Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Còn nhiều bất cập

Thứ tư, 09:21 17/06/2009 | Y tế

Giadinh.net - “Cả nước có gần 1.000 bệnh viện lớn nhỏ, nhu cầu về trang thiết bị y tế (TTBYT) là rất lớn, đa dạng về chủng loại, đòi hỏi độ an toàn, chính xác cao. Thế nhưng, hiện Việt Nam mới có hơn 50 công ty sản xuất, kinh doanh TTBYT. Một số nhà máy, xí nghiệp mới dừng lại ở việc sản xuất các mặt hàng đơn giản”.

 
Phó Viện trưởng Viện Trang thiết bị và Công trình y tế Cao Vân Điểm cho biết tại Hội thảo TTBYT do Bộ Y tế tổ chức ngày 16/6.

Vẫn còn tâm lý “sính đồ ngoại”

Theo ông Điểm, hiện có khoảng 600 chủng loại TTBYT đã được Bộ Y tế thẩm định, cấp phép lưu hành nhưng chủ yếu vẫn là các dụng cụ cầm tay, giường bệnh nhân, bơm kim tiêm, dây truyền dịch, găng tay cao su, nồi hấp tiệt trùng. Vài năm gần đây, một số ít đơn vị khoa học nghiên cứu, chế tạo được thiết bị trị liệu laze, Xquang cho tuyến huyện, lò đốt rác thải y tế, cao hơn chút là máy tán sỏi ngoài cơ thể, dao mổ điện cao tần... nhưng những sản phẩm này còn mang tính đơn lẻ, chất lượng chưa cao. Vì vậy, hàng năm chúng ta đã phải bỏ hàng trăm tỷ đồng để nhập khẩu các máy móc, thiết bị y tế đắt tiền. Bên cạnh ngành sản xuất TTBYT của Việt Nam còn yếu, hiện còn tâm lý “sính đồ ngoại” trong nhiều cán bộ, nhân viên ngành y tế.
 

Phần lớn các trang thiết bị y tế hiện đại đều phải nhập khẩu (Ảnh: Chí Cường).

Theo ý kiến của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sản phẩm TTBYT sản xuất ở Việt Nam bước đầu chỉ cần đạt các tiêu chuẩn cơ bản đáp ứng yêu cầu tối thiểu của khám chữa bệnh, không nên đặt yêu cầu chất lượng quá cao như các sản phẩm nhập khẩu. Bộ Y tế cũng không nên áp dụng đấu thầu mua các sản phẩm phải có chứng chỉ ISO. Vì nếu áp dụng quy định này, các sản phẩm nghiên cứu trong nước sẽ khó có thể đưa vào sử dụng.

Yếu về trình độ và quy mô

Theo Phó Viện trưởng Viện trang thiết bị và Công trình y tế Cao Vân Điểm, muốn tránh tình trạng thiếu thốn và chắp vá, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các Bộ KH&CN - Y tế - Công Thương trong một chương trình tổng thể nghiên cứu và sản xuất TTBYT. Tránh sự đầu tư dàn trải, tập trung vào các thiết bị, dụng cụ có nhu cầu sử dụng lớn trong chăm sóc sức khỏe nhân dân như máy thở, máy tạo ôxy cá nhân, các loại máy Xquang, siêu âm chẩn đoán cho y tế cơ sở. Các thiết bị phục vụ cấp cứu, ngoại khoa, chấn thương chỉnh hình và chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, thiết bị xử lý nước thải, rác thải nguy hại trong các bệnh viện...

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên nhân Việt Nam phải nhập khẩu các TTBYT hiện đại và mới chỉ sản xuất được TTBYT thông thường là do hiện nay còn nhiều khó khăn về vốn, đất đai, thuế, nhân lực... khiến các doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế trong nước khó cạnh tranh được với doanh nghiệp nước ngoài. Đặc biệt là về nguồn nhân lực, do không có nhân lực nên không tập trung được để nghiên cứu sản xuất, cũng không thể chuyển giao được công nghệ hiện đại, cũng như việc bảo hành, bảo dưỡng các trang thiết bị hiện đại nhập từ nước ngoài.
Chia sẻ ý kiến, Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế) Nguyễn Minh Tuấn cho biết, trong những năm qua, Bộ Y tế đã kết hợp chặt chẽ với Bộ GD&ĐT, Bộ Quốc phòng để hợp tác phát triển về đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực điện tử y sinh. Tuy nhiên, chất lượng cán bộ được đào tạo còn thiếu về số lượng, năng lực cán bộ chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế về trang thiết bị y tế tại các đơn vị. Ông Tuấn cũng cho rằng, mặc dù đã có một số TTBYT sản xuất trong nước được bán ra với số lượng lớn, nhưng những sản phẩm này chưa mấy được quan tâm sử dụng tại các cơ sở y tế do chất lượng chưa cao, đồng thời thói quen sử dụng hàng ngoại còn nặng trong suy nghĩ của cán bộ chuyên môn y tế nên chưa được đầu tư thích đáng. Bên cạnh đó, chính sách của nhà nước hiện tại chưa hỗ trợ, quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu chế tạo và sản xuất TTBYT.
 
Vân Khánh
thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ châu Phi về, nhiều người nguy kịch do mắc căn bệnh này

Từ châu Phi về, nhiều người nguy kịch do mắc căn bệnh này

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng sốt cao, rét run, đau đầu, đau mỏi toàn thân và có tiền sử sinh sống, lao động tại các quốc gia châu Phi.

Gắp con đỉa sống dài 12cm trong đường thở bệnh nhi 8 tuổi

Gắp con đỉa sống dài 12cm trong đường thở bệnh nhi 8 tuổi

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi vừa gắp thành công con đỉa sống trong đường thở của bệnh nhi 8 tuổi.

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 3 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 3 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 3 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 3 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 3 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Top