Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin tức Covid-19 ở TPHCM

Chợ truyền thống TP.HCM được hoạt động trở lại

Chợ truyền thống TP.HCM được hoạt động trở lại

Y tế

GiadinhNet - Tối ngày 19/7, UBND TP.HCM ban hành công văn khẩn về việc tổ chức chợ truyền thống hoạt động trở lại trong điều kiện đảm bảo an toàn.

TP.HCM: Tạm ngưng hoạt động KCX Tân Thuận vì phát hiện 275 ca dương tính

TP.HCM: Tạm ngưng hoạt động KCX Tân Thuận vì phát hiện 275 ca dương tính

Y tế

GiadinhNet - Tối nay, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về dịch bệnh COVID-19 (12/7), Sở Y tế TP.HCM cho biết, qua xét nghiệm kháng nguyên (test nhanh) cho 40.000 công nhân của 132 doanh nghiệp tại Khu chế xuất Tân Thuận tại quận 7, ngành y tế ghi nhận 275 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Khối điều trị bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM đang chịu áp lực rất lớn

Khối điều trị bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM đang chịu áp lực rất lớn

Y tế

GiadinhNet - Số trường hợp mắc COVID-19 tại TP.HCM đã vượt mốc 12.000 và được dự đoán tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Hiện tại dù các ca bệnh không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ chiếm tỷ lệ cao nhưng áp lực của công tác điều trị hiện tại là rất lớn.

Không bắt buộc phải có Giấy nhận diện “luồng xanh” khi qua chốt kiểm soát

Không bắt buộc phải có Giấy nhận diện “luồng xanh” khi qua chốt kiểm soát

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 11/7, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM có văn bản khẩn về việc tiếp nhận đề nghị cấp Giấy nhận diện phương tiện nhằm tạo “luồng xanh” cho các phương tiện của các đơn vị vận tải.

TP.HCM đưa vào hoạt động Trung tâm Hồi sức COVID-19 quy mô 1.000 giường

TP.HCM đưa vào hoạt động Trung tâm Hồi sức COVID-19 quy mô 1.000 giường

Y tế

GiadinhNet - Trước tình hình dịch bệnh còn phức tạp, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM quyết định đưa vào sử dụng một bệnh viện 1.000 giường hồi sức.

Chiến sĩ công an mắc COVID-19 nặng đã được xuất viện

Chiến sĩ công an mắc COVID-19 nặng đã được xuất viện

Y tế

GiadinhNet - Trong đợt dịch lần thứ 4 này, chiến sĩ công an P.C.Đ chính là bệnh nhân mắc COVID-19 nặng đầu tiên được Bệnh viện Chợ Rẫy đặt ECMO và chuyển về điều trị tại bệnh viện.

TP.HCM sẽ có 630 điểm tiêm vaccine COVID-19 trong 2-3 tuần

TP.HCM sẽ có 630 điểm tiêm vaccine COVID-19 trong 2-3 tuần

Y tế

GiadinhNet - Chiều nay (11/7), Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các cơ sở y tế về dự kiến triển khai kế hoạch chiến dịch tiêm chủng đợt 5 vaccine phòng COVID-19 với số lượng ban đầu dự kiến là 1,1 triệu liều vaccine, tiến hành trong 2-3 tuần.

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Tuyên: Đắk Lắk cần chủ động chuẩn bị sẵn sàng các tình huống, tránh để "dịch chồng dịch"

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Tuyên: Đắk Lắk cần chủ động chuẩn bị sẵn sàng các tình huống, tránh để "dịch chồng dịch"

Y tế

GiadinhNet - Thứ trưởng Nguyễn Xuân Tuyên lưu ý Đắk Lắk không "mải miết" chống dịch COVID-19 mà lơ là các dịch bệnh khác, tránh để "dịch chồng dịch".

TP.HCM: Theo chân đội lấy mẫu xét nghiệm đến gõ cửa từng nhà

TP.HCM: Theo chân đội lấy mẫu xét nghiệm đến gõ cửa từng nhà

Y tế

GiadinhNet - Trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, các biện pháp phòng, chống dịch đang được khẩn trương triển khai, chiến lược triển khai lấy mẫu xét nghiệm cũng đã được thay đổi.

TP.HCM: Giảm bớt quy mô sản xuất, đảm bảo an toàn cho cán bộ, công nhân lao động

TP.HCM: Giảm bớt quy mô sản xuất, đảm bảo an toàn cho cán bộ, công nhân lao động

Y tế

GiadinhNet - Nhiều công ty đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch như chủ động cho nghỉ các trường hợp có nguy cơ, tầm soát định kỳ, bố trí người lao động ở lại công ty để đảm bảo phòng, chống dịch, giữ vững sản xuất.

TP.HCM: Tuyệt đối không được từ chối người bệnh đến cấp cứu

TP.HCM: Tuyệt đối không được từ chối người bệnh đến cấp cứu

Y tế

GiadinhNet - Ngày 10/7, Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi đến các cơ sở y tế về việc đảm bảo công tác thường trực, cấp cứu người bệnh. Theo đó tất cả đơn vị tuyệt đối không được từ chối người bệnh đến cấp cứu trong mùa dịch COVID-19.

5 bệnh nhân COVID-19 nguy kịch ở TP.HCM hồi phục ngoạn mục

5 bệnh nhân COVID-19 nguy kịch ở TP.HCM hồi phục ngoạn mục

Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện Điều trị COVID-19 Trưng Vương, TP.HCM ngày 9/7 cho biết vừa có thêm 5 bệnh nhân COVID-19 nguy kịch, sau thời gian điều trị tích cực đã hồi phục tốt.

Xét nghiệm tầm soát tại quận Gò Vấp: Dọn sạch phố, quét sạch hẻm

Xét nghiệm tầm soát tại quận Gò Vấp: Dọn sạch phố, quét sạch hẻm

Y tế

GiadinhNet - Chiều muộn ngày 9/7, GS.TS Trương Thị Quỳnh Mai - Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã đến kiểm tra công tác xét nghiệm COVID-19 được triển khai trên địa bàn quận Gò Vấp, TP.HCM.

TP.HCM đã vượt ngưỡng 10.000 ca mắc COVID-19, trong 24 giờ qua thêm 1.229 ca

TP.HCM đã vượt ngưỡng 10.000 ca mắc COVID-19, trong 24 giờ qua thêm 1.229 ca

Y tế

GiadinhNet - TP.HCM trong vòng 24 giờ qua ghi nhận 1.229 trường hợp mắc COVID-19 mới. Trong đợt dịch thứ 4 này, Thành phố đã có tổng cộng 10.295 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố.

TP.HCM đảm bảo 30.000 giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19

TP.HCM đảm bảo 30.000 giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Thông tin trên được ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết tại buổi họp báo triển khai thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tối 8/7.

BV Chợ Rẫy lên đường hỗ trợ điều trị COVID-19 tại Cần Giờ

BV Chợ Rẫy lên đường hỗ trợ điều trị COVID-19 tại Cần Giờ

Y tế

GiadinhNet - Sáng 9/7, đội chi viện đầu tiên của Bệnh viện Chợ Rẫy gồm 10 bác sĩ và 10 điều dưỡng đã xuất phát lên đường đến Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ để tham gia điều trị các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại đây.

Các bệnh viện, TTYT ở TP.HCM đủ điều kiện xét nghiệm cho người dân ra khỏi thành phố

Các bệnh viện, TTYT ở TP.HCM đủ điều kiện xét nghiệm cho người dân ra khỏi thành phố

Y tế

GiadinhNet - Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn xét nghiệm cho người dân có nhu cầu ra khỏi TP.HCM.

Top