TP.HCM: Tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch trong hoạt động vui xuân
GiadinhNet - Trong cuộc họp chiều ngày 09/02 cùng lãnh đạo TP.HCM, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Tổ trưởng Tổ thường trực đặc biệt chống COVID-19 của Bộ Y tế tại TP.HCM đã kiến nghị TP.HCM thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo các hoạt động vui xuân của người dân được an toàn.
Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã thông tin nhanh đến lãnh đạo TP.HCM về các nội dung công tác, nhiệm vụ… của Tổ thường trực đặc biệt chống COVID-19 của Bộ Y tế tại TP.HCM.
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã một lần nữa đánh giá cao các nỗ lực của cả TP.HCM trong việc triển khai khẩn trương, quyết liệt các hoạt động truy vết, lấy mẫu, cách ly, khoanh vùng, dập dịch… giúp nhanh chóng kiểm soát các trường hợp lây nhiễm, giúp góp phần hạn chế nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn. Ảnh: Trung tâm Báo chí TP.HCM
Lãnh đạo Bộ Y tế cũng cho biết đã chỉ đạo Viện Pasteur TP.HCM đẩy nhanh tốc độ phân tích chủng gen, đặc biệt các chủng đột biến xem có liên quan đến ổ dịch Hải Dương, Quảng Ninh hoặc chủng Anh, Nam Phi, Brazil…hay không.
Về vấn đề cách ly, Thứ trưởng Sơn cho biết, TP.HCM vẫn áp dụng cách ly 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hiện các khu cách ly không còn nhiều chỗ, vì vậy TP.HCM cần chỉ đạo các quận, huyện xây dựng chuẩn bị thêm các khu cách ly, kiểm tra giám sát chặt việc cách ly, đặc biệt là cách ly tại nơi lưu trú.
Đồng thời Thứ trưởng cũng đề xuất TP.HCM tổ chức các hoạt động văn hóa mừng xuân có giới hạn, đảm bảo an toàn phòng dịch; tiến hành phun khử khuẩn trước vào sau khi mở cửa các hoạt động như đường hoa, đường sắt để đảm bảo an toàn vui xuân của người dân.
Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhận định dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đang diễn biến rất phức tạp, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao, vì chưa xác định được nguồn lây. Điều lạ và bất ngờ là là F1 âm tính nhưng F2 lại dương. Vì vậy Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị Thứ trưởng Bộ Y tế giúp thành phố nghiên cứu việc này, xem có phải có sự lây lan âm thầm trước đó một thời gian hoặc có vấn đề gì trong qua trình truy vết, để thành phố chủ động có phương án chặt chẽ tiếp tục thực hiện các việc còn lại.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại cuộc họp chiều 9/2. Ảnh: Trung tâm Báo chí TP.HCM
Cũng theo ông Nên, việc truy vết, xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng hiện nay rất đúng và phải được làm ngay lập tức, địa bàn được xác định cũng đã mở rộng một số vùng lân cận khu vực liên quan ca bệnh. Tuy nhiên, một số nhà khoa học cho rằng cần mở rộng hơn nữa vì tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh không biết như thế nào. Ông Nên đề nghị Sở chỉ huy tiền phương của Bộ Y tế tại TP.HCM xem xét hướng dẫn Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố nghiên cứu, tổ chức xét nghiệm tìm thêm các điểm nguy cơ khác cần thiết trong thành phố để kịp thời phát hiện và xử lý đồng bộ hơn.
Ông Nên cũng cho biết, khi cần thiết sẽ thực hiện Chỉ thị 15, 16 nhưng cũng tùy vào thực tế đặc điểm tình hình từng địa phương, khu vực để thực hiện, cố gắng hạn chế ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân.
Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, Tết năm nay là một cái Tết đặc biệt đối với các lực lượng cán bộ công chức, viên chức của lực lượng vũ trang, ngành y tế cũng như người dân. Đây có thể coi là tết chia sẻ và các địa phương cần có các hoạt động chia sẻ với những người khó khăn.
"Lãnh đạo thành phố cũng bày tỏ sự chia sẻ đối với đồng bào thành phố, đối với bà con khắp nơi đang sinh sống tại thành phố, nhất là các bà con từ miền Tây, Đông Nam bộ đã đưa nhiều hàng hóa, trái cây, cây cảnh về thành phố như mọi năm thì năm nay gặp rất nhiều khó khăn và họ rất cần sự chia sẻ", ông Nguyễn Văn Nên cho biết.
Bí thư Thành ủy TP.HCM gửi gắm thông điệp người dân nên đón Tết tại nhà, trong từng gia đình, tạo cái Tết vui tươi, đầm ấm, an lành. Vì hiện chưa biết được dịch bệnh sẽ được kiểm soát khi nào, thành phố cần sự chung tay tuân thủ phòng dịch của người dân để sớm đẩy lùi dịch bệnh.
Vân Nhi
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 6 giờ trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.