ngăn tại căng tin… để nếu có xảy ra tình trạng xuất hiện ca mắc trong công ty cũng có thể nhanh chóng ngăn chặn, hạn chế sự lây nhiễm.

"Quan điểm của chúng tôi là có thể sản xuất ít một chút nhưng phải đảm bảo an toàn cho công nhân" - Ông Chen Meng Yu chia sẻ thêm.

Kịch bản phòng, chống dịch phải cao hơn 1 mức và toàn diện

Về công tác phòng chống dịch tại công ty TNHH Paiho Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Văn Sơn đánh giá, công ty đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ở nhiều mức độ khác tuy nhiên công ty cần có những biện pháp toàn diện và cụ thể hơn.

TP.HCM: Giảm bớt quy mô sản xuất, đảm bảo an toàn cho cán bộ, công nhân lao động - Ảnh 4.

Công ty ARICO bố trí cho người lao động ở lại công ty để đảm bảo an toàn sản xuất.


Theo đó, công ty nên rà soát lại toàn bộ các kịch bản, phương án, kịch bản phòng chống dịch khi chưa ghi nhận tình trạng ca nhiễm cũng như cho các kịch bản xuất hiện tình trạng F0 (1 ca F0, nhiều ca F0 ở cùng phân xưởng, nhiều ca F0 ở nhiều phân xưởng khác nhau) để sẵn sàng ứng phó cho các kịch bản tình huống có thể xảy ra.

Đồng thời, cần tổ chức tốt các tổ an toàn COVID trong các phân xưởng với quy mô từ 2-4 người quản lý khoảng 50 công nhân để nhanh chóng phát hiện các trường hợp nguy cơ, các trường hợp có triệu chứng lâm sàng, hướng dẫn xử trí khi xuất hiện trường hợp nghi ngờ cũng như hỗ trợ cho công tác điều tra truy vết.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Sơn, việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch là biện pháp bảo vệ cho chính doanh nghiệp, người lao động cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

"Vì hôm nay xuất hiện một trường hợp F0 có thể làm một phân xưởng tạm ngưng hoạt động. Vậy nên nếu không làm tốt, xuất hiện nhiều trường hợp F0 thì có thể ảnh hưởng đến nhiều phân xưởng thậm chí là cả công ty với những thiệt hại vô cùng lớn" – PGS.TS Nguyễn Văn Sơn chia sẻ thêm.

Trong buổi sáng cùng ngày đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh Châu Á. Hiện công ty đang thực hiện cho người lao động ở lại công ty để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, đảm bảo sản xuất.

KP - KN

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.