Tràn ngập 'dế' cảm ứng giá rẻ trên thị trường

| Sản phẩm - Dịch vụ

LG vừa đưa vào thị trường trong nước thêm ba mẫu cảm ứng giá chưa tới 4 triệu khiến cho phân khúc điện thoại chạm giá rẻ đã nhiều lại càng phong phú.

Không kể các thương hiệu nhỏ, chỉ tính riêng Nokia, Samsung, LG cũng đã có không dưới 20 mẫu màn hình cảm ứng giá từ 2 đến 4 triệu đồng. Phân khúc giá này cũng là nơi tập trung dày đặc model màn hình từ 2,8 đến 3,2 inch, giao diện sặc sỡ, hỗ trợ đa tính năng.
 

Samsung chiếm lĩnh phân khúc với các model Corby, Star.


LG được xem là tiên phong trong việc ra mắt di động cảm ứng giá thấp tại Việt Nam. Tháng 12/2008, họ trình làng KP500 Cookie, model sở hữu màn hình 3 inch, giao diện kéo thả và các kết nối đơn giản với giá 4 triệu đồng. Sau hơn một năm, Cookie vẫn còn bán tốt và giá đã giảm chỉ còn khoảng 2,7 triệu.

Cuộc đua chiếm lĩnh phân khúc điện thoại cảm ứng giá rẻ thực sự "nóng" từ giữa năm ngoái. Samsung khởi đầu với việc ra mắt rầm rộ Star S5320 bằng các chương trình bán hàng cho người xếp hàng trước. Sau đó, nhà sản xuất Hàn Quốc này tiếp tục với phiên bản hỗ trợ Wi-Fi và các mẫu Corby với vỏ ngoài sặc sỡ. Riêng dòng Corby của Samsung cũng đang có 7 model, phần lớn là cảm ứng. Đáng chú ý trong dòng này là Corby Wi-Fi, Corby Chat, Corby Pro với kiểu dáng dạng thanh, hoặc thêm bàn phím QWERTY như smartphone. Phiên bản gốc S3650 giờ chỉ khoảng 2,6 triệu và là chiếc cảm ứng rẻ nhất từ Samsung.

So với Nokia và LG, điện thoại cảm ứng giá thấp của Samsung rất đa dạng. Từ hỗ trợ cảm ứng đơn thuần, đến thiết bị có Wi-Fi, bàn phím soạn thảo, hay mới nhất là Star TV, cho phép bắt sóng truyền hình analog. Model này bán tốt trong kỳ World Cup vừa rồi.

LG với các model Cookie.


Dù đi trước, nhưng LG lại chậm chân hơn trong việc chiếm lĩnh phân khúc này. Phải tới cuối 2009, LG mới giới thiệu tiếp GT505, GW525 ở mức giá từ 3,5 đến 4 triệu đồng. Trong đó, GT505 khá được chú ý, bởi ở mức giá 4 triệu nó là thiết bị duy nhất có Wi-Fi, GPS, 3G và camera 5 Megapixel. Hiện tại, giá của GT505 là 3,6 triệu. Tiếp đà, LG công bố Cookie Pop (2,5 triệu), Cookie 3G (3,3 triệu). Đầu tháng 6 vừa qua, hãng lại công bố GX500 (gần 4 triệu), GS500 Cookie Plus (3,2 triệu), GS290 Cookie Fresh (2,1 triệu). Cookie Fresh được xem là một trong những di động cảm ứng rẻ nhất hiện nay, thiết bị có màn hình 3,2 inch, hỗ trợ EGGE, tính năng chơi nhạc, chụp ảnh 2 Megapixel. Cookie Plus hỗ trợ 3G, còn GX500 có tính năng hai SIM hai sóng online.

Nokia có lợi thế là cài đặt hệ điều hành.


Không nhiều model như các đối thủ, Nokia chỉ có 3 mẫu màn hình cảm ứng giá thấp là 5233, 5230 và 5530 XpressMusic, bên cạnh 5800 XpressMusic đã giảm xuống ở mức khoảng 5,2 triệu đồng. Các thiết bị từ Nokia được phân chia khá rõ ràng về tính năng, 5233 và 5230 tương tự nhau, nhưng 5233 ít kết nối, còn 5230 hỗ trợ 3G và GPS trong khi 5530 XpressMusic hỗ trợ Wi-Fi.

Cùng thiết kế và tính năng, nhưng điện thoại của Nokia có giá cao hơn từ 2,8 triệu đồng trở lên mà chỉ có một khác biệt là chạy hệ điều hành S60 phiên bản 5, nền tảng smartphone cho phép cài ứng dụng thứ ba.

Không được chú ý nhiều như các thương hiệu lớn, các nhà sản xuất như Q-Mobile, Malata, Lenovo, Mobell cũng có những thiết bị cảm ứng với mức giá 2 triệu trở lên. Các model như Mobell M770, G-Tide L700, Lenovo i61 hay Q-mobile P2 đều có màn hình kéo trượt, một số máy còn thêm tính năng hai SIM hai sóng, xem TV analog.
 
Theo Số hóa
kimngan
Ý kiến của bạn
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.