Trầm cảm: Đe dọa tính mạng người bệnh
GiadinhNet - Gần đây, báo chí trên toàn thế giới đã tốn khá nhiều giấy mực để đưa tin về vụ tự tử của Pratyusha Banerjee – nữ diễn viên chính trong bộ phim ăn khách “Cô dâu 8 tuổi” (Ấn Độ). Nguyên nhân ban đầu khiến nữ diễn viên tài năng, xinh đẹp này tự kết liễu đời mình được cơ quan điều tra xác định là do bị trầm cảm. Vậy, trầm cảm nguy hiểm như thế nào?
Trầm cảm ảnh hưởng đến tâm trạng, suy nghĩ, cảm xúc, hành vi và sức khỏe của mỗi người. Đặc biệt, trầm cảm nếu không được điều trị sẽ tiềm ẩn nguy cơ lớn dẫn đến tự sát - cách duy nhất mà nhiều người bệnh tìm đến để giải thoát khỏi nỗi buồn cũng như sự bế tắc trong cuộc sống. Và sau cái chết đầy tiếc nuối của nam diễn viên Việt Nam tài năng Lê Công Tuấn Anh năm 1996, hay gần đây nhất là vụ tự tử của nữ diễn viên chính trong bộ phim “Cô dâu 8 tuổi” – Pratyusha cũng như các nghệ sĩ khác, người ta càng e ngại hơn về việc nhiều người mắc chứng trầm cảm nhưng không tìm kiếm sự hỗ trợ từ các bác sĩ chuyên môn.
Cứ 10 người trầm cảm thì hơn 1 người tự vẫn
Trầm cảm là một rối loạn tâm thần thường gặp. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trên thế giới hiện nay có khoảng 350 triệu người ở mọi lứa tuổi bị trầm cảm.
Theo nhận định của các nhà khoa học, trầm cảm là kết quả của sự tương tác phức tạp giữa các yếu tố xã hội, tâm lý và sinh học. Những người đã từng trải qua khó khăn như thất nghiệp, mất người thân, sang chấn tâm lý… có nhiều khả năng mắc chứng bệnh này. Theo Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia (NIMH), Mỹ, có hơn 90% số người chết vì tự tử do bị trầm cảm và các rối loạn tâm thần khác.
Dưới đây là dấu hiệu cảnh báo tự tử do trầm cảm:
- Tâm trạng có sự chuyển biến đột ngột từ rất buồn đến rất bình tĩnh hoặc tỏ vẻ hạnh phúc
- Luôn luôn nói chuyện, suy nghĩ về cái chết hoặc đề cập đến vấn đề tự sát.
- Trầm cảm nặng (buồn phiền, mất hứng thú, khó ngủ và chán ăn).
- Có lời trăn trối.
- Có nói về việc bản thân cảm thấy vô vọng, bất lực và thường nói những câu như: sẽ tốt hơn nếu tôi không ở đây hoặc tôi muốn ra ngoài.
- Ghé thăm hoặc gọi điện để mọi người quan tâm đến.
Mỗi năm, trầm cảm ảnh hưởng đến 19 triệu người và cứ 10 người bị bệnh thì có hơn 1 người tự sát. Và mặc dù có tới 80% người bị trầm cảm nặng có thể được chữa trị khỏi, tuy nhiên, điều đáng báo động là gần ½ số người bị trầm cảm không bao giờ tìm cách điều trị và hậu quả là họ chìm đắm trong đau khổ, bỏ lỡ công việc, hôn nhân tan vỡ và trong trường hợp xấu nhất là tìm đến cái chết. Trường hợp của nữ diễn viên chính trong bộ phim “Cô dâu 8 tuổi” - Pratyusha hay của ngôi sao màn ảnh một thời Lê Công Tuấn Anh là minh chứng rõ ràng cho điều này.
Thảo dược: Phương pháp ưu việt giúp bạn thoát khỏi trầm cảm
Tiến sĩ Katherine L. Muller – Nhà tâm lý học người Mỹ băn khoăn: “Điều gì ngăn cản người bệnh trầm cảm không chịu tìm kiếm sự giúp đỡ của chúng tôi? Thật khó để biết được lý do tại sao, bởi nếu họ không đến và không chia sẻ, thì chúng tôi không thể biết vấn đề họ đang gặp phải là gì?”.
Trầm cảm không phải là “con dao”, nhưng nó lại chính là nguyên nhân thúc đẩy bạn cầm dao để tự kết liễu mình. Bởi vậy, để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc, mỗi người cần nhận thấy được tầm quan trọng của việc điều trị dứt điểm chứng bệnh này.
Hiện nay tại Việt Nam, bên cạnh liệu pháp tâm lý và dùng thuốc thì sử dụng thảo dược được nhiều nhà khoa học xem là giải pháp ưu việt giúp hỗ trợ điều trị các triệu chứng trầm cảm, lo âu, căng thẳng, mệt mỏi. Nổi bật trong số đó là dòng sản phẩm thảo dược chứa thành phần chính từ hợp hoan bì (vỏ cây hợp hoan), kết hợp cùng nhiều thảo dược quý khác như: táo nhân, hồng táo, viễn chí… Sản phẩm chứa các vị thuốc quý này giúp dưỡng não, nâng cao sức khỏe tâm thần kinh, giảm căng thẳng, trầm cảm, lo âu, suy nhược thần kinh một cách hiệu quả, giúp bạn có cuộc sống vui vẻ hơn, đẩy lùi những suy nghĩ và hành vi tiêu cực.
Trong quá trình chữa trị trầm cảm, mỗi người nên giữ tâm trạng vui vẻ, giảm căng thẳng trong công việc và kết hợp sử dụng thực phẩm chức năng chứa thành phần chính từ hợp hoan bì mỗi ngày.
|
Thực phẩm chức năng viên nén Kim Thần Khang – Giúp tăng cường sức khỏe thần kinh, cải thiện triệu chứng trầm cảm Cuộc sống phát triển, con người nhiều lo toan, dẫn đến căng thẳng thần kinh, trầm cảm, mệt mỏi… Để cải thiện triệu chứng trầm cảm, căng thẳng, hãy rèn luyện, gìn giữ sức khỏe của mình. Bên cạnh đó, công ty Dược phẩm Á Âu đã và đang phân phối thực phẩm chức năng viên nén Kim Thần Khang có nguồn gốc từ thiên nhiên. Kim Thần Khang chứa thành phần chính là cao hợp hoan bì (vỏ của cây hợp hoan) kết hợp với một số thảo dược thiên nhiên khác như: viễn chí, táo nhân… có công dụng dưỡng não, nâng cao sức khỏe tâm, thần kinh, cải thiện triệu chứng trầm cảm, đau đầu, mệt mỏi, khó ngủ, đánh trống ngực, lo âu. Sản phẩm Kim Thần Khang dùng cho những người bị trầm cảm, suy nhược thần kinh, người thường xuyên mệt mỏi, mất ngủ, rối loạn lo âu (nghi mình có bệnh), hoặc những người lao động trí óc căng thẳng, ít vận động. Để sản phẩm có kết quả tốt, nên uống trước bữa ăn 30 phút và sử dụng liên tục một đợt từ 3 – 6 tháng. ![]() XEM THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM TẠI ĐÂY
|
*Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh!
Thanh Tâm
Điều gì xảy ra với cơ thể khi thường xuyên uống chanh leo mùa hè?
Sống khỏe - 56 phút trướcKhông chỉ giúp giải nhiệt, chanh leo (chanh dây) còn là loại trái cây giàu dưỡng chất tốt cho sức khỏe trong mùa hè.
Phòng bệnh đái tháo đường: 4 điều cần điều chỉnh để kiểm soát đường huyết hiệu quả
Sống khỏe - 2 giờ trướcGĐXH - Xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, vận động đều đặn và kiểm soát căng thẳng chính là “chìa khóa vàng” giúp phòng ngừa đái tháo đường và bảo vệ sức khỏe lâu dài.
Nếu có đủ 4 thứ trên bàn chân thì xin chúc mừng! Thận của bạn khả năng cao vẫn còn rất khỏe
Sống khỏe - 13 giờ trướcBàn chân được xem là "gương phản chiếu" tình trạng của thận. Vậy chân của người thận khỏe so với người thận yếu, đang mắc bệnh có gì khác biệt?
Người đàn ông 49 tuổi suy thận giai đoạn cuối thừa nhận 2 sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Sống khỏe - 17 giờ trướcGĐXH - Suy thận âm thầm tiến triển, nhiều người chỉ phát hiện khi đã ở giai đoạn cuối vì những thói quen tưởng chừng vô hại.
Lời khuyên cho những ai ăn sữa chua hàng ngày
Sống khỏe - 19 giờ trướcĐây là loại thực phẩm lành mạnh được nhiều người sử dụng thường xuyên vì những tác động tích cực đối với sức khỏe.
Các bác sĩ cảnh báo: Không cần chờ đến khi tức ngực, thấy 3 thứ này ở đầu và mặt tức là tim mạch đang "báo động"
Sống khỏe - 21 giờ trướcThay vì chờ đợi những cơn tức ngực trở nên rõ ràng, bạn có thể đã ở giai đoạn bệnh tim mạch nặng, suy tim hoặc nhồi máu cơ tim bất cứ lúc nào.
Trầm cảm sau sinh: Dấu hiệu nguy hiểm cần phát hiện sớm để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc gia đình
Sống khỏe - 22 giờ trướcGĐXH - Trầm cảm sau sinh không chỉ ảnh hưởng sức khỏe tinh thần người mẹ mà còn tác động đến sự phát triển của trẻ và hạnh phúc gia đình.
Người đàn ông Phú Thọ bị tổn thương gan chỉ vì 1 thói quen khi ăn rau
Bệnh thường gặp - 22 giờ trướcNgười đàn ông Phú Thọ không ngờ một thói quen ăn rau của mình lại khiến gan phải lãnh hậu quả.
Sai lầm phổ biến khi ngâm đồ khô có thể ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng
Sống khỏe - 1 ngày trướcThói quen ngâm thực phẩm khô tưởng chừng vô hại lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu làm sai cách, bạn không chỉ làm mất chất dinh dưỡng mà còn vô tình “nuôi” vi khuẩn nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.
7 thói quen âm thầm làm bệnh tiểu đường nặng hơn: Đồ ngọt chỉ đứng thứ 7, vị trí số 1 nhiều người mắc mỗi ngày
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người mắc tiểu đường nghĩ chỉ cần tránh bánh kẹo, uống thuốc đúng giờ là có thể kiểm soát đường huyết. Nhưng thực tế, có những thói quen rất phổ biến trong sinh hoạt hằng ngày mới là yếu tố âm thầm đẩy bệnh tiến triển nhanh hơn.
Bác sĩ cảnh báo 6 dấu hiệu ung thư xương giai đoạn đầu mà nhiều người vẫn nghĩ là thiếu canxi
Bệnh thường gặpGĐXH - Nhiều người cho rằng đau nhức xương, mỏi cơ hay chuột rút là dấu hiệu thiếu canxi nên tự ý bổ sung tại nhà trong thời gian dài. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình – Giảng viên Đại học Y Hà Nội, có những trường hợp đau xương thực chất là dấu hiệu sớm của ung thư xương và việc nhầm lẫn có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “giai đoạn vàng” trong điều trị.
