Trăn trở phát triển dược nội
Giadinh.net - “Năm 2008, thuốc sản xuất trong nước đạt hơn 700 triệu USD, chiếm 50,2% giá trị tiền thuốc sử dụng và tăng 19,16% so với năm 2007, nâng tiền thuốc bình quân đầu người lên 16,45%. Dược nội đang hướng tới nhóm thuốc có tỷ lệ sử dụng cao, thuốc chuyên khoa như tim mạch, tiểu đường, thần kinh...”.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu phát biểu tại Hội nghị giao ban trực tuyến ngành dược ngày 23/6, với 63 tỉnh, thành phố. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đến chỉ đạo trực tiếp.
Bảo đảm cung ứng thuốc chất lượng
|
Chỉ số nhóm hàng dược phẩm, y tế năm 2008 là 9,43% nếu so sánh với chỉ số giá tiêu dùng chung của xã hội CPI là 47,71% (giảm hơn so với năm 2007 là 55% và năm 2006 là 65%) và tiếp tục đứng 7/10 về chỉ số giá của các nhóm hàng chủ yếu. Tổng kết công tác y tế năm 2008, công tác bình ổn giá thuốc được xếp là một trong 10 sự kiện ngành y tế. |
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang, ngành dược Việt Nam chủ yếu sản xuất thuốc generic (thuốc gốc) nên vẫn còn nhiều loại thuốc chuyên khoa đặc trị, thuốc mới phải nhập khẩu, đặc biệt là thuốc hiếm nhập khẩu cho nhu cầu điều trị tại bệnh viện. Những thuốc mà nhà nhập khẩu xây dựng giá không hợp lý, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho nhập khẩu song song để đảm bảo tính cạnh tranh về giá thuốc, hạn chế tình trạng độc quyền tăng giá. Các thuốc ít hoặc không có số đăng ký do nguyên nhân thương mại, Cục Quản lý Dược điều chỉnh bằng xét đơn hàng nhập khẩu không số đăng ký. Do vậy, vẫn đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho nhu cầu điều trị của nhân dân, đặc biệt trong đợt bão lụt, dịch bệnh... Cũng theo TS Quang, thị trường dược phẩm năm 2008 tương đối ổn định và không có sự tăng giá đột biến, bất hợp lý.
![]() |
|
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo Hội nghị. |
Vẫn còn hiện tượng kê đơn “quá tay”
Về tình trạng kê đơn thuốc quá tay, tuy cũng chỉ là hiện tượng số ít, nhưng Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu vẫn cho rằng, vấn đề này nếu không giám sát chặt chẽ sẽ gây ra bức xúc cũng như thiệt thòi cho người dân. Bộ trưởng đưa ra ví dụ: “Đáng lẽ một bệnh chỉ cần 6 xét nghiệm, nhưng lại yêu cầu đến 10 xét nghiệm. Có những đơn thuốc chỉ nên kê 3- 4 loại thuốc lại kê lên đến 7 - 8 loại”. Theo thống kê, tỷ lệ sử dụng thuốc kháng sinh trong tổng số tiền sử dụng thuốc chiếm 32,7% một phần do mô hình bệnh tật tại Việt Nam có tỷ lệ các bệnh nhiễm khuẩn cao, mặt khác là do tình trạng lạm dụng kháng sinh vẫn phổ biến. Vấn đề này, theo các nhà quản lý cần phải tăng cường bình bệnh án, phân tích sử dụng thuốc trong các ca lâm sàng để hạn chế tối đa việc lạm dụng kháng sinh, vitamin...
Theo đại diện của Sở Y tế TPHCM, vấn đề lợi dụng kinh doanh thương hiệu bệnh viện còn nhiều bất cập. Một số nhà thuốc bệnh viện tiến hành liên kết hay đấu thầu thuốc cho các đơn vị, cá nhân bên ngoài, hậu quả là nhà thuốc bệnh viện không đảm bảo về nguồn thuốc và giá thuốc. Các thuốc kém chất lượng vẫn có thể trà trộn và giá thuốc nhà thuốc bệnh viện thường cao hơn bên ngoài. Bên cạnh đó, nhân lực dược không được phân công rõ ràng, hầu như không có mặt dược sĩ đại học tại nhà thuốc. Có trường hợp dược sĩ khoa dược vừa đứng tên nhà thuốc bệnh viện, vừa chịu trách nhiệm chuyên môn cho nhà thuốc bên ngoài.
|
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Khẩn trương hoàn thành xây dựng nhà thuốc bệnh viện tốt Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu thời gian tới, ngành dược cần nhanh chóng hoàn thành đề án quản lý thị trường dược, mỹ phẩm, đẩy mạnh công tác đấu thầu giá thuốc, tiếp tục bình ổn thị trường. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng nhà thuốc bệnh viện đạt tiêu chuẩn thực hành bán thuốc tốt (nhà thuốc GPP), cải thiện mối quan hệ giữa bác sĩ - dược sĩ, nhà thuốc bệnh viện với người dân, khắc phục tình trạng bác sĩ vừa kê đơn vừa cung cấp thuốc. Nâng cao kỹ thuật kiểm nghiệm thuốc kết hợp với thanh, kiểm tra khâu sản xuất, lưu thông, bảo đảm cung cấp thuốc chất lượng tốt cho người dân. Sắp xếp lại hệ thống phân phối thuốc trên toàn quốc để quản lý chặt chẽ, điều tiết việc cung ứng đủ thuốc, kịp thời, giá cả phải chăng, đặc biệt ngành dược và khối điều trị cùng phối hợp để tiến tới sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. Hoàn chỉnh dự án tổng thể về đào tạo nguồn nhân lực bảo đảm đủ cán bộ cho toàn ngành và các địa phương. Quy hoạch chiến lược phát triển ngành công nghiệp dược và chú ý sản xuất dược liệu trong nước để góp phần tăng tỷ lệ sử dụng nguyên liệu sản xuất thuốc trong nước cao hơn.
Minh Hà |
Vân Khánh
Từ châu Phi về, nhiều người nguy kịch do mắc căn bệnh này
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng sốt cao, rét run, đau đầu, đau mỏi toàn thân và có tiền sử sinh sống, lao động tại các quốc gia châu Phi.
Gắp con đỉa sống dài 12cm trong đường thở bệnh nhi 8 tuổi
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi vừa gắp thành công con đỉa sống trong đường thở của bệnh nhi 8 tuổi.
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.
Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.
Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.
Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín
Y tế - 3 tuần trướcGĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.
Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'
Y tế - 3 tuần trướcGĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.
Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể
Y tế - 3 tuần trướcGĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Y tế - 3 tuần trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6
Y tế - 3 tuần trướcSKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
