Tranh thủ giờ nghỉ, y bác sĩ làm kính bảo hộ phòng COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Không chỉ các y bác sĩ, nhân viên y tế dùng kính bảo hộ này có thể phòng tránh COVID-19, mà tất cả mọi người đều có thể sử dụng sản phẩm tự làm này để tránh các giọt bắn, bên trong có thể mang thêm khẩu trang.

Tranh thủ giờ nghỉ, y bác sĩ làm kính bảo hộ phòng COVID-19 - Ảnh 1.
Tranh thủ giờ nghỉ, y bác sĩ làm kính bảo hộ phòng COVID-19 - Ảnh 2.

Bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ (người đứng ngoài cùng bên phải hàng đầu), BV Nhi đồng TP.HCM cho biết, "phát minh cải tiến" kính bảo hộ ngăn giọt bắn phòng COVID-19 được các y bác sĩ khoa Nhiễm của Bệnh viện Nhi đồng thực hiện sau giờ tan ca để gửi tặng cho các y bác sĩ thăm khám tiếp nhận trực tiếp các bệnh nhi nguy cơ như khoa Cấp Cứu, Khám bệnh, Hồi sức tích cực chống độc...

Tranh thủ giờ nghỉ, y bác sĩ làm kính bảo hộ phòng COVID-19 - Ảnh 3.

Theo bác sĩ Vũ, ai cũng có thể tự làm cho mình kính bảo hộ chống COVID-19. Để làm một kính bảo hộ theo cách đơn giản nhất, cần chuẩn bị kéo, thước, đồ bấm, cây viết, miếng kính trong kích thước 34x30 cm, giá thành khoảng 5.000 đồng.

Tranh thủ giờ nghỉ, y bác sĩ làm kính bảo hộ phòng COVID-19 - Ảnh 4.

"Các bước thực hiện gồm, trải thẳng tấm kính trong trên mặt bàn. Từ trên cạnh 30 cm, dùng bút kẻ hai đường thẳng song song, mỗi đường cách nhau 3 cm. Theo đường kẻ này, cắt hai đoạn kính ra, nối lại với nhau bằng đồ bấm, sau đó vòng lại trên đầu để vừa với đầu của mình rồi bấm lại. 

Tranh thủ giờ nghỉ, y bác sĩ làm kính bảo hộ phòng COVID-19 - Ảnh 5.

Tiếp đó, lắp miếng kính trong còn lại cho sát lại vòng tròn vừa tạo ra bằng đầu bấm, thế là đã hoàn chỉnh một kính bảo hộ có thể ngăn dịch bắn, phòng tránh COVID-19" - anh Vũ cho hay.

Tranh thủ giờ nghỉ, y bác sĩ làm kính bảo hộ phòng COVID-19 - Ảnh 6.

Để cải tiến tốt hơn, các y bác sĩ dùng 1 miếng mút đệm để mặt nạ không áp sát vào mặt quá, sẽ nâng đỡ mũi, hà hơi vào mặt nạ cũng hạn chế làm mờ kính nữa.

Tranh thủ giờ nghỉ, y bác sĩ làm kính bảo hộ phòng COVID-19 - Ảnh 7.

Sau khi tiếp nhận. "công nghệ chuyển giao" từ khoa Nhiễm, các y bác sĩ trẻ và điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Nhi đồng thành phố) đã triển khai hoàn thành hơn 150 sản phẩm chỉ trong buổi chiều 23/3. 

Tranh thủ giờ nghỉ, y bác sĩ làm kính bảo hộ phòng COVID-19 - Ảnh 8.
Tranh thủ giờ nghỉ, y bác sĩ làm kính bảo hộ phòng COVID-19 - Ảnh 9.

Nhận xét về chiếc kính bảo hộ này, các y bác sĩ đều phản hồi tích cực và chấm điểm cực cao cho sản phẩm tiện dụng này. 

Tranh thủ giờ nghỉ, y bác sĩ làm kính bảo hộ phòng COVID-19 - Ảnh 10.
Tranh thủ giờ nghỉ, y bác sĩ làm kính bảo hộ phòng COVID-19 - Ảnh 11.

Được biết, khi làm với số lượng lớn, giá thành chiếc mũ này được giảm xuống, chỉ hơn 4000 đồng cho tất cả các khâu ra thành phẩm.

Tranh thủ giờ nghỉ, y bác sĩ làm kính bảo hộ phòng COVID-19 - Ảnh 12.

Tương tự các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng thành phố, tranh thủ những giờ phút nghỉ ngơi hiếm hoi, các cán bộ phòng Nghiên cứu Khoa học Bệnh viện Chợ Rẫy đã sáng chế và tự tay làm ra những tấm chắn ngăn giọt bắn phòng SARS-CoV-2.

Tranh thủ giờ nghỉ, y bác sĩ làm kính bảo hộ phòng COVID-19 - Ảnh 13.
Tranh thủ giờ nghỉ, y bác sĩ làm kính bảo hộ phòng COVID-19 - Ảnh 14.

Món quà đầy ý nghĩa này đã được phòng Nghiên cứu Khoa học gửi đến đội ngũ y bác sĩ của các phòng khám Bệnh viện Chợ Rẫy.

Kim Vân

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.