Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP.HCM triển khai 5 trạm cấp cứu 115

Thứ hai, 16:09 19/01/2015 | Y tế

GiadinhNet- TP HCM vừa triển khai 5 trạm cấp cứu 115 vệ tinh đặt tại các địa bàn dân cư trọng yếu trên địa bàn TP.

Năm trạm cấp cứu được đặt tại các vị trí trọng yếu trên địa bàn nhằm giúp việc cấp cứu tại TP nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn. Đặc biệt là đáp ứng cấp cứu trong tình huống tai nạn hàng loạt hoặc thảm họa xảy ra.

Trung tâm Cấp cứu 115 đã xây dựng hoàn thiện và đưa vào hoạt động trạm cấp cứu khu vực đặt tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (số 125 Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1). Trạm này sẽ vận chuyển cấp cứu cho người dân tại khu vực trung tâm, đồng thời tăng cường công tác y tế vào dịp Tết Nguyên đán sắp đến.

 

Bệnh viện quận Thủ Đức sẽ là TT cấp cứu để phục vụ Tết Ất Mùi sắp đến
Bệnh viện quận Thủ Đức sẽ là TT cấp cứu để phục vụ Tết Ất Mùi sắp đến

 

Ngoài ra, trung tâm cũng đưa vào hoạt động 4 trạm cấp cứu đặt tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn (65/2B Bà Triệu, thị trấn Hóc Môn); Bệnh viện quận Bình Tân (số 809 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A); Bệnh viện quận Thủ Đức (số 29 Phú Châu, Khu phố 5, phường Tam Phú) và tại Bệnh viện quận 7 (số 101 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú).

Hàng ngày trung tâm bố trí 30 kíp cấp cứu thường trực 24/24, sẵn sàng đáp ứng cấp cứu trước nhập viện của người bệnh trên địa bàn, đặc biệt là đáp ứng cấp cứu trong tình huống tai nạn hàng loạt hoặc thảm họa xảy ra. Khi có yêu cầu về cấp cứu, người dân có thể quay số điện thoại “115” để được kết nối trực tiếp đến tổng đài 115 của Trung tâm cấp cứu TP. Tổng đài sẽ thu thập thập một số thông tin về tình trạng người bệnh (địa chỉ chính xác của nơi cấp cứu; số điện thoại đang gọi; họ và tên, tuổi bệnh nhân; có những vấn đề gì đang xảy ra…) và tiến hành điều xe từ trạm cấp cứu gần khu vực cần cấp cứu nhất. Đội cấp cứu sau khi tới hiện trường sẽ thực hiện sơ cấp cứu và sau đó vận chuyển người bệnh đến bệnh viện gần nhất, có chuyên khoa phù hợp với tình trạng bệnh lý để tiếp tục điều trị.

Ngoài các trạm cấp cứu khu vực, Trung tâm Cấp cứu 115 còn kết nối với khoa cấp cứu của toàn bộ các bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn TP; phối hợp với quân đội, công an và chính quyền giải quyết các vụ việc liên quan đến tai nạn, thảm họa và phối hợp với mạng lưới sơ cấp cứu của Hội Chữ Thập đỏ trong xử lý cấp cứu tại hiện trường.

Nguyên Quốc

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 20 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 2 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top