Trao giải cuộc thi vẽ tranh “Yêu an toàn – Vạn điều hay”

Thứ ba, 22:41 05/12/2017 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng nay (5/12), Tổng cục DS-KHHGĐ trao giải cuộc thi vẽ tranh “Yêu an toàn – Vạn điều hay” trên mạng năm 2017. Cuộc thi do Tổng cục DS-KHHGĐ và tổ chức DKT International Inc tại Việt Nam tổ chức và tài trợ.

Ngày 12/8, cuộc thi vẽ tranh “Yêu an toàn - Vạn điều hay” trên mạng năm 2017 với thông điệp “Sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại phù hợp là lựa chọn thông minh cho Bạn, cho Tôi" chính thức phát động đã thu hút rất nhiều người tham dự.

Việt Nam được nhận định là quốc gia có tỉ lệ nạo phá thai cao trên thế giới, đặc biệt là nạo phá thai tuổi vị thành niên, thanh niên.

Theo thống kê chưa đầy đủ năm 2016 từ Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế), chỉ tính riêng trong hệ thống bệnh viện công lập ở 63 tỉnh, thành phố đã có đến 265.563 ca nạo phá thai, trong đó số ca ở tuổi vị thành niên, thanh niên chiếm tới trên 20%. Thực tế số liệu này sẽ còn cao hơn nhiều bởi tình trạng nạo phá thai tại các cơ sở y tế tư nhân chưa được kiểm soát hết.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên những chủ yếu vẫn là thiếu hụt thông tin, thiếu hiểu biết về kiến thức và kỹ năng an toàn trong tình yêu, tình dục; dẫn đến những hậu quả nặng nề, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm lý, khả năng sinh sản, thậm chí nhiều trường hợp nguy hiểm đến tính mạng các em.


Ông Võ Thành Đông, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ phát biểu tại buổi lễ.

Ông Võ Thành Đông, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Võ Thành Đông, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết: "Cuộc thi cơ bản đã đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, cung cấp thông tin, kiến thức về dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và các biện pháp tránh thai hiện đại nhằm huy động toàn xã hội.

Đặc biệt là các bạn trẻ trong nhóm đối tượng vị thành niên/thanh niên nhận thức đúng tầm quan trọng và lợi ích của việc tránh thai".

Sau hơn 90 ngày phát động (từ 12/8 - 15/11/2017), cuộc thi đã đạt được một số kết quả ấn tượng, tiếp nhận và đăng tải 9.631 bài dự thi đến từ 57/63 tỉnh, thành phố cả nước. Cuộc thi đã thu hút 32 triệu lượt người tiếp cận với các nội dung của Cuộc thi; trên 36.000 lượt chia sẻ và trên 613.000 lượt bình chọn cho các bài dự thi.


Ông Võ Thành Đông và ông Michael Evans – Trưởng Đại diện DKT International Việt Nam trao giải Nhất tập thể cho Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Bắc Ninh...

Ông Võ Thành Đông và ông Michael Evans – Trưởng Đại diện DKT International Việt Nam trao giải Nhất tập thể cho Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Bắc Ninh...


... và giải Nhất cá nhân cho tác giả Phạm Công Văn đến từ Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 77, Quân khu 7

... và giải Nhất cá nhân cho tác giả Phạm Công Văn đến từ Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 77, Quân khu 7

Đạt được kết quả đó là nhờ cuộc thi đã được triển khai thực hiện nghiêm túc và phối hợp chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương trong việc ban hành Kế hoạch đến Quyết định thành lập Ban Tổ chức; Quyết định thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký giúp việc là những người uy tín, có kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý, mỹ học, họa sỹ; đã xây dựng Thể lệ, Quyết định công nhận và trao giải thưởng…

Đặc biệt, cuộc thi đã phát huy lợi thế truyền thông hiện đại nhằm tương tác, tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng mạng để tuyên truyền và sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại góp phần giảm tình trạng nạo phá thai, mang thai ngoài ý muốn và nâng cao chất lượng dân số.

Kết quả cuộc thi cho thấy vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin; khẳng định tính đúng đắn về hướng đi mới trong hoạt động truyền thông, giáo dục và tư vấn về dân số, góp phần thực hiện thành công Đề án tăng cường tư vấn và cung ứng dịch vụ DS-KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên.

Ban Tổ chức đã trao giải cho 12 tập thể và 10 giải cá nhân. Giải Nhất tập thể thuộc về Chi cục DS-KHHGĐ Bắc Ninh. Giải nhất cá nhân thuộc về tác giả Phạm Công Văn đến từ Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 77, Quân khu 7 với tác phẩm “Yêu an toàn, vạn điều hay”.

Một số hình ảnh tại lễ trao giải:

Mai Anh

Ý kiến của bạn
Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua

Dân số và phát triển - 1 giờ trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, ung thư cổ tử cung là bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị ở giai đoạn đầu.

Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

Dân số và phát triển - 6 giờ trước

GĐXH - Dù hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiền sử gia đình mắc bệnh di truyền, một cặp đôi trẻ bất ngờ phát hiện cùng mang gen Thalassemia thể ẩn khi đi khám tiền hôn nhân.

Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý

Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý

Dân số và phát triển - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Dân số được Quốc hội bấm nút thông qua ngày 10/12/2025 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Nội dung Luật có nhiều điểm đột phá với trọng tâm chính sách được chuyển từ "kế hoạch hóa gia đình" sang "dân số và phát triển".

4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú

4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 4 năm điều trị ổn định ung thư cổ tử cung, người phụ nữ 68 tuổi phát hiện khối u ngày ở vú phải. Kết quả thăm khám và sinh thiết xác định bà mắc ung thư biểu mô nhầy tuyến vú.

Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Dù được bác sĩ tư vấn can thiệp từ sớm, nhưng đến tuổi dậy thì, bé trai 11 tuổi mới được phẫu thuật chỉnh hình để khắc phục tình trạng vùi dương vật bẩm sinh.

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.

Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam

Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Việt Nam đang đứng trước bước chuyển dịch với tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong đó, sự gia tăng vượt trội của nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên cùng xu hướng "femi-ization" (nữ hóa) ở tuổi già đang đặt ra những bài toán hóc búa cho hệ thống an sinh.

Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?

Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

SKĐS - Nhiều phụ nữ cho rằng khi đã mãn kinh và giảm tần suất quan hệ tình dục thì không còn nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung nữa. Chính sự chủ quan này khiến các dấu hiệu bệnh bị bỏ qua và tiến triển sang giai đoạn muộn.

Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam

Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Tốc độ già hoá dân số nhanh chóng ở Việt Nam đang kéo theo những thách thức lớn về y tế, nổi bật là thực trạng người cao tuổi nước ta có tuổi thọ cao nhưng tuổi thọ khoẻ mạnh lại tương đối thấp.

Hà Nội tổ chức hội thảo xây dựng mô hình công lập chăm sóc người cao tuổi

Hà Nội tổ chức hội thảo xây dựng mô hình công lập chăm sóc người cao tuổi

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Trước thực trạng già hóa dân số ngày càng rõ nét, Hà Nội đang triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày dành cho người cao tuổi. Mô hình không chỉ hỗ trợ theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng mà còn tạo môi trường giao lưu, sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm áp lực chăm sóc cho các gia đình.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.